Ta khoanh tay, thở dài nhìn tông chủ.
“được rồi, tông chủ, ngài tự lo đi. ta rất bận.”
“bận gì?”
“đi du lịch.”
tông chủ lập tức nheo mắt.
“thuần đạo, ngươi thực sự vì tình mà bỏ rơi cả một phong sao?”
ta thản nhiên đáp:
“có mỗi mình ta ở đó, chán lắm. với lại phần lớn tài nguyên của tông môn chẳng phải đều do ta kiếm về sao, tông chủ?”
“...”
tông chủ im lặng một lát rồi bật cười.
“được, vậy ngươi định đi bao lâu?”
“không biết.”
“đã chuẩn bị tài nguyên chưa?”
ta nhìn nàng với vẻ bất lực.
“ngài đúng là chẳng để ta đi tay không được.”
nói xong, ta phất tay.
mười chiếc nhẫn trữ vật lần lượt bay ra, rơi xuống trước mặt tông chủ.
“đây là tài nguyên trong nửa năm.”
tông chủ thuận tay thu lấy, thần thức quét qua bên trong, khóe miệng lập tức giật nhẹ.
“ngươi gọi đây là tài nguyên nửa năm?”
“chẳng lẽ ít?”
“...không ít.”
ta phủi tay.
“vậy là được rồi. nửa năm sau ta sẽ trở về.”
tông chủ thu nhẫn trữ vật, sau đó nghiêm túc nhìn ta.
“nhớ dạy dỗ đệ tử cho tốt.”
“biết rồi.”
“một năm sau tiên minh tổ chức thi đấu. đến lúc đó nếu thanh vân môn không lấy được vị trí tốt, ngươi đừng trách mấy vị lão tổ xuất quan tìm ngươi.”
ta khựng lại.
“mấy vị lão tổ?”
“ừ.”
tông chủ mỉm cười.
“đến lúc đó nếu ngươi làm tông môn mất mặt, có khi bọn họ còn tự mình chui ra khỏi quan tài chất vấn ngươi.”
ta: “...”
ta bỗng cảm thấy chuyến du lịch này càng nên đi sớm càng tốt.
đúng lúc ấy, thần thức của ta chợt cảm nhận được khí tức quen thuộc đang dần rời khỏi tông môn.
uyển nhi đã đi xa.
ta lập tức quay đầu.
“thôi, ta đi đây.”
“khoan đã, ngươi còn chưa…”
vút.
thân ảnh ta đã biến mất khỏi đại điện.
tông chủ đứng đó, nhìn khoảng không trước mặt, khóe miệng khẽ giật.
“chạy nhanh thật.”
còn ta lúc này đã đứng trên phi kiếm ngoài sơn môn.
gió núi thổi qua vạt áo, ta nhìn về phương xa.
“uyển nhi.”
ta khẽ cười.
“để ta xem lần này ngươi định đi đâu.”
Ta ẩn thân giữa không trung, lặng lẽ đi theo uyển nhi.
nàng chẳng biết phía sau có người, chỉ ngơ ngác bước từng bước về phía trước. ánh mắt đôi lúc nhìn quanh, nhưng dường như chẳng biết mình nên đi đâu.
ta chống cằm suy nghĩ.
“nếu cứ đi thẳng như vậy, điểm đến tiếp theo có lẽ là thành trương lâm.”
cũng không tệ.
nơi đó tuy chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng đối với một người vừa đến thế giới này, ít nhất vẫn an toàn hơn việc lang thang ngoài hoang dã.
ta còn đang suy nghĩ thì uyển nhi đột nhiên vấp chân.
“a!”
nàng mất thăng bằng, cả người rơi xuống một cái hố bên đường.
ta giật mình.
“...”
cái hố này từ đâu ra vậy?
ta cúi xuống nhìn.
hố không sâu, uyển nhi nhanh chóng bò lên. quần áo vốn sạch sẽ giờ đã dính đầy đất, mái tóc cũng hơi rối.
nàng phủi bụi trên người, sau đó chợt sờ thấy thứ gì đó bên cạnh.
“hửm?”
nàng nhặt lên.
là một quyển sách.
uyển nhi mở ra, nhìn những dòng chữ bên trong rồi cau mày.
“chữ này... sao lạ vậy?”
ta đang đứng trên không trung lập tức ngẩn người.
“à.”
ta nhìn quyển công pháp trong tay nàng.
“chẳng lẽ công pháp cao thâm đến mức nàng không hiểu?”
nghĩ đến đây, ta lập tức cảm thấy có chút đắc ý.
quả nhiên.
người thường gặp được công pháp tu tiên thì làm sao có thể hiểu ngay được.
nhưng uyển nhi lại nhìn quyển sách một lúc lâu rồi lẩm bẩm.
