Không khí nhà ăn bỗng chốc xuất hiện một đợt áp lực không hề nhỏ. Một vị Kỵ sĩ Hoàng Gia cao quý giờ đây lại đột nhiên ngồi ăn ở một góc với ba học viên nhỏ bé. Tuy nói Anasta là con của ông ta nhưng chuyện ăn ở đây cũng không mấy được tự nhiên.
Derick đầu tiên thong thả ăn vài miếng đồ ăn, khuôn mặt liền tỏ ra hài lòng:
"Đồ ăn ở đây cũng chất lượng thật.”
Amerlis lắp bắp nói:
"Dạ vâng ạ… đồ ăn ở đây đúng là ngon ha…”
Gael cũng run rẩy đáp lại:
"Vâng đúng rồi… đồ ăn rất ngon…”
Derick phì cười:
"Hai đứa cứ tự nhiên đi. Không cần để ý mấy cái lễ nghi đâu. Cơ mà đồ ăn ngon như vậy, cớ sao lại có người ngồi im như vậy?”
Anasta biết câu nói đó đang ám chỉ mình nên cũng mặc kệ dòng suy nghĩ trong đầu mà ăn tiếp.
Derick nuốt tiếp một miếng thịt rồi nói:
"Chúc mừng con trai đã vào được bán kết.”
"Đa tạ phụ thân.” Anasta đáp.
"Không có ông nội ở đây thì không cần dùng mấy từ xa xưa đó đâu.” Derick tiếp lời.
Anasta lắc đầu:
"Không được, phải tuân theo nét sống gìn giữ văn hóa ‘cổ hủ’ của gia tộc chứ. Nếu cái đó còn không làm được thì đâu còn tư cách ở trong gia tộc.”
Derick gật gù:
"Chà, con trai cũng biết điều thật. Nhưng con có biết, con đã làm ra hệ quả gì trong kỳ thi vừa rồi không?”
Nghe xong câu đó, ba người còn lại đều đồng loạt nhíu mày.
Anasta cười khẩy:
"Đánh bại người được gia tộc kỳ vọng nhất sao?”
Derick lắc đầu:
"Không, còn kinh khủng hơn thế.”
Anasta có chút mất kiên nhẫn:
"Có gì thì người nói luôn đi, phụ thân.”
Derick im lặng một chút rồi đáp lời:
"Đôi mắt của Felix đã bị tổn thương nặng. Có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn hoặc giảm tám chín phần thị lực.”
Nghe được thông tin này, cả Gael và Amerlis đều đồng loạt lạnh sống lưng.
Amerlis thầm run rẩy khi nhớ lại cảnh Anasta lấy ngón tay cấu vào mắt Felix:
"Pháp trận chỉ đợi đến lúc học viên chạm ngưỡng sinh tử mới hoạt động chứ không quan tâm đến một chút thương tật sao… Như vậy mỗi trận chiến khác gì lấy sức khỏe của mình ra mà đánh cược…”
Anasta có chút bối rối mà hỏi lại:
"Thật sự không chữa được sao?”
Derick lắc đầu:
"Rất khó, dường như là vô vọng. Đôi mắt của Felix đã bị tổn thương rất nặng nề. Có là ma pháp chữa trị trung cấp cũng chỉ hồi phục được phần nhỏ chức năng.”
"Cấu tạo của một bộ phận cơ thể không phải cứ nhìn sơ qua mà nắm được toàn cục. Có những trường hợp liều lĩnh chữa trị cũng có thể gây ra những dị biến cực kỳ lớn cho cơ thể.”
Anasta nghe vậy thì liên tưởng đến một trường hợp. Đó chính là gã quái thai mà cậu từng đấu ở ủy thác dành vé tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Thân xác của gã có lẽ cũng từ việc điên cuồng thúc ép chữa trị một lượng lớn tế bào trong cơ thể và cả linh hồn.
Đó cũng chính là lý do mà ma pháp chữa trị đa phần chỉ có vài cái ở cấp trung, cấp cao dường như đã bị liệt vào hàng cấm thuật.
Anasta thở dài:
"Con sẽ đi thăm Felix sau. Nhưng nếu gia tộc có hình phạt, con sẽ không nhận. Một khi đã bước lên đấu trường thì bản thân đã định là phải nhận vào người rủi ro rồi.”
Derick ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng trong đĩa rồi lên tiếng đánh giá:
"Chà, ghê gớm đến vậy sao.”
"Yên tâm, gia tộc sẽ không vô lý trừng phạt đâu. Ta cũng nên đi rồi, chúc con có kết quả tốt.”
Nói đến đây, ánh mắt Derick liền ánh lên một tia tàn nhẫn:
"Nếu như thất bại thì biết có hệ quả gì rồi đó.”
