“xong rồi!”
ta nhìn mô hình kiến trúc trong tay, hài lòng gật đầu.
“độ thành thạo tạo hóa công trình đã đạt đại thành, như vậy là đủ dùng rồi.”
ta cất sách vào nhẫn trữ vật, phất tay thu hết những vật liệu còn sót lại, sau đó lập tức ngự kiếm bay ra ngoài.
vút!
phi kiếm hóa thành một vệt sáng xuyên qua tầng mây.
đúng lúc ấy, một vị sư thúc đang thong thả ôm chậu hoa linh thảo bay ngang qua.
hai người vừa chạm mặt, ta đã lướt qua như một cơn gió.
“hửm?”
vị sư thúc còn chưa kịp phản ứng, chậu hoa trong tay đã rung mạnh rồi vỡ tan thành từng mảnh. đất linh như mưa rơi xuống, khiến ông vội vàng vươn tay bắt lấy bông hoa đang chao đảo giữa không trung.
“ôi chao!”
ông cẩn thận ôm lấy linh hoa, nhìn những mảnh chậu vỡ mà đau lòng không thôi.
“may quá, hoa không sao.”
sau đó, ông quay đầu nhìn về phía ta vừa biến mất, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“tên nhóc thuần đạo này hôm nay bị làm sao vậy? chạy nhanh như thể phía sau có người đòi nợ.”
ông vuốt râu, suy nghĩ một lát.
“chẳng lẽ lại đắc tội với sư tỷ của nó?”
nghĩ đến vị tông chủ tóc trắng hiện tại, ông lập tức lắc đầu.
“không đúng, con bé ấy gần đây bận đến mức chân không chạm đất, lấy đâu ra thời gian đi tìm nó gây chuyện.”
ông nhìn bông hoa trong tay, chợt nhớ ra một chuyện.
“đúng rồi, băng cực đan của ta không biết tên nhóc ấy đã luyện xong chưa.”
nói đến đây, ông lập tức cau mày.
“lần trước bảo ba ngày, lần này đã qua bao lâu rồi?”
một lát sau, ông thở dài, quyết định tạm thời không truy cứu chuyện cái chậu hoa nữa.
dù sao cũng chỉ là một cái chậu.
còn băng cực đan mới là chuyện quan trọng.
...
trong khi vị sư thúc vẫn đang đau đầu vì đan dược của mình, ta cuối cùng cũng trở về kiếm phong.
vừa hạ xuống, ta đã nhìn thấy uyển nhi đang ngủ trong phòng dành cho khách. có lẽ sau một ngày trải qua quá nhiều chuyện, nàng đã mệt đến mức không còn sức để suy nghĩ thêm.
ta nhẹ nhàng khép cửa lại, không đánh thức nàng.
sau đó, ta đi về phía đại điện.
hai đứa đệ tử còn lại vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ.
ta hơi bất ngờ.
“ồ?”
đã lâu như vậy mà vẫn chưa rời đi?
ta vốn tưởng chúng sẽ không chịu nổi, ít nhất cũng phải chạy đi tìm thứ gì đó ăn hoặc tranh thủ nghỉ ngơi. không ngờ cả hai vẫn nghiêm túc suy ngẫm câu hỏi ta để lại trước khi rời đi.
thấy ta xuất hiện, người huynh trưởng lập tức đứng dậy.
“sư tôn!”
ta giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
“không cần vội. các con đã nghĩ ra câu trả lời chưa?”
người huynh trưởng gật đầu, ánh mắt sáng lên.
“đệ tử đã hiểu!”
ta hơi nhướng mày.
nhanh vậy sao?
“nói thử xem.”
hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp:
“con tu tiên vì muốn nối tiếp vinh quang, vì chúng sinh mà truy cầu khát vọng, vì bản tâm mà đột phá luân hồi, thoát khỏi phàm trần, truy cầu con đường cầu bại, cuối cùng thành tiên.”
hắn ngừng lại một lát, rồi bổ sung bằng giọng điệu đầy kiên định.
