ĐOÀNG——!
Tiếng súng của Quãng Vũ vang lên giữa những tiếng gầm rú hỗn loạn.
Một con Dị quái đang lao về phía Nguyệt Dạ bị viên đạn bắn trúng đầu, thân hình khổng lồ mất thăng bằng rồi đổ xuống, nhưng gần như ngay lập tức, ba con khác vượt qua xác nó, tiếp tục lao tới.
Nguyệt Dạ không có thời gian để thở.
Cô xoay người, Vô Thanh kéo theo một đường sáng lạnh lẽo.
XOẸT!
Lưỡi đao chém xuyên qua cổ một con Dị quái.
Cái đầu bay lên.
Thân thể đổ xuống ngay dưới chân cô.
Nguyệt Dạ không nhìn nó.
Cô tiếp tục bước tới.
Một con từ bên trái nhào đến.
Cô cúi thấp người.
Móng vuốt sượt qua tóc.
Vô Thanh xoay ngược từ dưới lên.
Phập!
Lưỡi đao xuyên vào bụng.
Nguyệt Dạ nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh.
Con Dị quái bị xé toạc.
Máu đen bắn lên mặt cô.
Nhưng ngay khi nó ngã xuống, Nguyệt Dạ đột nhiên khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể.
Không phải đau.
Cũng không phải mệt mỏi.
Mà là một luồng cảm giác rất khó diễn tả.
Nó bắt đầu từ sâu trong lồng ngực, nơi nào đó gần trái tim, sau đó lan dần ra khắp cơ thể.
Nguyệt Dạ đưa tay lên ngực.
“Lại là cảm giác này...”
Cô nhớ nó.
Không phải lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ này là vào ngày cô gặp Trì Hi.
Ngày hôm đó, cô từng bị dồn vào đường cùng.
Từng tưởng rằng mình sẽ chết.
Từng cảm thấy cơ thể không còn nghe theo ý muốn.
Nhưng rồi một thứ gì đó đã xuất hiện.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy xuyên qua từng mạch máu.
Một thứ sức mạnh mà chính cô cũng không hiểu.
Và nhờ nó...
Cô đã chém chết một Dị quái mà đáng lẽ mình không thể đánh bại.
Bây giờ cảm giác ấy lại xuất hiện.
“Rốt cuộc... trong cơ thể mình đang có thứ gì?”
Không ai trả lời.
Một con Dị quái lao đến.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Lần này, cô không cảm thấy sợ.
Cũng không còn cảm thấy cơn đau bên hông.
Cô chỉ thấy cơ thể mình nhẹ đi.
Như thể mọi giới hạn vốn tồn tại đều đang tạm thời biến mất.
Con Dị quái vung móng vuốt.
Nguyệt Dạ nghiêng người.
Móng vuốt lướt qua vai.
Vô Thanh chém ngang.
XOẸT!
Con Dị quái ngã xuống.
Một con khác lao tới.
Cô bước lên.
Đâm thẳng.
Phập!
Lại một con.
Rồi một con nữa.
Nguyệt Dạ bắt đầu tiến về phía trước giữa đàn Dị quái.
Mỗi đường đao đều chính xác.
Không thừa.
Không thiếu.
Cơ thể cô vẫn đang chảy máu.
Vết thương bên hông vẫn chưa lành.
Nhưng cô không cảm thấy đau.
“Thứ này...”
Nguyệt Dạ nhìn bàn tay mình.
“...đang làm gì với mình vậy?”
Cô không biết.
Nhưng sâu trong lòng, cô có cảm giác mình từng biết câu trả lời.
Chỉ là cô đã quên mất.
Ở phía bên kia chiến trường, cuộc chiến giữa Thiên Minh, Từ Hàng và con Dị quái cấp Cao đã bước vào hồi kết.
Con quái vật khổng lồ gầm lên, thân thể đầy những vết chém.
