Trong khi Khaotung vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu, anh bất ngờ phát hiện ra một chi tiết cực kỳ đắt giá cho cuộc điều tra. Không chần chừ, anh nhấc máy gọi ngay cho First, nhưng chỉ có tiếng chuông reo kéo dài vô vọng. Linh tính chẳng lành, Khaotung tức tốc lái xe đến nhà First.
Vừa dừng xe, anh đã thấy Nin từ trong nhà chạy ra, gương mặt cắt không còn giọt máu. Khaotung vội lao đến giữ chặt vai cô bé: "Nin! Bình tĩnh lại, có chuyện gì đã xảy ra?"
Nin mếu máo, giọng run bần bật: "P'Khao... em vừa về đến nhà thì thấy mọi thứ bị lục tung, đồ đạc vỡ nát như vừa có một vụ ẩu đả kinh hoàng. Bố mẹ em biến mất rồi, cả anh First em cũng không liên lạc được!"
"Ý em là cả ba người đều mất tích bí ẩn sao?" Khaotung sững sờ.
Nin gật đầu trong nước mắt: "Em gọi ai cũng không bắt máy. May là điện thoại của anh First có cài định vị dùng chung với em..."
Nin run rẩy mở điện thoại. Chấm đỏ định vị hiển thị vị trí của First tại một căn nhà hoang phía sau nhà hàng Sunrise. Không phí một giây nào, Khaotung yêu cầu Nin ở yên chỗ an toàn rồi một mình phóng xe như bay đến địa điểm đó.
Căn nhà hoang vắng vẻ, u ám. Khaotung lặng lẽ đột nhập, men theo cầu thang cũ kỹ lên tầng hai. Anh khựng lại khi nghe thấy những giọng nói thô lỗ vang lên sau một cây cột lớn. Đó là Ton – một tên tội phạm vừa mãn hạn tù 5 năm – và đám đàn em trung thành của hắn.
Ton cười đắc chí: "Phi vụ này hời thật tụi bây ạ. Không ngờ lão thầy giáo dạy Hóa đó lại chịu chi đến 500 triệu Bath chỉ để bắt sống một thằng Cảnh sát trưởng."
Ken tiếp lời: "Lão ta ra điều kiện, chỉ cần chúng ta moi được thông tin về tiến trình điều tra vụ 'Đóa hoa hồng đẫm máu' rồi thủ tiêu nó là sẽ có thêm một khoản tiền thưởng khổng lồ."
Tin nghiến răng: "Xong vụ này, tao với thằng Korn sẽ có tiền trả nợ cho thằng Ben. Nó ép tụi mình quá rồi, mẹ thằng Ken còn đang nguy kịch vì bị nó đe dọa..."
Kinn bực dọc cắt ngang: "Tạm gác chuyện nợ nần đi! Thằng cảnh sát đó lỳ quá, nãy giờ tao dùng đủ mọi cách, từ đe dọa đến tra tấn mà nó vẫn không hé môi nửa lời."
Nấp sau cột nhà, tim Khaotung đập liên hồi. Anh nhận ra First đang bị tra tấn dã man ngay bên trong căn phòng đó. Kẻ thuê nhóm Ton không ai khác chính là tên sát nhân biến thái đang lẩn trốn. Khaotung biết mình không thể đơn độc đối đầu với cả băng nhóm có vũ trang, anh lặng lẽ rút lui, quay xe trở về Sở cảnh sát để hội quân.
Tại văn phòng, không khí căng thẳng bao trùm khi Khaotung báo cáo lại tình hình.
"First đã bị nhóm của Ton bắt giữ tại nhà hoang sau nhà hàng Sunrise," Khaotung nói, hơi thở vẫn còn gấp gáp. "Bọn chúng được thuê bởi tên sát nhân để lấy thông tin điều tra."
Satang đập bàn: "Khốn kiếp! Mục đích thực sự của hắn là gì khi muốn biết thông tin vụ án?"
Winny phân tích: "Hắn muốn biết chúng ta đã điều tra đến đâu để tìm cách lái dư luận sang một hướng khác, tạo ra một 'kẻ thế thân' nhằm đánh lạc hướng cảnh sát."
Dew trầm ngâm: "Hắn đang cố tình dồn chúng ta vào ngõ cụt để có thời gian tẩu thoát. Nhưng đáng lo nhất là sau khi có được thông tin, hắn chắc chắn sẽ ra lệnh thủ tiêu First để bịt đầu mối."
Aou lo lắng: "Dã tâm của tên này quá lớn. Hắn không chỉ giết hại những thiếu nữ vô tội mà giờ còn dám đụng đến cảnh sát."
"First là linh hồn của đội này, và cũng là người thân duy nhất hiện tại của Nin," Prom đanh thép nói. "Chúng ta không chỉ phải bắt tên sát nhân, mà bằng mọi giá phải đưa First trở về an toàn."
Khaotung siết chặt nắm đấm: "Hắn nghĩ hắn có thể dùng hóa học để hại người và dùng tiền để che đậy tội lỗi sao? Đội chúng ta sẽ cho hắn thấy công lý không phải là thứ để hắn đem ra chơi đùa."