🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← FUTAGO DAYS

Ch.1: KHAI GIẢNG

~20 phút đọc · 3954 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh đèn sân khấu rực rỡ và lộng lẫy bao phủ lấy không gian. Giữa biển người đang hò reo, một cô gái trẻ đứng đó, khoác lên mình bộ trang phục độc quyền của một ngôi sao.
Đó là một phân cảnh diễn ra trong tương lai không xa của một cô ca sĩ mười bảy tuổi đầy tài năng—người đang là một thần tượng mới nổi, khuấy đảo khắp các sân khấu lớn nhỏ tại Tokyo.
Thế nhưng, đó là câu chuyện của cô ấy sau hai năm nữa cơ.
Cạch.
Tiếng tay nắm cửa bằng kim loại khẽ xoay, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của buổi sáng sớm. Bước vào phòng là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu nâu, trang phục chỉnh tề. Cậu nhìn về phía chiếc giường, nơi một cục bông lớn đang cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc.
"Dậy đi công chúa ngủ trong phòng. Sáu giờ rồi, Akemi."
Giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy sự bất lực của Asahi Miyashi vang lên. Cậu là anh trai song sinh của cô nàng đang nằm lười kia. Đáp lại lời gọi cửa của anh trai, từ trong đống chăn mềm mại chỉ phát ra một tiếng rên rỉ ngái ngủ đầy nũng nịu:
"Năm phút nữa thôi mà~"
"Đã ba lần năm phút rồi! Dậy mau lên!"
Miyashi nhướng mày, tông giọng gắt gao hơn một chút. Cậu biết thừa cái bài "năm phút" này của em gái mình, nếu cứ để yên thì có đến trưa cô nàng cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Nhìn cô em gái cứ trùm chăn kín mít như một chú kén, Miyashi tặc lưỡi. Cậu tự nhủ bản thân không thể giật chăn một cách bạo lực được, tính khí bướng bỉnh của Akemi một khi đã dỗi thì còn mệt hơn. Cậu khẽ khoanh tay, đôi mắt khôn ngoan lóe lên một tia sáng tinh nghịch:
“Thử chiêu này vậy.”
Tiến lại cái bàn để chiếc điện thoại đã sạc đầy pin từ đêm qua, Miyashi cúi người, hạ thấp giọng nhưng cố tình nhấn mạnh từng chữ đầy vẻ nghiêm trọng:
"Game XX vừa mới cập nhật phiên bản mới rồi kìa."
“Cái gì?!”
Giống như một dòng điện cao thế vừa chạy qua người, đôi mắt của Akemi lập tức mở trừng ra, tràn ngập sự kinh ngạc tột độ. Đúng như dự đoán của Miyashi, cách thức này khiến Akemi tỉnh dậy ngay lập tức mà không cần đến bất kỳ sự tác động vật lý nào.
Cô bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, mái tóc nâu dài buông xõa bay hỗn loạn, bàn tay nhanh như chớp chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Những ngón tay của cô nàng cuồng game lướt trên màn hình cảm ứng với tốc độ bàn thờ. Cô lập tức truy cập vào trang cộng đồng Facebook cực kỳ uy tín của tựa game để kiểm tra thực hư.
"Còn tận chín ngày nữa mới cập nhật cơ mà?!"
"Anh lừa em hả Ayashi?!"
Akemi gào lên khi nhìn thấy thông báo chính thức trên fanpage, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn phẫn nộ. Lúc này, Miyashi đã đứng tựa lưng vào khung cửa, thong thả đút tay vào túi quần, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng:
“Biết ngay nói vậy em sẽ tỉnh dậy mà. Bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi đó.”
Akemi quay ngoắt lại, hai má phồng lên, đôi mắt nảy lửa nhìn ông anh trai quỷ quyệt của mình.
Asahi Miyashi – người anh trai song sinh cá tính thường được em gái gọi với cái tên thân mật là Ayashi, và Asahi Akemi – cô em gái song sinh bướng bỉnh. Dù là anh em ruột thịt nhưng tính cách của cả hai lại như nước với lửa.
“Mau đánh răng rửa mặt đi," Miyashi thản nhiên buông một câu rồi quay lưng bước đi.
