Lưu Cẩn Du siết túi xách sát người, nhìn con phố vừa xuất hiện trước mặt rồi quay sang ba người còn lại. Sự khó chịu thường ngày trên mặt bà vẫn còn, nhưng lần này bị lớp căng thẳng đè xuống rõ rệt. “Nếu gọi mà họ không nghe thì đừng đứng đây gọi mãi. Trước hết phải biết chúng ta đang ở đâu.”
Châu hít vào thật sâu. Tim cô vẫn đập nhanh sau khoảnh khắc mọi thứ tối sầm, nhưng lời của Lưu Cẩn Du đủ thực tế để kéo suy nghĩ trở lại. Cô nhìn sang hai phía, cố bỏ qua cảm giác con phố này vừa được ai đó thay vào trong lúc mình chớp mắt. Một mái nhà thấp phía bên trái trông quen, phía sau nó là cột đèn có phần chân sơn trắng mà cô nhớ mình đã nhìn thấy lúc chiều.
“Em biết khu này. Ít nhất phần đầu em vẫn nhớ.”
Maria lập tức quay sang. “Em chắc chứ?”
“Không dám chắc hết cả đường. Nhưng chỗ này em từng đi qua lúc chiều.”
Ikenna nhìn phía sau lần cuối. Không có dấu hiệu nào của Eli hay Yusuke, chỉ còn bức tường đá kéo dài tới một góc tối mà trước đó chắc chắn không tồn tại. “Vậy đi theo Châu trước. Nếu thấy thêm điểm nào không khớp thì dừng lại.”
Maria gật. “Được. Chị theo em.”
Bốn người bắt đầu di chuyển. Không ai nhắc thêm tới hai người vừa bị tách khỏi nhóm; không phải vì không lo, mà vì ngay lúc này đứng yên giữa một con phố có thể tự thay đổi còn tệ hơn bất cứ phương án nào khác.
Eli và Yusuke đi qua thêm hai ngã rẽ trước khi tìm thấy một căn nhà có cửa sau mở hé. Tiếng kéo lê phía sau vẫn bám theo, không nhanh nhưng đều đến khó chịu, như thể thứ đó chẳng cần vội vì cuối cùng khoảng cách vẫn sẽ tự thu ngắn lại.
Phần lưng Eli cũng bắt đầu đau rõ hơn sau những cú xoay người và chạy liên tục. Cơn đau vẫn nằm ở vùng cũ, chưa có gì khác thường, nhưng đủ để mỗi bước dài hơn một chút đều kéo theo cảm giác âm ỉ chạy dọc thắt lưng.
Yusuke liếc qua cánh cửa. “Vào đây vài phút.”
Eli không phản đối. Hai người lách vào trong, khép cửa lại vừa đủ rồi quan sát nhanh căn nhà tối và im. Có vẻ chủ nhân đã ra ngoài từ trước; một chiếc khăn còn vắt trên lưng ghế, trên bàn là cốc nước đã nguội và một đĩa nhỏ phủ khăn. Yusuke kéo chiếc ghế gỗ tới chặn cửa nhưng không ép sát hoàn toàn.
Eli nhìn cách anh đặt nó. “Anh không định khóa kín à?”
“Nếu thứ kia xuất hiện trong nhà thì tôi không muốn tự nhốt mình.”
“Nghe có kinh nghiệm ghê.”
“Ở đây lâu thì sẽ có vài thói quen không đẹp lắm.”
Eli ngồi xuống mép bàn, chống hai tay bên người để giảm áp lực lên lưng. Yusuke nhìn tư thế đó một lúc rồi hỏi: “Cậu tập võ lâu rồi à?”
Eli ngẩng lên.
“Nhìn cách cậu di chuyển thôi.” Yusuke nói thêm, như thể đoán được cậu định hỏi gì. “Tôi không đoán nghề nghiệp từ cách cậu cầm cốc đâu.”
Eli bật ra một tiếng cười rất khẽ qua mũi. “Karate. Từ nhỏ.”
“Có thi đấu?”
“Có.”
“Thảo nào.”
Eli hơi nhướng mày. “Thảo nào gì?”
“Cậu có thói quen bước vào góc trong khi đối phương tấn công thay vì chỉ lùi. Người không quen va chạm thường thấy thứ lao tới là kéo cả người ra sau trước.”
