🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Lý do cho một số chuyện

~5 phút đọc · 967 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tên kia thực sự động thủ.

Lưỡi dao xé gió đâm thẳng về phía Trạch Đông. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức hắn còn chưa kịp quay đầu thì mũi dao đã tiến sát trước ngực.

Tôi gần như không suy nghĩ, lập tức lao tới chắn trước mặt hắn.

Một cơn đau nhói truyền từ vai xuống cánh tay. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống bàn tay tôi, nhỏ từng giọt trên nền đất lạnh lẽo.

Tôi cúi đầu nhìn vết thương, sau đó ngẩng lên nhìn tên kia.

Trạch Đông lúc này mới phản ứng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, bàn tay giơ lên, sấm sét màu tím điên cuồng tụ tập giữa lòng bàn tay.

Ầm!

Một luồng điện quang bắn ra, đánh trúng tên nam sinh vừa động thủ. Cả người hắn co giật dữ dội rồi ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Mấy người đi cùng hắn thấy tình hình không ổn lập tức quay đầu bỏ chạy, để mặc kẻ vừa ra tay nằm lại.

Vũ Hùng nhanh chóng đỡ lấy tôi.

“Cậu có sao không?”

“Không chết được.”

Tôi vừa nói vừa nhìn xuống cánh tay. Vết thương không quá sâu, nhưng máu vẫn đang chảy.

Trạch Đông bước tới, gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng.

“Cậu không sao chứ?”

Tôi nhìn hắn rồi bật cười.

“Đỡ hơn lúc trước cậu phi dao vào tôi.”

Trạch Đông khựng lại, sau đó cười gượng.

“Đó chỉ là đùa thôi. Ai ngờ lại thành ra thế này chứ. Lúc trước tôi xin lỗi cậu, không ngờ cậu lại giúp tôi nữa.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Trong lớp có một người sở hữu dị năng hồi phục thuật cấp c, nghe thấy cuộc trò chuyện liền bước tới. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy cánh tay tôi, vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại một đường đỏ mờ.

“Không sao đâu, vết thương không sâu.”

Tôi xoay xoay cánh tay, cảm nhận cơn đau đã biến mất.

“Cảm ơn.”

Sau chuyện đó, bầu không khí trong phòng tập luyện dần dịu xuống. Có lẽ con trai thật sự rất đơn giản. Vừa mới đánh nhau đến mức có người bất tỉnh, vậy mà chỉ một lúc sau, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vũ Hùng kể vài chuyện trong lớp, Trạch Đông thỉnh thoảng chen vào vài câu, còn tôi thì ngồi nghe, lâu lâu mới lên tiếng.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên gần hơn.

Trạch Đông đột nhiên quay sang nhìn tôi.

“Này, sao cậu thân với Phượng Ca vậy?”

Tôi hơi ngẩn ra.

“Đâu có thân. Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.”

“Thật ghen tị.”

Trạch Đông thở dài, vẻ mặt giống như vừa nhớ đến chuyện gì đó rất đau lòng.

“Tôi là thanh mai trúc mã với cô ấy mà mãi cô ấy vẫn không đồng ý. Không ngờ thức tỉnh cấp ss rồi mà vẫn không thành công.”

Tôi nhìn hắn.

“Cậu đang nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện theo đuổi con gái đó.”

“À.”

Tôi gật đầu, không biết nên nói gì thêm.

Vũ Hùng vỗ tay lên đầu gối, chuyển chủ đề.

“Này, các cậu định thi vào đại học nào vậy?”

“Đế đô.”

Trạch Đông trả lời không chút do dự.

“Còn các cậu?”

Tôi im lặng một lát rồi nói:

“Tôi à? Tôi chỉ là cấp f, chắc nhiều nhất cũng chỉ có thể vào trường nghề thôi.”

Trạch Đông nhìn tôi, không lập tức đáp lời. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

“Tuy coi như chúng ta đã quen biết, nhưng chuyện gia đình vẫn phải tính. Chị tôi với cậu có chuyện gì thì cậu tự biết. Tôi không đồng ý đâu, nhưng nếu đã như vậy thì đừng phụ chị ấy.”

Tôi chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

“Này, tôi chỉ thụ chị cậu bán hoa thôi mà. Cậu hận tôi chỉ có vậy sao?”

Trạch Đông nghiêm túc gật đầu.

“Chứ sao?”

Tôi nhìn hắn, nhất thời không biết phải phản bác thế nào.

Hắn suy nghĩ một lát rồi lại nói:

“Nhưng coi như cậu đẹp trai, chỉ sau tôi. Tạm thời cũng được. Chứ mấy tên khác thì tôi không đồng ý.”

Tôi ngồi im.

Một cảm giác kỳ lạ dần dần tràn lên trong lòng.

Mạch não của nhà họ Trạch quả nhiên có vấn đề.

Chị hắn thì tưởng tôi có ý với mẹ hắn, em gái hắn thì tưởng tôi có ý với hắn. Bây giờ đến lượt hắn lại tưởng tôi có ý với chị hắn.

Tôi vốn tưởng cả thành phố này chỉ có vài người không bình thường.

Không ngờ hóa ra đó là bệnh nhẹ.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu.

Mái nhà phòng tập luyện đột nhiên bị xé toạc. Những mảnh ngói và gỗ vụn rơi xuống như mưa, bụi đất cuộn lên che kín tầm nhìn.

Một bóng đen khổng lồ đứng trên nóc nhà, cúi đầu nhìn xuống chúng tôi.

“Thì ra các ngươi trốn trong đây sao?”

Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp căn phòng.

Tôi ngẩng đầu lên.

Đó là một con quái vật có thân hình cao lớn, hai cánh tay phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống đám học sinh bên dưới. Áp lực từ trên người nó khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Học bá lập tức mở rộng cảm giác dò xét. Sắc mặt cậu ta nhanh chóng thay đổi.

“Không dò được.”

Cậu ta lùi lại một bước, giọng nói trở nên nghiêm trọng.

“Ít nhất nó là nhị tướng.”

💬 Bình luận (0)