Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn ấy cuối cùng lại đúc kết thành một cái tên.
“Trần Linh.”
Ngay khi cậu thốt ra cái tên ấy, Trần Linh lập tức nhào tới, ôm chầm lấy cậu.
“Tớ cứ tưởng sẽ mãi mãi không gặp lại được mọi người. Tớ thật sự đã nghĩ rằng… ở đây chỉ có một mình tớ thôi. Tớ thật sự rất nhớ cậu và mọi người.”
Những lời ấy vừa thốt ra, bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén bấy lâu dường như cũng theo đó mà trào dâng.
Sự hoảng sợ, nỗi lo lắng khi liên tục đối mặt với nguy hiểm, cùng cảm giác mịt mờ khi chẳng biết tương lai sẽ ra sao… Tất cả khiến cậu không ngừng dựng lên từng lớp phòng hộ để bảo vệ bản thân. Cậu liên tục tự an ủi mình, cố gắng giữ cho bản thân luôn lạc quan. Cậu không muốn để lộ sự lạc lõng của mình giữa thế giới xa lạ này.
Thế nhưng, giờ đây, tất cả những lớp phòng hộ ấy lại mong manh đến mức chỉ một cái tên cũng đủ khiến chúng tan vỡ.
Đôi mắt Nhật Minh dần đỏ hoe. Cậu cố kìm nén, không để nước mắt rơi xuống. Bàn tay vốn buông thõng bên người cũng chậm rãi nâng lên, vòng qua người Trần Linh, ôm lấy cô.
“Tớ đây.”
Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng dần bình ổn lại cảm xúc.
“Tớ không ngờ cậu cũng xuyên tới đây. Mà còn là xuyên cả thân thể nữa chứ!”
“Tớ chịu thôi. Đang ngắm sao vui vẻ thì đột nhiên thiên thạch rơi xuống, rồi cái đùng, tớ xuyên tới đây luôn. Đã vậy, còn xuất hiện giữa sa mạc không một bóng người. May mà tớ vẫn sống được đến bây giờ.”
Nhật Minh chán nản kể lại quá trình xuyên không đầy vô lý của mình cho Trần Linh nghe.
“Còn cậu thì sao?” Nhật Minh tò mò hỏi.
“Tớ cũng giống cậu, chỉ là cách xuyên qua đây hơi khác một chút.”
Nhìn những đóa hoa Hamia trước mặt, Trần Linh từ từ kể lại quá khứ.
“Khi thiên thạch rơi xuống, tớ cũng nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng khi mở mắt ra, tớ phát hiện bản thân đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Mà cậu biết thứ đầu tiên tớ nhìn thấy là gì không?”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Là khuôn mặt phóng đại của Rakan. Lúc ấy, tớ sợ chết khiếp, cứ tưởng mình gặp phải người khổng lồ. Ai ngờ hóa ra là do bản thân tớ đã nhỏ đi.”
“À, chắc cậu chưa biết. Tớ và Rakan là anh em ruột.”
Nhật Minh nhanh chóng hiểu ra.
“Hèn chi tớ thấy khuôn mặt với màu tóc của hai người có phần giống nhau.”
Trần Linh khẽ mỉm cười rồi tiếp tục kể:
“Ba mẹ tớ ở kiếp này là thợ săn trong một bộ lạc nhỏ. Năm năm đầu đời khá suôn sẻ. Tuy điều kiện sống thiếu thốn, nhưng lương thực trong nhà luôn đầy đủ, không phải lo đói bụng.
“Cho đến một lần, ba mẹ tớ mạo hiểm mang về một cây ma trượng bị gãy. Dù đã hư hỏng, nó vẫn tỏa ra nguồn ma pháp dồi dào.
“Khi nhìn thấy cây ma trượng ấy, tộc trưởng lập tức biến sắc. Ông nói rằng vật này sẽ mang họa đến cho bộ lạc, nên đã đem nó đi cất giấu.
“Bốn tháng sau, bên ngoài bộ lạc xuất hiện hai bóng người. Họ đến để tìm cây ma trượng ấy.
“Lúc đó, sắc mặt tộc trưởng vô cùng khó coi. Ông đã suy tính rất kỹ lưỡng, nhưng những thủ đoạn mà hai kẻ kia sử dụng lại vượt xa những gì ông từng biết.
“Cuối cùng, ông vẫn phải chỉ cho chúng nơi cất giấu cây ma trượng.”
Trần Linh khẽ siết chặt hai bàn tay. Nụ cười trên môi cô đã biến mất.
“Sau khi biết được vị trí của thứ mình muốn tìm, bọn chúng không hề rời đi. Thay vào đó, chúng bắt đầu tàn sát tất cả mọi người trong bộ lạc.”
Giọng cô dần trầm xuống.
“Máu tươi nhuộm đỏ những dải cát vàng. Từng người trong bộ lạc lần lượt ngã xuống dưới tay bọn khốn đó. Tộc trưởng và các chiến binh, trong đó có cả cha mẹ tớ, đã liều mạng chiến đấu để cầm chân chúng, tạo cơ hội cho mọi người chạy trốn.”
Trần Linh ngừng lại một thoáng rồi tiếp tục:
“Mọi người chia nhau ra chạy trốn. Còn tớ được anh trai bế đi. Khi ấy, anh ấy mới tám tuổi.”
Cô cúi đầu. Giọng nói khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Chính anh ấy đã liều mạng mang tớ trốn thoát. Bọn tớ chạy về phía khu ổ chuột của Ashal. Khi tới đây bọn tớ hoàn toàn không có tiền trong người. Bọn tớ đã nhịn đói rất lâu. Vì muốn kiếm tiền mua thức ăn cho tớ, anh ấy đã giấu tớ vào đấu trường thi đấu.”
Khóe môi Trần Linh khẽ nhếch lên, như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó.
“Thiệt tình, mấy lời nói dối trẻ con của anh ấy sao mà qua mặt được tớ chứ. Nhìn toàn thân đầu máu của anh ấy, tớ đã rất tức giận. Tớ đã chửi anh ấy rất lâu nhưng anh ấy giống như không nghe vậy. Cứ cười cười với tớ. Thiệt sự tớ rất sợ, sợ một ngày chỉ còn mình tớ lẻ loi trên thế giới này.”
Nhật Minh im lặng lắng nghe câu chuyện. Ánh mắt cậu nặng trĩu khi nhìn Trần Linh.
Cậu có thể cảm nhận được rằng, ẩn dưới giọng nói bình tĩnh ấy là một nỗi đau đớn tột cùng. Bởi cậu trước đó cũng là kẻ lạc lõng với thế giới này.