Eli nhớ lại cảm giác bàn chân chạm vào lớp lạnh đặc quánh ở nhà nghỉ. “Cũng không giúp nhiều khi đối phương chẳng có xương.”
“Nhưng ít nhất cậu chưa bị nó quật xuống đất.”
“Coi như an ủi.”
Không khí nhẹ đi được vài giây rồi lại chìm xuống cùng căn phòng tối. Khi không còn phải chạy, Eli mới nhận ra cơ thể mình mệt đến mức nào. Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, cổ họng khô, vị muối còn bám ở môi. Mồ hôi lạnh dưới lớp áo đã bắt đầu nguội, khiến phần vải ở lưng dính vào da khó chịu.
Cậu đang sợ.
Không đến mức tê cứng, cũng chưa đủ để cản suy nghĩ, nhưng là nỗi sợ thật sự chứ không phải cảm giác căng lên trước một trận đấu. Nó đến từ việc không hiểu thứ mình đang đối diện. Một người dù mạnh hơn cậu vẫn có trọng tâm, khoảng cách, tay thuận, một chuyển động báo trước. Còn thứ ngoài kia, ngay cả câu hỏi nó đang đứng ở đâu cũng không phải lúc nào có câu trả lời.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Eli và Yusuke cùng im.
Âm thanh tiến chậm dọc hành lang rồi dừng ngay phía trước cánh cửa, gần tới mức Eli gần như có thể hình dung một người đang đứng ở bên kia. Vai cậu căng lên, hơi thở bị giữ lại theo phản xạ.
Yusuke dịch nhẹ vị trí bên cạnh.
Trong căn phòng kín, mùi gỗ khô pha với trà đen theo chuyển động ấy thoảng qua rất nhạt. Eli nhận ra gần như ngay lập tức. Nó chẳng liên quan gì đến tình huống trước mắt, chỉ là một mùi hương quá bình thường giữa bụi, gỗ cũ và hơi ẩm xa lạ của căn nhà, nhưng chính vì bình thường nên lại trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.
Nhịp tim cậu vẫn nhanh, cơ thể vẫn sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào, nhưng hơi thở bị giữ quá lâu cuối cùng cũng chậm rãi thoát ra.
Bên ngoài không có gì chạm vào cửa.
Vài giây kéo dài tới mức Eli nghe rõ cả tiếng máu đập trong tai. Sau đó bước chân kia lại vang lên, chậm rãi rời khỏi cánh cửa rồi xa dần về cuối hành lang.
Yusuke vẫn đợi thêm một lúc mới hạ giọng. “Ít nhất lần này nó không cố bám theo tới cùng.”
Eli nhìn về phía cửa. “Anh nghĩ những đợt này có khoảng nghỉ cố định à?”
“Chưa biết. Tôi chỉ biết vừa rồi nó dừng lại rồi tự rời đi.” Yusuke lắc đầu. “Muốn gọi đó là quy luật thì còn sớm.”
Eli gật. Cậu thích câu trả lời đó hơn một giả thuyết nghe chắc chắn nhưng chẳng có gì chống lưng.
Hai người nghỉ thêm vài phút rồi rời căn nhà.
Ở phía bên kia, Châu bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình.
Cô nhớ rất rõ bên phải phải có một quảng trường nhỏ. Không phải kiểu ký ức mơ hồ sau khi đi ngang một lần; cô còn nhớ quầy bán nước ở góc, hai băng ghế đá và căn nhà có ban công sơn xanh nằm phía đối diện. Nhưng khi cả nhóm rẽ vào, chẳng có quảng trường nào ở đó cả.
Chỉ có một dãy nhà thấp với những ô cửa sổ tối om, con phố hẹp đến mức hai người đi song song cũng đã thấy chật.
Châu đứng khựng. “Không đúng.”
Maria vừa mới lấy lại được hơi thở, nghe vậy lập tức nhìn quanh. “Lại đổi nữa à?”
“Chỗ này phải có quảng trường.”
Lưu Cẩn Du quay đầu nhìn con đường họ vừa đi. “Vậy quay lại.”
Một tiếng cộc vang lên từ cửa sổ căn nhà bên cạnh.
Maria giật mình. Hai giây sau, ba tiếng gõ khác xuất hiện ở căn kế tiếp.
Cộc. Cộc. Cộc.
Rồi lại thêm ba tiếng ở xa hơn.
Âm thanh đang di chuyển dọc con phố.