"Hmph! Thật phiền phức mà."
Akemi hậm hực giậm chân, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc lầm lũi bước vào nhà vệ sinh.
Chỉ một lúc sau, cả hai đã ngồi vào bàn ăn, giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng để kịp giờ đến trường. Suốt cả bữa ăn, Akemi vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vừa nhai bánh mì vừa lầm bầm kiểm tra các chỉ số trong game. Miyashi nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu thở dài:
"Riêng Akemi, em lúc nào cũng phải để anh nhắc nhở vì cái tội cứ khư khư cái điện thoại miết."
“Akemi…”
"Em biết rồi mà, thiệt tình à..." Akemi phình má đáp lại, giọng điệu chẳng có chút gì là thành ý tiếp thu.
Bước ra khỏi nhà, Miyashi đã đứng ngoài đường đợi sẵn, trong khi Akemi ra sau và không quên khóa cửa cẩn thận. Trên đường đi, cô vừa đi vừa loạng choạng vì buồn ngủ. Miyashi khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Đúng là một đứa em bướng bỉnh.
Kể từ lúc bước chân vào cấp 2, Akemi đã dần thay đổi, trở thành một đứa trẻ hư hỏng và nghiện game nặng trong mắt mọi người. Cô không còn nét hồn nhiên, vô tư như ngày trước nữa. Cậu biết, cô không nhận ra bản thân đang trượt dài là vì thứ thế giới ảo kia đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi. Là một người anh, cậu tự nhủ: “Phải có cách nào đó để kéo con bé lại chứ?”.
"A! Shizumi~"
Đột nhiên Akemi phóng lên phía trước, tiếng reo hò của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Miyashi. Cậu ngước mắt lên và nhận ra ở phía cuối con đường, có một cặp song sinh khác đang đứng đợi họ. Đó là những người bạn thuở nhỏ của cả hai anh em nhà Asahi.
Kurai Shizumi – cô em gái song sinh với mái tóc đen dài thanh tú, mang vẻ mặt băng lãnh; và đứng bên cạnh cô là Kurai Shiura – người anh trai song sinh cũng có mái tóc đen, ánh mắt trầm tĩnh và trưởng thành.
“Vậy là họ đã tới.”
Cuối cùng thì họ cũng đã hội ngộ đông đủ trong ngày trọng đại này.
Miyashi bước tới, khẽ thở dài một tiếng "Haizz" đầy mệt mỏi. Đúng lúc này, Shiura nhận ra vẻ mặt phức tạp của người bạn thân và lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Con bé vẫn như vậy à?"
"Có lẽ cần thêm thời gian nữa mới có thể giải quyết được…" Miyashi thở dài đáp. Cậu cũng chẳng mặn mà gì việc giấu giếm, sẵn sàng kể hết nỗi âu lo trong đầu cho Shiura. "Ganh tị với cậu khi có một cô em gái hoàn hảo như Shizumi ghê."
Shiura rất đồng cảm với Miyashi, chỉ biết cười trừ. Nhà Kurai cũng chẳng yên bình gì, vì cậu cũng đã nhiều lần cãi vã nảy lửa với Shizumi do bất đồng quan điểm, nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong êm đềm.
"Với tư cách anh trai thứ hai của Akemi, tớ nghĩ mình cũng nên làm gì đó giúp em ấy," Shiura dứt khoát đưa ra kết luận.
Miyashi hơi băn khoăn, cậu nhìn người bạn thân của mình rồi lắc đầu phủ định: "Như vậy không phải ý hay đâu. Chuyện này cứ để tớ lo," Miyashi thản nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu khóa chặt vào dáng vẻ bất cần của Akemi. "Con bé cần tự nhận ra bài học của mình."
Để xoa dịu tình hình, Miyashi khuyên Shiura đừng bận tâm quá nhiều tới chuyện đó:
"Dù sao hôm nay là ngày khai giảng, cứ thư giãn đầu óc trước cái đã.”
“Vậy đi," Shiura gật đầu tán thành.