Một bên vai gần như bị Thiên Minh xóa mất.
Phần ngực bị ngọn lửa của Từ Hàng thiêu cháy.
Nó cố gắng vung tay lần cuối.
Thiên Minh nghiêng người tránh.
Từ Hàng đồng thời lao lên.
“Ngay bây giờ!”
Thiên Minh không cần trả lời.
Hai người đồng thời tấn công.
“Đoạn Giới!”
“Bạo Viêm!”
Một đường kiếm đen và ngọn lửa đỏ giao nhau.
ẦM——!!!
Cơ thể con Dị quái cấp Cao bị chém xuyên.
Nó đứng bất động vài giây.
Sau đó đổ xuống.
RẦM!
Thiên Minh thở dốc.
Thanh kiếm trong tay anh chống xuống đất.
“Cuối cùng...”
Từ Hàng lau máu trên khóe miệng.
“Còn bao nhiêu?”
Thiên Minh nhìn quanh.
Không có thời gian để trả lời.
Bởi vì trước mắt họ vẫn là một biển Dị quái.
Thiên Minh siết chặt chuôi kiếm.
Nhưng ngay lúc anh định lao lên—
Bàn tay phải bỗng run nhẹ.
Anh cúi xuống.
Đồng tử lập tức co lại.
Một vài ngón tay đang trở nên mờ đi.
Không phải ảo giác.
Phần đầu ngón tay gần như trong suốt.
Thiên Minh nhìn chằm chằm vào bàn tay.
“Chết tiệt...”
Anh nghiến răng.
“Sao nó lại xuất hiện ngay lúc này chứ?”
Từ Hàng nhìn thấy.
“Đội trưởng?”
“Không sao.”
Thiên Minh lập tức nắm bàn tay lại.
“Đừng để ý.”
“Nhưng tay anh—”
“Tôi nói không sao.”
Giọng Thiên Minh cứng hơn bình thường.
Từ Hàng im lặng.
Anh biết Thiên Minh đang giấu chuyện gì đó.
Khái niệm Hư vô luôn có cái giá của nó.
Mỗi lần sử dụng sức mạnh quá mức, cơ thể Thiên Minh sẽ dần bị ảnh hưởng.
Những phần cơ thể bị Hư vô ăn mòn sẽ trở nên mờ nhạt.
Nếu tiếp tục...
Có thể chính anh cũng sẽ bị xóa khỏi thế giới này.
Thiên Minh từng biết điều đó.
Nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn.
Phía trước, đàn Dị quái lại lao tới.
Thiên Minh nâng kiếm.
“Đến đây.”
Anh chuẩn bị lao lên.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra.
Những con Dị quái trước mặt anh không hề tấn công.
Chúng chạy ngang qua.
Thiên Minh khựng lại.
“...Cái gì?”
Một con.
Hai con.
Rồi hàng chục con.
Tất cả đều vượt qua anh.
Từ Hàng cũng nhìn thấy.
“Chúng không tấn công chúng ta.”
Trì Hi ở phía bên kia chiến trường vừa chuẩn bị tung xích cũng khựng lại.
Một con Dị quái cấp Trung lao thẳng về phía cô.
Cô đã chuẩn bị chém xuống.
Nhưng con quái vật bất ngờ đổi hướng.
Nó chạy ngang qua cô.
Trì Hi sững người.
“Chuyện gì vậy?”
Sở Từ Hàng cũng gặp tình trạng tương tự.
Những con Dị quái vốn đang đối đầu với anh đột nhiên bỏ qua anh, đồng loạt chạy về một hướng.
Thiên Minh quay đầu.
Đồng tử anh co lại.
Tất cả đều đang lao về cùng một phía.
Và ở đó...
Nguyệt Dạ đang đứng.
“Không thể nào...”
Thiên Minh lập tức hiểu.
“Chúng đang nhắm vào Nguyệt Dạ!”
Trì Hi không do dự.
