🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Q2·Ch.3: Nhiệm vụ thu thập.

📖 Quyển 2: Hội Quạ Đen

~12 phút đọc · 2333 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khu vực săn giết ma thú tại Đế Quốc Leo.

Thanh Hoàng lướt nhanh trong rừng rậm, cậu đang truy sát một con ma thú dạng gấu đen khổng lồ. Ma thú này cấp độ không dưới 13 nhưng hiện tại đã bị đánh cho toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ.

"Quả nhiên thể chất của mình đã được tăng cường rất nhiều và khả năng điều khiển ma lực cũng đã nhạy bén hơn rồi. Thì ra đây là thực lực của pháp sư cấp 16.”

Trên tay Thanh Hoàng nhanh chóng xuất hiện một cây trường thương đen, cậu không còn di chuyển trên những cành cây khổng lồ nữa mà lấy đà, phóng thẳng cây thương chính xác vào giữa lồng ngực của gấu đen.

Oành…

Cây trường thương đâm xuyên thân gấu đen nhưng ở chính giữa cây trường thương còn mọc ra thêm vô số nhánh gai đen sắc nhọn, gây thêm vô số vết thương chí mạng cho con mồi.

Khi Thanh Hoàng đến gần, ma thú gấu đen cũng đã tắt thở.

"Nếu là tầm hai tháng trước thì mình không dám đánh nhau với con ma thú này đâu.” Thanh Hoàng vừa lẩm bẩm vừa xẻ thịt của ma thú gấu đen để tìm ma thạch.

Một lúc sau, cậu đã lấy từ gần phần bụng của nó được bốn viên ma thạch đỏ như máu.

Nhìn đống ma thạch trong tay, cậu cũng phải lên tiếng cảm thán:

"Nó có lẽ cũng chịu không ít dày vò hàng ngày…”

Thanh Hoàng biết ma thạch không phải là thứ gì có ích cho ma thú. Trái lại, nó còn khiến ma thú bị khó chịu trong cơ thể. Vì ma thú không có Căn Nguyên như con người nên ma lực trong người chúng mới dễ bị kết tinh lại. Đã vậy, nơi sống chủ yếu còn là rừng rú hay hốc đá, Địa Mạch nơi đây rất ưa chuyển đổi ma lực thô thành dạng hệ Thổ hoặc Mộc, việc bị kết tinh lại càng dễ diễn ra.

Khi Thanh Hoàng đang để lộ nhiều sơ hở, một con ma thú bọ ngựa dị hợm liền lao ra tấn công cậu.

Toạc…

Không cần ngoái đầu lại, Thanh Hoàng đã dồn một lượng lớn ma lực nơi lòng bàn chân, kết hợp với vật dẫn trung gian là mặt đất để dâng lên vô số mũi gai đâm chết con ma thú cao to bằng thân một người trưởng thành.

Dịch nhầy màu xanh tanh tưởi văng khắp mặt đất, ma thú bị gai đâm lơ lửng như một tác phẩm nghệ thuật rùng rợn.

"Cái này phải cảm ơn anh Lyan rất nhiều.” Thanh Hoàng vừa nói vừa tìm kiếm ma thạch trong xác bọ ngựa:

"Nhờ đã biến đổi cấu trúc ma lực của mình gần giống với hệ ma lực phân nhánh đặc biệt từ hệ Thổ mà mình có thể kết hợp được với thuộc tính đó để tăng đa dạng cách đánh.”

Lần này Thanh Hoàng cũng thu hoạch được hai viên ma thạch. Căn Nguyên cũng có dấu hiệu bị quá tải vì đang đựng không ít nguồn ma lực ngoại lai.

"Xem ra nên bỏ vào túi bớt rồi.” Thanh Hoàng thở dài rồi dùng khả năng tạo hình của ma pháp để tạo ra một cái balo đen. Cậu lấy ra một lượng lớn ma thạch trong Căn Nguyên rồi ném vào trong balo.

"Bội thu rồi đây.”

