Sự xuất hiện của dị nhân đã gây một náo động lớn cho quận Raxendise. Khu vực trận chiến của ‘hai kẻ đeo mặt nạ đen’ và dị nhân nhanh chóng được phong tỏa lại.
Đại Pháp Sư Fayre Bonita cũng nhanh chóng đến hiện trường. Xuống xe ngựa, khuôn mặt cô không khỏi lộ vẻ mệt mỏi mà tự lẩm bẩm một mình:
"Hôm nay là ngày gì vậy chứ… có đến tận hai vụ án kỳ lạ…”
Khi tiến đến kiểm tra, hy vọng tìm được manh mối của cô cũng nhanh chóng bị dập tắt. Lúc này, một nam cấp dưới của cô tiến đến, trên tay là một sổ ghi chú.
"Thưa ngài Đệ Thất. Thương vong tạm thời được xác định là 0. Thiệt hại về tài sản cũng không quá nhiều.”
Fayre cố gắng điều chỉnh sắc mặt cho nghiêm nghị rồi đáp:
"Tiến hành dọn dẹp đường xá. Triệu tập những hộ bị thiệt hại tài sản đến phòng công chính quận Raxendise nhận trợ cấp.”
"Rõ!” Nam cấp dưới đứng nghiêm đáp rồi rời đi.
Khi giải quyết tạm vấn đề của người dân, Fayre liền ra lệnh cho những cấp dưới còn lại:
"Tiểu đội 1, Đem thi thể kia đến khoa sinh học, Học viện Ma Pháp Liffish. Ta sẽ đến đó khám nghiệm sau. Còn tiểu đội 2, nhanh chóng xác định danh tính của dị nhân. Xem là 'con người’ hay là một sinh vật khác.”
Nhận được mệnh lệnh, cả hai tổ đội nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Đôi mắt sắc sảo của Fayre hướng về xưởng báo gần đó, lòng cô sinh ra hoài nghi:
"Theo như báo cáo từ đội lấy lời khai người dân, nơi đây là chỗ dị nhân kia xuất hiện đầu tiên. Liệu có bí mật gì chăng?”
…..
Khu nhà cho thuê tại quận Raxendise.
Thanh Hoàng và Đăng Tôn sau khi dịch chuyển về liền thở phào nhẹ nhõm mà ngồi dựa hẳn hết vào ghế.
Đăng Tôn xoa xoa vầng trán vài cái rồi lên tiếng:
"Mày xác nhận cái 'hình thù quái gở’ kia là nhà báo sao?”
Thanh Hoàng gật đầu đáp:
"Ừm, đúng là ông ta. Nhưng tao vẫn không biết lý do biến dị đột ngột ấy.”
Đăng Tôn thở dài:
"Hy vọng danh tính vẫn chưa bị phát giác. Tốt hơn hết sau này nên cẩn thận trước khi hành động.”
Thanh Hoàng gật đầu nhanh một cái rồi chìm vào suy nghĩ.
Một lúc sau, cậu lại lên tiếng:
"Bản chất của mục tiêu cần tìm kiếm là 'thù hận’ sao?”
Đăng Tôn nghe vậy thì liền ngồi thẳng người lại, cậu ta gật đầu nói:
"Đúng rồi. Mày tìm được gì à?”
"Chỉ là suy luận nhất thời.” Thanh Hoàng chậm rãi giải thích:
"Trước khi Arjen chết đi hoàn toàn. Ông ta đã nói lên một chữ, là Anusto.”
"Là cái gia tộc nghi vấn đã đẩy gã điên ở quán mì vào đường cùng à?” Đăng Tôn nhíu mày hỏi lại.
Thanh Hoàng gật đầu xác nhận:
"Đúng. Tao có suy đoán là ông Arjen cũng rất hận thù gia tộc ấy. Đó có khi nào là lý do ông ta bị biến thành dị nhân?”
Đăng Tôn nghe vậy thì cũng phải tấm tắc khen:
"Suy luận cũng hay đấy. Nhưng mày có chứng cứ xác thực rõ ràng hơn không?”
