Yusuke nhìn đồng hồ.
“20:37.”
Eli cũng cúi xuống cổ tay mình theo phản xạ, dù con số trước mắt chẳng cho họ thêm bao nhiêu thông tin. Ba mươi bảy phút sau tám giờ. Lúc ăn tối, bà chủ nhà nghỉ vẫn nghe cậu hỏi về cá, Paulo vẫn nói chuyện bình thường với họ. Vậy sự thay đổi xảy ra đâu đó trong khoảng thời gian từ lúc họ rời bàn ăn đến bây giờ.
Người đàn ông Châu vừa gọi đã quay lưng lại, tiếp tục xếp những chiếc ghế như thể cô chưa từng lên tiếng.
“Ngày mai mình thử lại trước giờ này được không?” Châu hỏi. Cô hơi nghiêng người nhìn theo ông ta, phần đuôi tóc xanh lướt qua vai. “Tìm một người chịu nói chuyện với mình rồi cứ nói qua khoảng tám giờ rưỡi. Nếu họ đang nghe mà tự nhiên không nghe nữa thì ít nhất biết được mốc.”
Yusuke trầm ngâm vài giây rồi mở sổ. Anh dùng đầu bút gạch một đường nhỏ dưới con số vừa ghi.
“Được. Thử cả huýt sáo nữa.”
“Vì lúc nãy bà bán nước không nghe thấy?”
“Ừ. Tiếng gõ, tiếng đồng xu với vỗ tay thì nghe được. Giọng nói và huýt sáo thì không.” Anh chia trang giấy thành hai cột, ghi từng thứ vào rồi hơi nghiêng cuốn sổ để cả hai cùng nhìn. “Mình chưa biết chính xác thứ gì bị mất. Mai thử lại với cùng một người thì dễ so hơn, khỏi phải đoán xem phản ứng khác nhau là do quy luật hay do người.”
Cách anh nói khiến một chuyện vô lý đến mức người dân bỗng dưng không nghe được tiếng họ trở thành thứ có thể chia nhỏ ra rồi kiểm tra từng phần.
Eli thấy mình thích cách đó.
Không phải vì Yusuke luôn có câu trả lời. Từ lúc gặp nhau đến giờ, phần lớn thời gian anh còn chẳng cố tỏ ra mình có. Nhưng cứ mỗi khi một chuyện bắt đầu rối, anh có cách kéo nó trở về thành vài câu hỏi đủ rõ để biết bước tiếp theo nên làm gì.
“Vậy tối nay dừng ở đây?” Eli hỏi.
“Với chuyện này thì tạm thời.”
Yusuke gài bút vào gáy sổ. Một lọn tóc tuột khỏi phần buộc sau gáy, anh tiện tay vén nó ra sau tai trước khi nhìn lại quầy nước.
“Mai mình có cách kiểm tra tốt hơn.”
Châu thở ra, xoa hai bàn tay vào nhau. Gió đã lạnh hơn lúc họ rời bến, hơi ẩm luồn qua tay áo và bám mỏng trên da.
“Tôi bắt đầu nhớ cái giường rồi.”
“Cô ngủ được thật à?” Eli hỏi.
Châu tròn mắt. “Anh nghĩ tôi không ngủ được?”
“Cô mở cửa nhà vệ sinh rồi rơi vào một nơi không biết là đâu.”
“Chính xác.” Cô kéo cổ áo cao hơn một chút. “Nên tôi đã có một ngày rất dài.”
Khóe môi Eli nhích lên.
Họ vừa quay về phía nhà nghỉ thì Châu chậm lại.
Ban đầu Eli tưởng cô nhìn thấy gì đó.
Rồi cậu nghe thấy.
Một âm thanh rất mỏng len qua tiếng người trong quảng trường.
Nó không đến đột ngột. Chỉ dần hiện ra, giống như vốn đã nằm đâu đó phía sau tiếng ghế kéo trên đá, tiếng cửa đóng và tiếng gió, đến khi một khoảng lặng vừa đủ mở ra để người ta nhận thấy.
Một giọng hát.
Eli đứng khựng lại.
Giai điệu kéo dài vài nốt rồi chìm xuống. Không có lời nào cậu nhận ra. Một giọng khác thấp hơn hòa vào ở đoạn cuối, xa đến mức gần như lẫn với tiếng sóng.
