Căn phòng thí nghiệm lại chìm vào im lặng.
Xác con Dị quái cấp Cao nằm giữa nền nhà, máu đen chảy thành từng vệt dài xuống những khe nứt. Mùi tanh nồng hòa lẫn với mùi kim loại cháy khét khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng trở nên khó chịu.
Không ai có ý định đứng lại lâu.
Thiên Minh đưa mắt nhìn quanh.
“Chúng ta chỉ còn vài phút. Tìm tất cả những thứ có giá trị, đặc biệt là hồ sơ, dữ liệu lưu trữ hoặc bất cứ thứ gì có liên quan đến Thiên Khải. Đừng bỏ qua những căn phòng nhỏ, nhưng tuyệt đối không được tách khỏi tầm hỗ trợ của nhau quá xa.”
Quãng Vũ từ thiết bị liên lạc truyền tới:
“Rõ rồi, đội trưởng. Nhưng tôi phải nói trước, tình hình bên ngoài không ổn chút nào.”
Thiên Minh cau mày.
“Cậu đang nhìn thấy gì?”
“Dị quái.”
Quãng Vũ đáp, giọng lần đầu tiên không còn vẻ đùa cợt thường ngày.
“Rất nhiều.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
“Tiếp tục quan sát.”
“Được.”
Tín hiệu tạm thời ngắt.
Mọi người nhanh chóng tản ra.
Trì Hi đi về phía dãy tủ sắt bên trái, dùng lưỡi kiếm cạy từng ngăn kéo đã bị khóa. Sở Từ Hàng kiểm tra những chiếc máy tính cũ, cố gắng tìm thiết bị nào còn nguồn điện. Y Tuyết đi cùng anh, vừa tìm kiếm vừa quan sát tình trạng của mọi người.
Thiên Minh cúi xuống kiểm tra xác Dị quái.
Nguyệt Dạ thì đứng yên.
Ánh mắt cô vẫn dừng ở phía cuối căn phòng.
Cánh cửa ấy.
Nó không giống những cánh cửa khác.
Không có bảng điều khiển bên ngoài.
Không có ký hiệu phòng.
Chỉ là một cánh cửa thép màu xám đen nằm sâu trong bóng tối, bề mặt phủ một lớp bụi dày, nhưng phần tay nắm lại sạch hơn những nơi xung quanh.
Như thể đã từng có người thường xuyên đi qua.
Nguyệt Dạ bước tới.
“Nguyệt Dạ?”
Trì Hi quay đầu.
Cô không trả lời.
Bàn tay đặt lên chuôi đao.
Càng đến gần, cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực càng rõ.
Không đau.
Nhưng rất nặng.
Giống như có thứ gì đó bên trong cơ thể đang nhận ra nơi này.
Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Nguyệt Dạ dừng trước cánh cửa.
Cô nhìn nó vài giây.
Rồi nói rất khẽ:
“Ở đây.”
Trì Hi hỏi:
“Em nói gì?”
“Em không biết.”
Nguyệt Dạ siết chặt tay.
“Nhưng em cảm thấy... phía sau cánh cửa này có thứ gì đó.”
Thiên Minh lập tức quay sang.
“Có thể là phòng lưu trữ. Đừng tự ý mở.”
Nguyệt Dạ không đáp.
Cô rút thanh đao Vô Thanh ra.
Thiên Minh lập tức nhận ra ý định của cô.
“Khoan đã.”
Nguyệt Dạ nâng đao.
“Đội trưởng, cánh cửa này bị khóa.”
“Chúng ta có thiết bị phá khóa.”
“Không cần.”
Thiên Minh nhíu mày.
“Nguyệt Dạ.”
“Em chỉ mở nó thôi.”
“Cánh cửa có thể nối với một khu vực chưa được kiểm tra. Nếu bên trong có cơ chế phòng thủ—”
ẦM!
Lưỡi đao chém xuống.
Một đường nứt sâu xuất hiện trên cánh cửa thép.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Quãng Vũ qua bộ đàm lập tức hỏi:
“Cái gì vừa nổ vậy?”
Y Tuyết thở dài.
“Nguyệt Dạ đang chém cửa.”
“...Tôi biết ngay mà.”
Thiên Minh đưa tay day trán.
