“tinh tinh…”
“tít tít…”
Vẫn là âm thanh quen thuộc đó, vang lên trong những đêm muộn.
Nhưng lần này…
nó không còn đơn giản như trước nữa.
“– Alo… anh nghe đây… thôi đừng khóc nữa. Để anh hát ru cho em ngủ nhé.”
Và lần này, cuộc gọi ấy không còn diễn ra ngoài ban công nữa.
Nó ở ngay bên cạnh tôi.
Ngay cái lúc tôi nằm cạnh anh.
Ngay trong những ngày đáng lẽ là bình yên nhất của một cuộc hôn nhân mới.
Có những cuộc gọi kéo dài đến tận 2 giờ sáng.
Bạn không nghe nhầm đâu.
Chồng tôi nằm bên cạnh tôi…
ru một người con gái khác ngủ.
Còn tôi thì sao?
Tôi nằm đó.
Im lặng.
Như không khí.
Tôi có hỏi.
Anh nói: “Nó thất tình, anh chỉ an ủi thôi.”
Nhưng những cuộc gọi đó không dừng lại ở một lần… hay hai lần.
Nó lặp lại.
Hết đêm này… sang đêm khác.
Cái gì đang diễn ra vậy?
Hay là…
cái “cô em họ” đó đang muốn cho tôi thấy một điều:
nó có quyền.
…
Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Ý nghĩ đó bắt đầu xuất hiện.
Nhỏ thôi.
Nhưng lặp đi lặp lại.
Mỗi khi điện thoại reo.
Mỗi khi đêm xuống.
“Anh có người để dỗ dành…
còn tôi thì không?”
Tôi đã không chọn nói thẳng với anh rằng tôi tổn thương.
Tôi cũng không chọn dừng lại.
Tôi chọn…
trả thù.
Bằng chính cách của anh.
Nhắn tin cho người yêu cũ-Huỳnh. Người đã rời khỏi cuộc sống của tôi ...trong một kết thúc không còn gì để mà quay lại.
Nội dung tin nhắn đó là gì… không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là — lúc đó, tôi đã gửi nó.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản…mình đang trả lại những gì mình nhận.
Tôi không biết…