Mỗi ngày, nó sẽ ngẫu nhiên sinh ra năm vật phẩm làm hàng hóa để giao dịch.
Phượng Lai có thể lựa chọn bán đi hoặc giữ lại cho chính mình.
Nhưng đương nhiên, dù lựa chọn thế nào, nàng đều phải trả tiền cho vật phẩm đó.
Tiền ở cửa tiệm được quy thành năng lượng tệ.
Phượng Lai có thể lựa chọn đưa ma thạch hoặc bất cứ thứ gì vào. Chính cửa tiệm sẽ tự mình đánh giá và đưa ra số năng lượng tệ tương ứng.
Ví dụ, theo tính toán của Cửa Tiệm Tùy Duyên, một ma thạch có thể quy đổi thành một năng lượng tệ.
Tức là, đối với ma thạch, tỷ lệ quy đổi chính là 1:1.
…
“Hí…”
Trong lúc Phượng Lai đang tập trung sự chú ý vào việc lựa chọn bàn tay vàng của Hệ Thống, đột nhiên có một người ngã xuống giữa đường nàng đang đi.
May mà vốn Phượng Lai điều khiển ngựa không nhanh, nên dù nàng đang làm hai việc cùng lúc, vẫn kịp phát hiện ra người nọ trước khi vó ngựa giẫm phải.
…
Phượng Lai từ trên xe nhảy xuống, vừa đi vừa hô:
“Ai vậy?”
Người ngã trên đường có vẻ là một chàng thanh niên, hơn nữa còn bị thương.
Mà đã ngã thì lại còn ngã sấp, mặt úp thẳng xuống đất.
Nên Phượng Lai cũng chẳng thấy được mặt.
Phượng Lai từ từ đi lại gần, cẩn thận lật người chàng thanh niên lại:
“Phong Vân ca?”
Phong Vân ca trong miệng nàng chính là Phồn Phong Vân, tiểu nhi tử của Thành Phồn Hoa, người có hôn ước với nhị tỷ của Phượng Lai — Phượng Âm.
Phồn Phong Vân vẫn còn một chút tỉnh táo. Y nghe thấy tiếng của Phượng Lai, dù không nhận ra người trước mặt là muội muội của phu nhân tương lai, nhưng không cảm nhận được sát khí từ người nàng, y thều thào nói:
“Cứu ta…”
Chỉ là, như đã nói, y chỉ còn lại có một chút tỉnh táo. Chưa nói hết câu, Phồn Phong Vân đã ngất đi.
Phượng Lai kiểm tra sơ qua, nhận ra vết thương của y rất nặng, là do kiếm gây ra.
Cũng không xem quá lâu, nàng chỉ liếc nhìn một cái, rồi dìu Phồn Phong Vân lên xe ngựa, nhanh chóng chạy vào Thành.
Thực ra, nàng càng muốn chạy về nhà để phụ mẫu ra mặt.
Nhưng so với Thôn Thượng Phúc, hiển nhiên Thành Phồn Hoa vẫn gần hơn.
Cũng không biết kẻ đã làm bị thương Phồn Phong Vân có đang đuổi tới hay không.
Kẻ có thể làm một ma pháp sư như Phồn Phong Vân ra nông nỗi này thì chắc chắn không phải kẻ mà Phượng Lai bây giờ có thể đối phó được.
Thành ra, chạy chính là thượng sách.
…
Phượng Lai dùng tốc độ nhanh nhất của mình để điều khiển ngựa, lái xe ngựa về phía Thành.
Đúng vậy, là nhanh nhất với nàng chứ không phải với con ngựa đâu.
Mà dù vậy thì với đường xá chủ yếu là đường mòn do con người đi lại tạo thành, đường cũng không thể nào bằng phẳng.
Xóc nảy là điều không thể tránh khỏi.
Đây cũng là một trong những lý do mà nàng thường đi xe ngựa rất chậm.
Nói thì nói vậy, may mà trong xe ngựa được Phượng Lai trải một lớp bông rất dày, lại có trận pháp do ma pháp sư điêu khắc trong xe, nên thành ra Phồn Phong Vân dù ở trong xe cũng không bị xóc nảy quá mức, tránh gây ảnh hưởng đến vết thương.
HẾT CHƯƠNG.