"Không thể nói là rõ ràng, chỉ là lập luận chắc hơn mà thôi.” Thanh Hoàng nói tiếp:
"Tao đã cảm nhận được khí tức u ám từ Arjen, nó giống như lần ở Giáo Đường.”
"Cái quái gì?” Đăng Tôn giật mình thốt lên:
"Vậy linh mục Arlo có khả năng bị biến dị luôn à?”
Thanh Hoàng không hoàn toàn phủ nhận mà tiếp lời:
"Ông ta chưa đủ điều kiện. Có lẽ là vì một trái tim hiền lành nên sự hận thù vẫn chưa đạt đến mức gọi là 'đủ’. Nếu ma lực của tao không có hại lên người bình thường thì tốt biết mấy.”
Đăng Tôn ngẫm nghĩ kỹ suy luận của Thanh Hoàng, hồi lâu không tìm thấy được lỗ hổng.
"Đợi qua ngày hôm nay cho sự việc lắng xuống bớt. Ngày mai lại đến Giáo Đường một chút.” Đăng Tôn nói.
Thanh Hoàng gật đầu đơn giản thay lời đồng ý.
Cảm nhận cảm xúc của Thanh Hoàng đang có phần không tự nhiên, Đăng Tôn liền lên tiếng hỏi thăm:
"Mày cảm thấy khó chịu ở đâu à?”
Thanh Hoàng ủ rũ dựa lưng vào ghế rồi đáp:
"Chỉ là tao thấy tiếc vì không cứu được ông Arjen. Có lẽ hiệu ứng ma lực của tao cũng góp phần khiến ông ấy mất mạng.”
Đăng Tôn tiến đến vỗ vai Thanh Hoàng rồi an ủi:
"Cái cảm giác này thì tao hiểu. Bây giờ thử nghĩ xem, nếu lúc đó mày không ra tay, Arjen có thể đã tàn sát bao nhiêu người vô tội?”
"Có lẽ mày nói có lý.” Thanh Hoàng cười nhẹ rồi đáp.
"Đôi khi chúng ta không có nhiều lựa chọn chu toàn đâu. Có thể buộc phải lựa chọn, lựa chọn nào cũng có mất mát.” Đăng Tôn nói thêm vài câu rồi tiến vào trong bếp pha thức uống.
Thanh Hoàng cũng cảm thấy trong phòng có hơi ngột ngạt mà bước ra ngoài ban công hóng gió.
Cậu nhìn vào lòng bàn tay của mình, tâm tư dần trĩu nặng:
"Mình đã giết một người rồi sao? Cảm giác này…”
Đúng lúc này, tiếng người bên dưới cũng vang lên. Thanh Hoàng quay sang thì thấy nhóm Kate đã quay trở về.
"Ồ anh về rồi sao, Ronanta.” Neilan lên tiếng chào hỏi.
Thanh Hoàng gật đầu đáp:
"Ừm, anh với đội trưởng mới về cũng chưa lâu.”
Nhìn Thanh Hoàng có vẻ mệt mỏi, Kate liền tò mò hỏi:
"Hai người có gặp chuyện gì sao?”
"À, chuyện cũng khá dài. Vào trong đi rồi nói chuyện.” Thanh Hoàng đáp.
Sau đó, nhóm người cùng bước vào trong phòng rồi chia sẻ những thông tin vừa mới thu thập được. Nhóm của Kate đã tìm được địa chỉ của dinh thự gia tộc Anusto, chuyến đi còn lại cũng không có gì đáng nói.
Khi nghe xong câu chuyện của Thanh Hoàng và Đăng Tôn gặp phải, sắc mặt họ cũng lộ vẻ bất ngờ.
"Người bị đột biến sao?” Sonna sợ hãi hỏi lại.
Cô đã tiếp xúc với tử thi không ít lần, nhưng nghe nói đến chuyện một người sống biến thành dị nhân, cô vẫn không khỏi rùng mình.