"Hai anh chậm quá đó! Coi chừng em và Shizumi đi trước à nha!!" Akemi tinh nghịch quay đầu lại vẫy tay, cắt ngang bầu không khí nghiêm túc.
Shizumi đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Akemi bằng chất giọng lạnh nhạt:
"Đâu cần vội làm gì. Chúng ta đi giờ này vẫn còn sớm mà.”
Nhưng nhanh thôi, Shizumi sớm đi guốc trong bụng Akemi với mục đích không thể xảo quyệt hơn của cô nàng:
“Lên sớm còn lén lấy điện thoại ra xài nữa hehe.”
“Vậy thôi tớ đi trước đây." Ngay lập tức, Shizumi bỏ mặc đứa bạn mà phóng đi trước, để lại một sự hoang mang tột độ cho Akemi.
"Eh?! Chờ tớ với Shizumi!"
Cô lật đật chạy theo để bắt kịp người bạn. Từ phía sau, hai người anh trai chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó chỉ biết cạn lời.
Nơi cả nhóm bốn người hướng đến chính là một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì tại Tokyo—Ngôi trường danh giá ESLAH.
Đó là một công trình kiến trúc đồ sộ, mang phong cách hoàng gia phương Tây với những bức tượng đá điêu khắc tinh xảo và chiếc cổng vòm cao vút kiên cố, nhưng phần lớn không hẳn là xa hoa mà vẫn mang nét gì đó rất giản dị.
Trước buổi khai giảng chính thức, cả bốn người bọn họ chen chúc giữa đám đông học sinh để xem bảng phân chia lớp học của mình.
“Đông nghẹt luôn.”
Những tiếng xầm xì bàn tán vang lên không ngớt.
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy những dòng chữ đen nổi bật trên nền giấy trắng của bảng tin, cả bốn người bọn họ đều đồng loạt đứng hình. Đôi mắt họ trợn tròn, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
"Không thể nào..." Akemi che miệng, lạc giọng.
"Chuyện quái gì thế này?" Miyashi lắp bắp, những giọt mồ hôi hột bắt đầu lăn dài trên má.
Hiện ngay chính giữa bảng thông báo là danh sách của lớp C10: Kurai Shiura, Asahi Miyashi, Erna Sisiliee, Torieto Shizumi, Hoshino Akemi.
Họ hoàn toàn sốc khi biết được một sự thật trớ trêu: họ lại học chung một lớp y như ba năm về trước tại khối cấp 2.
Nhưng trước đó, hãy quay lại một chút về quá khứ.
Những năm cấp 2, hai gia đình đã có một cuộc bàn bạc về việc che giấu thân phận anh em trên trường vì nhiều lý do riêng vô cùng bí mật. Họ đã chốt sẽ sử dụng họ giả cho hai cô em gái của mình. Đó là lý do vì sao trên bảng tên của trường, họ của Akemi và Shizumi từ Asahi và Kurai lại bị đổi thành Hoshino và Torieto. Tất nhiên, hai cái họ giả này là do các nàng tự nghĩ ra.
"Khoan! Có khi nào..." Akemi không khỏi bất ngờ, chợt nghĩ đến một giả thuyết. “Nhà trường lấy nhầm bảng từ ba năm về trước không?”
"Không đâu Akemi, cậu nhìn kỹ đi. Rõ ràng ngày tháng ghi rõ là hôm nay mà," Shizumi điềm tĩnh giải thích, ngón tay chỉ lên vị trí ngày tháng chính xác trên bảng, phủ nhận giả thuyết kỳ lạ đó của cô bạn.
Miyashi lên tiếng, chất giọng trầm thấp của cậu khiến cả nhóm phải im lặng: "Chuyện này có gì đó không bình thường. Cậu có nghĩ giống tớ không, Shiura?"
“Tớ cũng thấy vậy," Shiura bình tĩnh đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Ba năm trước chúng ta chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tớ nghĩ chúng ta lầm rồi."
Miyashi cúi đầu: “Không lẽ nào là…” Shiura quay sang: “Ừ, cũng có thể lắm.”
Thấy hai chàng trai cứ đứng thì thầm to nhỏ với vẻ mặt nghiêm trọng như thể thần giao cách cảm, Akemi bèn chống nạnh, chu môi chen vào:
"Nè! Hai anh thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy?"
