Tịnh Cát im lặng hồi lâu, trong đầu nhanh chóng cân nhắc mức độ nghiêm trọng của vấn đề trước mắt.
Nàng vốn chỉ nghĩ cuộc săn mùa thu là một tình tiết quan trọng trong nguyên tác, thứ cần quan tâm nhất chẳng qua là làm sao tránh xa Tạ Trầm và Doãn Nghi, đừng để bản thân lại vô tình chen chân vào giữa như lần trước. Ai ngờ cốt truyện còn chưa bắt đầu, vấn đề đầu tiên đã rơi thẳng xuống đầu nàng.
Hơn nữa còn là một vấn đề rất khó giải quyết. Tịnh Cát đặt chén trà xuống, quay hẳn người về phía Đặc Na.
“Ta hỏi ngươi một chuyện.”
“Nương nương cứ hỏi.”
“Trước đây…” Nàng cân nhắc cách dùng từ, cố gắng để câu hỏi nghe không quá kỳ quái. “Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta thế nào?”
Đặc Na nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu.
“Người muốn hỏi đến mức nào sao?”
“Ừ.”
“Nương nương cưỡi ngựa rất giỏi.”
“Rất giỏi là… giỏi đến mức nào?”
Đặc Na suy nghĩ một chút, dường như đang cố tìm một ví dụ đủ cụ thể để nàng dễ hình dung.
“Năm mười ba tuổi, nương nương đã có thể một mình cưỡi ngựa chạy xuyên qua phía nam thảo nguyên. Đến năm mười lăm tuổi còn từng theo Vương thượng tham gia hội săn, hôm đó người săn được ba con hồ ly và một con sói.”
“…”
Tịnh Cát không nói gì. Đặc Na còn tưởng nàng không nhớ, liền vui vẻ bổ sung:
“Nô tỳ còn nhớ năm ấy nương nương mang con sói về, Vương thượng vui đến mức thưởng cho người một thanh đoản đao khảm ngọc. Sau này lúc tới Đại Cảnh, nương nương cũng mang theo đấy ạ.”
“…”
Còn có chiến tích cụ thể. Tịnh Cát cảm thấy tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn dự kiến. Nàng vốn hy vọng cái gọi là “giỏi cưỡi ngựa” của nguyên chủ chỉ ở mức biết cưỡi, biết chạy, ít nhất nàng còn có thể viện cớ lâu ngày không luyện nên động tác có chút vụng về. Nhưng một người từng cưỡi ngựa đi săn sói mà đến lúc lên trường săn lại chẳng biết phải trèo lên lưng ngựa thế nào…cái này không còn là “lâu ngày không luyện” nữa. Đây là mất trí nhớ.
Tịnh Cát đưa tay cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, nhưng lần này chẳng còn tâm trạng ăn, chỉ vô thức xoay qua xoay lại giữa hai đầu ngón tay.
“Vậy… lúc đến Đại Cảnh, ta còn cưỡi không?”
“Có chứ ạ.” Đặc Na đáp ngay. “Trên đường hòa thân có những đoạn xe ngựa đi không tiện, nương nương đều tự mình cưỡi ngựa. Chỉ là sau khi vào Đông Cung thì ít có cơ hội hơn trước.”
Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tịnh Cát cũng tắt ngấm. Vậy là ngay cả lý do “đã nhiều năm không cưỡi” cũng không dùng được. Đã vậy tính ra Trát Lạp Tĩnh Cát cũng mới đến Đại Cảnh hai năm, thời gian cũng chưa được bao lâu. Tịnh Cát cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay, bỗng cảm thấy đau đầu. Đặc Na quan sát sắc mặt nàng, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
“Nương nương, sao người đột nhiên hỏi những chuyện này?”
Tịnh Cát lập tức hoàn hồn.
“Không có gì.”
“Nhưng…”
“Ta chỉ đang nghĩ…” Nàng nhanh chóng tìm một lý do, sau đó bình thản nói tiếp: “Từ khi đến Đại Cảnh đã lâu không cưỡi ngựa, sắp tới lại có cuộc săn, nếu không luyện trước một chút e rằng đến lúc đó sẽ không quen tay.”
