“được rồi, đồ nhi. lên phi kiếm của sư tôn, chúng ta trở về kiếm phong.”
ta phất tay, thanh phi kiếm lập tức xuất hiện trước mặt. sau đó, nó bắt đầu phóng lớn, thân kiếm vốn chỉ đủ cho một người đứng giờ đây đã rộng rãi chẳng khác gì một chiếc thuyền nhỏ.
uyển nhi nhìn thanh kiếm dưới chân, do dự một lát rồi mới cẩn thận bước lên.
nàng vốn tưởng mình sẽ đứng không vững, nào ngờ khi hai chân chạm vào thân kiếm, cảm giác truyền đến lại vững vàng chẳng khác gì đang đứng trên mặt đất. chỉ có cảnh vật xung quanh khiến nàng cảm thấy đôi chút kỳ lạ.
ta nhìn nàng, khẽ gật đầu.
“đứng vững chưa?”
“dạ, rồi ạ.”
“vậy đi thôi.”
phi kiếm chậm rãi bay lên, xuyên qua tầng mây mỏng trên đỉnh núi. ta cố ý điều khiển tốc độ thật chậm, để uyển nhi có thời gian thích nghi với cảm giác ngự kiếm. ban đầu, nàng còn căng thẳng nắm chặt vạt áo, nhưng chẳng bao lâu sau, sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. nàng bắt đầu nhìn ngắm những dãy núi trùng điệp, những dòng sông uốn lượn giữa rừng xanh, cùng những đám mây trắng lững lờ trôi dưới chân mình.
ta liếc nhìn nàng.
thấy nàng đã quen thuộc, ta mới âm thầm tăng tốc.
gió núi lập tức gào lên bên tai.
uyển nhi giật mình, vội vàng đứng sát lại phía sau ta.
“sư tôn!”
“đừng sợ.”
ta bình thản đáp.
“chỉ là nhanh hơn một chút thôi.”
thực ra, ta còn chưa dùng đến một phần mười tốc độ.
nếu không phải sợ nàng chưa thích nghi, ta đã về đến kiếm phong từ lâu rồi.
một lúc sau, những công trình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.
kiếm phong.
ta điều khiển phi kiếm hạ xuống trước đại điện.
vừa đáp đất, ta đã nhìn thấy hai đứa nhóc đang đứng chờ bên ngoài. vừa trông thấy ta, cả hai lập tức quỳ xuống hành lễ.
“đệ tử bái kiến sư tôn!”
ta nhìn hai đứa nhỏ, âm thầm đánh giá một lượt.
không tệ.
tuy trong ánh mắt vẫn còn chút tự ti, nhưng ít nhất lễ số đầy đủ, thái độ cũng tương đối nghiêm túc. chỉ cần được dạy dỗ đàng hoàng, chưa chắc không thể trưởng thành thành những nhân tài có ích.
ta thu hồi phi kiếm, sau đó quay sang đỡ uyển nhi bước xuống.
“đứng cả lên đi.”
ba người lập tức đứng dậy.
ta chắp tay sau lưng, cố gắng bày ra dáng vẻ cao nhân thế ngoại.
“các con đã bái nhập môn hạ của ta, vậy từ nay chính là đệ tử kiếm phong.”
ta dừng lại, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.
“trước khi chính thức truyền thụ công pháp, vi sư muốn hỏi các con một chuyện.”
ba đứa nhỏ đồng loạt nhìn ta.
“các con tu tiên vì điều gì? vì sao lại muốn bước lên con đường này?”
gió núi nhẹ nhàng thổi qua, khiến vạt áo ta khẽ lay động.
ta nghiêm túc nói tiếp.
“hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. chỉ khi hiểu rõ lòng mình, các con mới có thể đi được xa trên con đường tu tiên.”
ba người lập tức rơi vào trầm tư.
còn ta...
ta lặng lẽ quay người.
đúng vậy.
ta vừa mới thu nhận thêm một đệ tử, mà ngay cả chỗ ở cho ba đứa nhỏ cũng chưa chuẩn bị xong.
nếu cứ để bọn chúng ở đại điện mãi, chẳng lẽ sau này ăn ngủ cũng phải ở đây sao?
không được.
đường đường là chủ phong, chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể xảy ra.
ta âm thầm gật đầu, sau đó lập tức ngự kiếm bay đi.
để lại ba đứa nhỏ đứng trước đại điện nhìn nhau.
uyển nhi nhìn bóng lưng ta dần khuất sau tầng mây, không nhịn được hỏi:
“sư tôn lúc nào cũng bận như vậy sao?”
hai đứa nhóc còn lại nhìn nhau.
một người do dự đáp:
“chắc... là cao nhân đều như thế?”
người kia cũng gật đầu đầy nghiêm túc.
“đúng vậy. cao nhân làm việc gì cũng có thâm ý sâu xa.”
nếu ta nghe được câu này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng.
đáng tiếc, lúc ấy ta đã bay đến tà thư các.
và rồi...
ầm!
trán ta đập thẳng vào kết giới trước cửa.