“Tớ quen rồi," Shizumi mỉm cười.
Đây là ngôi trường liên cấp bao gồm cả khối cấp 2 và cấp 3. Có thể nói rằng, bọn họ đã gắn bó ở nơi này suốt ba năm ròng rã, hiểu rõ từng ngóc ngách của nó. Họ chính là những người bạn thuở nhỏ đã qua nhiều năm gắn bó với nhau. Nhưng đâu có ngờ lên cấp 3 họ lại chung một lớp học giống như quá khứ những năm ấy, phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Sau những ngỡ ngàng tại bảng tin, cả nhóm di chuyển vào bên trong hội trường đa năng của học viện để tham dự buổi lễ khai giảng. Đó là một không gian rộng lớn với sức chứa hàng ngàn người. Tấm rèm đỏ sẫm nhìn rất sang trọng và uy nghiêm được treo trang trọng trên sân khấu chính, phía trước là biểu tượng thiêng liêng của trường Eslah nổi bật ngay chính giữa.
Học sinh các khối lần lượt ngồi theo vị trí đã được sắp đặt sẵn, ai nấy đều hào hứng chuyện trò với nhau, tạo nên những thanh âm rì rầm như ong vỡ tổ. Đặc biệt, buổi lễ lần này còn có sự tham gia của cả những học sinh xuất sắc đã tốt nghiệp từ nơi khác nhập học, khiến cho bầu không khí càng thêm phần cạnh tranh và áp lực.
Ở hàng ghế đầu tiên, các cán bộ giáo viên ngồi nghiêm chỉnh với gương mặt nghiêm nghị, quan sát toàn bộ học sinh phía dưới.
Giữa không gian trang trọng ấy, Akemi lại hoàn toàn lạc lõng. Cô nàng ngồi trên ghế, hai tay giơ cao quá đầu, miệng há to ngáp một hơi dài đầy phấn khích:
"Mình chính thức là học sinh cao trung rồi. Đây sẽ là khởi đầu cho sự nghiệp làm Idol của mình!"
"Còn sớm để nghĩ đến Idol đấy, cục cưng," Miyashi đẩy ghế ra sau để ngồi xuống từ lúc nào không hay, dập tắt ngay sự bay bổng trong đầu của cô nàng.
"Hmph! Anh đúng là chẳng biết mơ mộng gì hết," Akemi hậm hực quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc đó, đèn trong hội trường đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn rọi thẳng vào trung tâm sân khấu. Buổi khai giảng chính thức bắt đầu.
Thầy hiệu trưởng Kaiyan bước lên bục phát biểu với phong thái uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như chim ưng lướt qua một lượt các học sinh phía dưới, khiến cả hội trường ngay lập tức im bặt. Giọng nói vang dội của thầy hiệu trưởng vang lên qua hệ thống loa phát thanh, và cuối cùng, ông chỉ nhắc nhở các học sinh hãy cố gắng, nỗ lực hết mình trong năm học tới để bảo vệ danh tiếng của Eslah.
Tuy vẻ ngoài của ông khá đáng sợ, khiến biết bao nhiêu học sinh phải run rẩy khi nhìn vào gương mặt ấy, nhưng không ai biết được đằng sau diện mạo đó thực chất là một con người như thế nào.
Bài phát biểu dài dằng dặc khiến Akemi nghe nhiều lần tới mức xém ngủ gục tại chỗ, đầu óc cô mơ màng. Miyashi thấy vậy liền quay sang gắt khẽ:
"Phấn chấn lên nào Akemi!! Thức cày game cho cố rồi lại lăn ra đấy ngủ."
"Vâng~“ Akemi uể oải đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ. (Mình chỉ muốn kết thúc sớm để được chơi thôi mà).
Nhưng ngay sau bài phát biểu của hiệu trưởng, toàn bộ hội trường bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Mọi người đều rất ngạc nhiên trước một sự xuất hiện chưa từng có trên sân khấu.
