Với khả năng hiện tại của anh, thì việc có thể cưỡng chế hay thậm chí là cắt những sợi chỉ đấy là việc tự nộp mạng sống của mình. Một việc không chắc chắn như vậy Rin càng cần phải chuẩn bị kĩ càng, để nếu một khi thất bại sẽ không có tổn thất gì quá lớn đến những con người bình thường vô tội.
Anh nhanh chóng tạo một lớp phủ chống do thám trên vũ khí của mình rồi bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau Rin vẫn theo thói quen tập thể dục, anh mang theo tạ của mình rồi cùng tập cùng với Tomohisa.
“Không ngờ chú cũng hay dậy sớm để tập luyện đấy.”
“Haha, đó là điều bình thường thôi, một người đàn ông nội chợ là một người đàn ông làm hậu phương vững chắc, sẵn sàng bất kì lúc nào cũng có thể thay thế tiền tuyến bảo vệ gia đình mà.”
“Cháu đã hiểu.”- Rin trầm ngâm một lúc rồi cũng trả lời.
“Mà thôi nay là ngày cháu nhập học trường mới, thủ tục thì chắc là chị dâu với anh trai lo rồi cháu chắc chỉ cần đến nhận lớp thôi... Tập thêm chút nữa rồi nghỉ ngơi đi, dù sao nay cháu cũng cần đi chuẩn bị mà, để chú đi chuẩn bị bữa sáng trước đã.”
Một lúc sau, sau khi Rin tắm buổi sáng xong thì vô tình bắt gặp Mami, đang đến để rủ Madoka đi học cùng. Nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên lại là cảnh Rin mới tắm xong mà bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi thân trên để trần.
Nhìn khung cảnh trước mặt với những múi cơ ẩn hiện, những giọt nước như đọng lại ở chỗ cần đọng, cơ chân cứng cáp, cộng với khuôn mặt ưa nhìn của anh và bộ tóc ướt chưa kịp lau. Khiến Mami nghĩ đến khung cảnh không nên nghĩ, đến nỗi cô suýt nữa thì chảy máu mũi, may mắn là cô kịp kiềm chế lại đúng lúc.
“Ồ!, Mami đấy hả? cháu đến đón Madoka đúng không? Nay tiện phiền cháu đưa bạn Rin đến trường được không? Bạn ý mới chuyển đến đây từ hôm qua, có lẽ vẫn còn lạ đường ở đây. Phiền cháu rồi.”- Junko Kaname mẹ của Madoka, người trụ cột kiếm tiền của gia đình khẽ hơi cúi người nhờ Mami.
Mami vẫn còn hơi choáng sau cảnh tượng vừa rồi, cô bất giác đồng ý theo lời nói của Junko. Một lúc sau cả ba đã đến trường, trong khi Mami và Madoka về lớp của mình thì Rin lên phòng giáo vụ để hoàn thành thủ tục nhận lớp.
Tiếng chuông đến giờ vào lớp đã vang lên. Rin vào lớp ngay sau tiếng gọi của giáo viên, mới bước vào anh đã để ý đến việc Mami vẫn còn đang làm việc riêng tại bàn của mình.
“Xin chào, tôi là Rin Kaname học sinh ở thành phố bên cạnh mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ.”
Nghe xong lời giới thiệu ấy, cô giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên để bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của anh. Cô lại bất giác đỏ mặt vì đống suy nghĩ ban sáng ùa đến bên trong đầu cô.
Chẳng mấy chốc buổi học đã kết thúc, cô được giao nhiệm vụ đưa Rin đi thăm quan trường học một lần nữa, nhưng vừa đi khuôn mặt cô vẫn còn chút sắc đỏ.
Cả hai kết thúc chuyến thăm quan trường. Thì ngay lúc đó Madoka chạy vội đến chỗ Mami, với vẻ mặt hốt hoảng thông báo rằng:
“Chị Mami, Chị Mami, có một "hạt giống đau khổ" sắp sửa tạo ra một "kết giới" rồi, mau đi nhanh thôi Sayaka đã vào bên trong trước để xác định vị trí của "kết giới" rồi.”
Rin lúc đó bên cạnh thì đã bắt đầu hơi ngẩn người ra. Những thuật ngữ này khiến anh cuối cùng hiểu ra đây là thế giới nào, dẫu vậy anh đối với bọn họ vẫn là thường dân, không có giá trị tin tưởng.
“Hạt giống đau khổ? Kết giới?”
Madoka lúc này mới để ý đến Rin nhưng vì quá vội nên cũng chỉ chảo hỏi qua loa mà kéo Mami đi mất. Rin lúc này anh đã nhớ lại toàn bộ nội dung phim mà anh đã xem từ kiếp trước, và đây là cột mốc đầu tiên của nhóm nhân vật chính. Dù sao vì anh đã có cơ hội nên sẽ không để ai phải ra đi.
Rin cũng chạy theo sau hai người. Đến chỗ kết giới anh bước vào mà không thèm do dự, lúc anh bước vào thì cũng đã thấy cảnh một cô gái khác đang bị trói bởi những dải ruy băng, có vẻ là mới bị trói.
Nhanh chóng, anh lấy nhẫn "connect" rồi kích hoạt nó, để lấy vũ khí của mình được cất kĩ ở nhà, sau đó chuyển về dạng kiếm Rin nhanh chóng chem đứt những sợi dây đang trói chặt cô gái ấy. Nhưng đổi lại là ánh nhìn đề phòng và nghi ngờ của cô.
“Anh là ai, từ đâu tới? Tại sao những vòng lặp trước không gặp anh?”
“Tôi chỉ là một kamen rider qua đường thôi, và tôi biết mình đang làm gì.”
cô bé nhìn Rin với vẻ đề phòng, nhanh chóng cô đã rút súng ra chĩa trước mặt anh. Ánh mắt sắc lạnh sẵn sàng bóp cò nếu anh làm gì đó sai, điều này khiến anh cũng vô thức căng thẳng theo.
“Thôi nào, ít nhất thì chúng ta không nên để một linh hồn trong sạch chưa bị vấy bẩn kia rơi vào tuyệt vọng hay là thành thần nhỉ?”
“Tại sao tôi phải tin anh?”
“Vì tôi biết một cách để có thể xử lý đám chồn lông trắng kia.”
Cô bé đối diện đấu tranh trong im lặng, rồi cuối cùng đã quay người đi vào sâu hơn trong kết cùng với anh: “Tôi là Homura Akemi, hân hạnh làm quen. Hy vọng anh không phải là quả bom nổ chậm.”
“Đừng có mà suy diễn người khác như thế chứ? Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là không tốt đâu, với cả chắc chắn tôi sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn thôi, vậy nên làm bạn nhé? Tôi là Rin Kaname rất hân hạnh, cùng nhau chúng ta sẽ khiến câu chuyện này về kết thúc có hậu chứ?”
“Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, lý do nào khiến anh lại tin tưởng tôi, một người đã nghi ngờ anh.”
“Tại vì tôi là một kamen rider.”
Homura khẽ nở nụ cười nhẹ nơi khóe môi, dường như chính cô cũng đã vô tình nhìn thấy vẻ kiên định của Madoka trên người anh. cũng có lẽ giữa hai người đã dần dần hình thành sợi dây liên kết có tên là niềm tin và hy vọng.
“Vậy thì từ này xin chỉ giáo, quý ngài kamen rider.”