“Nguyệt Dạ, tôi vừa nói không được tự ý—”
ẦM!
Nhát thứ hai giáng xuống.
Một mảng kim loại bật ra.
Nguyệt Dạ đổi góc chém, lưỡi đao trượt xuống theo đường nứt cũ, tạo ra một tiếng rít chói tai.
“Keng——!”
Trì Hi nhìn cảnh trước mắt rồi bất giác bật cười.
“Có vẻ em ấy không thích chờ đợi.”
Thiên Minh nhìn cô.
“Chị còn cười được sao?”
“Không thì sao?”
Trì Hi nhún vai.
“Ít nhất cách này nhanh.”
“...Hai người đúng là.”
Thiên Minh còn chưa nói hết câu, Nguyệt Dạ đã vung đao lần nữa.
ẦM——!
Cánh cửa thép rung lên dữ dội.
Lưỡi đao Vô Thanh để lại một đường cắt sâu gần như xuyên qua toàn bộ lớp kim loại.
Nguyệt Dạ lùi lại nửa bước.
Cô siết chuôi đao.
Đôi mắt trở nên lạnh hơn.
“Lần cuối.”
Cô nâng đao lên quá đầu.
Toàn bộ lực lượng trong cơ thể dồn xuống cánh tay.
XOẸT——!
Một đường sáng lạnh lóe lên.
Ngay sau đó—
RẦM!!!
Cánh cửa bị chém đứt.
Nửa cánh cửa nặng nề đổ xuống nền, tạo ra một đám bụi mù.
Quãng Vũ im lặng vài giây.
Sau đó giọng anh vang lên trong bộ đàm:
“...Tôi xin rút lại ý kiến. Có vẻ chúng ta đang nuôi một cái máy phá cửa.”
Y Tuyết đáp ngay:
“Anh mà còn nói nữa, lát nữa tôi cho anh thử sức với cánh cửa.”
“Không cần đâu, tôi thích dùng chìa khóa hơn.”
“Anh có chìa khóa sao?”
“Không.”
“Vậy im đi.”
“...Rõ.”
Thiên Minh không để tâm đến cuộc đối thoại phía trên.
Anh bước vào căn phòng vừa được mở.
Nó chỉ rộng khoảng mười mét vuông.
Nhỏ đến mức gần như không thể gọi là một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh.
Một chiếc bàn kim loại nằm sát tường.
Một vài thiết bị đã cháy hỏng.
Những màn hình vỡ nát.
Giấy tờ rơi vương vãi trên nền.
Có cả những lọ thủy tinh đã cạn, một số còn nguyên nhưng bên trong chỉ còn lớp cặn màu đỏ sẫm bám ở đáy.
Thiên Minh cúi xuống nhặt một tập tài liệu.
Anh phủi lớp bụi trên bìa.
“Báo cáo nghiên cứu huyết thanh.”
Trì Hi bước đến.
“Có ngày tháng không?”
“Có.”
Thiên Minh lật nhanh vài trang.
“Nhưng phần lớn đã bị xé mất.”
Nguyệt Dạ tiến lại gần.
Ánh mắt cô dừng trên một dòng chữ.
Huyết thanh tiến hóa — phiên bản thử nghiệm.
Thiên Minh lật thêm.
Mục tiêu: kích thích sự dung hợp giữa cơ thể người và nguồn năng lượng Dị quái.
Tỷ lệ tử vong: 83%.
Y Tuyết khựng lại.
“83%?”
Sở Từ Hàng nhìn qua.
“Còn lại?”
Thiên Minh tiếp tục đọc.
“Không xác định.”
“Không xác định?”
Trì Hi cau mày.
“Ý là những người còn sống không được tính vào kết quả?”
Thiên Minh không trả lời ngay.
Anh lật sang trang tiếp theo.
Có những dòng ghi chép nguệch ngoạc.
Có người thất bại sau vài phút.
Có người sống được vài giờ.
Có người xuất hiện biến dị.
Có người mất hoàn toàn ý thức.
Và cũng có những trường hợp...
Dung hợp thành công.
Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Thiên Minh vô thức siết chặt tập tài liệu.
“Đây là—”
RÈ RÈ...
Thiết bị liên lạc đột nhiên phát ra tiếng nhiễu.