Lý do này nghe qua không có vấn đề gì, ít nhất Tịnh Cát cảm thấy rất hợp lý. Đặc Na quả nhiên không nghi ngờ, còn gật đầu tán thành.
“Nương nương nói cũng đúng. Tuy thời gian không lâu, nhưng mấy tháng nay người gần như không động đến cung tên hay ngựa. Nếu muốn tham gia cuộc săn, luyện lại vài ngày trước cũng tốt.”
Tịnh Cát âm thầm thở phào, thật may mà qua được. Nàng lập tức thuận theo lời Đặc Na:
“Trong Đông Cung có chỗ nào có thể cưỡi ngựa không?”
“Trong Đông Cung không có trường ngựa riêng, nhưng phía tây có một khoảng sân luyện khá rộng, ngày thường thị vệ thỉnh thoảng cũng luyện cưỡi ở đó. Chuồng ngựa của Đông Cung cũng ở gần đấy.”
Tịnh Cát gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Có chỗ là được. Bây giờ vấn đề còn lại chỉ là…ai dạy nàng? Tịnh Cát vô thức nhìn Đặc Na. Đặc Na là người Bắc Mạn, đương nhiên biết cưỡi ngựa. Nhưng nàng ta từ nhỏ đã theo bên cạnh nguyên chủ, hiểu Trát Lạp Tịnh Cát đến mức nào không cần nghĩ cũng biết. Nếu để Đặc Na đứng bên cạnh nhìn nàng từ cách cầm dây cương cũng phải học lại, cho dù có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra chuyện này không bình thường.
Lễ Đồng càng không được, nàng ấy vốn là cung nữ Đại Cảnh, có biết cưỡi ngựa hay không còn chưa chắc. Tịnh Cát chống cằm, ánh mắt vô thức rơi xuống sân. Hay tìm một thị vệ? Ý nghĩ vừa xuất hiện, nàng lập tức cảm thấy khả thi hơn rất nhiều.
Thị vệ Đông Cung ngày thường vốn phải luyện cưỡi ngựa bắn cung, tìm một người chỉ điểm vài ngày chắc chắn không khó. Hơn nữa đối phương không hiểu nguyên chủ trước đây, cho dù nàng có vụng về một chút cũng có thể dùng lý do lâu ngày không luyện để qua loa. Nhưng tìm ai? Nàng không thể tùy tiện gọi một thị vệ xa lạ tới rồi nói: “Ngươi dạy ta cưỡi ngựa đi” Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã cảm thấy kỳ quái.
Tịnh Cát cau mày suy nghĩ, trong đầu lần lượt lướt qua những người mình quen biết ở Đông Cung, cuối cùng dừng lại ở một gương mặt. Vương Lâm. Động tác xoay bánh trong tay của nàng chậm lại. Đúng rồi. Sao nàng lại quên mất hắn?
Vương Lâm là thị vệ Đông Cung, võ công không tệ, cưỡi ngựa đương nhiên cũng chẳng thể kém. Quan trọng hơn là hai người đã nói chuyện với nhau vài lần, nàng ít nhất không cần phải đứng trước một người hoàn toàn xa lạ rồi nghĩ cách giải thích tại sao đường đường là công chúa Bắc Mạn lại cần người khác dạy cưỡi ngựa.
Tịnh Cát càng nghĩ càng cảm thấy người này thích hợp, chỉ có một vấn đề. Nàng quay sang Đặc Na.
“Vương Lâm hôm nay trực ở đâu?”
Đặc Na thoáng ngẩn ra.
“Vương thị vệ?”
“Ừ.”
Đặc Na suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Nô tỳ không rõ. Việc phân ca của thị vệ đều do bên ngoài sắp xếp, nhưng nếu nương nương muốn tìm Vương thị vệ, nô tỳ có thể sai người đi hỏi.”
Tịnh Cát đang định gật đầu, bỗng nhớ đến chuyện hôm trước, Tạ Trầm đã đổi Vương Lâm sang ca sáng. Nàng lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Nếu hôm nay vẫn theo lịch đó, giờ này có lẽ hắn đang trực.