“đau!”
ta ôm mặt, lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã khỏi phi kiếm.
bên trong, vị trưởng lão trông coi thư các chậm rãi mở mắt, nhìn ta với vẻ bất lực.
“thuần đạo, lần sau có thể gõ cửa không?”
ta xoa trán, nghiêm túc đáp:
“trưởng lão, tình huống khẩn cấp.”
“khẩn cấp đến mức không nhìn thấy kết giới trước cửa?”
“...”
ta im lặng một lát.
“đúng vậy.”
trưởng lão thở dài, chẳng buồn tranh luận thêm.
ta lấy lệnh bài chủ phong ra, đưa linh lực vào trong. kết giới lập tức nhận diện thân phận rồi mở ra một lối đi.
ta nhanh chóng bước vào.
“ta cần tìm công pháp xây dựng!”
phía sau, trưởng lão nhìn bóng lưng ta, lắc đầu.
“tu vi không thấp, luyện đan cũng giỏi, vậy mà lúc nào cũng hấp tấp như một đứa trẻ.”
ta chẳng nghe thấy lời nhận xét ấy.
lúc này, ta đã chạy thẳng lên tầng ba của tà thư các.
những giá sách cao lớn xếp thành từng hàng, bên trên đặt đủ loại ngọc giản và cổ tịch. ta liên tục tìm kiếm, thần thức lướt qua từng cái tên, cuối cùng cũng dừng lại trước một quyển sách phủ đầy bụi.
tạo hóa công trình.
tác giả: điều hòa tiên tôn.
ta cầm quyển sách lên, phủi nhẹ lớp bụi trên bìa.
“chính là ngươi!”
ta lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, lật sách ra đọc.
công pháp này không dùng để chiến đấu, cũng chẳng giúp người tu luyện trực tiếp nâng cao cảnh giới. nó chuyên về việc cải tạo địa hình, xây dựng kiến trúc, bố trí trận pháp phụ trợ và vận dụng linh lực để biến những vật liệu thông thường thành công trình có khả năng tự hấp thu linh khí.
nói đơn giản...
nó chính là thứ ta đang cần nhất lúc này.
ta càng đọc càng vui.
“hay! quá hay!”
ta lập tức lấy ra một ít vật liệu nhỏ từ nhẫn trữ vật, bắt đầu làm theo những ghi chép trong sách.
đầu tiên là dựng khung linh mộc.
tiếp theo là khắc đường dẫn linh lực.
cuối cùng là bố trí các nút liên kết giữa những bộ phận.
thoạt nhìn chẳng khác gì đang làm đồ thủ công, nhưng mỗi động tác đều cần sự chính xác cực cao. chỉ cần sai lệch một chút, linh lực sẽ không thể lưu thông ổn định.
ta làm hỏng lần đầu.
không sao.
làm lại lần thứ hai.
vẫn thất bại.
ta nhíu mày, tiếp tục điều chỉnh.
đến lần thứ ba, một luồng sáng nhàn nhạt cuối cùng cũng hiện lên trên khung linh mộc.
cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
“đinh! độ thành thạo tạo hóa công trình tăng một điểm kinh nghiệm.”
ta khựng lại.
rồi lập tức nở nụ cười.
“tốt!”
ta cúi đầu nhìn thành phẩm trong tay, ánh mắt sáng rực.
“quả nhiên, chỉ cần chịu khó thực hành thì sẽ có thu hoạch.”
ta lập tức tiếp tục nghiên cứu.
một lần.
hai lần.
mười lần.
những mảnh linh mộc liên tục được lấy ra rồi ghép lại. linh lực trong đầu ngón tay không ngừng biến hóa, mỗi lần thất bại đều khiến ta hiểu thêm một chút về công pháp.
“đinh! độ thành thạo tạo hóa công trình tăng một điểm kinh nghiệm.”
“đinh! độ thành thạo tạo hóa công trình tăng một điểm kinh nghiệm.”
“đinh! độ thành thạo tạo hóa công trình tăng một điểm kinh nghiệm.”
ta hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui tích lũy kinh nghiệm.
chẳng biết qua bao lâu, trước mặt ta đã chất đầy những mô hình kiến trúc lớn nhỏ.
ta cầm một mô hình lên, ngắm nghía hồi lâu rồi hài lòng gật đầu.
“được rồi. lần này có thể xây chỗ ở cho đám nhỏ.”
ta đứng dậy, phủi bụi trên tay, sau đó nhìn về phía cửa sổ.
bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây.
ta chợt nhớ ra ba đứa đệ tử vẫn đang chờ mình ở kiếm phong.
“...”
nụ cười trên mặt ta dần biến mất.
“chết rồi.”
ta vội vàng thu dọn sách vở, lao ra khỏi tà thư các.
“hy vọng bọn chúng vẫn chưa đói đến mức gặm luôn cột nhà!”
còn ở kiếm phong, ba đứa nhỏ vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của sư tôn.
không ai biết rằng vị sư tôn được bọn chúng kính ngưỡng lúc này đang vội vã bay về, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
tối nay phải dựng xong nhà.
nếu không, đường đường là chủ phong như ta...
chẳng lẽ phải để đệ tử ngủ ngoài sân thật sao?