Từ phía cánh gà, một bóng hình thiếu nữ có chiều cao trung bình, mái tóc uốn dài bước đi đầy quý phái tiến ra bục phát biểu. Đó là một cô gái có mái tóc dài gợn sóng tuyệt đẹp, tỏa ra một khí chất áp đảo hoàn toàn đám đông phía dưới.
HỘI HỌC SINH — Là cơ quan quyền lực thứ hai của trường, chỉ đứng sau hiệu trưởng. Đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo mà không có sự can thiệp của hiệu trưởng hay giáo viên, có quyền can thiệp nội bộ của các câu lạc bộ hoặc hỗ trợ khi cần thiết. Và người giữ vị trí cao nhất chính là...
"Hân hạnh được gặp mặt các bạn. Tôi là Unmei, Chủ tịch hội học sinh của ngôi trường cao trung Eslah."
"Ahhh! Là chị đại đó sao?! Đây là lần đầu tiên tớ gặp chị ấy tận mắt đấy!!"
Tiếng xầm xì lập tức bùng nổ dưới khán đài. Đứng trên bục, Unmei khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại ẩn chứa một sự sắc lạnh thấu xương:
“Tôi cũng từng đứng ở vị trí như các bạn, biết cảm giác hồi hộp và mong chờ vào những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, ngày hôm nay không chỉ là ngày các bạn bắt đầu hành trình của mình, mà cũng là ngày chúng ta hiểu hơn về vai trò của Hội học sinh chúng tôi."
"Với vai trò là Hội trưởng, tôi có trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ mọi hoạt động của các câu lạc bộ, giải quyết những mâu thuẫn đáng tiếc xảy ra, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động, công việc trong trường đều diễn ra một cách suôn sẻ, giúp các bạn phát triển tài năng và đam mê của mình."
"…Xong phần giới thiệu, bắt đầu chuyện chính nào..."
Giọng nói của Unmei vang vọng qua mic, chuyển sang một tông điệu trầm hơn. Đôi mắt cô khẽ híp lại, nụ cười trên môi biến thành một đường cong đầy ẩn ý.
"Nè! Cậu có cảm giác... lạnh sống lưng không?"
"Eh? Tớ cũng vậy nè!?"
“?! Đây là... áp lực từ nội lực sao?!"
"Các bạn của tôi, kể cả các câu lạc bộ cấp 2 và 3... Nghe đây. Các năm học ở đây không phải là một hành trình dễ dàng. Những thử thách sẽ xuất hiện mà các bạn không thể lường trước được. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến, và tôi muốn các bạn hiểu rõ một điều… Đây là chặng đường mà không phải ai cũng có thể đi đến cuối cùng. Kẻ yếu sẽ bị bỏ lại phía sau."
Cả hội trường như bị một luồng áp lực vô hình đè nặng. Vài học sinh run rẩy. Unmei vẫn tiếp tục bằng chất giọng đều đều nhưng đanh thép:
"Tôi đã chứng kiến quá nhiều học sinh bỏ cuộc giữa chừng và chuyển sang một nơi khác, chỉ để họ nhận ra mình đã tự bước vào một cái bẫy. Nếu không đủ sức tồn tại ở nơi này, tốt hơn hết là nên quay đầu lại khi còn có thể. Nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục, thì hãy chuẩn bị tinh thần. Eslah không đơn thuần là một ngôi trường danh giá."
"Đây còn là nơi được các nhà lãnh đạo lựa chọn nhằm đào tạo những con người dẫn dắt xứ Phù Tang trong tương lai. Liệu rằng các bạn có chịu nổi áp lực đó hay không?"
Lời nói của Unmei như một cú đấm mạnh mẽ vào không khí, khiến cho tất cả học sinh im lặng. Nó có sức nặng tới mức những học sinh hiếu động nhất cũng phải ngừng lại, không dám thở mạnh.
Một tên trông có vẻ du côn đeo khuyên tai đang co người run rẩy.
“Đại ca?” Đàn em khó hiểu trước một thủ lĩnh đang run sợ.
"Bạn gì đó ơi! Có sao không?!" Một vài học sinh gục ngã hoặc xém ngất xỉu tại chỗ phải dựa lên ghế người ngồi trước.