“Không cần vội.”
Tịnh Cát đặt miếng bánh đã bị mình xoay đến mức sắp vụn trở lại đĩa, sau đó phủi nhẹ đầu ngón tay.
“Đợi hắn đổi ca rồi hãy gọi đến đây.”
Đặc Na gật đầu.
“Vâng.”
Tịnh Cát lại tựa trở về ghế, nhưng trạng thái nhàn nhã ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Chén trà vẫn còn ấm, bánh hạt dẻ cũng vẫn bày đầy trên đĩa, vậy mà nàng chẳng còn tâm trạng hưởng thụ nữa, trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là ngựa. Con ngựa trong tưởng tượng còn cao hơn nàng một cái đầu, bốn chân dài ngoằng, chỉ cần hơi nổi điên một chút đã có thể hất nàng bay xuống đất. Tịnh Cát càng nghĩ càng thấy không ổn. Nàng bỗng quay sang hỏi:
“Đặc Na.”
“Nô tỳ đây.”
“Ngựa của ta… tính tình thế nào?”
“Xích Vân sao ạ?”
Tịnh Cát khựng lại. Nó còn có tên sao…
Đặc Na mỉm cười.
“Xích Vân là ngựa Vương thượng tặng cho nương nương khi người mười bốn tuổi, theo người đã nhiều năm. Lúc hòa thân tới Đại Cảnh, nương nương nhất định muốn mang nó theo, người quên rồi sao?”
“…”
Tịnh Cát không biết phải trả lời thế nào, đành nâng chén trà lên uống một ngụm. Trát Lạp Tịnh Cát, cô không chỉ biết cưỡi ngựa, còn có ngựa riêng, lại còn là con ngựa đã theo nguyên chủ nhiều năm. Đặc Na hoàn toàn không nhận ra tâm trạng phức tạp của nàng, tiếp tục nói:
“Xích Vân tính tình có hơi dữ, người lạ rất khó tới gần, nhưng trước mặt nương nương lại ngoan ngoãn nhất. Trước kia ngoài người ra, ngay cả người chăm ngựa cũng chưa chắc đã có thể tùy tiện cưỡi nó.”
Tịnh Cát suýt sặc trà, nàng vội đặt chén xuống.
“Dữ?”
“Chỉ với người lạ thôi ạ.”
Đặc Na mỉm cười.
“Nương nương không cần lo, Xích Vân nhận người.”
“…”
Đó mới là điều nàng lo. Tịnh Cát im lặng nhìn khoảng sân phía trước, trong lòng bỗng xuất hiện một câu hỏi mà nàng không muốn biết đáp án. Con ngựa nhận nguyên chủ, vậy…nó có nhận nàng không? Nàng đang dùng thân thể của Trát Lạp Tịnh Cát, mang gương mặt của Trát Lạp Tịnh Cát, ngay cả giọng nói cũng chẳng có gì thay đổi nhưng người ở bên trong đã hoàn toàn khác. Nàng nghe nói động vật càng gắn bó lâu ngày càng trở nên nhạy bén và có linh cảm, nếu nó nhận ra nàng thực chất không phải Trát Lạp Tịnh Cát thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến Tịnh Cát bất giác siết nhẹ đầu ngón tay. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng đã ép mình ngừng suy nghĩ lung tung. Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, có nhận hay không, đến lúc gặp rồi sẽ biết. Việc quan trọng trước mắt vẫn là học cách ngồi vững trên lưng ngựa trước đã. Nếu không đến ngày đi săn, nàng còn chưa kịp đứng xa quan sát Tạ Trầm và Doãn Nghi thì có khi bản thân đã ngã gãy cổ trước. Tịnh Cát thở ra một hơi, cuối cùng đưa tay lấy lại miếng bánh khác.
“Đợi Vương Lâm đổi ca thì bảo hắn tới gặp ta.”
“Vâng.”
Đặc Na đáp lời. Tịnh Cát cắn một miếng bánh hạt dẻ, ánh mắt lại vô thức nhìn ra ngoài sân. Buổi sáng nhàn nhã mà nàng mong đợi suốt ba ngày đến đây xem như kết thúc.