Da sau gáy cậu lạnh đi.
Cậu đã nghe nó.
Không phải ở đây.
Chiếc intercom rè lên giữa một buổi chiều ở Brazil. Một âm thanh bị cắt vụn bởi tạp âm. Mùi muối xuất hiện ở nơi không có biển. Mặt nước đen trên cửa kính tàu.
Rồi dưới nước chiều hôm qua, ngay trước khi mọi thứ cậu biết biến mất.
“Anh cũng nghe đúng không?”
Giọng Châu nhỏ hẳn đi.
Eli quay sang. Cô đang nhìn về phía những con phố dẫn xuống biển, hai đầu mày hơi kéo lại.
Yusuke cũng đã ngừng bước. Anh không nói ngay, chỉ lắng nghe thêm vài giây.
“Nghe.”
Một cảm giác rất lạ trôi qua Eli. Suốt thời gian qua, những âm thanh ấy chỉ tồn tại giữa cậu và sự nghi ngờ của chính mình. Bây giờ có hai người khác đứng ngay cạnh và cùng quay về một hướng.
“Eli?”
Yusuke gọi tên cậu nhẹ hơn bình thường một chút. Ánh mắt anh dừng trên mặt cậu, không thúc giục.
Đôi mắt nâu của Eli chớp nhanh một lần.
“Tôi từng nghe cái này rồi.”
Châu quay hẳn lại. “Trước hôm nay?”
“Trước khi vào ải.”
Cả hai đều không chen vào.
Eli kể từ đầu, nhưng chỉ những gì cậu còn chắc chắn. Những lần nghe tiếng nước không rõ nguồn, âm thanh lọt qua intercom, vài khoảnh khắc hình ảnh trước mắt có gì đó sai đi rồi trở lại bình thường. Cậu không cố giải thích chúng. Chính cậu còn chưa biết phần nào là thật, phần nào do mình quá mệt.
Yusuke nghe hết. Ngón cái anh vô thức miết dọc mép bìa cuốn sổ đang cầm. Đến khi Eli dừng lại, anh mới hỏi:
“Lúc đó có ai bên cạnh cậu phản ứng không?”
“Không. Tôi từng hỏi thử một lần, không ai nghe thấy gì.”
“Còn tiếng hát?”
“Lúc rõ nhất là ngay trước khi tôi tới đây.”
Châu im lặng nghĩ một lúc.
“Khoan.”
Cô đưa tay chạm nhẹ vào thái dương, mắt nhìn xuống mặt đường như đang cố lục lại một đoạn ký ức mình từng vứt sang một bên.
“Trước khi tôi tới đây… trong nhà vệ sinh có tiếng sóng.”
Đôi mắt Eli chớp thêm một cái.
“Cô chưa kể chuyện đó.”
“Tôi tưởng là tiếng đường ống.” Châu hơi chun mũi. Có lẽ đến chính cô bây giờ cũng thấy lời giải thích đó không thuyết phục lắm. “Lúc đó tôi đang ở trường. Nhà vệ sinh nằm trong tòa nhà, còn cách biển…”
Cô giơ một tay ra, định ước lượng rồi tự bỏ cuộc.
“Rất xa. Nhưng chỉ có vài giây thôi. Tôi còn cúi xuống xem có vòi nào mở không.”
“Sau đó cô mở cửa?”
“Ừ. Rồi hết luôn chuyện đường ống.”
Yusuke hơi cúi đầu. Đôi mắt cong lên một chút.
Châu bắt được ngay.
“Anh đang cười tôi đúng không?”
“Không.” Anh đưa tay chỉnh lại phần tóc sau gáy. “Tôi chỉ nghĩ nếu là tôi lúc đó chắc cũng kiểm tra vòi nước trước.”
Châu quan sát anh thêm một nhịp, rồi có vẻ chấp nhận câu trả lời.
“Anh từng gặp chưa?”
“Bản thân tôi thì chưa.”
Một nhóm người mang giỏ hoa đi tới từ đầu phố. Yusuke nghiêng người nhường lối, đồng thời khẽ chạm vào khuỷu tay Châu để cô tránh sang bên trước khi chiếc giỏ rộng quệt trúng vai. Đợi họ đi qua, anh mới tiếp tục.