“chữ này sao kỳ lạ vậy?”
“...”
ta im lặng.
một lúc sau mới nhớ ra.
“đúng rồi.”
nàng là người từ lam tinh đến.
khác ngôn ngữ.
ta đưa tay lên trán.
“ta đúng là ngốc.”
với hệ thống của ta, truyền đạt loại kiến thức này chẳng khác gì một thao tác đơn giản.
ta lập tức truyền ký ức về ngôn ngữ của thế giới này vào thần thức nàng, đồng thời truyền luôn những kiến thức căn bản liên quan đến công pháp.
đối với người khác, đây có thể là cơ duyên nghịch thiên.
nhưng với ta...
công pháp gần như là thứ đơn giản nhất.
thậm chí có những công pháp mà người sáng tạo ra nó còn chưa hiểu rõ bằng ta.
uyển nhi đột nhiên khựng lại.
một lượng lớn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu.
nàng ôm đầu, ánh mắt đầy bối rối.
sau một hồi lâu, sự bối rối dần biến thành kinh ngạc.
rồi là một chút vui mừng.
nhưng ngay sau đó, nét mặt nàng lại thoáng qua vẻ hụt hẫng.
nàng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay.
“thì ra... là như vậy.”
nàng ngồi xuống bên cạnh gốc cây, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận tiêu hóa những ký ức vừa xuất hiện.
ta đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
“xem ra tiếp nhận khá tốt.”
đúng lúc ấy, thần thức của ta chợt cảm nhận được một luồng yêu khí.
ta quay đầu.
một con yêu thú khổng lồ đang tiến đến từ trong rừng.
ánh mắt ta lập tức trở nên sắc bén.
không gian xung quanh hơi rung động.
lực lượng không gian trong nháy mắt cuốn lấy con yêu thú, kéo nó vào một vùng cách ly.
kiếm khí lập tức bao phủ toàn thân nó.
nhưng khi kiếm khí sắp chạm tới...
ta dừng lại.
“không được giết.”
ta nhìn con gấu đang run rẩy.
“để lại cho nàng luyện tay.”
ta thu kiếm khí, sau đó tiện tay ném con yêu thú ra xa.
cùng lúc đó, uyển nhi mở mắt.
nàng vừa đứng dậy đã nhìn thấy một con gấu khổng lồ lao thẳng về phía mình.
đồng tử nàng co lại.
“a!”
không kịp suy nghĩ, nàng theo bản năng vận chuyển linh lực, hai tay kết ấn.
“hỏa cầu thuật!”
một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay.
ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi lập tức đánh về phía trước.
ầm!
con gấu bị đánh bay.
uyển nhi đứng sững tại chỗ.
nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn con yêu thú nằm cách đó không xa.
“ta... làm được?”
nàng hoàn toàn không biết rằng trước đó ta đã âm thầm chữa trị những tổn thương bên ngoài của con gấu.
nếu không, một hỏa cầu được nàng miễn cưỡng thi triển căn bản không thể dễ dàng đánh gục nó như vậy.
hơn nữa, hỏa cầu thuật vốn phải đạt luyện khí tầng ba mới có thể sử dụng tương đối ổn định.
ta đã cải tiến lại pháp quyết, giảm yêu cầu xuống mức phù hợp với nàng.
ta khoanh tay, đứng trong bóng cây nhìn nàng.
“hừm.”
ta bắt đầu suy nghĩ.
“sao cảm giác mình giống ngón tay vàng của nàng vậy?”
công pháp là ta cho.
kiến thức là ta truyền.
pháp thuật cũng là ta cải tiến.
ngay cả yêu thú cũng là ta chuẩn bị sẵn.
nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nàng trưởng thành, người khác có lẽ sẽ tưởng nàng là thiên mệnh chi nữ thật sự.
ta nhìn nàng đang vui mừng vì lần đầu tiên thi triển được pháp thuật.
khóe miệng hơi cong lên.
“nhưng mà...”
ta chợt nhớ đến một chuyện.
“ngón tay vàng của nàng đâu?”
ta đã quan sát nàng từ lúc tỉnh lại đến giờ.
ngoại trừ thân phận người xuyên không, dường như chẳng có gì đặc biệt.
“chẳng lẽ...”
ta nheo mắt.
“nàng không có hệ thống?”
nếu thật sự không có...
vậy thì có vẻ chuyện này thú vị hơn ta tưởng rất nhiều.