Sau đó giọng Quãng Vũ vang lên, gấp gáp đến mức gần như hét:
“Đội trưởng! Không hay rồi!”
Thiên Minh lập tức cầm thiết bị.
“Chuyện gì?”
“Đám Dị quái bên ngoài đang di chuyển!”
“Về đâu?”
“Về phía nhà máy!”
Một tiếng súng vang lên ở phía xa.
Quãng Vũ tiếp tục:
“Không phải vài con. Tất cả! Những con đang ở quanh khu vực này đều đang lao về đây. Mau ra khỏi đó ngay!”
Thiên Minh biến sắc.
“Có bao nhiêu?”
“Không đếm nổi!”
Quãng Vũ nhìn xuống con phố đổ nát bên dưới.
“Ít nhất vài chục con, đội trưởng. Và tôi vừa nhìn thấy mấy con cấp Trung đang tới. Có một con... hình như còn mạnh hơn!”
Thiên Minh không hỏi thêm.
Anh lập tức đóng tập tài liệu.
“Rút lui! Nhanh lên!”
Trì Hi quay đầu.
“Còn tài liệu?”
“Chỉ lấy những gì có thể mang theo!”
Thiên Minh nhét một số tập hồ sơ vào túi.
“Không có thời gian nữa!”
Sở Từ Hàng lập tức thu thiết bị.
Y Tuyết kiểm tra Nguyệt Dạ.
“Em đi được không?”
“Được.”
“Vết thương thế nào?”
Nguyệt Dạ im lặng một giây.
“Hơi đau.”
Y Tuyết nhìn cô.
“Hơi đau mà sắc mặt của em đã như vậy rồi sao?”
“Em vẫn chiến đấu được.”
Y Tuyết thở ra.
“Chị không hỏi em có chiến đấu được hay không. Chị hỏi em có chịu nổi không.”
Nguyệt Dạ nhìn cô.
Một thoáng im lặng.
“...Em không biết.”
Y Tuyết không nói nữa.
Cô chỉ đặt tay lên vai Nguyệt Dạ.
“Vậy thì đừng cố chứng minh mình không sao. Nếu thấy không chịu nổi, nói với chị.”
Nguyệt Dạ khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Cả đội lập tức lao về lối ra.
Ngay khi họ vừa rời khỏi khu thí nghiệm—
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Đèn trên trần đồng loạt chớp tắt.
Một tiếng gầm vang lên từ rất xa, xuyên qua những lớp bê tông.
Gừ——!!!
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Bụi từ trần nhà rơi xuống.
Trì Hi siết chặt vũ khí.
“Chúng tới nhanh thật.”
Thiên Minh chạy phía trước.
“Đừng dừng lại!”
Họ lao qua hành lang.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi hàng loạt tiếng va đập liên tiếp vang lên phía sau.
Ầm! Ầm! Rầm!
Như thể cả khu vực đang bị một đàn thú khổng lồ nghiền nát.
Nguyệt Dạ vừa chạy vừa quay đầu.
Một bức tường phía sau rung lên.
“Chúng đang phá đường vào!”
Sở Từ Hàng nói:
“Không chỉ có một hướng.”
Thiên Minh lập tức hiểu.
“Chúng đang bao vây nhà máy.”
Cả đội tăng tốc.
Cuối cùng, cánh cửa thép của nhà máy hiện ra phía trước.
Thiên Minh đẩy mạnh cửa.
“Ra ngoài!”
Từng người lao ra.
Nhưng ngay khi Nguyệt Dạ bước qua cửa—
Cô đứng khựng lại.
Phía trước là một biển Dị quái.
Khắp con đường đổ nát, những thân hình dị dạng đứng chen chúc nhau.
Có những con chỉ cao bằng một người trưởng thành.
Có những con cao hơn ba mét.
Xa hơn nữa, giữa những tòa nhà sụp đổ, vài bóng đen khổng lồ đang chậm rãi tiến lại.
Tất cả đều nhìn về phía nhà máy.
Trì Hi từ từ nâng vũ khí.
“Kiểu này thì không chạy được nữa rồi.”
Y Tuyết nhìn quanh.
Sắc mặt cô trở nên khó coi.
“Chúng ta bị bao vây hoàn toàn.”
Thiên Minh không nói.