Đang đắc ý, từ xa lại vang lên tiếng người, đó là Neilan. Cậu pháp sư cầm trọng kiếm ấy đang lùa một đàn sói vào trong rừng. Loài sói đó chỉ hoạt động nơi thảo nguyên, khi bị lùa vào rừng thì phương hướng có chút hỗn loạn.

"Chị Sonna, chị Kate, giúp em chặn đầu đám sói đi!” Neilan gấp gáp ra hiệu rồi lao nhanh vào giữa vòng vây.

Thanh Hoàng thấy một màn điên cuồng như vậy thì cũng có chút bất ngờ:

"Cái thằng này thật sự là liều đến vậy…”

Trong vòng vây của đám sói, Neilan cầm trường kiếm không hề run sợ, trái lại cậu bạn này còn rất tự tin với sức mạnh của bản thân.

Xoẹt… xoẹt…

Lưỡi kiếm sắc bén vung lên liên hồi, xác sói nằm la liệt trong rừng già. Dù mỗi con sói đều có sức mạnh ngang với pháp sư cấp 8 nhưng chúng vẫn chủ yếu dựa vào nanh vuốt nên khá khó tạo ra đột biến. Cấp của Neilan cũng không hề kém, cậu thiếu niên hiện tại cũng đã lên cấp 12 dù chỉ mới mười sáu tuổi.

Thanh Hoàng cũng không đứng im lâu, cậu liền nhanh chóng đến giúp Neilan tiêu diệt lũ sói.

Những xác sói ở dưới mặt đất bắt đầu động đậy, không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh đi.

"Là ma lực hệ Âm Khí.” Thanh Hoàng cảm nhận hơi lạnh sâu tận linh hồn rồi đưa ra kết luận.

Tưởng chừng những con sói vừa chết sẽ có một màn thể hiện uy mãnh. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy, vì không có con nào có xác nguyên vẹn khi đối đầu với Neilan.

Nhìn xác đám sói đang thảm hại bò trườn trên mặt đất, Sonna cũng chỉ biết thở dài mà điều khiển vài xác ma thú khác đến để tham chiến.

Đám sói xám này là động vật xâm lấn gần đây, khả năng sinh đẻ cũng rất đáng gờm. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái nên cần được loại trừ sớm.

Kate đứng bên cạnh Sonna cũng kêu những con tinh linh dạng chim cắt của mình đi tham chiến. Không những thế, cô còn để hai con tinh linh Hỏa Điệp đỏ giúp Sonna sưởi ấm. Do tác dụng phụ trong quá trình sử dụng ma lực, thân thể Sonna rất dễ bị lạnh cóng.

…..

Một lúc sau, đám sói xám cũng đã bị diệt trừ.

Bốn người cũng ngồi tụ tập lại với nhau dưới một gốc cây cổ thụ lớn.

Neilan ngồi cạnh Thanh Hoàng, cậu ta khẽ vươn vai rồi nói một tiếng sảng khoái:

"Đã thật… lúc tập luyện ma pháp là vui nhất! Đâu như lúc tu luyện phải ngồi im một chỗ đâu!”

Thanh Hoàng nghe vậy cũng khẽ cười lên một tiếng. Cậu thầm nói:

"Đúng là tu luyện chán thật. Nếu mình không tạo ra được cái hệ thống thì mình cũng phải khóc thét mất…”

Thông thường mỗi pháp sư sẽ chia ra hai thời điểm để nâng cao sức mạnh trong một khoảng thời gian. Sẽ có lúc họ chỉ chuyên tâm tu luyện, sẽ có lúc chỉ chú tâm vào tập luyện ma pháp.

Thanh Hoàng nhìn đám tinh linh đang trinh sát trên không, cậu ta có chút ghen tị với Kate:

"Chị ấy là hệ Mị Tinh Linh, một hệ có thể giúp bản thân có mị lực với nhiều loài Tinh linh trong tự nhiên. Cũng chính vì vậy mà chị ta có thể ký nhiều khế ước với vô số loài Tinh linh khác nhau trong tự nhiên.”

