Thay đồ sạch sẽ, William cầm chiếc rổ nhỏ bước ra ngoài. Tòa nhà này chỉ có một mình cậu sinh sống. Thỉnh thoảng, vài người hầu từ những khu vực khác mới đến đây để đưa đồ hoặc truyền lệnh. Vì vậy, cậu có thể thoải mái làm những điều mình thích.
Dọc đường, hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng sớm. Cậu khẽ ngâm nga khúc hát ru cũ trong lúc bước đi.
Đến trước khu vườn kính, cậu dừng lại. Đây là khu vườn mà cậu đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm suốt bao năm để xây dựng. Thậm chí, William còn lén lút ra ngoài làm thuê để kiếm thêm thu nhập.
Với khoản trợ cấp chỉ ba Lun mỗi tháng, cộng thêm thu nhập từ những công việc bên ngoài, cậu mới có thể tạo nên khu vườn này.
Đó là một khu vườn tràn đầy những loài hoa hiếm gặp và kỳ dị. Tuy nhiên, William phải che giấu chúng bằng những loại cây ăn quả bình thường ở bên ngoài. Nếu không, cậu sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có.
William bước vào trong. Không khí ấm áp và ẩm ướt bao lấy cậu. Nhìn những luống cây tràn đầy sức sống mà mình đã từng chút một chăm sóc, khóe môi cậu không kìm được mà nở một nụ cười.
“Thầy không thích ăn đồ ngọt lắm. Vậy làm một ít bánh rau câu đi.”
Nói xong, cậu liền hái vài quả dâu tây cùng một vài bông hoa ăn được để trang trí.
Tại căn bếp yêu thích, William lấy từng món đồ nghề ra. Tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên khe khẽ.
Cậu rửa sạch dâu tây, nghiền lấy nước rồi nấu cùng rau câu. Mùi dâu ngọt ngào nhanh chóng lan khắp căn bếp.
Sau khi hoàn tất, William cẩn thận đổ từng lớp rau câu vào những chiếc hũ thủy tinh. Chờ lớp đầu tiên đông lại, cậu tiếp tục đổ lớp thứ hai lên trên.
Chẳng bao lâu, những hũ rau câu hai lớp đã hoàn thành. Hai màu sắc trong suốt xếp chồng lên nhau, tạo thành những tầng rau câu đẹp mắt.
Cậu nghiêng đầu quan sát thành phẩm trước mặt.
“Ừm, cũng không tệ.”
Khóe môi William khẽ cong lên.
Cứ như vậy, từng hũ rau câu hai lớp lần lượt được hoàn thành.
“Quên mất, phải làm lạnh một chút mới ngon.”
William lập tức lấy một tờ giấy ra rồi vẽ một vòng tròn ma pháp đơn giản lên đó. Ngay sau khi hoàn tất nét cuối cùng, vòng ma pháp lập tức sáng lên. Khí lạnh từ trong tờ giấy bắt đầu lan tỏa ra ngoài.
“Với lượng mana này là vừa đủ để đi tới bãi tập rồi.”
Tại bãi tập, William có phần rụt rè nhìn người thầy kiếm thuật của mình.
Ethan là một cựu chiến binh từng đi theo Công tước Reginald Ravenscroft, tức cha của cậu. Vì mất một cánh tay nên sức chiến đấu của ông đã giảm đáng kể, nhưng ông vẫn là một Đại kiếm sĩ mạnh mẽ.
Sáu năm trước, cha cậu đã điều ông tới đây làm thầy giáo cho cậu và Lucius Ravenscroft, người em trai cùng cha khác mẹ của cậu.
“Thiếu gia William, ngài cảm thấy trình độ Học đồ của mình đã đủ sức ra chiến trường rồi đúng không?”
Ethan nhìn William bằng đôi mắt xanh dương đục ngầu, tràn đầy sự tức giận.
“Nếu ngài không muốn học, tôi sẽ lập tức báo chuyện này lên cho Đại phu nhân xử lý.”
Không được! Nếu thầy nói cho Đại phu nhân biết thì tiền trợ cấp của mình sẽ bị cắt mất.
“Thầy, em thật sự xin lỗi. Mấy hôm nay em không khỏe trong người thật. Vừa khỏe lại, em đã đến sân tập ngay rồi. Thầy xem, em còn tự tay làm bánh để tạ lỗi với thầy nữa nè.”
William lập tức lấy hộp bánh ra, mong có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của thầy mình.
Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, Ethan vừa nhìn thấy hộp bánh thì lập tức ngừng cằn nhằn. Ông nhìn những hũ rau câu vị dâu tây một lúc lâu, vẻ mặt như đang đấu tranh nội tâm.
Cuối cùng, ông nhắm mắt lại rồi lên tiếng:
“Khụ! Xem như ngài còn biết điều. Chạy năm mươi vòng quanh sân để chịu phạt đi.”
William nghe vậy liền biết tiền trợ cấp của mình đã được giữ an toàn. Cậu vui vẻ đồng ý:
“Dạ, thầy!”
“Hừ! Đồ phế vật, cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi.”
Một giọng nói đầy khinh miệt bất chợt vang lên.
Lucius Ravenscroft, người con út của gia tộc Ravenscroft, đang mặc trang phục chiến đấu. Phía sau cậu ta là hai nữ hầu thân cận đi theo.
Lucius nhìn William bằng ánh mắt kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo.
Bầu không khí vừa mới hòa hoãn đôi chút lại trở nên vô cùng căng thẳng vì sự xuất hiện của Lucius.
Cậu ta nhìn vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra yếu thế của William, sau đó lại liếc sang những hũ rau câu còn đặt trên bàn. Chân mày Lucius khẽ nhướng lên.
“William, cầm kiếm của ngươi lên. Để ta kiểm tra xem kỹ năng chiến đấu của ngươi có tiến bộ hơn kỹ năng tạp nham của ngươi hay không.”