Anh bước lên phía trước.
Thanh kiếm trong tay từ từ hạ xuống.
Tư thế chiến đấu hình thành.
“Vậy thì không chạy.”
Nguyệt Dạ nhìn anh.
Thiên Minh nói:
“Chuẩn bị chiến đấu.”
Một con Dị quái phía trước gầm lên.
Ngay sau đó, nó lao tới.
RẦM!
Mặt đất nứt ra dưới móng vuốt.
Thiên Minh hét:
“Giết chúng!”
Cả đội đồng loạt lao lên.
Trì Hi vung kiếm.
“Chung Yên Chi Tỏa!”
Những sợi xích đen lao ra, xuyên qua đám Dị quái đầu tiên.
Xoẹt!
Một con bị kéo ngã.
Từ Hàng lao tới, lưỡi kiếm chém ngang cổ.
Phập!
Máu đen bắn lên mặt đường.
Quãng Vũ từ trên nóc tòa nhà lập tức nổ súng.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Ba viên đạn xuyên thẳng vào đầu một con Dị quái.
“Ba con!”
Anh đổi súng.
“Không, bốn con!”
Một khẩu súng khác được nâng lên.
“Được rồi, hôm nay tôi chơi lớn!”
ĐOÀNG——!
Một viên đạn đặc biệt nổ tung giữa đàn Dị quái, thổi bay vài con.
Nhưng ngay lập tức, thêm hàng chục con khác tràn lên.
Quãng Vũ cứng mặt.
“...Tôi bắt đầu thấy mình hơi thiếu đạn rồi.”
Bên dưới, Nguyệt Dạ lao thẳng vào đàn.
Vô Thanh xé gió.
XOẸT!
Một con Dị quái cấp Thông thường bị chém đôi.
Nguyệt Dạ xoay người, lưỡi đao quét ngang lần nữa.
Một cái đầu bay lên.
Cô bước tiếp.
Một con khác lao từ bên phải.
Cô nghiêng người tránh móng vuốt rồi dùng chuôi đao đánh mạnh vào hàm nó.
Rắc!
Ngay khi nó mất thăng bằng, lưỡi đao xuyên qua cổ.
Nhưng một bóng đen khác lập tức xuất hiện trước mặt.
Nguyệt Dạ khựng lại.
Con Dị quái này lớn hơn.
Lớp da dày.
Cơ bắp nổi lên như những khối đá.
Trên hai cánh tay mọc những lưỡi xương dài.
Dị quái cấp Trung.
Nó gầm lên.
“Chết đi!”
Nguyệt Dạ siết đao.
“Chuyển đổi.”
Con ngươi bên phải lập tức biến đổi.
Đồng tử dựng đứng.
Những đường gân đỏ nổi lên quanh mắt.
Một cảm giác nóng bỏng chạy xuyên cơ thể.
Con Dị quái lao tới.
Nguyệt Dạ cũng lao lên.
Hai bên va chạm giữa đường.
KENG——!
Lưỡi xương và Vô Thanh đập vào nhau.
Lực va chạm khiến hai chân Nguyệt Dạ trượt dài trên mặt đất.
Cô nghiến răng.
Con Dị quái dùng tay còn lại đâm tới.
Nguyệt Dạ xoay người tránh.
Lưỡi xương sượt qua vai.
Cô lập tức chém vào sườn nó.
Xoẹt!
Máu đen trào ra.
Nhưng lớp cơ bắp quá dày.
Con Dị quái quay lại, đập mạnh.
ẦM!
Nguyệt Dạ bị đánh văng.
Cô lăn trên mặt đất rồi chống đao đứng dậy.
Hông đau nhói.
Cô đưa tay xuống.
Máu lại thấm qua lớp áo.
“Khốn thật...”
Khả năng hồi phục vẫn không trở lại.
Con Dị quái lại lao tới.
Nguyệt Dạ nâng đao.
Cô không thể lùi.
Nếu lùi, nó sẽ lao vào đội hình phía sau.
Cô bước lên.
Lưỡi đao và móng vuốt va chạm liên tục.
Keng! Keng! Keng!
Mỗi lần đỡ một đòn, cánh tay cô lại tê đi.
Mỗi lần né tránh, vết thương bên hông lại đau như bị xé ra.