"Chị Kate này.” Thanh Hoàng lên tiếng.

"Sao vậy?” Kate dừng lại động tác kiểm tra cơ thể cho Sonna rồi quay sang nhìn Thanh Hoàng.

Thanh Hoàng gãi đầu hỏi:

"Chị có thể cho em biết cách phân biệt dễ dàng giữa Tinh linh và ma thú được không ạ? Kiểu như cũng có lúc em muốn tìm một Tinh linh để ký khế ước nhưng sợ chọc nhầm ma thú…”

Kate nghe vậy thì cũng gật gù đồng cảm:

"Cái đó đúng là khó thật. Thế này nhá, ma thú vốn là những sinh vật bình thường, sau đó hấp thụ và sở hữu ma lực trong tự nhiên. Còn Tinh linh thì là một dạng sinh vật xa xưa được thai nghén ra từ ma lực thực thụ rồi sinh sôi qua các thế hệ. Thân thể chúng có dao động ma lực rất rõ ràng và mãnh liệt. Còn về cách để phân biệt thì phải cố gắng dùng dao động linh hồn cảm nhận thôi.”

"Nhưng ma thú nhiều con cũng khiến lầm tưởng như Tinh linh mà…” Thanh Hoàng thầm cảm thán.

Nhận được câu trả lời, Thanh Hoàng cũng nói lời cảm ơn.

Nhận thấy đã gần đến giờ trưa, bốn người cũng thu xếp rồi quay về căn cứ.

Vì phòng tắm ở khu nam chỉ có một nên Thanh Hoàng chỉ đành đợi Neilan tắm xong rồi mới vô sau. Cậu tận dụng thời gian rảnh để ra sân tìm hiểu thêm về ma pháp.

"Không biết còn cách nào tăng cường sức mạnh không nhỉ? Theo lý thuyết thì sức mạnh của pháp sư được quyết định bởi bốn yếu tố chính là: lượng ma lực, cấp độ, ma pháp và hệ ma lực.”

"Dù hệ Bóng Tối trước kia có yếu thật nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Nó có thể tạo ra vũ khí cứng cáp đã vậy còn có hiệu ứng bài trừ mà mình có thể tùy ý kích hoạt.”

"Lượng ma lực thì khỏi cần lo, Căn Nguyên của mình được tạo ra từ Cá Chép Vàng, ma lực luôn được sản sinh không ngừng nghỉ. Nhưng như vậy cũng có tác dụng phụ. Căn Nguyên bình thường sẽ tự biết điểm dừng mà ngừng tiếp nhận sự chuyển hóa ma lực từ linh hồn, còn Căn Nguyên của mình thì khác, sẽ không có điểm dừng, mà nếu không giải quyết thì sẽ bị phản phệ lên thân thể.”

"Đúng là mọi vật đều có thể là chất độc nếu có đủ liều lượng. Nhưng cái này cũng không lo lắm vì nguồn ma lực dư thừa sẽ luôn được dùng để duy trì sự hoạt động của hệ thống.”

Nhắc đến hai từ 'hệ thống’, Thanh Hoàng liền thở dài một hơi:

"Tại sao mình không có hệ thống như thằng Tôn chứ…”

"Thôi bỏ qua cái đó đi, bây giờ phải tìm cách nâng cao thực lực đã. Ma pháp thì chỉ có một, muốn sáng tạo ra ma pháp mới thì như mò kim đáy bể…”

Vừa suy nghĩ, Thanh Hoàng vừa huy động hệ thống tự động đọc thần chú để kích hoạt ma pháp, tạo ra một cây trường thương trên tay.

Vung được vài đường thì đằng sau có một tiếng nói vang lên:

"Đang suy nghĩ gì à?”

"Ừm, đang đau đầu nghĩ cách để mạnh lên đây.” Thanh Hoàng đáp rồi quay về phía Đăng Tôn.

