Các học sinh của Nghiêm lại nhìn anh như những con sói đói, chính xác hơn là ai cũng mang biểu cảm của một cô bán đồ ở chợ mỗi khi anh đi mua đồ, với cái tâm lý thu thập thông tin tình báo, để khi buồn chán thì lấy ra để tán dóc. Anh cuối cùng cũng hiểu học sinh của mình muốn gì.
“Chà, mấy đứa vẫn nhớ thầy nói gì nhỉ?”
Anh bắt đầu kể từ năm 19 tuổi anh quen cô, rồi sau đó đến giai đoạn tìm hiểu, cuối cùng sau một loạt tình tiết dài dòng, miên man như từ phim tình cảm Hàn Quốc thì học sinh mới nhận ra là anh đang cố tình không muốn cho các em ấy biết sự thật về câu chuyện của anh.
“Thầy cố tình đúng không?”
“Ừ, sao biết?”
“Thầy vừa kể nguyên một tập phim vừa được chiếu tối qua đấy!”
“Thế mới có cái để nghe chứ? đúng không? Chứ chẳng nhẽ thầy kể lãng xẹt ra là ừ, thầy với cô ý không cùng quan điểm rồi chia tay à?”
Cả lớp lại bắt đầu rơi vào trạng thái chán nản sau khi nghe anh kể dài dòng để rồi nhận cái kết khác xa so với các em hay tưởng tượng, cuối cùng cả lớp phát hiện ra là việc học cũng đâu tệ đến thế còn hơn là so với việc phải nghe anh kể chuyện.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến hè, lớp của anh vẫn giữ tỉ lệ đỗ trên 90% thế là anh lại chuyển đổi về trạng thái thoải mái, nằm dài ở nhà thay vì là trạng thái nghiêm túc mỗi khi dạy học. Một hôm Nghiêm đang trên đường đi mua đồ ăn vặt thì vô tình bắt gặp một nhóm gồm 15 trẻ em tụ tập trong đó chủ yếu là học sinh lớp 5.
Anh cứ như vậy đi qua, vô tình lướt mắt qua đám trẻ thì ngay lập tức Nghiêm phanh vội xe lại, xuống xe anh hỏi đứa trẻ có vẻ lớn nhất ở đấy.
“Sao các em lại ở đây? mà ai vẽ mấy cái hình này trên mu bàn tay các em vậy?”
Nhìn những đứa trẻ ngây ngô khi thấy anh bọn chúng vui vẻ cười đùa bảo rằng đây chính là vết vẻ của vài cô chú nãy đi qua, rồi ghi vào. Vừa ghi mấy cô chú lạ mặt bảo rằng đảm bảo bọn trẻ sẽ được đi chơi thỏa thích, không bị trách mắng, thích làm điều bản thân muốn mà chẳng ai ngăn cản.
Nghiêm với vẻ mặt dần trở nên trầm trọng mỗi khi nghe những đứa trẻ thay nhau nói, anh đứng sang một bên rồi mở máy lên để báo công an:
“Alo! Tôi muốn báo án...”
Tối hôm đó thời sự đã đưa tin, nhưng khi hiện ảnh người dân báo án thì nhà đài đã lựa chọn che mặt anh nhằm bảo vệ anh khỏi việc bị báo thù vì trong nhóm buôn người đấy đã có một tên trốn thoát. Xem xong Thời sự và Thời tiết, anh cũng lại quyết định thức đêm để tiếp tục cày bộ phim "Kamen rider Wizard".
Để rồi khi anh chuẩn bị cày phim lại từ đầu, thì Nghiêm lại bắt đầu tụt hết cả hứng vì ngay sau đó là thông báo lịch tập huấn từ ngày mai, trong đó có anh. Cuối cùng anh lại đi cất dọn rồi chuẩn bị cho buổi tập huấn ngày mai trước khi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau trên đường đi thực tập, anh bắt gặp một bé gái đang đứng giữa đường, ngay trước đầu xe ô tô tải mà bé vẫn hồn nhiên đứng đấy chơi đùa. Chỉ khi xe tải cách bé một khoảng gần bé mới biết nhưng cũng chẳng thể di chuyển, chỉ chằm chằm nhìn vào đầu xe tải, cơ thể bắt đầu run lên theo phản xạ.
Nghiêm cũng chỉ mới thấy tuy nhiên cơ thể anh lúc ấy đã hành động trước cả khi suy nghĩ. Nhảy khỏi xe anh nhào người đến cứu bé gái, lộn một vòng cả hai đã suýt soát thoát khỏi đầu chiếc xa tải.