Cuối cùng, Nguyệt Dạ nhìn thấy khoảng trống.
Cô xoay người.
Vô Thanh đâm xuyên qua phần cổ.
Phập!
Con Dị quái khựng lại.
Nguyệt Dạ nghiến răng, kéo mạnh thanh đao sang bên.
Máu đen phun ra.
Cơ thể khổng lồ đổ xuống.
Nguyệt Dạ thở dốc.
Cô vừa định đứng thẳng thì cơn đau ở hông bất ngờ bùng lên.
“Ư...”
Cô đưa tay giữ lấy vết thương.
Không thể tiếp tục như thế này.
Nhưng phía trước vẫn còn quá nhiều.
Thiên Minh vừa chém chết một con cấp Trung, lập tức bị hai con khác ép tới.
Anh xoay người.
“Vạn Vật Quy Hư!”
Một phần thân thể của con Dị quái phía trước biến mất như bị xóa khỏi thế giới.
Thiên Minh thở mạnh.
“Đoạn Giới!”
Lưỡi kiếm xé ngang.
Một con cấp Trung khác ngã xuống.
Nhưng ngay sau đó, một con thứ ba lao tới.
Thiên Minh dùng kiếm đỡ.
ẦM!
Hai chân anh lún xuống mặt đất.
“Đông quá!”
Thông thường, đội 4 có thể đối phó vài con Dị quái cấp Cao.
Nếu phối hợp tốt, thậm chí có thể chống lại một con cấp Tinh anh.
Nhưng nơi này không phải vài con.
Vài chục con.
Thậm chí nhiều hơn.
Mỗi khi họ hạ một con, từ bốn phía lại có thêm những bóng đen lao tới.
Quãng Vũ liên tục bóp cò.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Anh đổi sang súng trường.
“Bão tố!”
Một luồng khí xoáy quanh nòng súng.
“Cuồng Phong Liên Xạ!”
Hàng loạt viên đạn mang theo sức mạnh của bão tố lao xuống.
RẦM! RẦM! RẦM!
Một khu vực rộng lớn bị quét sạch.
Nhưng Quãng Vũ chỉ có thể thở dài.
“Không đủ... vẫn không đủ.”
Bên dưới, Trì Hi đang bị ba con Dị quái bao vây.
Cô xoay người, lưỡi kiếm chém một con.
Xích đen lập tức quấn lấy con thứ hai.
“Đừng có đứng trước mặt tôi!”
Cô giật mạnh.
Con Dị quái bị kéo ngã.
Nhưng con thứ ba lao từ phía sau.
“Trì Hi!”
Y Tuyết hét lên.
Trì Hi quay người.
ẦM!
Cô dùng kiếm đỡ móng vuốt, nhưng lực đánh khiến cả người bị đẩy lùi.
Y Tuyết lập tức giơ tay.
“Khái niệm Trị liệu!”
Ánh sáng bao phủ Trì Hi.
Cô lấy lại thăng bằng.
“Cảm ơn.”
“Đừng cảm ơn! Cẩn thận!”
“Biết rồi.”
Trì Hi quay người, tiếp tục chiến đấu.
Ở phía bên kia, Nguyệt Dạ đang ngày càng chậm.
Hơi thở nặng nề.
Cánh tay phải đau nhức.
Vết thương bên hông lại rỉ máu.
Một con Dị quái lao tới.
Cô đỡ.
Một con khác tấn công từ phía sau.
Cô xoay người.
ẦM!
Móng vuốt đập vào lưỡi đao.
Cô bị đẩy lùi.
“Ư...”
Một chiếc gai xương đâm tới.
Nguyệt Dạ nghiêng người.
Nó sượt qua bụng.
Cô lập tức phản kích.
Nhưng ngay khi chém xong, một con khác lại xuất hiện.
Cô không còn đủ sức để phản công.
Chỉ có thể đỡ.
Lùi.
Rồi lại đỡ.
Mỗi bước lùi đều khiến cơ thể nặng hơn.
Y Tuyết nhìn thấy.
“Nguyệt Dạ!”
Cô muốn chạy tới.
Nhưng ba con Dị quái lập tức chắn đường.
“Chết tiệt!”
Y Tuyết cắn răng.
Cô giơ tay.