Đăng Tôn nhìn cây trường thương trên tay Thanh Hoàng thì liền nói:

"Còn gì đau đầu nữa sao? Hệ Bóng Tối của người ta thì tạo ra vật dụng thô sơ, dễ gãy. Của mày thì cứng cáp thế còn gì?”

"Chỉ là hơi tiếc tiềm lực bản thân thôi. Kiểu nhiều tiềm lực mà không thể tận dụng triệt để.” Thanh Hoàng đáp.

Đăng Tôn mượn lấy cây trường thương trên tay Thanh Hoàng rồi cũng cảm thán một câu:

"Đúng thật. Có tiềm lực lớn mà không tận dụng tốt thì không bằng tiềm lực ít mà có thể phát huy triệt để.”

"Mà nghe bảo bản chất hệ Bóng Tối có thể tạo ra vật dụng trong ký ức mà. Mày tạo được vũ khí gì ở Trái Đất không?”

Thanh Hoàng nghe vậy thì chìm sâu vào suy nghĩ. Một lúc sau cậu liền vỗ tay một cái rồi đáp:

"Được!”

Đăng Tôn nghe vậy thì khá bất ngờ. Cậu ta bắt đầu nghĩ đến những khẩu súng uy lực lớn trong tiềm thức.

Thanh Hoàng bắt đầu tạo ra vũ khí. Cuối cùng thứ Đăng Tôn nhận lại đúng là một món vũ khí nguy hiểm ở Trái Đất. Đó là một cây phóng lợn.

"Cái này…” Đăng Tôn có chút cạn lời nhìn Thanh Hoàng.

"Mày nghĩ đến súng à? Làm sao được chứ. Tạo ra ở đây chỉ phần lớn là tạo hình mà thôi. Súng thì còn nhiều thành phần như thuốc súng nữa chứ. Ma lực của tao làm gì bắt chước theo được.” Thanh Hoàng cười cợt nói:

“Còn nếu mày thắc mắc hệ thống thì nói lại luôn. Nguồn năng lượng duy trì nó chính là ma lực của tao. Còn 'mã lệnh' chỉ là ý niệm được ma lực cô đọng lại, sau đó hình thành một cấu trúc trong Căn Nguyên để nó vận hành theo ý tao.”

Đăng Tôn hạ cây phóng lợn xuống đất rồi lắc đầu nói:

"Khó thật. Hay mày thử tìm hay tạo ra ma pháp mới đi. Tao thấy thần chú ma pháp đa số chỉ là xin mượn sức mạnh của một tồn tại cao siêu nào đó rồi lấy cái gì làm chủ hay nhiều cái khía cạnh gì gì đó…”

Thanh Hoàng nhún vai đáp:

"Chịu đấy. Quá khó để tạo. Mà có thể thì cũng không đến lượt tao đâu nhỉ. Thế giới này đâu thiếu người tài đến vậy.”

Đang trong cuộc trò chuyện, giọng nói của Neilan đột nhiên vang lên:

"Anh Ronanta, phòng tắm trống rồi nè!”

"Rồi giờ anh vào!” Thanh Hoàng đáp.

"Thôi tao đi tắm đây.” Thanh Hoàng nói với Đăng Tôn rồi rời đi.

Khi bóng dáng của Thanh Hoàng vừa biến mất, Đăng Tôn liền dựa lưng vào tường với vẻ trầm ngâm:

"Tạo ra ma pháp mới? Đúng là khó thật.”

Ting ting!

Một tiếng động quen thuộc vang lên. Đăng Tôn giật mình nhìn lên bảng hệ thống.

[Thông báo!

Nhiệm vụ thu thập: Đến Đế Quốc Gemini và thu thập con quỷ của sự thù hận!]

Đăng Tôn nhíu chặt mày, miệng cậu lẩm bẩm:

"Nhiệm vụ thu thập nữa à? Rồi còn con quỷ của sự thù hận ở Gemini?”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự