Vào khoảnh khắc Amerlis vấp ngã, Anasta đã kịp lao tới kéo cô trụ vững trên bùn lầy.
Khi bàn tay Anasta nắm vào phần bắp tay của Amerlis, cậu ta cũng phải thầm kinh ngạc trước sự săn chắc luôn được che giấu dưới lớp áo dài tay:
"Quả nhiên cũng là người tập trung vào thể chất. Vậy thì dễ rồi đây.”
Amerlis vội vàng cảnh giác, cô ta định thoát khỏi khống chế của Anasta thì đối phương đột nhiên lên tiếng, giọng nói chỉ đủ cho cả hai nghe:
"Khi nào gần ra khỏi đây thì hạ hết bọn chúng. Cậu hạ hai người, tôi cũng hạ hai người.”
Amerlis nghe vậy thì giật mình hỏi lại:
"Cái gì… giao chiến thật luôn sao…”
Anasta đôi mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định, cậu ta gật đầu đáp:
"Giữ họ lại xem còn giúp gì cho chuyến đi bùn lầy này hay không. Đến khi gần đến điểm cuối thì hạ. Nếu không hạ bọn họ trong đây thì một khi ra ngoài và có lại ma lực thì kẻ bị bất lợi sẽ là hai ta.”
…..
Anasta và Amerlis rẽ sang hai hướng khác nhau, động tác ai nấy đều dồn dập và dứt khoát.
Thủy pháp sư thấy Anasta tiến lại gần mình thì giật mình lùi lại vài bước, bàn tay hắn siết chặt trượng phép như muốn bóp nát nó.
Anasta di chuyển ngày một nhanh, gương mặt lạnh lùng ẩn hiện trong bóng tối khiến cậu không khác gì một con quỷ dữ, một con quỷ dữ đang đạp lên thứ hy vọng hão huyền.
Thủy pháp sư biết mình không thể chạy thoát khi ở một mình, hắn ngay lập tức di chuyển gần đến Mộc pháp sư ở gần – người mà cũng đang vội vã chạy trốn.
"Khốn kiếp… rõ ràng là bảo hợp tác mà! Nếu lỡ đoạn sau thử thách có yêu cầu nhiều người thì sao?” Thủy pháp sư gằn giọng, cố gắng thuyết phục kẻ điên đang lao tới.
Anasta không trả lời hắn, đôi chân vẫn phá bùn mà đi cho tới khi áp sát được mục tiêu.
Thủy pháp sư thấy chạy không kịp, hắn đành vung trượng phản kích.
"Tên khốn! Đừng tưởng ta dễ xơi!”
Dù mạnh miệng là vậy nhưng đòn đánh lại quá mức dễ đoán, Anasta chẳng tốn nhiều sức để bắt được món vũ khí duy nhất của đối phương rồi triệt tiêu nó đi.
Bàn tay đầy vết chai sạn nắm chặt, một cú đấm chớp nhoáng lao thẳng về phía trước khiến Thủy pháp sư răng môi lẫn lộn trong tức khắc.
Anasta không dừng lại, cậu càng đánh càng mạnh, động tác không có cái hoa mỹ về thị giác, chỉ có sự thực dụng đến cùng cực.
Chỉ chưa đầy một phút, ý thức Thủy pháp sư đã yếu dần, người hắn lảo đảo rồi ngã úp mặt xuống bùn lầy.
Anasta lạnh lùng bước đi, để mặc sinh mệnh của kẻ xấu số kia chạm đáy rồi sẽ được đá dịch chuyển đưa đến khu y tế và cậu ta cũng sẽ được cộng thêm điểm.
Mộc pháp sư chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi thì run rẩy tiếp tục cố gắng thoát thân, trượng phép của cô ta đã bị rơi ở đâu đó trong khi bị dính ảo giác, phương diện về thể chất thì lại càng thê thảm.
Chẳng mấy chốc, Anasta đã áp sát gần đến con mồi dù trước đó cả hai cách nhau không quá gần.
Mộc pháp sư cố gắng vùng vẫy, cô ta vừa ném bùn vừa quát mắng:
"Tên khốn! Uy tín của ngươi đâu hết rồi? Rõ ràng đã hứa sẽ hợp tác cho đến khi ra khỏi đây cơ mà? Ngươi có thể vô liêm sỉ đến mức nào cơ chứ?”
Anasta khuôn mặt vẫn lạnh lùng, bước đi vẫn vững không hề bị lay động.
Mộc pháp sư thực sự đã sợ rồi. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy sợ đến vậy cũng là lúc bất lực nhất. Khuôn mặt mỹ nhân lúc này đã cứng đờ, vẻ mặt lấm tấm bùn đất trông thật đáng thương.