“Nguyệt Dạ!”
Cô lập tức chạy.
Từ Hàng cũng lao theo.
Thiên Minh siết chặt thanh kiếm.
Bàn tay đang mờ dần khiến anh đau nhói.
Nhưng anh không quan tâm.
Anh lao đi.
“Đừng để chúng tiếp cận em ấy!”
Nguyệt Dạ vẫn đang chiến đấu.
Cô không biết những người khác đang chạy về phía mình.
Cũng không biết đàn Dị quái đang thay đổi mục tiêu.
Cô chỉ nhìn thấy từng bóng đen lao tới.
Và cô chém.
XOẸT!
Một con ngã xuống.
XOẸT!
Con thứ hai.
RẦM!
Một con cấp Trung bị cô đâm xuyên ngực.
Nó đổ xuống.
Nguyệt Dạ thở ra.
Cảm giác kỳ lạ trong cơ thể càng lúc càng mạnh.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Tiếng gầm.
Tiếng súng.
Tiếng kim loại va chạm.
Tất cả trở nên xa xôi.
Cô chỉ còn nghe thấy nhịp tim của mình.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Một giọng nói rất mơ hồ vang lên trong đầu.
Không rõ là của ai.
Đừng dừng lại.
Nguyệt Dạ mở to mắt.
“Ai?”
Không có câu trả lời.
Một con Dị quái lao tới.
Cô chém.
Máu đen phun ra.
Tiếp tục.
Nguyệt Dạ nắm chặt Vô Thanh.
“Ngươi là ai?”
Vẫn không có câu trả lời.
Chỉ có cảm giác ấy.
Một thứ sức mạnh đang chảy trong cơ thể.
Một thứ mà cô không hiểu.
Nhưng nó khiến cô không còn cảm thấy đau.
Không còn cảm thấy mệt.
Nguyệt Dạ lao lên.
“Nguyệt Dạ!”
Thiên Minh cuối cùng cũng nhìn thấy cô.
Anh lập tức vung kiếm.
“Vạn Vật Quy Hư!”
Một đường kiếm vô hình lao ra.
Hàng loạt Dị quái phía trước bị xóa khỏi đường tấn công.
Ầm! Ầm! Ầm!
Trì Hi và Từ Hàng cũng đồng thời tiến đến.
“Chung Yên Chi Tỏa!”
Xích đen quấn lấy những con đang lao về phía Nguyệt Dạ.
Từ Hàng chém liên tiếp.
“Đừng để chúng áp sát!”
Nguyệt Dạ quay lại.
“Đội trưởng...”
Thiên Minh nhìn cô.
“Em có sao không?”
“Em...”
Nguyệt Dạ chưa kịp nói hết.
Cô đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh.
Từ phía nhà máy.
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.
GÀOOOO——!!!
Thiên Minh quay đầu.
“Lùi lại!”
Một bóng đen phá tung bức tường nhà máy.
ẦM——!!!
Gạch đá bay khắp nơi.
Một con Dị quái khổng lồ lao ra.
Nó không giống những con trước.
Toàn thân phủ lớp giáp màu đen.
Hai cánh tay dài như lưỡi giáo.
Nó không quan tâm đến bất kỳ ai.
Mục tiêu duy nhất của nó...
Là Nguyệt Dạ.
“Nguyệt Dạ!”
Trì Hi hét lên.
Nguyệt Dạ vừa quay đầu.
Quá muộn.
ẦM——!!!
Một cú đánh khủng khiếp giáng thẳng vào người cô.
Cơ thể Nguyệt Dạ bay khỏi mặt đất.
Cô không kịp phản ứng.
Không kịp phòng thủ.
Không kịp né.
Cả người cô bị đánh văng đi, xuyên qua một bức tường đã mục nát rồi đập mạnh vào căn nhà đổ nát cách đó không xa.
RẦM——!!!
Mái nhà sập xuống.
