Nhìn chằm chằm về phía hướng có mục tiêu nhiệm vụ, lục nhân bắt đầu bước từng bước bám sát. Thế nhưng, bỗng 1 tiếng như nước sôi vang lên...
Ọc ọc...
Một luồng cảm giác lạnh ngắt, nhầy nhụa đột ngột xuất hiện dưới lòng bàn chân cậu. Lục Nhân giật mình cúi đầu nhìn xuống, mồ hôi hột lập tức tuôn ra.
Dưới chân cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vũng chất nhầy màu đen đặc kịt, tỏa ra 1 mùi hương như mực. Cậu hoảng hốt dồn sức định nhảy lùi lại để né tránh, nhưng hai bàn chân như bị dính chặt cứng trên mặt phẳng chất nhầy đó, không thể di chuyển dù chỉ 1 chút.
'C-Cái quỷ gì thế này?! Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy?!' — Lục Nhân gào lên trong tâm trí với sự khó hiểu tột độ.
Ngay khi cậu đang cố tìm cách để thoát ra khỏi vũng chất nhầy đó thì...
SẠT!
Từ bên phải cậu một vũng chất nhầy đen đặc khác vừa nổi lên ở ngay bên hông cậu, trong đó trồi ra một cánh tay đen kịt, to lớn và bọc trong chất nhầy trồi thẳng lên. Cánh tay ấy trực tiếp lao tới chộp chặt lấy cổ chân Lục Nhân rồi dứt khoát kéo mạnh cậu xuống dưới vũng chất nhầy lúc này đã mở rộng!
"Khốn kiếp!!"
Lục Nhân chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thề đầy bất ngờ rồi toàn bộ thân thể cậu bị chìm nghỉm vào bên trong vũng chất nhầy này.
Một màn đêm tối đen tuyệt đối bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Mất một khoảng thời gian không rõ bao lâu, Lục Nhân mới từ từ hồi phục lại thần trí.
Đầu cậu có cảm giác đau nhức, choáng váng như vừa trải qua một đợt va đập mạnh. Khi mở mắt ra nhìn xung quanh, Lục Nhân nhận ra mình đang nằm ở một không gian tối om, tuyệt đối không có lấy một hạt ánh sáng hay điểm tựa, nơi cậu đang ngồi có cảm giác như ngồi lên 1 bãi chất nhầy slime.
Cậu lập tức dứt khoát kích hoạt Con mắt Thấu Thị – món đạo cụ mà cậu đã mua với giá 15 dị tệ.
Ngay khi con mắt thấu thị được kích hoạt, con mắt bên phải vốn đang bị mù và nhắm chặt của Lục Nhân đột nhiên có lại tầm nhìn dù nó vẫn còn nhắm chặt. Thế nhưng, điều khiến Lục Nhân phải toát mồ hôi lạnh là ngay cả khi đã dùng đạo cụ Thấu Thị, trước mắt cậu vẫn chỉ là một khoảng không vô tận tối đen như mực, không thể nhìn thấu hay quét được bất kỳ cấu trúc vật chất nào.
Lục Nhân thầm kinh hoàng: Con mắt Thấu Thị chỉ bị vô hiệu hóa trước các không gian hoặc kỹ năng che chắn thuộc Cấp thấp. Điều này đồng nghĩa với việc... khoảng không đen kịt này sở hữu cấp trung trở lên.
Đúng lúc cậu đang rơi vào trạng thái cảnh giác tột độ...
Ục ục...
Bỗng một giọng nói ồm ồm, nghẹn ứ như thể đang có một bãi chất nhầy đông đặc kẹt cứng trong cổ họng đột ngột vang lên từ khoảng không:
"Đừng... cảnh giác thế..."
SẠT!
Lục Nhân giật bắn người, lập tức xoay người lùi gối rơi vào tư thế phòng thủ chuẩn bị tấn công. Đôi mắt cậu quét qua khắp nơi để tìm nơi phát ra âm thanh.
Ngay dưới chân Lục Nhân, một cục chất nhầy màu đen xì bất ngờ bắt đầu nhô lên từ bãi chất nhầy bên dưới. Cậu nhanh chóng bật nhảy lùi xa 10 mét, giữ khoảng cách mà cậu cho là tạm thời an toàn với vũng chất nhầy vừa nhô lên đó.
Khối chất nhầy đen xì bắt đầu phình to lên, biến đổi hình dạng thành một phom người. Giọng nói nghẹn ứ lúc nãy lại cất lên:
"Có sự cảnh giác là tốt... Nhưng ngươi không cần phải làm cái vẻ nghiêm trọng như sắp chết đến nơi vậy đâu. Nếu ta thực sự muốn lấy mạng ngươi, thì giờ này ngươi đã thành một cái xác khô từ lâu rồi."
Khi khối chất nhầy ngưng tụ xong hình dáng, hiện ra trước mặt Lục Nhân là một thân ảnh khá giống con người. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể nó – từ làn da cho đến bộ quần áo khoác trên người – đều được tạo thành từ một loại chất nhầy sệt chảy dài liên tục. Dựa vào vóc dáng, có vẻ đây là một cơ thể con gái. Khuôn mặt nó bị mái tóc dài tới chân che đi bên mắt phải chỉ lộ một con mắt to tròn màu đen chảy sệt với 1 cái chấm đỏ phát sáng, còn cái miệng là nơi những đợt chất nhầy liên tục nhỏ xuống từng giọt.
Thứ sinh vật kỳ dị này bắt đầu cất giọng. Lần này, giọng nói của nó nghe rõ ràng hơn hẳn – một giọng nữ có chút âm điệu trong trẻo, nhưng lại bất cần kiểu nhân vật hoạt hình:
"Ta là Liquid... Không phải kẻ thù... Là đồng minh... Đúng không nhỉ?"
Sinh vật tự xưng là Liquid vừa nói vừa giơ cánh tay có chiếc ống tay áo nhầy nhụa che kín cả bàn tay lên, ngơ ngác xoa xoa cái đầu của chính mình với một vẻ mặt vô cùng... Khó hiểu.
Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác đó, Lục Nhân đứng ngây ra tại chỗ, trong lòng dâng lên một câu hỏi đầy nghi vấn:
'Nhìn thứ này nguy hiểm vậy... mà sao cái mặt nó cứ đần đần kiểu gì vậy?'
Liquid bắt đầu nhúc nhích cơ thể, sải bước tiến về phía Lục Nhân sau khi tự giới thiệu bản thân.
Cơ thể Lục Nhân lập tức căng cứng, siết chặt nắm đấm đưa lên thủ thế. Thế nhưng, Liquid lại hoàn toàn lờ cậu đi. Nó thản nhiên lướt qua người Lục Nhân, rồi lặn phần chân xuống vũng chất nhầy dưới mặt sàn, bắt đầu trượt đi vèo vèo giống như một con ốc sên khổng lồ tiến thẳng về phía trước.
Lục Nhân ngơ ngác ngoái đầu nhìn theo bóng lưng nhầy nhụa ấy.
Đi được một đoạn, Liquid bỗng dừng lại, quay cái đầu đen kịt lại càu nhàu bằng giọng khó chịu:
"Còn không mau nhanh cái chân lên? Nếu không đi nhanh, ta sẽ để cái không gian này nuốt chửng ngươi luôn đấy... À mà... đi đâu ấy nhỉ?... À, nhớ rồi..."
Nói xong, Liquid lại tiếp tục trượt đi về phía trước.
Lục Nhân thở dài một tiếng đầy bất lực. Cậu đành nhấc chân bước đi theo sau cô ta. Dù vẫn giữ sự cảnh giác ngầm, nhưng Lục Nhân đã chủ động thả lỏng cơ thể hơn một chút. Cậu thừa biết nếu đối phương có sát ý, cậu đã chết ngay khi vừa chạm mặt đối phương rồi. Thứ áp lực nguy hiểm ẩn giấu bên trong thân thể chất nhầy này lớn tới mức kinh hoàng – nó còn áp lực hơn cả Phó đội trưởng Vực Thiên, thậm chí nếu không dám nói là có khi còn vượt qua cả hai mẹ con Hoàng Dã cùng Khải Nhi mà cậu từng đụng độ trong phó bản đầu tiên!
Cả hai cứ thế một trước một sau đi thẳng trong khoảng không gian tối om đầy chất nhầy này suốt 2 tiếng đồng hồ liên tục.
Cuối cùng, Lục Nhân không thể chịu đựng nổi nữa, đành lên tiếng hỏi với sự bất lực:
"Rốt cuộc... cô đang dẫn tôi đi đâu vậy hả?"
Nghe tiếng Lục Nhân hỏi, Liquid đột ngột dừng lại. Cô giơ ống tay áo lên che lấy miệng mình lại, rồi rơi vào trạng thái suy ngẫm đầy bất cần đời. Một lúc sau, cô mới cất giọng thốt ra một câu khiến Lục Nhân bực mình đến mức muốn đánh cô(nhưng không dám thể hiện ra ngoài):
"À... Quên mất nhỉ! Đáng ra mình phải mở cổng để ra ngoài chứ... Sao tự nhiên lại cứ đi vòng vòng từ nãy đến giờ nhỉ?"
Lục Nhân: "..."
Nói xong câu đó, Liquid thản nhiên phẩy chiếc ống áo nhầy nhụa về phía khoảng không trước mặt.
Póc!
Ngay sau cú phẩy tay của cô, bỗng một vũng chất nhầy lớn xuất hiện trước mặt cô rồi lập tức tự động tách ra, mở ra một lối đi có ánh sáng chiếu vào trong
Liquid bắt đầu trượt qua cánh cổng, Lục Nhân thấy vậy cũng chậm rãi bước theo. Ngay khi cả hai vừa bước chân ra ngoài, trước mắt Lục Nhân hiện ra cảnh quan của một khu rừng xanh mát. Quay đầu nhìn lại phía sau, cánh cổng chất nhầy đã nhanh chóng khép kín rồi tan biến vào không khí.
Liquid sau khi đã ra ngoài thì cô chậm rãi nhấc hai chân ra khỏi vũng chất nhầy dưới đất, trở lại dáng đi của con người, thong thả bước tiếp về phía trước. Lục Nhân cũng lặng lẽ rảo bước đi ngay sau lưng cô, cậu muốn xem thứ này rốt cuộc muốn dẫn cậu đi đâu.