Kate vừa ôm lấy Sonna vừa lên tiếng cười đùa để xoa dịu bầu không khí:
"Thôi nào, đừng sợ nha bé cưng~”
Sonna có chút ngượng mà đẩy nhẹ Kate ra, miệng lẩm bẩm:
"Chị ơi… em đâu còn là con nít nữa.”
Đăng Tôn gật gù trước kết quả mà nhóm ba người kia tìm được, cậu hỏi:
"Này Kate, cô có cử vài tinh linh nhỏ giám sát dinh thự Anusto không?”
"Có, tôi đã cử bốn Tinh linh nhỏ bao vây bốn hướng rồi thưa đội trưởng.” Kate đáp.
"Ừm, làm tốt lắm.” Đăng Tôn gật đầu hài lòng.
Ọc… ọc…
Tiếng kêu nhỏ đột ngột vang lên, khiến ai nấy đều phải chú ý.
Neilan xoa đầu vài cái, miệng hiện ra một nụ cười ngượng ngùng:
"Đi đường có hơi tiêu hao năng lượng ạ…”
Nghe vậy, Đăng Tôn cũng phải khẽ bật cười thành tiếng:
"Cũng đến giờ trưa rồi. Đi ăn thôi.”
…..
Tám giờ tối, dinh thự gia tộc Anusto.
Trong ánh sáng vàng của đá Lightmag, Adryn Anusto nhàn nhã đọc một tờ báo về náo loạn tại rìa quận Raxendise.
Khóe miệng của hắn khẽ cong lên một cái:
"Tiếc thật, đang hay thì có lũ phá đám bâu vào.”
Hắn để tờ báo qua một bên, rồi lặng lẽ xuống một tầng hầm sâu dưới lòng đất.
Adryn mở cửa mật thất, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
Bên trong là những dãy kệ chất đầy lọ hóa chất đủ màu sắc, mỗi lọ đều chứa một thứ chất lỏng kỳ lạ.
Adryn khẽ vuốt ngược mái tóc xanh dương của mình rồi đội mũ lưới chuyên dụng trong phòng thí nghiệm lên.
Sau khi mặc áo blouse, đeo găng tay và khẩu trang phòng hộ, hắn bắt tay vào pha chế hỗn hợp theo công thức ghi trong sổ.
Trong cuốn sổ ghi chú ấy là chi chít những dấu gạch chéo hỗn loạn, cho thấy hắn đã thử nghiệm với nhiều lần khác nhau.
Một lúc sau, trên tay hắn đã có một ống thủy tinh chứa đựng một dung dịch đậm đặc u ám.
Hút dung dịch vào ống tiêm, hắn liền cười lên một tiếng phấn khích rồi tiến đến một cánh cửa gần đó.
Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra, bên trong căn phòng chật hẹp ấy đang nhốt một người đàn ông gầy gò.
Tay chân của người đàn ông trung niên ấy bị một pháp trận nhỏ xích chặt, ý thức đã chìm vào hôn mê sâu.
Adryn đẩy hết không khí ra khỏi ống tiêm, rồi không chút do dự đâm kim vào tĩnh mạch người đàn ông trước mắt.
Chất lỏng nhanh chóng theo dòng máu lan khắp cơ thể người đàn ông. Thân người gầy gò bỗng nhiên co giật vài cái, đôi mắt mệt mỏi cũng dần mở ra. Tuy mắt đã mở nhưng tâm trí vẫn chưa quay về hoàn toàn.
Adryn nhìn thí nghiệm đã thành công, hắn khẽ cười rồi phá giải pháp trận.
Sau khi được giải phóng khỏi pháp trận, người đàn ông trung niên lảo đảo bước đi theo bản năng.
Người đàn ông ấy cứ thế ra khỏi dinh thự gia tộc Anusto, chậm rãi bước ra đường phố vắng vẻ.
Adryn đứng từ xa, người hắn run lên liên hồi vì phấn khích:
"Liệu lần này có thể bùng cháy hơn được không đây?”