Một luồng ánh sáng mạnh bùng lên.
Ba con Dị quái bị đẩy lùi.
Y Tuyết lao tới.
“Tránh ra!”
Cô vung vũ khí, chém đứt chiếc đuôi của một con đang lao về phía Nguyệt Dạ.
Phập!
Con Dị quái gào lên.
Y Tuyết lập tức đứng chắn trước mặt cô.
“Em còn đứng được không?”
Nguyệt Dạ thở dốc.
“Được.”
“Đừng nói dối.”
“...Em vẫn có thể chiến đấu.”
Y Tuyết quay đầu nhìn cô.
“Chị biết. Nhưng em không cần phải một mình chống cả đám này.”
Nguyệt Dạ nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ đến những người đã từng đứng bên cạnh mình.
Một căn nhà nhỏ.
Một người mẹ.
Một con rồng trắng.
Rồi những người đồng đội hiện tại.
Cô siết chặt Vô Thanh.
“Em biết.”
Ngay lúc ấy—
“Đội trưởng!”
Tiếng Trì Hi vang lên.
Thiên Minh quay đầu.
“Cẩn thận!”
Một bóng đen khổng lồ từ trên cao rơi xuống.
ẦM——!!!
Mặt đất nổ tung.
Thiên Minh lập tức nhảy lùi.
Một móng vuốt khổng lồ đập xuống vị trí anh vừa đứng.
Bụi đất cuộn lên.
Trì Hi nhìn thấy thân hình đang đứng giữa đám khói.
Sắc mặt cô thay đổi.
“Cấp Cao!”
Thiên Minh siết kiếm.
Con Dị quái chậm rãi ngẩng đầu.
Cơ thể nó cao hơn năm mét.
Hai cánh tay dài phủ đầy gai xương.
Phần đầu có một chiếc sừng cong.
Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung lên.
Thiên Minh thở ra.
“Cuối cùng cũng tới.”
Trì Hi lập tức tiến lên.
“Đội trưởng, con này để em và anh xử lý.”
Thiên Minh nhìn cô.
“Không.”
“Nhưng—”
“Em giữ tuyến sau.”
Anh siết chuôi kiếm.
“Từ Hàng, cùng tôi.”
Sở Từ Hàng không nói gì.
Chỉ bước tới.
Con Dị quái gầm lên.
Thiên Minh và Từ Hàng đồng thời lao đi.
Một người từ bên trái.
Một người từ bên phải.
ẦM!
Con Dị quái vung tay.
Thiên Minh cúi xuống.
Từ Hàng nhảy lên, lưỡi kiếm chém vào vai nó.
Xoẹt!
Máu đen bắn ra.
Con Dị quái quay sang Từ Hàng.
Thiên Minh lập tức chém vào chân.
“Nhìn tôi!”
Lưỡi kiếm cắt xuyên lớp da.
Con Dị quái gầm lên.
Nó xoay người đập mạnh xuống.
Từ Hàng lăn sang một bên.
Thiên Minh dùng Vạn Vật Quy Hư xóa một phần móng vuốt.
“Bây giờ!”
Từ Hàng bật dậy.
“Bạo Viêm!”
Ngọn lửa đỏ bùng lên quanh lưỡi kiếm.
Anh chém thẳng vào phần ngực con Dị quái.
ẦM——!!!
Một vụ nổ dữ dội hất con quái vật lùi lại.
Thiên Minh lao tới ngay sau đó.
“Đoạn Giới!”
Một đường kiếm màu đen xé ngang.
Phần vai của Dị quái bị chém sâu.
Con Dị quái lảo đảo.
Máu đen chảy xuống.
Nó gầm lên, nhưng lần đầu tiên đã không thể lập tức phản công.
Ở phía xa, Nguyệt Dạ nhìn thấy cảnh ấy.
Cô muốn tiến lên.
Nhưng hai chân lại run.
Một con Dị quái lao tới.
Cô nâng đao.
Keng!
Móng vuốt đập xuống.
Cô đỡ được.
Nhưng cánh tay gần như mất cảm giác.
Con thứ hai lao từ bên cạnh.
Nguyệt Dạ quay lại.
Không kịp.
Phập!
Một chiếc gai xuyên qua phần áo bên sườn.
Cô nghiến răng.