Anasta đỡ lấy nắm bùn, sau đó nhanh chóng đáp trả.
Nắm bùn bay chính xác vào miệng của Mộc pháp sư.
Đồng tử thiếu nữ co lại, miệng ho sặc sụa cố gắng đào thải đống bùn kinh tởm kia ra ngoài.
Anasta chớp lấy thời cơ, tay trái nắm được vạt áo của đối phương, tay phải nắm lại thành quyền.
Oành…
Gò má trắng ngọc bị lõm lại trong chớp mắt, tầm mắt thiếu nữ mờ dần trong bóng tối.
Nửa thân dưới của cô đã ngã nhưng nửa thân trên thì vẫn bị nắm lại. Để chắc chắn, Anasta liền bồi thêm một đòn chặt vào gáy đối phương khiến chiếc cổ trắng ngần bị tổn thương nặng và cũng khiến thiếu nữ kia bị bất tỉnh hoàn toàn.
Xong việc, Anasta nhẹ nhàng buông tay, thân thể thiếu nữ mất điểm tựa, ngã thẳng xuống bùn lầy.
Toàn bộ quá trình đều không có một chút nương tay.
Anasta phủi áo quay lại đằng sau, định tiến về phía Amerlis đang chiến đấu.
Amerlis lúc này vẫn còn chút chật vật. Hai đối thủ của cô đều là phái nam nên sức chống cự của hai người này vẫn là rất lớn.
Cảm thấy tình thế khó khăn, Amerlis lại dùng bột ớt làm mù tạm thời đối phương rồi ra đòn hạ gục.
"Hừ… cuối cùng cũng xong…” Amerlis thở dài nhưng rồi đột nhiên giật mình như nhớ ra thứ gì đó.
Cô ta quay đầu lại thì thấy Anasta đang tiến gần lại phía mình. Bốn mắt chạm nhau, sát khí lập tức nổi lên.
Anasta hừ lạnh, biết là đánh nhau với Amerlis vào lúc này thì quá rủi ro nên cậu ta vội vàng rẽ hướng, chạy nhanh đến cuối bờ.
Amerlis cũng phản ứng lại, cô ta cũng vội vàng chạy theo song song.
"Khốn thật… không kịp mất…” Amerlis thầm rủa:
"Khu bùn lầy này e là một phần của pháp trận này. Có thể nói là nếu ai ra sớm thì sẽ có lợi thế về thi triển ma pháp…”
"Tên Anasta có lẽ đã có ý định xử mình lẫn tên hồi nãy trong vũng bùn rồi. May mà mình kịp hạ được một phiền phức để có thể rảnh tay gây áp lực đến hắn.”
"Khốn kiếp nhà ngươi, ta mà lên trước thì ngươi đừng có mơ đến chuyện được thi tiếp...”
Cả hai lao đi với tốc độ tối đa. Anasta lúc này cũng chỉ nhỉnh hơn Amerlis một chút. Tầm nhìn ngày một rõ, bờ bên kia cũng đã xuất hiện trong tầm mắt.
Và cuối cùng, cả Anasta và Amerlis gần như đều lên bờ cùng nhau.
Áp chế biến mất, ma pháp cường hóa của Helena ngay lập tức phát huy. Anasta cảm nhận được trạng thái đã hồi phục phần lớn thì liền xông đến tấn công Amerlis.
Đối diện với cú ra chân của Anasta, Amerlis không chọn cách chống đỡ mà nhanh chóng niệm nhanh Phong ma pháp sơ cấp xuống mặt đất để tạo ra một cơn gió phản lực thân người ra xa.
Xoẹt…
Cú đá sượt ngang gò má của Amerlis rồi hình thành một vết thương nhỏ.
Amerlis không dám chậm trễ, lần này cô ta niệm Phong ma pháp vào hai lòng bàn chân mà bật đi chạy thật xa. Sau đó là vô số hợp chiêu dành cho phương diện rút lui được kích hoạt.
Anasta nhìn tốc độ tháo chạy của đối phương thì cũng chỉ biết bỏ qua. Trạng thái của cậu ta chưa phải đến mức là quá ổn định, nếu cứ tham lam đuổi theo một mục tiêu ít tính đe dọa thì cũng không phải là ý hay.
Anasta ngửa mặt lên trời, bình minh có lẽ cũng đã sắp xuất hiện. Kỳ thi vậy mà đã kéo dài gần một ngày. Một ngày sinh tồn thật vất vả biết bao.
Nhưng Anasta không nghỉ ngơi nhiều, cậu hướng ánh mắt kiên định về hướng đích đến:
"Xem ra thời khắc chạy nước rút đã đến rồi.”
…..