Bụi đất cuộn lên.
“Nguyệt Dạ!”
Y Tuyết đứng gần nhất.
Cô hét lên.
Không suy nghĩ.
Không quan tâm phía trước còn bao nhiêu Dị quái.
Cô lao thẳng về phía căn nhà đổ nát.
“Nguyệt Dạ!”
Một con Dị quái lao tới chắn đường.
Thiên Minh xuất hiện ngay trước mặt nó.
XOẸT!
Lưỡi kiếm chém bay đầu.
Một con khác lao về phía Y Tuyết.
Thiên Minh xoay người.
“Tránh ra!”
ẦM!
Anh dùng chân đá văng nó.
Thanh kiếm quét ngang.
Một đường Hư vô xé nát cơ thể con Dị quái.
“Đi đi!”
Y Tuyết cắn răng.
“Cảm ơn anh!”
Cô tiếp tục chạy.
Trì Hi và Từ Hàng lập tức chắn phía sau.
“Đừng để bất kỳ con nào vượt qua!”
Trì Hi gầm lên.
Những sợi xích đen phóng ra.
“Chung Yên Chi Tỏa!”
Hàng chục con Dị quái bị kéo ngã.
Từ Hàng lao lên.
“Bạo Viêm!”
Ngọn lửa bùng nổ.
ẦM!
Một khoảng trống được tạo ra.
Quãng Vũ trên cao cũng điên cuồng bóp cò.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
“Y Tuyết, cứ đi! Tôi sẽ giữ chúng lại!”
Nhưng ngay khi nói xong, một con Dị quái nhảy lên tòa nhà.
Quãng Vũ lập tức quay nòng súng.
“Lại nữa à?”
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên qua đầu nó.
Nhưng một con khác lao lên.
Quãng Vũ lăn sang bên.
Móng vuốt cắm xuống nền bê tông ngay nơi anh vừa đứng.
Anh thở hổn hển.
“Được rồi...”
Anh thay băng đạn.
“Xem ra hôm nay mấy người nhất quyết không cho tôi sống yên rồi.”
Anh nâng súng.
“Vậy thì chơi tới cùng.”
Y Tuyết cuối cùng cũng đến được căn nhà đổ nát.
Cô quỳ xuống.
“Nguyệt Dạ!”
Bụi đất dần tan.
Nguyệt Dạ nằm giữa đống gạch.
Vô Thanh nằm cách đó vài mét.
Cơ thể cô gần như bất động.
Y Tuyết lập tức lao đến.
“Nguyệt Dạ!”
Không có phản ứng.
“Nguyệt Dạ, trả lời chị đi!”
Y Tuyết đưa tay lên.
Ánh sáng của Khái niệm Sinh mệnh lập tức bùng lên.
“Khái niệm Trị liệu!”
Ánh sáng phủ kín cơ thể Nguyệt Dạ.
Y Tuyết nhìn thấy vết thương.
Phần hông bị đâm thủng.
Một lỗ máu lớn xuyên qua.
Máu vẫn không ngừng chảy.
“Không...”
Tay Y Tuyết run lên.
“Không được...”
Cô tăng cường năng lượng.
Ánh sáng trở nên mạnh hơn.
“Em phải chịu được. Nguyệt Dạ, nghe chị nói không?”
Không có phản ứng.
“Đừng ngủ.”
Y Tuyết cúi xuống.
“Chị xin em đấy... đừng ngủ.”
Máu thấm qua bàn tay cô.
“Em vừa mới nói với chị rằng em còn chiến đấu được mà.”
Cô cố cười.
Nhưng nước mắt đã trào ra.
“Em còn chưa kịp ăn món chị mang về hôm nay.”
Giọng cô nghẹn lại.
“Em còn chưa kể cho chị nghe chuyện của Bạch An An.”
Ánh sáng tiếp tục chảy vào cơ thể Nguyệt Dạ.
“Cho nên làm ơn...”