“nếu con đường ấy cuối cùng chỉ có thể khiến con trở thành ma, vậy con cũng không hối hận.”
ta nhìn hắn.
khá lắm.
một đứa trẻ mà có thể nói ra những lời như vậy, xem ra trong lòng quả thực có chí hướng riêng.
chỉ có điều...
nối tiếp vinh quang, vì chúng sinh, đột phá luân hồi, cầu bại thành tiên.
nhóc con, ngươi nhét nhiều thứ vào một câu như vậy, không sợ bản thân quên mất mục đích ban đầu sao?
ta còn chưa kịp lên tiếng, người đệ đệ bên cạnh đã cúi đầu.
“nhưng đệ vẫn chưa nghĩ ra.”
người huynh trưởng quay sang nhìn hắn.
ánh mắt vốn sáng rực dần dịu xuống.
hắn bước tới, nắm lấy tay đệ đệ.
“đệ à, đệ cứ tu tiên đi.”
người đệ đệ ngẩng đầu.
“nhưng huynh...”
“huynh chỉ là một kẻ bệnh tật. có thể sống được bao lâu còn chưa biết, nhưng nếu tu tiên có thể khiến huynh trở nên mạnh hơn, có lẽ huynh sẽ có cơ hội báo thù.”
giọng hắn rất bình tĩnh, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan đến bản thân.
“còn đệ thì khác. đệ khỏe mạnh, lại có thiên phú võ thuật. biết đâu sau này đệ còn đi xa hơn huynh.”
người đệ đệ lập tức lắc đầu.
“không được!”
hắn siết chặt bàn tay huynh trưởng, giọng nói có phần nghẹn ngào.
“huynh nghĩ ra câu trả lời rồi, sao lại để đệ chiếm hết chứ?”
người huynh trưởng ngẩn người.
“đệ...”
“huynh đã nghĩ ra con đường của huynh, vậy đệ cũng sẽ tự tìm ra con đường của mình!”
hắn ngẩng đầu, cố gắng khiến giọng nói trở nên kiên định.
“đệ không muốn chỉ đứng phía sau huynh. nếu huynh muốn trở nên mạnh hơn để báo thù, vậy đệ sẽ tu luyện thật tốt, đến lúc đó có thể giúp huynh!”
đại điện bỗng trở nên yên tĩnh.
ta đứng ở cửa, nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
xem ra lần này ta thu nhận được hai đứa trẻ không tệ.
một đứa mang theo bệnh tật và thù hận, vẫn muốn tự mình bước lên con đường đã chọn.
một đứa chưa tìm được mục đích riêng, nhưng lại chẳng muốn bỏ mặc người thân duy nhất của mình.
chỉ là...
ta đưa tay vuốt cằm.
hai đứa này có vẻ còn chưa nhận ra một chuyện.
tu tiên không nhất thiết phải tìm ra một lý do vĩ đại đến mức kinh thiên động địa.
đôi khi chỉ cần muốn sống lâu hơn một chút, muốn bảo vệ người quan trọng, hoặc đơn giản là muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn đến đâu, vậy cũng đã đủ để bắt đầu rồi.
ta bước vào đại điện.
“được rồi.”
hai người lập tức quay lại, vội vàng đứng dậy hành lễ.
ta nhìn người huynh trưởng, rồi nhìn sang đệ đệ của hắn.
“câu trả lời của các con, vi sư đã nghe rõ.”
ta mỉm cười.
“từ hôm nay trở đi, các con chính thức bước lên con đường tu tiên.”
nói xong, ta âm thầm thở phào.
cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện.
tiếp theo chỉ cần dựng chỗ ở, chuẩn bị công pháp, kiểm tra linh căn, phân phối tài nguyên...
ta khựng lại.
hình như còn phải luyện băng cực đan cho vị sư thúc kia nữa.
“...”
ta bỗng cảm thấy làm chủ phong còn mệt hơn tu luyện.
nhất là khi dưới trướng có ba đứa đệ tử, bên ngoài có một vị tông chủ thích sai việc, còn hàng xóm thì suốt ngày nhớ đến đan dược của mình.
ta nhìn hai đứa nhỏ đang chờ đợi trước mặt, âm thầm quyết định.
ngày mai nhất định phải xây xong chỗ ở.
còn đêm nay...
ta phải tranh thủ luyện đan trước khi có thêm người tìm đến đòi nợ.