“Nhưng tôi từng đọc vài ghi chép tương tự. Có người mơ thấy một nơi rồi sau đó gặp đúng nơi đó trong ải. Có người nghe âm thanh, ngửi thấy mùi, hoặc nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện sai chỗ trong một thời gian rất ngắn.”
“Ở đâu có mấy ghi chép đó?” Eli hỏi.
“Thư viện.”
Châu quay phắt đầu lại, đuôi tóc xanh vung theo. “Thế Giới Ẩn có thư viện?”
“Có. Khá lớn nữa.”
“Và anh vào đó đọc ghi chép về những người nghe thấy thứ không tồn tại?”
“Không chỉ cái đó.”
“Anh đọc nhiều lắm à?”
Yusuke chống một bên vai vào tường, ngẫm một chút như thể đang tự cân xem thế nào mới tính là nhiều.
“Chắc là khá nhiều. Tôi thích nghiên cứu những chuyện mình chưa hiểu.” Anh gõ nhẹ một ngón tay lên bìa sổ. “Ở đó có ghi chép của người chơi cũ, tài liệu được gom lại từ nhiều nơi. Tôi cũng hỏi những người ở lâu hơn mình. Nhưng không phải chuyện nào được viết xuống cũng đúng.”
Eli nhìn quyển sổ trong tay anh.
Bây giờ thứ đó hợp lý hơn hẳn.
“Thế nên anh biết nhiều vậy.”
“Không nhiều đến thế đâu. Tôi chỉ ở đó lâu hơn hai người vài năm.”
“Vài năm?” Châu hỏi.
“Bốn, năm năm gì đó.”
Cô im bặt một thoáng, vẻ nhanh nhảu trên mặt lắng xuống.
“Anh nói nghe nhẹ nhàng ghê.”
Yusuke nhìn về quảng trường. Ánh đèn vàng từ dãy nhà đối diện hắt qua sống mũi và hàng mi anh. Một lúc sau anh mới quay lại.
“Ở đủ lâu thì mình quen với việc có những thứ chưa hiểu ngay được.” Giọng anh vẫn đều và dễ nghe. “Không có nghĩa là chúng bớt kỳ lạ.”
Câu đó Eli hiểu.
Tiếng hát lại nổi lên.
Lần này cả ba cùng im để nghe.
Ở phía bên kia đường, Paulo đang giúp hai người khác kéo một dải vải lên cao. Một người phụ nữ dắt con đi ngang qua đầu phố. Đứa trẻ vừa đi vừa đá một viên sỏi trước chân.
Không ai quay về phía biển.
Yusuke quan sát họ một lúc rồi chống cuốn sổ lên cánh tay.
“Hiện tại mình có hai chuyện. Sau một thời điểm nào đó, người ở đây không còn nghe được giọng của chúng ta. Còn bây giờ ba chúng ta đều nghe thấy tiếng hát, trong khi ít nhất những người quanh đây không có phản ứng.”
Anh dừng lại vừa đủ để Châu và Eli theo kịp.
“Có thể chúng liên quan với nhau. Cũng có thể chỉ tình cờ cùng xuất hiện sau khi trời tối. Chưa có gì chứng minh hai chuyện là một.”
“Nhưng tiếng hát không chỉ tồn tại sau khi tôi vào đây.” Eli nói. “Nếu thứ tôi nghe ở Brazil thật sự là cùng một thứ.”
“Ừ.” Yusuke gật rất khẽ. “Nên chuyện của cậu là một điểm mình chưa giải thích được.”
Châu nhìn xuống con đường dốc dẫn về phía biển.
“Vậy ít nhất thử xem nó từ đâu tới?”
Yusuke cũng nhìn theo. Anh mân mê đầu bút vài giây rồi cất hẳn nó đi.
“Được. Nhưng đừng xuống bờ.”
Không ai phản đối.
Cả ba vừa nghe một ông lão sống ở đây cả đời bảo khách lạ đừng tới gần nước vào ban đêm. Chưa có lý do gì để dùng chính mình kiểm tra lời cảnh báo đó.
Họ đi sang giao lộ kế tiếp.
Một xe đẩy chất đầy khung gỗ chắn gần hết phần đường. Châu lách sang phía trước, phải nghiêng vai mới qua được. Yusuke theo sau cô.
Eli nhìn khoảng trống giữa xe và lan can đá.