Ikenna nhìn về cuối đường. Dưới ngọn đèn xa nhất, một hình mờ bắt đầu tụ lại, đường viền chập chờn theo ánh sáng. Tay cậu đưa vào túi theo phản xạ rồi dừng giữa chừng.
Maria nhận ra ngay. “Vật phẩm chưa dùng lại được đúng không?”
“Chưa đủ lâu. Nếu ép dùng bây giờ, tôi không chắc nó còn giữ được vùng ổn định.”
“Vậy đừng phí.”
Giọng Maria vẫn run, nhưng quyết định rất nhanh.
Châu nhìn hai bên, cố lục lại phần ký ức còn chắc chắn. “Bên trái có một sân trong. Em nhớ nó có hai lối ra. Nếu kết cấu chưa đổi hết thì mình có thể cắt qua đó.”
Ikenna nhìn hình mờ đang tiến gần hơn rồi gật. “Đi thử. Ở ngoài đường chắc chắn tệ hơn.”
Cả bốn lập tức đổi hướng, luồn qua một cánh cổng thấp. Sân trong hẹp, giữa sân có một giếng cạn và mấy chậu cây lớn xếp sát tường. Châu chạy sang phía đối diện, tim hụt một nhịp khi trước mắt chỉ thấy bức tường kín, nhưng ngay sau đó cô nhận ra một khoảng hở nằm lệch sau hàng vải phơi.
“Ở đây!”
Maria theo sát cô.
Hình mờ phía ngoài đã tiến tới mép cổng. Trong khoảnh khắc Châu quay đầu lại, nó vẫn còn ở đó; tới khi cô chớp mắt thêm lần nữa, khoảng sân phía sau đã trống không.
Không tan đi, cũng không lùi lại. Chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa.
Maria chống một tay lên tường để lấy hơi. “Em chắc lối này còn dẫn ra đường chứ?”
Châu cũng đang thở gấp. “Em nhớ nó. Nhưng nếu ra ngoài thấy sai thì mình quay lại ngay.”
“Được. Chị theo em.”
Lưu Cẩn Du không nói gì. Bà đã nhặt ở đâu đó trong sân một chiếc ô cán gỗ, giờ đang nắm chặt nó trong tay. Trong hoàn cảnh này, chẳng ai có hứng hỏi một chiếc ô thì làm được gì. Có thứ gì đó để cầm vẫn còn hơn hai bàn tay trống.
Matt dùng đồng xu lần thứ hai.
Đoạn tiếng chân giả bật lên ở phía trái. Một hình mờ quay sang, hai cái còn lại không hề phản ứng.
Nụ cười trên mặt hắn tắt hẳn.
“Chết tiệt.”
Matt lùi nhanh, nhưng một lực lạnh vẫn quét ngang sườn. Vai hắn đập mạnh vào tường, cơn đau làm hơi thở bật khỏi ngực. Lần này không còn là cảm giác rờn rợn hay thứ kích thích khiến người ta muốn thử thêm một bước xem chuyện gì xảy ra. Nó đau thật.
Hắn chống tay đứng lên, mắt quét nhanh qua xung quanh. Hai hình mờ đang khép khoảng cách trước mặt, lối trái đã bị chặn, còn bức tường bên phải thấp hơn đầu người một chút.
Matt chọn tường.
Hắn đạp lên một ụ đá, hai tay bám lấy mép rồi kéo người lên. Vừa qua được nửa thân, thứ gì đó quét trúng sau lưng; vải áo rách toạc, lực kéo khiến hắn mất tay bám và rơi thẳng xuống phía bên kia.
Vai lại đập vào nền đá.
Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay khiến Matt phải nằm yên vài giây mới lấy lại được hơi. Phía đâu đó sau bức tường, tiếng hát vẫn vọng tới, rõ hơn và gần hơn trước.
Hắn nghiến răng ngồi dậy.
Tấm thẻ vẫn nằm trong túi. Matt không lấy ra xem nữa. Phần trăm có tăng hay không lúc này cũng chẳng khiến đầu gối bớt đau hay con đường quay trở lại.
“Được rồi.”
Hắn chống một tay lên đầu gối, kéo mình đứng lên. Giọng đã mất gần hết vẻ trêu ngươi ban đầu.
“Muốn chơi thì chơi.”