Giữa sự câm lặng của đám đông, Miyashi bất chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Cậu quay sang nhìn em gái mình. Thấy gương mặt Akemi vô cảm và cũng đang run rẩy.
“Lạ thật. Kể từ lúc Unmei lên bục thì con bé Akemi lại chăm chú hơn hẳn”. Quả nhiên là vậy, khuôn mặt Akemi lộ rõ vẻ căng thẳng, mồ hôi khẽ rịn ra bên thái dương. Cô khó mà trụ được trước những lời áp lực ấy của vị Hội trưởng kia.
Tiếng một vài học sinh xung quanh xôn xao khi thấy có người không chịu nổi áp lực mà gục xuống.
Shiura ngồi phía sau khẽ nói chuyện với Miyashi: "Cô ta vẫn như ngày nào nhỉ," ánh mắt cậu hướng về phía Unmei trên bục.
"Vẫn rất bí ẩn. Chúng ta đã quen biết cô ta ngay từ những lúc còn thơ dại. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cảm giác như cô ấy luôn biết rõ chúng ta là ai. Cậu cũng có suy nghĩ giống tớ mà phải không, Asahi?"
"Ờ, một cảm giác rất quen thuộc. Sao tớ có thể quên được chứ," Miyashi gật đầu, ký ức về những năm tháng cũ khẽ dội về.
"Tôi mong rằng chúng ta sẽ có một năm học đầy thành công và nhiều kỷ niệm." Unmei khép lại bài nói bằng một nụ cười nhẹ. Cô bước xuống bục đầy uy nghiêm. Hậu quả cô để lại là một bầu không khí đầy áp lực đè nặng lên vai các học sinh. Đâu ai biết được cô ấy cố tình như thế để giúp họ rèn luyện ý chí, hay còn có một âm mưu nào khác.
Thế nhưng, bất chợt Unmei dừng lại giữa chừng khi chuẩn bị bước vào cánh gà. Cô quay lại, ánh mắt sắc sảo nhìn về một hướng nào đó trong hội trường. Nơi ánh mắt cô dừng lại, chính là vị trí của hai cặp anh em nhà Asahi và Kurai. Đôi môi cô khẽ mấp máy, nở một nụ cười bí hiểm đầy thỏa mãn:
“Cuối cùng họ cũng đã đến được đây rồi.”
Miyashi và Shiura giật mình, tim hai người như lệch đi một nhịp khi chạm phải ánh mắt ấy.
"Đã nhìn thấy rồi sao?!" Shiura lắp bắp.
"Mắt tinh vậy trời ạ..." Miyashi ôm ngực đầy khâm phục.
Tuy nhiên, sự chú ý của Miyashi nhanh chóng bị dời đi khi cậu nhìn thấy ở phía cánh gà sân khấu, Unmei đang tiến lại gần một bóng người khác.
"Hửm? Ở phía cánh gà, cô ấy đang nói chuyện với ai vậy?"
Miyashi nheo mắt nhìn. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh, nhìn qua trông cô ấy như một học sinh người nước ngoài vậy.
Thấy thế cậu nhận ra điều gì đó liền quay xuống “Nè, Shiura”
"Chiếc ghế hội phó vẫn chưa một ai ngồi lên phải không?"
Shiura khẽ liếc nhìn rồi thản nhiên đáp
"Cậu đoán đúng rồi đó Asahi. Cô gái đó là Lilig Svetlana Hikari. Học sinh mang hai dòng máu Nga-Nhật. Hiện tại cô ấy đang giữ chức thư ký của Hội học sinh."
"Ra là vậy," Miyashi trầm ngâm.
Tất cả đứng dậy khi tiếng chuông kết thúc buổi lễ vang lên.
Sau buổi khai giảng, nhóm bạn cùng nhau quay trở lại lớp học của mình, khối năm nhất lớp C10.
Buổi học chính thức vẫn chưa bắt đầu ngay, nhưng bầu không khí đặc quánh những bí ẩn và áp lực của Học viện Eslah đã báo hiệu cho họ biết.
Những ngày tháng nghỉ ngơi của họ đã kết thúc.

💬 Bình luận (0)