Cậu chống một tay lên mặt lan can rồi đưa người qua.
Động tác gọn đến mức gần như không cần lấy đà. Mũi giày chạm đất bên kia, đầu gối chỉ hơi khuỵu xuống trước khi cậu đứng thẳng lại.
Khi ngẩng lên, Yusuke đang nhìn mình.
Đôi mắt nâu của Eli hơi nheo lại.
“Gì?”
“Không có gì.” Yusuke nghiêng đầu nhìn chiếc lan can rồi lại nhìn cậu. “Cậu vận động tốt.”
“Cũng được.”
Châu vừa vòng tới. Cô tròn mắt nhìn lan can rồi nhìn Eli.
“Nếu cái đó là ‘cũng được’ thì tôi xin phép dùng từ này rộng hơn từ hôm nay.”
Eli kéo lại tay áo. “Chỉ là qua cái lan can.”
“Đúng.” Châu lúc lắc đuôi tóc. “Một cách hoàn toàn không cần thiết.”
Khóe môi Yusuke động nhẹ nhưng anh không nói gì.
Eli cũng chẳng giải thích rằng với cậu, việc đó thật sự dễ hơn chen qua chiếc xe.
Họ thử nghe ở ba vị trí khác nhau.
Châu nhớ đường tốt hơn cả hai tưởng. Cô đứng ở giao lộ đầu tiên một lúc, nhìn hai bên rồi chỉ sang con dốc phía trái.
“Qua đó có một đường song song với quảng trường. Nếu sang bên kia mà vẫn nghe cùng hướng thì dễ so hơn.”
Yusuke không hỏi cô có chắc không, chỉ nhìn theo hướng cô chỉ rồi đi cùng.
Lần đầu tiếng hát nằm chếch bên trái.
Qua một dãy nhà, nó lại như vọng thẳng phía trước.
Eli đứng yên giữa đường, hơi ngẩng cằm. Gió lạnh lướt qua má, mang mùi muối rõ hơn khi họ xuống thấp. Cậu thử tách tiếng sóng khỏi giai điệu, nhưng những bức tường đá và các con hẻm hẹp làm âm thanh dội đi quá nhiều hướng.
“Không định được chính xác.”
Châu xoay người nhìn về con đường phía sau. “Nhưng vẫn nghiêng về phía biển.”
Yusuke trầm ngâm nhìn xuống con dốc. Ngón tay anh gõ hai lần lên cạnh cuốn sổ rồi dừng.
“Vậy tối nay biết thế là đủ.”
Không ai bước tiếp.
Trên đường về, Châu vẫn còn nghĩ tới chuyện lúc nãy.
“Anh nói người chơi cũ để lại ghi chép.” Cô đi lùi hai bước để nhìn Yusuke khi nói rồi mới quay lại trước khi đụng cột đèn. “Vậy trước khi vào ải người ta có biết mình sắp vào không?”
“Có lúc biết, có lúc không.”
“Anh cũng tự nhiên bị kéo vào như tôi à?”
Yusuke hơi nghiêng đầu. “Lần này?”
“Ừ.”
“Không. Tôi chọn vào.”
Châu dừng chân.
Đôi mắt Eli cũng chuyển sang anh gần như cùng lúc.
Yusuke nhìn hai người, rồi nhìn từ người này sang người kia như vừa nhận ra một thông tin mà anh cho là bình thường lại hoàn toàn mới với họ.
“Không ai nói với hai người chuyện này à?”
Châu lắc đầu ngay.
“Tôi tưởng ai cũng tới lúc thì bị ném vào đây. Kiểu bà Lưu Cẩn Du ấy.”
“Có người như vậy.” Yusuke chậm bước để cả ba đi ngang hàng. “Cũng có người chủ động vào trước.”
“Được chọn thời gian?”
“Trong một mức nào đó. Chủ động thì ít nhất mình biết trước để chuẩn bị. Có thể chọn thứ muốn mang, sắp xếp những việc cần làm.” Anh liếc bộ quần áo Châu đang mặc rồi rất nhanh dời mắt đi. “Còn chờ đến lúc bị kéo thì khó đoán hơn.”
Châu cúi xuống nhìn chính mình.
Một giây.
Hai giây.
“Anh có thể nói nhà vệ sinh.”