***
Đến đầu giờ Ngọ, Vương Lâm mới được người của Dao Hoa điện gọi tới. Lúc hắn bước vào sân, Tịnh Cát vẫn ngồi dưới mái hiên như lúc sáng, chỉ khác là đĩa bánh hạt dẻ trước mặt đã vơi hơn nửa, chén trà bên tay cũng được thay thêm một lượt. Đặc Na đứng phía sau quạt nhẹ, còn Lễ Đồng đang thu dọn mấy chiếc đĩa nhỏ trên bàn. Vương Lâm vừa nhìn thấy nàng liền bước tới hành lễ.
“Thuộc hạ tham kiến Thái tử phi.”
“Miễn lễ.”
Tịnh Cát đặt miếng bánh đang cầm xuống, nhìn hắn một lượt rồi hỏi:
“Ngươi hết ca rồi?”
“Vâng, thuộc hạ vừa đổi ca không lâu.”
“Vậy tốt.”
Nàng đáp rất nhanh, khiến Vương Lâm hơi ngẩn ra.
“Thái tử phi gọi thuộc hạ tới là có chuyện gì sao?”
“Có.”
Tịnh Cát nói xong lại im lặng. Vương Lâm chờ nàng nói tiếp, Đặc Na cũng chờ, Lễ Đồng đang ở một bên càng tò mò nhìn sang. Tịnh Cát bỗng cảm thấy chuyện mình sắp nói ra nghe thế nào cũng rất mất mặt. Đường đường là công chúa Bắc Mạn, người ta từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, còn có chiến tích săn sói hẳn hoi, vậy mà bây giờ lại phải gọi một thị vệ tới hỏi cách cưỡi ngựa. Nàng hắng giọng.
“Vương Lâm.”
“Thuộc hạ đây.”
“Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?”
Vương Lâm thoáng ngẩn ra.
“Biết.”
“Giỏi không?”
Lần này hắn nhìn nàng lâu hơn một chút.
“Cũng xem như không tệ.”
“Không tệ là mức nào?”
“…”
Vương Lâm dường như bắt đầu cảm thấy cuộc đối thoại này có chút kỳ lạ.
“Thuộc hạ từng theo đội thị vệ tham gia huấn luyện cưỡi bắn, nếu chỉ cưỡi ngựa bình thường thì không có vấn đề.”
Tịnh Cát nghe vậy lập tức gật đầu, vậy là đủ. Nàng chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước.
“Ta muốn nhờ ngươi một chuyện.”
Vương Lâm cúi đầu.
“Nương nương cứ phân phó.”
“Không phải phân phó.” Tịnh Cát lập tức sửa. “Là nhờ.”
Vương Lâm nhìn nàng, ý cười nơi khóe môi hơi hiện lên.
“Vậy nương nương muốn nhờ thuộc hạ chuyện gì?”
Tịnh Cát lại im lặng hai giây sau đó nàng quyết định nói thẳng một nửa.
“Ta muốn luyện cưỡi ngựa trước cuộc săn.”
Vương Lâm nghe vậy không hề tỏ ra bất ngờ.
“Việc này không khó. Chuồng ngựa ở phía tây Đông Cung, bên cạnh có sân luyện, nếu nương nương muốn cưỡi vài vòng để quen tay thì thuộc hạ có thể sắp xếp.”
Tịnh Cát lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hắn rất nhanh lại hỏi:
“Chỉ là…”
Nàng lập tức căng thẳng.
“Chỉ là gì?”
Vương Lâm hơi nhíu mày, giống như thật sự khó hiểu.
“Thuộc hạ nghe nói nữ tử Bắc Mạn đều rất giỏi cưỡi ngựa. Nương nương lại là công chúa, muốn luyện lại hẳn cũng không cần người khác chỉ dẫn mới phải.”
“…”
Đến rồi, quả nhiên vẫn hỏi. Tịnh Cát đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, bởi vậy ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.
“Ta lâu rồi không cưỡi.”
“Lâu?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“…”
Tên này hôm nay sao hỏi nhiều vậy? Tịnh Cát nhìn hắn, Vương Lâm cũng nhìn nàng, cuối cùng nàng đành đáp:
“Từ khi vào Đông Cung đến giờ.”
Vương Lâm im lặng một lúc.
“Không lâu lắm.”
“…”
Tịnh Cát bắt đầu hối hận vì tìm hắn, nàng khoanh tay trước ngực.
“Ngươi có giúp không?”
Vương Lâm lập tức cúi đầu.
“Giúp.”
“Vậy thì đừng hỏi.”
“Thuộc hạ chỉ cảm thấy kỳ lạ.”
“Có gì kỳ lạ?”
Vương Lâm nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Nương nương hỏi thuộc hạ có biết cưỡi ngựa hay không, rồi còn hỏi thuộc hạ giỏi đến mức nào.”
“…”
“Nghe giống như…”
Hắn dừng lại một chút, Tịnh Cát lập tức hỏi:
“Giống như gì?”
Vương Lâm nhìn nàng một lát rồi rất thành thật đáp:
“Giống như nương nương không phải muốn luyện lại…mà là muốn học.”
Không khí dưới mái hiên yên tĩnh trong chốc lát, Đặc Na đứng phía sau khẽ ngẩng lên, Tịnh Cát cũng cứng người. Vương Lâm nhìn phản ứng ấy, ánh mắt hơi thay đổi, rõ ràng đã nhận ra mình đoán trúng một phần. Tịnh Cát lập tức bật cười.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Nàng cầm chén trà lên uống một ngụm, vẻ mặt bình thản đến mức chính mình cũng phải khâm phục.
“Ta chỉ muốn thử xem ngươi có đủ trình độ để chỉ điểm cho ta hay không.”
Vương Lâm chậm rãi gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
Tịnh Cát đặt chén xuống.
“Ngươi không tin?”
“Thuộc hạ không nói thế.”
“Nhưng mặt ngươi viết rõ là không tin.”
Vương Lâm bật cười.
“Thuộc hạ chỉ cảm thấy nếu nương nương đã muốn luyện lại thì bắt đầu từ đơn giản một chút cũng tốt, dù sao lâu ngày không cưỡi, cảm giác tay chân có phần xa lạ cũng là chuyện bình thường.”
Tịnh Cát nhìn hắn, hắn không hỏi thêm cũng không tiếp tục truy nguyên. Thậm chí còn rất tự nhiên thuận theo lời giải thích vụng về của nàng mà cho nàng một lý do hợp lý hơn, trong lòng Tịnh Cát lập tức nhẹ đi không ít. Nàng gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Vương Lâm hỏi:
“Nương nương muốn bắt đầu khi nào?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Chiều nay?”
Tịnh Cát lập tức nhìn hắn.
“Nhanh vậy?”
“Không phải nương nương nói càng sớm càng tốt sao?”
“…”
Cũng đúng. Nàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Vậy chiều nay.”
Vương Lâm lại hỏi:
“Nương nương định dùng ngựa nào?”
Câu hỏi ấy khiến Tịnh Cát nhớ ngay tới cái tên Đặc Na vừa nhắc lúc sáng.
“Xích Vân.”
Vương Lâm hơi nhướng mày.
“Xích Vân?”
“Ngươi biết nó?”
“Biết.”
Nói đến đây, vẻ mặt hắn hiếm khi xuất hiện chút do dự.
“Con ngựa đỏ được đưa từ Bắc Mạn tới?”
“Ừ.”
Vương Lâm im lặng vài giây, Tịnh Cát nhìn sắc mặt hắn, lập tức cảm thấy có vấn đề.
“Sao vậy?”
“Nương nương chắc chắn muốn dùng Xích Vân?”
“…”
“Có vấn đề gì?”
Vương Lâm lắc đầu.
“Không phải có vấn đề, chỉ là con ngựa đó tính rất dữ. Người trong chuồng ngựa Đông Cung bình thường chỉ dám chăm sóc, rất ít ai dám tới quá gần.”
Tịnh Cát nghe xong càng thấy trong lòng lạnh đi, Đặc Na lúc sáng còn nói nhẹ nhàng lắm. “Có hơi dữ”. Đến miệng Vương Lâm đã biến thành “rất dữ”. Nàng mím môi.