Y Tuyết siết chặt tay.
“Nguyệt Dạ, mở mắt ra đi.”
Phía trước.
Thiên Minh, Trì Hi và Từ Hàng đứng thành hàng.
Ba người chắn trước đàn Dị quái.
Thiên Minh nhìn số lượng đang không ngừng tăng lên.
Sắc mặt anh ngày càng khó coi.
Bàn tay phải lại mờ thêm một chút.
Anh nhìn nó.
Rồi nhìn Nguyệt Dạ đang nằm phía sau.
“Khốn thật...”
Trì Hi nghe thấy.
Cô lập tức hiểu.
“Đội trưởng.”
Thiên Minh không đáp.
Trì Hi bước tới gần.
“Nếu anh đang nghĩ đến chuyện sử dụng nó... thì đừng.”
Thiên Minh nhìn cô.
“Không còn cách nào khác.”
“Có.”
“Cách nào?”
“Chúng ta tiếp tục giữ.”
Thiên Minh cười nhạt.
“Nhìn phía trước đi, Trì Hi.”
Cô quay lại.
Một đàn Dị quái đang tiến tới.
“Em nghĩ ba chúng ta giữ nổi bao lâu?”
Trì Hi im lặng.
Thiên Minh nói tiếp:
“Nếu cứ kéo dài, không chỉ Nguyệt Dạ. Tất cả chúng ta đều sẽ chết.”
“Nhưng nếu anh dùng cái đó...”
Trì Hi siết chặt tay.
“Anh sẽ bị Hư vô ăn mòn nhanh hơn.”
Thiên Minh không nói.
“Đội trưởng.”
Trì Hi nhìn anh.
“Em không muốn nhìn anh biến mất.”
Một khoảng lặng ngắn.
Thiên Minh khẽ cúi đầu.
“...Tôi biết.”
Anh nhìn về phía Y Tuyết.
Cô vẫn đang ôm lấy Nguyệt Dạ, vừa khóc vừa chữa trị.
Thiên Minh nhắm mắt một giây.
Khi mở ra, ánh mắt đã trở nên kiên định.
“Nhưng nếu tôi không làm gì, người biến mất đầu tiên sẽ là em ấy.”
Trì Hi cắn môi.
“Anh luôn như vậy.”
“Như thế nào?”
“Lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải là người gánh hết.”
Thiên Minh không trả lời.
Trì Hi siết kiếm.
“Vậy thì lần này để chúng tôi gánh cùng anh.”
Từ Hàng bước lên.
“Đúng.”
Thiên Minh nhìn hai người.
Từ Hàng chỉ nói:
“Chưa đến lúc bỏ cuộc.”
Thiên Minh bật cười rất khẽ.
“Được.”
Anh nâng kiếm.
“Vậy thì tiếp tục.”
Trên cao, Quãng Vũ cũng đang chiến đấu.
Áo anh rách vài chỗ.
Máu chảy dọc cánh tay.
Một con Dị quái vừa bị anh bắn hạ, nhưng ngay lập tức có một con khác trèo lên.
Quãng Vũ nghiến răng.
“Thật sự muốn lấy mạng tôi à?”
Anh thay súng.
“Được thôi.”
ĐOÀNG!
Một phát.
ĐOÀNG!
Hai phát.
ĐOÀNG——!
Con Dị quái cuối cùng rơi xuống.
Quãng Vũ thở hổn hển.
Anh nhìn xuống phía dưới.
Thiên Minh đang chiến đấu.
Trì Hi và Từ Hàng đang cố giữ đội hình.
Y Tuyết đang ôm Nguyệt Dạ.
Quãng Vũ siết khẩu súng.
“Cố lên nhé...”
Giọng anh nhỏ hơn bình thường.
“Đừng ai chết trước tôi.”
Trong căn nhà đổ nát.
Y Tuyết vẫn không ngừng chữa trị.
“Nguyệt Dạ...”