Eli và Yusuke rời căn nhà khi tiếng bước chân đã im đủ lâu. Họ đi chưa tới năm phút thì gặp một dãy cầu thang chen giữa hai căn nhà phía trước, bậc đá đổ xuống một khoảng tối sâu đến mức khó nhìn thấy điểm cuối.
Yusuke dừng lại.
Eli cũng chậm theo. “Sao?”
“Cậu có ngửi thấy không?”
Eli hít vào.
Mùi muối.
Không phải mùi biển thoang thoảng vẫn lẫn trong không khí của cả thị trấn, mà nồng và ẩm đến mức có cảm giác chỉ cần đi hết dãy cầu thang kia là sẽ bước thẳng xuống bờ nước.
Nhưng Eli nhớ vị trí này. Họ không thể ở gần biển tới vậy.
“Không xuống.”
“Ừ.”
Hai người vừa quay lại thì một hình mờ xuất hiện phía sau, cắt ngang con đường họ định rút lui.
Eli không có ý định thử đánh nó thêm lần nữa. Một chiếc xe đẩy nhỏ dựng sát tường lọt vào tầm mắt, cậu giật mạnh tay cầm, kéo nghiêng nó ra giữa phố rồi lách vòng qua khoảng trống còn lại. Yusuke theo sát ngay sau.
Bóng mờ đập vào thân xe.
Tiếng gỗ rắc lên rồi gãy hẳn phía sau.
Eli không quay đầu.
Cậu đã bắt đầu hiểu cách tiết kiệm sức trong thứ hiện tượng này. Không cần phải thắng, cũng chẳng có ích gì khi cứ kiểm tra xem cú đá thứ hai hay thứ ba có hiệu quả hơn. Chỉ cần đừng để nó giữ mình lại.
Phải gần nửa giờ sau, hai nhóm mới tìm thấy nhau.
Châu là người trông thấy Eli và Yusuke trước. Cô vừa bước ra khỏi một ngã rẽ thì nhìn thấy hai người ở phía bên kia quảng trường nhỏ; lần này quảng trường thật sự nằm đúng nơi nó phải nằm, với hai băng ghế đá và căn nhà ban công xanh vẫn còn nguyên.
“Anh Eli!”
Eli quay lại.
Bốn người còn lại đang đi về phía họ, ai cũng bẩn hơn lúc bị tách nhưng không thấy ai có vết thương nghiêm trọng. Cảm giác căng cứng nằm đâu đó trong ngực cậu hạ xuống nhanh hơn cậu dự tính.
“Bên em ổn chứ?”
“Ổn.” Châu bước tới gần hơn rồi mới nói tiếp. “Bọn em bị đẩy sang khu phía đông. Đường đổi mấy lần nhưng chưa bị thứ kia áp sát như lúc ở nhà nghỉ.”
Ikenna nhìn Eli và Yusuke một lượt. “Hai cậu có bị gì không?”
“Không đáng kể.” Yusuke đáp.
Maria thở ra thật dài. “Tốt. Tôi không muốn tối nay phải đi tìm thêm ai nữa.”
Giọng cô mệt đến mức chẳng ai coi câu đó là đùa.
Đúng lúc ấy, một tiếng kim loại rơi vang lên rất xa.
Tất cả cùng quay đầu.
Sau đó là một tiếng hét, ngắn và gấp, giọng đàn ông. Âm thanh cắt qua những dãy nhà rồi biến mất nhanh tới mức nếu không phải cả sáu người cùng nghe thấy, Eli có lẽ đã nghi ngờ mình tưởng tượng.
Maria cau mày trước tiên. “Có phải Matt không?”
Ikenna nhìn về hướng tiếng hét vọng tới nhưng không bước đi ngay. “Có thể. Nhưng khoảng cách nghe không đáng tin.”
“Lúc nãy tiếng gõ còn nhảy từ căn nhà này sang căn khác.” Châu nói. “Em không dám chắc tiếng hét thật sự ở hướng đó.”
Yusuke nhìn cô. “Có đường nào vòng ra gần bờ mà không phải đi thẳng theo tiếng không?”
Châu mất một lúc để ghép lại những đoạn đường còn nhớ. “Có một đường lớn ở phía nam. Nếu nó chưa đổi tiếp thì mình có thể vòng gần bờ mà không cần đi sâu vào khu bến.”
Lưu Cẩn Du siết cán ô. “Tôi đồng ý kiểm tra tới mức đó. Nhưng nếu đường lại đổi hoặc mấy thứ kia xuất hiện dày hơn, tôi quay về. Tôi không định đem cả nhóm đổi lấy một người đã tự đi một mình.”
Không ai lập tức đáp.
Eli nhìn về hướng tiếng hét vừa vọng tới. Cậu không muốn bỏ qua nó, nhưng muốn kiểm tra và lao thẳng vào một khu vực vừa chứng minh rằng phương hướng không còn đáng tin là hai chuyện khác nhau.
“Đi vòng.” Cậu nói. “Nếu không tới được thì dừng. Đừng ép.”
Họ đổi hướng.
Nhưng nhóm chưa bao giờ tới được bờ.
Con phố phía trước đột ngột méo mạnh. Dãy đèn tắt phụt rồi sáng trở lại, và ngay khi tầm nhìn vừa rõ, một hình mờ đã đứng sát Maria.
Cô giật lùi, gót chân mắc vào cạnh vỉa đá. Ikenna chộp lấy khuỷu tay cô trước khi cô ngã.
“Chị cẩn thận chân.”
“Tôi biết, tôi biết—”
Giọng Maria bật cao vì hoảng. Cô hít mạnh, tự lấy lại thăng bằng rồi rút tay về để tiếp tục chạy.
Một hình khác xuất hiện gần Châu. Lần này cô không đứng lại nhìn, lập tức lách sang hẻm bên phải. Qua khoảng trống giữa hai căn nhà, cô nhận ra cái sân phía trong.
“Qua đây! Em nhận ra đường này!”
Lưu Cẩn Du chạy theo đầu tiên.
Eli nhìn thấy một kệ gỗ thấp đặt ngoài cửa hàng. Cậu kéo đổ nó ngang miệng hẻm trước khi chạy vào, chỉ để phá đường thẳng của thứ phía sau chứ không đứng lại xem nó có bị cản hay không.
Cú xoay quá nhanh khiến cơn đau ở lưng bật mạnh lên.
Eli nghiến răng.
Yusuke nghe thấy hơi thở cậu đổi, quay lại ngay. “Lưng đau hơn à?”
“Vẫn chạy được.”
“Vậy đừng xoay mạnh kiểu đó nữa. Cậu đang tự làm nó nặng thêm.”
Eli biết điều đó. Chỉ là giữa lúc vừa chạy vừa quan sát đường, cơ thể vẫn dễ quay lại những phản xạ cũ hơn mức cậu muốn.
“Biết rồi.”
Cả nhóm tiếp tục. Không ai cố ép về phía tiếng hét nữa. Mỗi con phố đi qua đều phải kiểm tra lại; có đoạn Châu nhận ra ngay, có đoạn hoàn toàn không khớp với bất kỳ thứ gì cô nhớ. Hai lần họ phải quay đầu khi ngọn đèn trước mặt cứ giữ nguyên khoảng cách dù chân vẫn đang bước.
Dần dần, tiếng hét ban nãy mất hẳn phương hướng, rồi những mảng tối cũng thưa đi.
Không có một khoảnh khắc rõ ràng báo rằng hiện tượng đã kết thúc. Chỉ là sau một lúc, không còn tiếng bước chân bám phía sau, những bóng lạ trong mặt kính biến mất, còn các con đường thôi đổi chỗ mỗi khi họ quay đầu.
Một người đàn ông mở cửa nhà đúng lúc nhóm đi ngang qua. Thấy sáu người lấm lem giữa phố, ông dừng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
“Está tudo bem?”
Eli đáp theo phản xạ rằng họ vẫn ổn.
Người đàn ông không phản ứng.
Ánh mắt ông lướt qua Eli như thể cậu chỉ vừa mấp máy môi, rồi chuyển sang những vết bụi bám trên quần áo cả nhóm. Ông hỏi lại lần nữa, lần này hơi lớn hơn.
“Precisam de ajuda?”
Eli im đi.
Phố đã ngừng méo, những bóng mờ cũng không còn xuất hiện, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không nghe thấy họ.
Châu cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.
22:54.
“Vẫn chưa nghe được mình.”
Yusuke nhìn về phía người đàn ông. “Vậy ít nhất hai hiện tượng không kết thúc cùng lúc.”