Anh cười với cô bé nhưng tại sao cô bé lại bắt đầu khóc, anh cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở cổ, ngay vị trí gần động mạch cảnh và sau đó. Chẳng còn sau đó nữa anh đã ra đi, ngay sau khi cứu một bé gái.
Khi anh mở mắt lại lần nữa thì nhận ra đây chẳng còn là bệnh viện mà anh đã nghĩ đến, mà một vùng không gian trắng xóa, với nhiều lớp sương mù chồng chéo lên nhau.
“Đây là... Chỗ này là suối vàng à?”
“Haha! Cậu đang làm ta cười đấy Nghiêm.”
Âm thanh vang vọng ngay trước mặt anh rồi dần dần sau màn sương mù ấy xuất hiện bóng hình quen thuộc mà anh không thể quen thuộc hơn.
“Haruto Soma!!! Không ngờ được gặp anh bằng xương bằng thịt đấy, thế chị Koyo-”
“Dừng, dừng được rồi.”
Soma với vẻ mặt hơi bất lực nhìn Nghiêm, trong khi anh lại háo hức khi thấy thần tượng thuở nhỏ. Điều này khiến Soma cũng khá vui.
“Bộ cậu không có gì muốn hỏi à?”
“Thì em chết rồi, và đây là suối vàng đúng không?”
Soma bất lực, rồi anh giải thích đây là vùng đất ước mơ, nơi mà khi một trái tim trong sáng, và quả cảm khi ra đi sẽ đến được đây.
“Cậu năm nay 21 tuổi, à nhầm nay sinh nhật cậu rồi thì là 22 tuổi mới đúng, cha mẹ mất sớm, sống cùng với ông bà ngoại. Khi cậu đỗ đại học cũng là lúc họ mất, thế mà cậu chẳng có một chút nào gọi là oán niệm hay cảm xúc tiêu cực nào trừ buồn bã ra. Rồi trái tim cậu vẫn hướng về đảng trong suốt thời gian qua, cậu có trái tim trong sạch và sự quả cảm đấy.”
“Cảm ơn ạ!”
“Mà cậu không thắc mắc điều gì xảy ra sau khi cậu mất sao?”
Nghe đến đây Nghiêm hơi sững người, anh khựng lại trong chốc lát rồi nghiêm nghị cất giọng hỏi:
“Thế chuyện gì đã xảy ra sau đó thế ạ? Đứa trẻ có an toàn không? Chiếc xe của em có gây tai nạn cho ai không? Xe tải sau đó có gây thêm tai nạn gì không?”
Thấy một loạt câu hỏi dồn dập từ Nghiêm, Soma khẽ cười nhẹ nhưng rồi anh cũng kể cho Nghiêm nghe. Rằng sau khi Nghiêm bị sát hại, cảnh sát cũng đã bắt được hung thủ, và kẻ đó chính là người đã trốn thoát trong nhóm buôn ngươi.
Nhưng vì nghiện cờ bạc và rượu, cộng thêm việc nợ nần chồng chất, và bị nợ kéo đến tận nhà, nên hắn đã quyết định cùng với người con gái mới có 4 tuổi chìm sâu vào màn đêm bằng cách lái xe tải tông qua rồi sau đó cũng uống thuốc để đi theo đứa trẻ đó.
Dẫu vậy hắn cũng không ngờ đứa trẻ được cứu, để khi biết rằng Nghiêm là người đã báo cảnh sát hôm đó, hắn đã không ngần ngại lấy con dao của mình mà thẳng tay xuống dao với cậu.
“Dù biết là sẽ chết, em vẫn sẽ cứu đứa trẻ đó nếu có lần thứ hai vì đơn giản đứa trẻ không có tội.”
“Thế nên cậu mới ở đây. Bây giờ cậu có quyền sống lại thêm một lần nữa, hãy tìm mục đích sống của chính cậu, cậu sẽ có một hành trình dài đấy, và có thể dừng lại lúc nào nếu muốn. Và chúng tôi cũng có một món quà bất ngờ cho cậu đấy. Tạm biệt!”
Nghiêm vẫn còn nhiều câu hỏi, đặc biệt là về "chúng tôi" trong câu nói cuối của anh là ai. Để rồi khi ngay sau câu nói của Soma, Nghiêm đã bị nhiều lớp sương mù nuốt chửng, che mù tầm nhìn.
Khi Nghiêm mở mắt ra lại lần nữa, anh nhận thấy đây là trần nhà bệnh viện và anh đã trở về là một đứa trẻ.