Cô gọi thêm lần nữa.
“Nguyệt Dạ, trả lời chị đi.”
Nhưng Nguyệt Dạ không nghe thấy.
Tầm nhìn của cô đã trở nên mờ nhạt.
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa.
Tiếng gầm.
Tiếng súng.
Tiếng kiếm.
Tiếng Y Tuyết gọi tên cô.
Tất cả dần biến thành những âm thanh méo mó.
Cô muốn đứng dậy.
Muốn cầm lấy Vô Thanh.
Muốn chiến đấu.
Nhưng cơ thể không còn nghe lời.
“Đứng lên...”
Nguyệt Dạ cố cử động.
Không được.
Cánh tay run lên rồi rơi xuống.
“Không thể...”
Mọi thứ trước mắt bắt đầu tối lại.
Cô nhìn thấy Y Tuyết.
Một khuôn mặt đầy nước mắt.
Rồi nhìn thấy những bóng người đang chiến đấu phía xa.
Trì Hi.
Thiên Minh.
Từ Hàng.
Quãng Vũ.
Những người mà cô mới quen chưa lâu.
Nhưng lại đang liều mạng bảo vệ cô.
Nguyệt Dạ muốn nói gì đó.
“Xin lỗi...”
Âm thanh không thoát ra được.
Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt.
Rồi thế giới chìm vào bóng tối.
Không còn đau.
Không còn tiếng gầm.
Không còn mùi máu.
Không còn cảm giác nặng nề của cơ thể.
Chỉ có một khoảng không đen vô tận.
Nguyệt Dạ không biết mình đang ở đâu.
Cô bước đi.
Không có mặt đất.
Không có bầu trời.
Không có phương hướng.
“Đây là... đâu?”
Giọng cô vang vọng.
Không ai trả lời.
Nguyệt Dạ tiếp tục bước.
Rồi một âm thanh bất chợt vang lên.
“Này!”
Cô dừng lại.
Một giọng nói rất quen nhưng cũng rất xa lạ.
“Này!”
Nguyệt Dạ quay đầu.
Không có ai.
Cô nhìn quanh.
“Ai vậy?”
Giọng nói lại vang lên.
“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi à?”
Nguyệt Dạ khựng lại.
Cô mở mắt.
Ánh sáng trắng tràn vào tầm nhìn.
Mùi phấn.
Mùi giấy.
Tiếng quạt trần.
Tiếng học sinh nói chuyện.
Cô từ từ ngồi dậy.
Trước mắt cô là một căn phòng học.
Những dãy bàn ghế quen thuộc.
Bảng đen.
Cửa sổ.
Ánh nắng chiếu qua rèm.
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh.
Gương mặt cô dần trở nên hoang mang.
“Đây là...”
Cô nhìn xuống bộ đồng phục trên người mình.
Rồi nhìn lên bảng.
Một dòng chữ quen thuộc vẫn còn đó.
Cô im lặng rất lâu.
“Trường học của mình?”
Một người ngồi bên cạnh đưa tay huơ huơ trước mặt cô.
“Cậu bị làm sao vậy?”
Nguyệt Dạ chậm rãi quay đầu.
Và khi nhìn thấy khuôn mặt người đó...
Đồng tử cô lập tức co lại.
“...Không thể nào.”
Người kia nghiêng đầu.
“Sao thế?”
Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm vào cô.
Cô biết khuôn mặt này.
Cô từng nhìn thấy nó trong những giấc mơ.
Trong những mảnh ký ức vụn vỡ.
Và sâu trong lồng ngực...
Trái tim cô bắt đầu đập mạnh.
Thịch.
Thịch.
Người trước mặt mỉm cười.
“Nguyệt Dạ, cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”
Cô không trả lời.
Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, một cái tên đã xuất hiện trong đầu cô.
Một cái tên mà cô tưởng rằng mình đã mất từ rất lâu.
Bạch An An.