“Thế nào rồi, đồ đệ? Sao chép có thăng cấp không?”
Dương Tự An ngồi bên cạnh, vừa ôm chiếc hộp gỗ vừa nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt hắn vẫn còn hơi đỏ, nhưng vẻ tò mò đã hoàn toàn lấn át nỗi buồn ban nãy.
Tôi thành thật trả lời:
“Chưa ạ. Nhưng cũng coi như có tiến triển.”
“Có tiến triển là sao?”
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.
“Chẳng lẽ em đã tìm được cách nâng cấp sao chép mà không cần dựa vào cực đạo quả? Mau nói cho vi sư nghe!”
Tôi lắc đầu.
“Không phải vậy ạ. Con thử nâng cấp sao chép nhưng không thành công. Thậm chí, con còn chẳng cảm nhận được sự thay đổi nào ở nó. Chỉ có dị năng cường tráng là tăng lên cấp E.”
Dương Tự An nghe xong, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
“Thì ra là vậy. Có điều, năng lực này quả thực đặc biệt.”
Hắn vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
“Em thử nghĩ xem, nếu sao chép có thể liên tục nâng cấp thì chẳng phải quá nghịch thiên sao? Nhưng ngay cả khi nó không thể thăng cấp, chỉ cần em có thể nâng cấp những dị năng khác để tạo điều kiện cho nó phát huy tác dụng, con đường này vẫn đáng để thử.”
Tôi gật đầu.
Đúng là như vậy.
Trước đây, tôi luôn chăm chăm tìm cách nâng cấp sao chép, vô tình tự giới hạn suy nghĩ của bản thân. Nếu không phải nhờ cực đạo quả lần này, có lẽ tôi vẫn đang loay hoay tìm cách phá vỡ giới hạn ấy.
Dương Tự An nhìn tôi thêm một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Đúng rồi, đồ đệ. Em có thể đóng cửa sổ lại được không? Nước mưa sắp làm ướt hết quần áo của vi sư rồi!”
Tôi nhìn theo ánh mắt hắn.
Cửa sổ xe buýt vẫn mở hé. Gió lạnh mang theo những hạt mưa tạt vào, khiến một bên vai áo của Dương Tự An đã ướt đẫm. Còn tôi vừa rồi mải tập trung cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, hoàn toàn không để ý đến chuyện này.
Tôi bật cười.
“Thầy ơi, cửa sổ bị kẹt rồi. Sao thầy không tự đóng ạ?”
Dương Tự An nhìn tôi, sau đó chậm rãi giơ tay chỉ vào bản thân.
“Em nghĩ ta chưa thử à? Ta đã kéo đến mức tay sắp rụng ra rồi!”
Tôi nhìn bàn tay hắn, rồi lại nhìn cửa sổ.
“Vậy sao thầy không nhờ người khác?”
“Cả xe này có mấy người? Người ta đang ngủ, ta chẳng lẽ đánh thức họ chỉ vì một cái cửa sổ?”
Hắn nói đến đây, bỗng nhiên thở dài, kéo vạt áo ướt lên nhìn một chút.
“Thật đáng thương cho vi sư. Vừa mới thu nhận đệ tử, chưa kịp hưởng phúc đã phải chịu khổ cùng đệ tử.”
Tôi: “...”
Không hiểu sao, nghe hắn nói vậy, tôi lại cảm thấy chút áy náy vừa nhen nhóm trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa.
Tôi vốn chỉ định đùa một câu, ai ngờ người thầy này lại thật sự nghiêm túc đến vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.
Dù sao, hắn vừa tặng tôi một món bảo vật quý giá như cực đạo quả, lại còn chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nếu không có hắn, tôi cũng không biết đến bao giờ mới tìm được hướng đi cho năng lực của mình.
Tôi liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Dương Tự An.
Thật sự không hiểu nổi.
Một người trông chẳng khác gì thiên mệnh chi tử trong truyện tiên hiệp, thực lực đã đạt đến Nhị Tướng bậc chín đỉnh phong, vậy mà lại bị gia tộc đuổi khỏi nhà, còn ôm chiếc hộp gỗ ngồi khóc trên xe buýt.
Hơn nữa, trong chiếc hộp ấy lại có cực đạo quả.
Một món bảo vật quý giá như thế, nếu gia tộc thật sự muốn đuổi hắn đi thì tại sao còn để hắn mang theo?
Chuyện này nghe thế nào cũng có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là một người xui xẻo?
Tôi âm thầm lắc đầu.
Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Người ta đã đối xử tốt với mình, bản thân lại đi nghi ngờ người ta, hình như cũng không được hay cho lắm.
Huống hồ, tôi đã bái sư rồi.
Nếu Dương Tự An thật sự có khó khăn, sau này khi đủ sức mạnh, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp hắn. Còn nếu hắn chỉ đơn giản là một người có tính cách hơi kỳ quặc, vậy thì càng tốt.
Ít nhất, tôi không cần phải lo sư phụ của mình sẽ đột nhiên biến thành một kẻ xấu xa.
Tôi nhìn hắn thêm lần nữa, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.
Duyên phận thầy trò đã kết thành, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.
Nhưng có một chuyện khiến tôi khá lo lắng.
Với cái tính cách dễ tin người này của thầy Dương, nếu không có ai trông chừng, liệu hắn có bị người ta lừa bán đi đâu mất không?
Nhìn khuôn mặt ấy, đừng nói bị lừa lấy tiền, có khi còn có kẻ nhắm đến cả thận của hắn cũng nên.
Tôi lập tức rùng mình.
Không được.
Sau này nhất định phải nhắc nhở thầy Dương cẩn thận hơn.
Dương Tự An hoàn toàn không biết đệ tử mới thu nhận đang âm thầm lo lắng cho tương lai của mình. Hắn vẫn cúi đầu nghiên cứu chiếc hộp gỗ trống rỗng, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
Tôi nhìn cảnh ấy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
“Thầy à, nếu thầy thật sự bị gia tộc đuổi đi, sau này cứ đi theo con đi.”
Dương Tự An ngẩng đầu.
“Ồ? Em định nuôi vi sư sao?”
“... Không phải ý đó!”
Hắn lập tức bật cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ trêu chọc.
“Được rồi, được rồi. Vi sư biết đồ đệ của mình là người tốt mà.”
Tôi quay mặt đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa.
Nhưng khóe miệng vẫn vô thức nhếch lên một chút.
Ít nhất, trong ngày mưa hôm nay, tôi đã không còn phải ngồi một mình suy nghĩ về sự bất lực của bản thân.
Tôi có một người thầy.
Dù người thầy này có vẻ không đáng tin cho lắm.
Và có lẽ, đó cũng là một khởi đầu không tệ.