Tại nơi quan sát, khóe môi lão Andrew Charles âm thầm cong lên. Lão từ từ đứng dậy rồi rời khỏi khu vực.
Thân người già nua di chuyển dọc hành lang vắng. Hơi thở hay bước đi của lão đều không mang theo cái nặng nề đặc trưng của tuổi già mà lại thanh thoát và có khí phách của một kẻ đáng gờm.
"Lão già.” Một giọng nói đột ngột vang lên, không hề có một chút kiêng dè mà cực kỳ tự nhiên:
"Lão rời khỏi khu vực quan sát là vì nhìn thấy thứ muốn thấy rồi sao?”
Lão Charles mỉm cười đáp:
"Ngài Đệ Nhất, ngài vẫn khó ngồi một chỗ nhỉ, lại để phân thân thay thế ngoài kia rồi.”
White Angel lúc này mới từ trong góc khuất bước ra. Hắn đứng ngang hàng với lão Andrew, hai tay thong thả đút túi quần, khí thế vẫn không hề kém cạnh với kẻ được cho là hàng đầu Vương Quốc.
Lão Andrew lên tiếng:
"Ngài có muốn đến một nơi yên tĩnh không? Có lẽ ngài đang muốn bàn với tôi chuyện gì đó.”
White không phủ định lời của lão mà gật đầu chấp thuận.
Nhận được câu trả lời, lão Andrew cũng không chậm trễ mà kích hoạt ma pháp truyền tống.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã xuất hiện trong một căn phòng lớn.
White đánh mắt quan sát xung quanh. Hắn vừa nhìn vừa dạo đi vài bước để có cái nhìn toàn cục.
Căn phòng lớn này là một thư viện khổng lồ với vô số kệ sách dâng cao đến nóc bao quanh trung tâm căn phòng.
Lão Andrew chỉ tay về phía bộ bàn ghế sang trọng rồi lên tiếng:
"Mời ngài ngồi.”
Nghe thấy tiếng gọi già nua, White liền dừng lại quan sát mà tiến đến chỗ ngồi của mình.
Khi cả hai đều đã yên vị, lão Andrew liền lên tiếng hỏi:
"Ngài đây là muốn bàn với ta chuyện gì?”
"Thăng lên Thánh Vương.” White thẳng thắn đáp:
"Lão đã nghiên cứu phương diện này đến đâu rồi?”
Lão Andrew lắc đầu đáp:
"Vẫn chưa đi đến đâu cả. Nếu có thể, dù chỉ chưa đến hai phần cơ hội thì ta đã tiến hành rồi.”
White nghe vậy thì bật cười nhẹ:
"Liều đến vậy sao? Thăng lên cấp Thánh Vương là bước ra khỏi phạm trù của nhân loại. Đâu phải biết là có thể thăng cấp một cách dễ dàng.”
Lão Andrew nhẹ nhàng thả lỏng người, một lúc sau giọng nói già nua mới cất lên:
"Tuổi này không liều thì đến khi nào chứ? Đời người mà, chớp mắt cái là qua tuổi thơ, chớp mắt cái tuổi xuân cũng tàn theo gió, chớp mắt cái tuổi già cũng đến làm bạn…”
"Và có lẽ cũng sắp đến lúc hết cơ hội được chớp mắt.”
White nghe vậy thì phì cười:
"Lão cũng thích đùa thật. Mà nếu nói thật thì có dám thử không?”
Lão Andrew nhíu mày hỏi lại:
"Ý ngài là sao?”
White không trả lời bằng lời nói, hắn chỉ đơn giản giơ cánh tay phải sang một bên rồi vận nhanh ma pháp cấp cao.
Xoẹt…
Một mảnh không gian nhỏ bị xé toạc, vách ngăn đen đặc lòi ra và xuất hiện trong tầm mắt của hai người.
White nhìn thẳng vào người trước mắt rồi lên tiếng:
"Lão già, nếu ngươi thật sự muốn liều thì thử với cái đó thử xem?”
Lão Andrew nhìn vách ngăn giữa các không gian một lúc rồi nghi hoặc nhìn về phía White:
"Ngài muốn tôi làm gì với nó?”
"Thử lấy ra một phần nhỏ rồi dung hợp với bản thân thử đi.” White đáp.
Dứt lời, hắn tung ra hai đòn ma pháp không gian vào vách ngăn. Vách ngăn vẫn nguyên vẹn, chỉ có không gian đang tái tạo thì bị rách ra thêm vài mét.
White đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía lão Andrew và đưa ra lập luận:
"Vách ngăn không gian đang là giới hạn của nhân loại. Ngươi có nghĩ nếu vượt qua nó được thì sẽ thành Thánh Vương không?”