Yusuke đưa tay lên che phần tóc vừa bị gió thổi vào mắt. “Tôi đang cố lịch sự.”
“Tôi biết.” Châu kéo dài giọng, nhưng khóe môi đã nhếch lên. “Tôi chỉ muốn anh biết là nỗ lực đó không cứu được danh dự của tôi nữa đâu.”
Eli bình thản chen vào: “Cô vừa tự kể chuyện đó lần thứ ba.”
Châu quay phắt sang.
“Anh đếm luôn hả?”
“Không cần đếm.”
Cô nhìn cậu đầy tố cáo rồi quay sang Yusuke như tìm đồng minh. Yusuke đang cúi đầu chỉnh lại dây buộc tóc, rõ ràng không có ý tham gia.
“Không ai bênh tôi hết.”
Họ tiếp tục đi.
“Vậy tại sao có người vẫn chờ bị kéo?” Eli hỏi sau một lúc.
Yusuke bỏ tay vào túi áo. “Lựa chọn của mỗi người thôi. Có người thích chủ động vì chuẩn bị được tốt hơn. Có người muốn ở ngoài thêm được lúc nào hay lúc đó. Cũng còn nhiều lý do khác.”
Anh không nói sâu hơn.
Eli cũng không hỏi.
Lưu Cẩn Du rõ ràng thuộc kiểu thứ hai. Bà từng nói mình bị kéo vào khoảng mỗi năm một lần. Còn Yusuke biết trước mình sẽ tới đây và tự bước vào.
Hai cách sống với cùng một thứ.
Họ gần tới nhà nghỉ thì tiếng hát lại vang lên.
Lần này dài hơn.
Châu dừng một chút, nhưng không còn giật mình như lần đầu. Cô chỉ nghiêng tai nghe cho đến khi đoạn cuối tan vào tiếng gió.
“Về hỏi mọi người có nghe không?”
Yusuke gật đầu. “Ừ. Hỏi cả lúc họ bắt đầu nghe với đang ở đâu. Nếu những người ở vị trí khác nhau đều nghe gần cùng lúc thì ít nhất biết nó không đơn giản là đứng gần mới nghe được.”
Tốt hơn việc đi xuống biển trong đêm.
Matt và Ikenna đã về trước.
Matt ngồi ở bàn gần cửa, người ngả ra sau ghế, một chân duỗi dài dưới bàn. Ikenna ngồi đối diện với cốc nước trong hai tay. Maria ở bàn bên cạnh, chìa khóa xe nằm cạnh khuỷu tay; thỉnh thoảng ngón tay cô lại vô thức xoay chiếc móc kim loại.
Lưu Cẩn Du đã thay áo lông bằng một chiếc khăn choàng mỏng. Bà ngồi thẳng lưng trước ấm trà nhỏ, nhìn màu nước trong tách với vẻ không hoàn toàn hài lòng.
Maria là người đầu tiên ngẩng lên.
“Có tìm được gì không?”
“Có một ít.” Eli kéo ghế. “Nhưng trước tiên, mọi người có nghe tiếng hát không?”
Bàn tay đang xoay chìa khóa của Maria dừng lại.
“Có.”
Ikenna gật đầu. Matt chống khuỷu tay lên thành ghế, cằm hất về phía cửa.
“Từ biển.”
Yusuke kéo một chiếc ghế trống ra cho Châu trước khi ngồi xuống bên cạnh.
“Anh chắc là từ biển?”
Matt nhíu mày. “Không. Nhưng nghe giống từ đó.”
“Bọn tôi cũng nghĩ vậy.”
Yusuke đặt sổ lên bàn nhưng chưa mở. Anh hỏi họ bắt đầu nghe lúc nào và đang ở đâu.
Ikenna nhớ mình với Matt lúc đó ở phía tây quảng trường. Maria nghe sau khi đã về nhà nghỉ. Lưu Cẩn Du nghe từ phòng trên tầng hai.
“Ban đầu tôi tưởng người ta tập hát cho lễ hội.” Bà nâng tách trà lên, ngửi thử rồi lại đặt xuống mà không uống. “Sau đó mới thấy chẳng ai ngoài đường có phản ứng.”
Vậy ít nhất sáu người ở ba vị trí khác nhau đều nghe được.
