Một vệt sáng bất ngờ xé ngang không trung.
Ầm!
Một cú đá nện thẳng vào đầu con quái vật, khiến đầu nó lệch sang một bên. Thân hình khổng lồ lảo đảo, đập mạnh xuống mái nhà.
“chạy!”
Không biết là ai hét lên.
Mọi người lập tức hoàn hồn, quay đầu bỏ chạy.
Tôi cũng lao theo đám đông. Trong lúc chạy, tôi vô thức quay đầu nhìn lại.
người vừa cứu chúng tôi là thầy lý.
Thầy đứng giữa đống đổ nát, một chân giẫm lên vai con quái vật, hai tay giữ chặt nó. Sức mạnh của thầy vậy mà có thể đối đầu trực diện với con quái vật nhị tướng.
hai bên nhất thời giằng co.
“đi mau!”
Tiếng thầy lý vang lên.
Tôi cắn răng quay đầu chạy tiếp.
Nhưng ngay sau đó, trên mái nhà lại xuất hiện thêm những bóng đen.
Một con.
Hai con.
Rồi càng lúc càng nhiều.
Những con quái vật dường như đã phát hiện ra động tĩnh bên này, đồng loạt di chuyển về phía chúng tôi.
Tốc độ của chúng nhanh đến đáng sợ.
Tôi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại.
thầy lý vẫn còn ở đó.
Thầy đang cố giữ chân những con quái vật kia.
“đi đi!”
Tôi nghe thấy tiếng thầy lần nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, một con quái vật bất ngờ lao tới.
Thầy lý né được cú tấn công đầu tiên, nhưng một con khác từ phía sau đã cắn vào chân thầy.
“a!”
Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Những con quái vật lập tức bao phủ lấy thầy.
Tôi không còn nhìn thấy bóng dáng thầy nữa.
Trong lồng ngực tôi đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói.
Không hiểu tại sao.
Rõ ràng chúng tôi chỉ là thầy trò.
Rõ ràng mới gặp nhau chưa bao lâu.
Nhưng bàn chân tôi vẫn không dừng lại.
Tôi cắn chặt răng, tiếp tục chạy.
nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Phía trước đã nhìn thấy cửa.
Tôi lao tới, đưa tay kéo mạnh.
Không mở.
Tôi lại kéo thêm lần nữa.
Vẫn không nhúc nhích.
“cửa bị khóa rồi!”
Một người phía sau hoảng loạn hét lên.
“chắc chắn là mấy tên kia!”
“chết tiệt, mau sử dụng dị năng phá cửa!”
Không ai còn thời gian suy nghĩ.
Từng người lập tức thi triển dị năng.
Hỏa diễm.
Lôi điện.
Phong nhận.
Những luồng năng lượng liên tiếp oanh kích lên cánh cửa.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Cánh cửa rung lên dữ dội, cuối cùng cũng bị đánh thủng một lỗ.
Nhưng cái lỗ quá nhỏ.
Chỉ vừa đủ cho một người chui qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy lối thoát, đám đông lập tức hỗn loạn.
“Ai cũng đừng chen!”
“để tôi ra trước!”
“tránh ra!”
“mau lên!”
Những người đứng gần cửa đồng loạt lao tới.
Có người bị đẩy ngã xuống đất.
Có người cố chen vào trước.
Không còn ai giữ được bình tĩnh như lúc trước nữa.
Bởi phía sau chúng tôi, tiếng gầm của quái vật đã ngày càng gần.
Tôi nhìn cái lỗ nhỏ trước mặt.
Lối thoát chỉ đủ cho một người.
Mà phía sau...
đã có thứ gì đó đang đuổi tới.