Tôi bước đi từng bước nặng nề.
Mỗi bước chân giống như phải kéo theo cả cơ thể đã cạn kiệt sức lực.
“ai nói…”
Tôi thở dốc.
“phế vật như ta… không sống được chứ…”
Không biết là đang nói với lớp trưởng hay đang tự nói với chính mình.
Tôi cảm nhận được hơi thở phía sau lưng đã dần ổn định hơn. Có lẽ cậu ấy vẫn còn sống.
Tôi vận dị năng lên người lớp trưởng.
Ánh sáng yếu ớt bao phủ lấy cơ thể cậu.
Không thể chữa trị hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể giúp cậu chống đỡ thêm một đoạn đường.
“chắc là…”
Tôi cắn răng.
“có thể tới được phòng y tế.”
Tôi tiếp tục đi.
Từ hành lang phía bên kia, những tiếng la hét đột nhiên truyền tới.
“cứu tôi!”
“không…”
“ta không muốn chết!”
Những âm thanh đau đớn và không cam lòng vọng qua từng bức tường.
Tôi khựng lại.
Bàn tay đang nắm lấy lớp trưởng siết chặt hơn.
Tôi không quay đầu.
Chỉ tăng tốc.
Tôi không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không muốn biết.
Tôi chỉ biết mình phải đến phòng y tế.
May mắn thay, trên đường đi tôi không gặp thêm bất kỳ con quái vật nào.
Điều đó có chút kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh tôi hiểu ra.
Có lẽ chúng đã tập trung về phía đám đông.
Tôi tiếp tục bước.
Cuối cùng, cánh cửa phòng y tế xuất hiện trước mắt.
Tôi gần như dùng chút sức cuối cùng đẩy cửa bước vào.
Một tia sáng lóe lên.
Một con dao lập tức xuất hiện trước cổ tôi.
Tôi theo bản năng co người lại.
Lưỡi dao dừng giữa không trung.
Người cầm dao cũng lập tức lùi lại.
Tôi lúc này mới dám thở.
Quay đầu nhìn.
Là y tá của trường.
Khuôn mặt cô tái nhợt, bàn tay vẫn còn run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy lớp trưởng trên lưng tôi, vẻ cảnh giác lập tức biến thành kinh ngạc rồi lo lắng.
“mau đặt em ấy xuống!”
Tôi cõng lớp trưởng đến bên giường.
Cô nhanh chóng đỡ cậu xuống.
Máu nhanh chóng thấm đỏ một vùng trên chiếc giường trắng.
Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng.
Hình ảnh trước mắt dần mờ đi.
Tôi đưa tay lên trán.
Dị năng đã tiêu hao quá nhiều.
Lại thêm lượng máu mất đi.
Cơ thể này cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống đỡ.
“cậu cũng nằm xuống đi!”
Tôi muốn trả lời.
Nhưng không còn sức nữa.
Tôi ngã xuống bên cạnh chiếc giường.
Bóng tối từ từ bao phủ tầm mắt.
Tôi cố nắm chặt bàn tay.
Trong tình huống này mà còn có thể sống được tới đây…
cũng đã là một kỳ tích rồi.
Sau đó, tôi không còn biết gì nữa.
Y tá lập tức bắt đầu xử lý vết thương cho cả hai.
Cô nhìn lớp trưởng rồi lại nhìn sang tôi, sắc mặt ngày càng khó coi.
“may quá…”
“em ấy còn sống.”
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.
Cô kiểm tra tình trạng của lớp trưởng, sau đó khẽ cắn môi.
“Nếu được đưa tới bệnh viện ngay bây giờ…”
Cô im lặng một lát.
“với tình trạng này, dù có cứu được, khả năng rất lớn cũng sẽ để lại tổn thương nghiêm trọng.”
Cô nhìn đôi tay của mình.
“dị năng chữa trị của mình quá yếu.”
“Chỉ có thể duy trì sự sống tạm thời.”
Cô tiếp tục băng bó cho cả hai.
Ngoài hành lang, tiếng động hỗn loạn vẫn không ngừng vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
“nếu hiệu trưởng không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến…”
Bàn tay cô siết chặt con dao.
“e rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây.”