“Nhưng nó nhận ta.”
“Đúng.”
Vương Lâm nhìn nàng, ý cười lại hiện lên rất nhẹ.
“Cho nên thuộc hạ mới không hiểu vì sao nương nương còn cần người khác dạy.”
“…”
Vòng lại rồi, tên này đúng là không thể nói chuyện tử tế quá lâu. Tịnh Cát trừng hắn.
“Ngươi còn hỏi nữa, ta đổi người khác.”
Vương Lâm lập tức thu lại ý cười.
“Thuộc hạ biết sai.”
Vốn Tịnh Cát cũng chỉ giả vờ làm oai chút thôi, nếu hắn thật sự đồng ý cho nàng đổi người thì gay to, nàng đâu có quen ai khác. Vương Lâm cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, Tịnh Cát nhìn hắn, cảm thấy mình đang mất dần uy nghiêm Thái tử phi trước mặt người này. Nàng lập tức đổi chủ đề.
“Chiều nay giờ nào?”
“Sau giờ Mùi thì được.”
“Được.”
Tịnh Cát gật đầu, sau đó lại nhớ ra một chuyện.
“Nhưng có một điều.”
Vương Lâm nghiêm túc hơn.
“Nương nương cứ nói.”
“Chuyện ta luyện cưỡi ngựa…”
Nàng hơi hạ giọng.
“Đừng làm quá nhiều người biết.”
Vương Lâm nhìn nàng, Tịnh Cát sợ hắn lại hỏi lý do, liền nhanh chóng bổ sung:
“Ta chỉ không muốn trước cuộc săn còn chưa luyện được bao nhiêu đã khiến người ta bàn tán.”
Lý do này nghe cũng hợp lý, Vương Lâm cũng không hỏi thêm.
“Thuộc hạ hiểu. Chiều nay thuộc hạ sẽ chỉ để lại hai người trông ngựa, không gọi thêm ai.”
Tịnh Cát lập tức hài lòng.
“Vậy được.”
Nàng vừa định cho hắn lui xuống, Vương Lâm lại chợt hỏi:
“Còn một chuyện.”
“Gì nữa?”
“Chiều nay…”
Hắn hơi dừng một chút.
“Nương nương có muốn thuộc hạ chuẩn bị một con ngựa hiền hơn trước không?”
Tịnh Cát: “…”
Câu hỏi đánh thẳng vào lòng tự trọng, nàng lập tức ngồi thẳng.
“Không cần.”
“Nhưng Xích Vân—”
“Ta cưỡi Xích Vân.”
Vương Lâm nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, cuối cùng không nói thêm nữa.
“Vâng.”
Tịnh Cát nhìn hắn hành lễ rời đi, cho đến khi bóng người đã khuất ngoài cửa viện mới chậm rãi dựa trở lại ghế. Đặc Na im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng:
“Nương nương.”
“Hửm?”
“Nếu người thật sự lâu rồi không cưỡi…”
Nàng hơi do dự.
“…hay là chiều nay vẫn dùng một con ngựa hiền hơn trước?”
“…”
Tịnh Cát quay sang nhìn nàng, Đặc Na lập tức cúi đầu.
“Nô tỳ chỉ lo cho người.”
Lời đề nghị ấy lập tức chạm đúng vào chút tự trọng còn sót lại của Tịnh Cát. Nàng gần như chẳng kịp suy nghĩ đã đáp:
“Ngươi quên ta là chủ của nó sao?”
Nói xong nàng mới chậm rãi nhìn ra ngoài sân, trong đầu lại hiện lên lời Vương Lâm vừa nói. Xích Vân rất dữ, người trong chuồng ngựa còn chẳng dám đến gần. Nhưng lời cứng rắn vừa nói ra làm sao thu lại được, nàng cắn nhẹ môi dưới. Thật ra dùng con khác trước cũng đâu mất mặt lắm. Tịnh Cát im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình.Không sao, Xích Vân nhận nguyên chủ, nàng đang dùng thân thể nguyên chủ. Theo lý mà nói…chắc cũng tính là người quen.