Máu chảy xuống.
“Nguyệt Dạ!”
Y Tuyết hét lên.
Cô lập tức chém đứt chiếc gai.
Nguyệt Dạ lùi lại, bàn tay run lên.
Cô nhìn máu trên tay.
Khả năng hồi phục vẫn không hoạt động như trước.
Cơ thể cô đang thực sự tiến đến giới hạn.
Nhưng đàn Dị quái phía trước vẫn chưa dừng lại.
Cô nâng Vô Thanh.
Đôi mắt phải đỏ rực nhìn thẳng vào chúng.
“...Vẫn còn có thể chiến đấu.”
Cô bước lên.
Phía trước, Thiên Minh và Từ Hàng vừa khiến con Dị quái cấp Cao bị thương nặng.
Phía sau, Trì Hi đang cố giữ tuyến.
Y Tuyết liên tục chữa trị cho những người bị thương.
Trên cao, Quãng Vũ vẫn điên cuồng bóp cò.
Không ai còn ở trạng thái tốt.
Nhưng không một ai bỏ chạy.
Bởi vì phía sau họ là lối vào căn cứ bí mật của Thiên Khải.
Và phía trước...
Là cả một biển Dị quái.
Nguyệt Dạ siết chặt thanh đao.
Cô nhìn những bóng đen đang lao tới.
Lần này, cô không còn nghĩ đến việc mình có phải Dị quái hay không.
Không nghĩ đến Bạch An An.
Không nghĩ đến quá khứ.
Chỉ biết rằng nếu cô ngã xuống ở đây, những người phía sau cũng sẽ bị cuốn vào.
Vô Thanh được nâng lên.
“Đến đây.”
Giọng cô khàn đi vì mệt mỏi.
“Muốn giết tôi thì...”
Đôi mắt phải càng lúc càng đỏ.
“...tự mình đến đây.”
Đàn Dị quái gầm lên.
Rồi đồng loạt lao tới.
Nguyệt Dạ lao ngược về phía chúng.
Ở phía bên kia chiến trường, Thiên Minh vừa né một cú đập khủng khiếp của Dị quái cấp Cao thì bất chợt nhìn thấy một bóng người khác xuất hiện trên những tòa nhà đổ nát.
Anh khựng lại.
“Cái gì...?”
Bóng người ấy đứng trên nóc một tòa nhà cách nhà máy không xa.
Không tiến lên.
Không tấn công.
Chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ chiến trường.
Và trong khoảnh khắc người đó ngẩng đầu, Thiên Minh nhìn thấy trên cổ áo của hắn...
Một ký hiệu quen thuộc.
Biểu tượng của Thiên Khải.
Thiên Minh siết chặt thanh kiếm.
“Không thể nào...”
Người kia dường như cũng nhìn thấy anh.
Một nụ cười rất nhạt hiện lên.
Rồi hắn quay người, biến mất sau những tòa nhà đổ nát.
Thiên Minh nhìn theo.
Phía trước, con Dị quái cấp Cao lại gầm lên.
Phía sau, Nguyệt Dạ cùng những người còn lại vẫn đang bị hàng chục Dị quái vây kín.
Thiên Minh không thể đuổi theo.
Anh chỉ có thể nghiến răng, siết chặt thanh kiếm và quay trở lại chiến trường.
“Đội 4!”
Giọng anh vang lên giữa tiếng gầm rú.
“Không được để chúng phá đội hình!”
Trì Hi lập tức đáp:
“Rõ!”
Từ Hàng:
“Hiểu.”
Y Tuyết:
“Đừng hòng để em ấy chết trước mặt tôi.”
Quãng Vũ từ trên cao cười khô khốc:
“Đội trưởng, anh mà còn hô thêm vài câu nữa thì tôi sẽ tưởng chúng ta đang chuẩn bị đánh trận cuối đời đấy!”
Thiên Minh ngẩng đầu.
“Vậy thì đừng để nó thành trận cuối đời.”
Quãng Vũ im lặng một giây.
Sau đó anh cười.
“Rõ!”
Tiếng súng lại vang lên.
ĐOÀNG——!
Cùng lúc đó, Nguyệt Dạ chém xuống.
XOẸT——!
Và cả chiến trường lại chìm vào một vòng giết chóc mới.