Người kia vẫn đứng ở cửa, rõ ràng không hiểu vì sao đám khách lạ chỉ nhìn mình mà chẳng đáp. Eli cuối cùng lắc đầu, dùng tay ra hiệu rằng họ không cần giúp đỡ. Lần này ông hiểu, gật một cái rồi quay vào trong, dù vẻ khó hiểu vẫn còn nguyên trên mặt.
Maria đứng im thêm vài giây rồi mới thở ra. Cả hai vai gần như rũ xuống. “Nếu mấy thứ kia quay lại thêm lần nữa tối nay thì tôi thật sự không biết mình còn chạy nổi không.”
Không ai nói rằng đã hết. Họ chỉ biết thứ vừa đuổi theo mình đã tạm lắng, còn đêm thì vẫn chưa trả lại tiếng nói của họ cho thị trấn.
Yusuke nhìn về hướng biển lần cuối. “Về nhà nghỉ trước. Nếu nó quay lại, ở ngoài đường không có lợi gì.”
Lần này chẳng cần ai thúc.
Họ quay về, và con đường giữ nguyên cho tới cuối.
Khi bước qua cửa nhà nghỉ, Eli mới nhận ra mình mệt đến mức nào.
Ánh đèn vàng trong khu ăn dịu và bình thường tới mức gần như không thật. Ông chủ đang xếp lại ghế, con gái ông thu cốc khỏi những chiếc bàn trống. Mùi thức ăn còn vương trong không khí, trộn với dầu đèn và gỗ cũ, tất cả quen thuộc đến mức đối lập kỳ quặc với mấy tiếng trước ngoài kia.
Quần áo ai cũng dính bụi. Maria vẫn còn tái, gót chân Lưu Cẩn Du trầy đỏ, còn phần lưng Eli đau tới mức cậu phải ngồi xuống chậm hơn bình thường để tránh kéo căng chỗ cũ.
Yusuke ngồi gần đó nhưng chưa mở sổ ngay.
Không ai nói trong vài phút đầu. Châu cúi người chống hai tay lên đầu gối để thở, Ikenna đặt miếng vải xám bạc lên bàn rồi kiểm tra những đường chỉ đã tối trở lại. Maria uống gần nửa cốc nước một hơi. Lưu Cẩn Du tháo giày, nhìn phần da bị cọ đỏ ở gót rồi cau mày.
Sự im lặng chẳng cần mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Họ chỉ mệt.
Đến khi hơi thở đã đều hơn, Châu mới nói: “Em nhớ được vài đoạn thay đổi rõ nhất. Có chỗ đường biến thành tường, có chỗ khoảng cách bị kéo dài. Nhưng vị trí thay đổi không cố định, nên em không nghĩ mình có thể vẽ một bản đồ để dùng lại cho đêm sau.”
Yusuke lúc này mới mở sổ. “Nhóm tôi cũng gặp đoạn đường bị kéo dài. Có một cầu thang xuất hiện ở khu không thể gần biển, nhưng phía dưới lại có mùi muối rất rõ.”
Ikenna đặt tay lên miếng vải. “Vật phẩm của tôi giữ được vùng ổn định gần hai mươi phút. Trong thời gian đó, kết cấu xung quanh không thay đổi và những hình kia không tiến vào.”
Maria xoa hai bàn tay với nhau. “Tôi có cảm giác chúng gần như bỏ qua căn nhà sau khi vùng đó ổn định, nhưng tôi không biết nếu chúng thật sự cố vào thì vật phẩm có chặn nổi không.”
“Vậy cứ để nó ở mức quan sát.” Yusuke nói. “Chưa cần gọi thành quy luật.”
Lưu Cẩn Du tựa lưng vào ghế. “Còn việc chúng làm người bị thương thì không cần thử lại đâu.”
Eli nhìn xuống phần cẳng tay vẫn còn cảm giác lạnh âm ỉ.
Ikenna gật. “Ít nhất chúng có thể tác động lên người và đồ vật. Còn chúng là gì thì chưa biết.”
Không ai cố tìm câu trả lời cho phần còn lại. Tối nay đã có quá nhiều thứ chưa biết, và việc vội vàng đặt tên cho chúng cũng chẳng khiến bất kỳ ai an toàn hơn.
Châu đang nhìn mặt bàn bỗng ngẩng lên.
“Matt vẫn chưa về.”
Câu nói làm tất cả cùng nhớ tới khoảng trống vốn đã ở đó từ đầu tối.