Yusuke lúc này mới lật sổ. Anh kể lại chuyện người địa phương không nghe được giọng họ sau một thời điểm nào đó, cả những gì đã thử với tiếng gõ, đồng xu, vỗ tay và huýt sáo.
Maria nghe đến đoạn đó thì lưng thẳng lên.
“Ý anh là nếu tôi gọi họ, họ sẽ không nghe?”
“Sau giờ đó thì có vẻ vậy.” Yusuke xoay cây bút giữa hai ngón tay, nhìn thẳng vào cô khi giải thích. “Nhưng họ vẫn nhìn thấy cô và vẫn nghe được một số âm thanh cô tạo ra. Bọn tôi sẽ kiểm tra lại ngày mai để biết mốc chính xác hơn. Ít nhất hiện tại chưa có dấu hiệu là họ hoàn toàn không nhận ra mình.”
Vai Maria hạ xuống một chút.
Cô vuốt ngón cái qua cạnh chìa khóa rồi nhìn về phía cửa.
“Còn đường ra khỏi thị trấn…”
Ikenna đặt cốc nước xuống.
“Chuyện đó thì cô không cần thử lại tối nay đâu.”
Maria quay sang cậu.
Ikenna ngồi thẳng hơn, hai bàn tay đan lại trên mặt bàn. “Ải thường có ranh giới. Có nơi là một cánh cửa không mở được, có nơi đi mãi rồi quay lại. Nếu con đường đã đưa cô trở về đây nhiều lần thì khả năng cao nó chỉ là ranh giới.”
“Vậy không có đường ra?”
“Không phải theo kiểu lái xe ra ngoài.” Giọng Ikenna vẫn kiên nhẫn. “Khi ải kết thúc, mình sẽ rời được. Trước đó cố ép qua ranh giới thường không giúp gì.”
Maria mím môi.
Rõ ràng cô không thích câu trả lời, nhưng ít nhất lần này nó là một câu trả lời.
“Ước gì có người nói câu này với tôi trước khi tôi lái qua cùng một cây xăng bốn lần.”
Matt đang ngửa đầu nhìn trần nhà, nghe vậy liền hạ mắt xuống.
“Tao tưởng lần thứ ba cô đã hiểu.”
Maria nhìn sang.
Matt lập tức giơ hai tay.
“Tôi không nói gì.”
Ikenna quay mặt đi, đưa cốc nước lên môi để che biểu cảm.
Châu cúi đầu nghịch mép túi áo, vai hơi rung một cái.
Không khí trên bàn dịu xuống.
Eli kể chuyện mình từng nghe tiếng hát trước khi vào ải. Châu cũng nói về tiếng sóng trong nhà vệ sinh. Yusuke giải thích ngắn gọn những ghi chép anh từng đọc, cẩn thận nói rõ đó chỉ là hiện tượng một số người chơi từng kể lại chứ chưa có gì chứng minh tất cả đều giống nhau.
Maria nghe đến đó thì ngón tay trên chìa khóa dừng hẳn.
“Radio.”
Mọi người nhìn cô.
“Trước khi con đường bắt đầu lặp.” Cô kéo chiếc chìa khóa lại gần mình. “Radio trong xe bị nhiễu. Tôi tưởng do đi xa khỏi thành phố.”
“Có nghe tiếng hát không?” Eli hỏi.
Maria nhìn xuống mặt bàn, môi hơi mím lại trong lúc nhớ.
“Không chắc. Có giọng người, nhưng rất nhỏ. Tôi không biết là hát hay đài phát thanh.”
Yusuke không viết ngay.
“Vậy cứ để là không chắc.”
Maria ngước lên nhìn anh rồi gật đầu.
Ikenna lắc đầu khi được hỏi.
“Tôi chưa từng gặp gì như vậy.”
Matt cũng không nhớ.
Châu chống hai tay lên mép bàn, nghiêng người nhìn Yusuke.
“Còn anh?”
“Không.”
“Nhưng anh biết vì anh đọc.”
“Ừ.”
Lưu Cẩn Du nhìn anh qua miệng tách trà.
“Cậu rảnh thật.”
Yusuke đang ghi dở một dòng thì dừng bút. Anh ngẩng lên, đôi mắt cong nhẹ.
“Cũng có lúc.”
Bà Lưu khẽ hừ một tiếng rồi cuối cùng cũng uống trà.
Đêm đầu tiên kết thúc như vậy.