Tại nhà Bà Bà, sau khi kết thúc quá trình uống thuốc đau khổ, Nhật Minh lê lết thân tàn ra ngoài sân hóng gió một lúc.
Bỗng nhiên, một bàn tay khẽ vỗ lên vai cậu. Khi quay đầu nhìn lại, cậu thấy Trần Linh đang mỉm cười.
Lúc này, Nhật Minh mới chợt nhận ra rằng trong khoảng thời gian vừa qua, hai người gần như chẳng nói chuyện với nhau.
Nhật Minh bận rộn với lịch luyện tập và một vài nhiệm vụ. Mỗi lần trở về nhà, cậu đều mệt đến mức vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Còn Linh dường như cũng đang bận rộn với công việc riêng, khiến số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhật Minh mỉm cười hỏi:
“Hôm nay không bận à?”
“Đã xong một phần rồi. Hiện tại đang rảnh nên tôi muốn tìm cậu.”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, có chút nghi hoặc của Nhật Minh, Trần Linh khẽ mỉm cười.
“Đứng dậy đi. Tôi dẫn cậu đến một nơi bí mật.”
Hai chữ bí mật quả thật có sức hút đối với Nhật Minh. Cậu nhanh chóng đứng dậy, theo Linh đi ra ngoài.
Vì ban đêm ở đây khá lạnh nên Trần Linh đã chu đáo chuẩn bị cho Nhật Minh một chiếc áo choàng bằng lông thú.
Nhận lấy áo choàng, Nhật Minh vui vẻ nói:
“Cảm ơn nha.”
Trần Linh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tự khoác áo choàng lên người. Sau đó, cô cầm ngọn đèn dầu đi phía trước.
Cứ như vậy, hai bóng người, một cao một thấp, sánh bước bên nhau trong màn đêm yên tĩnh.
Nhật Minh chưa từng ra ngoài vào ban đêm, vì vậy đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy khung cảnh nơi này khi trời tối.
Những căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn đường được thắp sáng. Đâu đó còn vọng ra tiếng trò chuyện của những người bên trong.
“Bà điếc à? Tôi đã bảo dùng năm xu mua thuốc cho con bé, vậy mà bà lại chỉ mua dạ kê! Thuốc của con bé đâu?”
“Không có tiền! Bệnh thì cứ ăn cháo là khỏi. Đừng quên còn phải đóng thuế nữa. Ông mua thuốc rồi thì lấy tiền ở đâu mà đắp vào?”
Tiếng cãi vã vang vọng trong không gian tĩnh lặng của màn đêm.
Trần Linh không nói gì, Nhật Minh cũng chẳng hỏi. Hai người cứ thế im lặng băng qua từng con đường, khéo léo tránh những toán binh lính đang tuần tra trong đêm.
Sau khi đi qua những căn nhà cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một bãi đất trống. Nơi này chỉ có vài bóng cây thưa thớt, bên dưới là những đám cỏ cao đến đầu gối.
Một cơn gió lạnh lướt qua khiến vai Nhật Minh khẽ run lên. Cậu siết chặt chiếc áo choàng, ánh mắt hoang mang nhìn bãi đất trống rồi lại nhìn Trần Linh.
Đất hoang. Chẳng lẽ mình đã vô tình đụng phải bí mật nào đó, đến mức sắp bị thủ tiêu rồi sao?
Trần Linh đi phía trước, nhận thấy người phía sau đang chậm bước, liền quay đầu hỏi:
“Sao vậy? Cậu mệt à?”
“À, không có. Mà chúng ta là bạn, đúng không?”
“Đúng vậy. Sao đột nhiên cậu lại hỏi như thế?”
Nhật Minh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trần Linh, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
“Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Tại yên tĩnh quá, phải nói gì đó cho bớt ngột ngạt.”
Nhìn vẻ mặt cạn lời của Trần Linh, cậu chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên một tảng đá lớn, có kích thước ngang với vòng tay của hai người trưởng thành ôm lại.
Trần Linh đưa ngọn đèn dầu cho Nhật Minh rồi cúi xuống, vòng tay ôm lấy tảng đá, nhấc nó sang một bên.
Nhật Minh đứng bên cạnh, miệng há hốc.
Quá mạnh rồi!
“Đừng quá ngạc nhiên. Chỉ cần cậu đạt đến cấp độ đấu sĩ thì cũng có thể làm được.”
Trần Linh vừa phủi tay vừa nói với Nhật Minh.
“Cậu nói cứ như chuyện dễ dàng lắm vậy. Mà đấu sĩ là cấp bậc như thế nào?”
“Để lát nữa tôi giải thích cho cậu sau. Chúng ta xuống đây trước đi.”
Nhật Minh nhìn cái hố tối om dưới mặt đất, trong lòng có chút không muốn bước xuống.
Cảnh tượng này cứ như trong phim kinh dị vậy. Mong là không có con ma nào đột nhiên ló đầu ra.
Dẫu vậy, bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thản. Cậu đặt chân lên chiếc thang, chầm chậm bước xuống.
Đợi Nhật Minh xuống dưới an toàn, Trần Linh mới yên tâm đi xuống theo, tiện tay dịch chuyển tảng đá về vị trí cũ để che kín lối vào.
Chiếc đèn dầu nhỏ bé lắc lư theo từng bước chân. Nhật Minh không biết phía trước có thứ gì đang chờ đợi mình. Nhưng vì tin tưởng Trần Linh, cậu vẫn tiếp tục bước đi.
“Sắp tới rồi!”
Trần Linh vui vẻ nói với Nhật Minh. Cô đưa tay về phía cậu, và cậu cũng đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.
Ngay sau đó, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ truyền đến, lôi Nhật Minh về phía trước. Cơ thể cậu gần như bay lên, loạng choạng theo sau, chưa kịp thích nghi với tốc độ đột ngột ấy.
“Khoan đã! Từ từ thôi!”
Đến khi Trần Linh buông tay, tốc độ của cậu mới dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Đập vào mắt Nhật Minh là một biển hoa trắng tinh khôi. Những cánh hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm đen thẳm. Vô số đốm sáng nhỏ bé bay lượn quanh những đóa hoa xinh đẹp, tựa như những vì sao đang rơi xuống trần gian.
" Thật đẹp."
Nhật Minh chấn động nhìn biển hoa phía trước. Đây là khung cảnh đẹp nhất cậu từng gặp suốt 18 năm qua.
" Rất đẹp đúng không?" Trần Linh kế bên mỉm cười.
" Cậu là người thứ hai tôi dẫn tới đấy."
" Đây là hoa gì vậy. Đã đẹp còn phát sáng nữa."
" Hoa này tên là Hamia. Đây là loài hoa có thể sản xuất chất luciferin và enzyme luciferase. Khi chúng phản ứng với oxy trong tế bào, cây tạo ra ánh sáng liên tục mà không cần dùng đến hóa chất bên ngoài hay nguồn điện."
" Hả?"
" À đó là suy đoán của tôi thôi. Muốn chính xác phải làm thí nghiệm."
" Hả??"
' Cái quần què gì vậy? Duma, hoá học. ' Nội tâm Nhật Minh lúc này không ngừng trấn động. Giống như hạt nước trong chảo dầu sôi, suy nghĩ không ngừng nghĩ lung tung.