🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: William

~6 phút đọc · 1160 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Là la la, loài hoa Hamia à.

Ngươi rực rỡ tựa như ánh bình minh.

Ấm áp dịu dàng như vòng tay của mẹ.

Là la la, đứa con của ta ơi.

Ngươi dễ thương tựa như hoa Hamia.

Nhỏ bé mềm mại như đám mây của thần.

Là la la, đứa con của ta ơi.

Hãy ngoan nhé, mau lớn tựa hoa Hamia.

Để ta mỗi ngày được ôm con,

đứa con của ta.”

Giọng hát du dương, ấm áp vang lên trong khu vườn nhỏ bé.

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ tựa như ngọn lửa đang ngồi giữa những khóm hoa. Cô vừa hát vừa dịu dàng vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé khẽ đáp lại cái chạm của cô từ bên trong.

‘Đây là mẹ của mình sao?’

‘Có vẻ là một người tốt bụng và dịu dàng.’

Người phụ nữ mỉm cười.

“William Ravenscroft.”

“Ta đã suy nghĩ rất lâu xem nên đặt tên con như thế nào. Cuối cùng, ta chọn cái tên này… William.”

Cô nhẹ nhàng xoa bụng.

“Hãy trở thành người bảo vệ người khác, giống cha con vậy.”

“Dù cha con có thể không phải là một người cha tốt.”

“Nhưng chắc chắn ngài ấy là một vị anh hùng.”

‘William Ravenscroft. Một cái tên thật nhiều âm tiết.’

‘Vậy từ nay mình sẽ tên là William Ravenscroft.’

“Ravenscroft là một trong bốn đại gia tộc công tước danh giá của Elarion. Họ là gia tộc sở hữu kiếm thuật đỉnh cao và nắm giữ những nguồn tài nguyên quân sự cốt lõi của vương quốc.”

Một nữ hầu lớn tuổi bắt đầu giới thiệu cho một người mới về gia tộc mà họ phục vụ. Bà rất tự hào về công việc của mình.

“Và với bề dày lịch sử của gia tộc, những đứa con được sinh ra đều sở hữu tài năng xuất chúng. Bởi vậy, khi hầu trưởng cử ngươi đi hầu hạ các công tử hay tiểu thư nào, ngươi đều phải cố gắng phục vụ thật tốt. Biết đâu trong tương lai, họ sẽ trở thành Công tước.”

Đột nhiên, như nghĩ đến một điều gì đó, giọng bà nhỏ lại, chỉ đủ cho hai người nghe.

“Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ. Đó là người con thứ tư của vị Công tước Ravenscroft đương nhiệm.”

“William.”

“Khi hắn sinh ra, cậu ấy đã khiến mẹ mình mất mạng. Hơn nữa, những người đỡ đẻ hôm đó cũng phát điên đến mức không thuốc nào chữa được.”

Cô gái trẻ nghe vậy liền sợ hãi. Bà thấy cô ấy sợ liền nói tiếp.

“Bởi vậy, không có ai muốn hầu hạ ngài ấy. Họ sợ sẽ là người tiếp theo trở nên điên loạn. Và nguyên nhân quan trọng nhất là mẹ của ngài ấy chỉ là dân thường. Vì sự cố đó mà bà ấy mang thai, cuối cùng được Công tước rước vào đây để hưởng phúc.”

Cô gái nghe vậy liền tò mò hỏi thêm:

“Bởi vì là do thường dân sinh ra nên không được Đại phu nhân và Nhị phu nhân quan tâm sao?”

Người hầu gái già định nói tiếp thì bỗng thấy bóng dáng một người đang đi lại. Bà khẽ huých vào tay cô hầu gái trẻ kế bên.

Hai người nhanh chóng đứng sang một bên. Cô hầu gái vội vàng bắt chước động tác cúi chào của bà lão bên cạnh.

Dẫu vậy, cô vẫn không nhịn được mà ngước mắt nhìn thiếu niên đang đi tới.

Một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt thanh tú có chút non nớt. Đặc biệt là mái tóc đỏ tựa hoàng hôn khiến cậu trông vô cùng nổi bật.

Chỉ là trên tay cậu lại đang cầm một chiếc xẻng, áo sơ mi thì nhăn nhúm, thậm chí còn dính rất nhiều đất.

Khi người ấy đi ngang qua cô và nở một nụ cười nhẹ nhàng về phía cô, ngay lập tức, mọi khuyết điểm dường như đều tan biến.

Khi người đó đi qua, cô nhanh chóng hỏi về thân phận của cậu.

“Người đó là ai vậy?”

Bà hầu gái nhìn cô một lúc rồi thở dài.

“Là người mà chúng ta đang nói nãy giờ đó. Thôi, chúng ta đi nhanh thôi.”

Nói xong, bà liền vội vã bước đi. Cô gái nghe vậy chỉ biết ngơ ngác để mặc bà kéo đi.

Cách đó không xa, William ,người vừa bị hai người bàn tán,đang ung dung trở về phòng của mình.

Cậu có một bí mật, đó chính là cậu là người xuyên không.

Kiếp trước, cậu là một sát thủ. Cả cuộc đời đều phải không ngừng đấu tranh. Thậm chí, trước khi chết, cậu vẫn phải thực hiện một nhiệm vụ ám sát không công.

May mắn thay, cậu đã xuyên tới một nơi vô cùng tốt.

Ăn uống không lo, nhà cửa thì thoải mái. Đi đâu, làm gì cũng không có người quản.

Đúng là một thế giới vô cùng thích hợp để dưỡng già.

Cậu thậm chí còn khám phá ra nhiều sở thích mới, đó chính là trồng cây và nấu ăn. Nhìn những hạt giống mình trồng lớn lên, rồi dùng chúng để làm ra nhiều món ăn mới lạ khiến cậu vô cùng vui vẻ.

Cậu bắt đầu tạo ra lửa để đun nước tắm cho mình vừa suy nghĩ chiều nay phải làm cái gì.

“À, hình như chiều nay có lớp kiếm thuật. Để mình làm vài mẫu bánh tặng thầy vậy. Dù sao mình cũng đã cúp vài tiết học, nếu không làm gì đó thì sẽ bị cằn nhằn cho xem.”

Vừa vào tắm rửa, cậu vừa nghĩ ngợi về những kiến thức thầy dạy cậu.

Ở thế giới này có hai loại sức mạnh chính, đó là ma pháp và sức mạnh vật lý.

Nếu theo con đường ma pháp, người ta sẽ trở thành pháp sư. Còn nếu theo hệ vật lý, họ sẽ trở thành đấu sĩ hoặc anh hùng.

Mỗi loại đều có bốn cấp độ chính.

Ma pháp: Học đồ → Pháp sư → Đại pháp sư → Thánh.

Đấu sĩ: Học đồ → Đấu sĩ → Đại đấu sĩ → Thánh.

Hiện tại, William đang sống trong một gia tộc kiếm sĩ và có cha là Công tước, một trong Tứ Thánh của Hoàng gia. Vì thế, từ nhỏ, các thành viên trong gia tộc đều được định hướng học kiếm thuật.

Cậu vừa lau tóc vừa càm ràm về đống quy tắc rắc rối và khó hiểu ấy.

“Làm như ai sinh ra cũng giỏi kiếm pháp vậy. Thật nhàm chán.”

Dẫu vậy để không bị cắt tiền sinh hoạt phí ít ỏi của mình cậu vẫn phải đi đến điểm danh.

💬 Bình luận (0)