Dứt lời, Derick liền đứng dậy để chuẩn bị rời đi. Khác với vẻ mặt hằn học của Anasta thì Amerlis và Gael đều đồng loạt đứng dậy lễ phép chào ngài Đệ Tứ Kỵ sĩ Hoàng Gia.
Khi bóng dáng của Derick vừa biến mất, cả hai người mới dần thở phào nhẹ nhõm.
Amerlis cười nhạt:
"Ba của cậu đúng là đáng sợ thật…”
Gael im lặng một chút rồi nghiêm túc hỏi:
"Rốt cuộc hệ quả của việc thất bại là gì vậy, Anasta?”
"Tôi mà không giành được hạng 3 trong kỳ thi lần này thì sẽ bị tống khứ khỏi tộc.” Anasta thản nhiên đáp.
Cả Amerlis và Gael đều đồng loạt ồ lên.
"Cậu nói thật sao…” Amerlis hỏi lại.
Anasta bình thản gật đầu rồi ăn nốt đồ ăn trên đĩa. Dù bề ngoài cậu ta trông như không quan tâm nhưng vị giác đã cảm thấy nhạt đi nhiều phần. Đồ ăn trên đĩa dù có sang trọng hay hấp dẫn đến đâu cũng như những thứ tẩm gia vị tệ hại.
Anasta cố ăn nhanh rồi đứng dậy:
"Tôi đi trước đây, tạm biệt hai cậu.”
Amerlis lo lắng nói:
"Ừm, cậu đừng có áp lực quá đấy. Nghỉ ngơi thật tốt…”
Gael tiếp lời:
"Hẹn gặp lại ở vòng bán kết nhé, Anasta.”
Anasta mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Và như một thói quen hàng ngày, cậu lại tiến đến phía nhân viên để đòi thêm thức ăn mang về cho Helena.
Trên đường về phòng, trong đầu Anasta có chút hỗn loạn. Khoảnh khắc dứt điểm đó, hành động của cậu quả là rất tàn nhẫn và đáng sợ. Trong lúc đó, cậu đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng: giết hắn, phải giết hắn.
"Mình là Trần Thanh Hoàng, không phải là Anasta Royal. Làm ơn hãy nhớ điều đó. Dù cho có là thân thể, hình ảnh hay cuộc sống của Anasta Royal, mình vẫn là Trần Thanh Hoàng – kẻ xuyên không từ Trái Đất đến.”
Anasta đứng trước cửa phòng, nhìn vào tay nắm cửa, lòng cậu lại dâng lên cảm xúc phức tạp.
"Tại sao chứ? Mình luôn nhẩm như vậy trong đầu, tại sao lại dễ dàng để Anasta chiếm lấy ý chí chứ?”
"Anasta thực sự là kẻ đã chết hay là Trần Thanh Hoàng mới là kẻ đã chết? Mình có thật sự là Thanh Hoàng hay lại là hai bản ngã trộn lẫn lại nhau?”
Bàn tay Anasta dần run lên bần bật, đầu bắt đầu đau như búa bổ.
Cạch…
Bàn tay vô thức mở cửa. Nó không phải là cái suy nghĩ của cậu mà giống như là cái bản năng đang tìm đường thoát khỏi mớ hỗn độn.
Hình bóng mỹ nhân tóc bạc trắng như ánh trăng sánh hiện ra. Helena đang cầm trên tay một viên ma thạch để tu luyện. Khi thấy Anasta, cô nàng liền vui vẻ dừng lại hành động ấy mà tiến đến gần cậu.
"Thanh Hoàng, cậu cuối cùng cũng về rồi. Có chuyện gì mà đi lâu vậy?” Giọng nói dịu dàng quen thuộc lại vang lên.
Áp lực thoáng chốc như không còn tồn tại, bản ngã Thanh Hoàng như trở về rõ ràng. Cậu ta lắp bắp:
"Đúng rồi… Helena… mình vẫn luôn có cô ấy ở đây…”
Helena đầu hơi nghiêng sang một bên, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi:
"Này, cậu bị sao vậy?”
Khuôn mặt thiếu niên như bừng tỉnh, cậu ta lên tiếng:
"Đi trốn đi… chúng ta đi trốn đi…”
Helena lúng túng hỏi lại:
"Đi trốn… đi trốn ở đâu? Mà phải trốn gì vậy?”
Nhưng lúc này, trong thâm tâm cậu lại hiện diện một cơn sóng dữ. Cơn sóng này nó như muốn chèn ép suy nghĩ đó xuống vực thẳm đại dương.
Thân người Anasta lảo đảo, thân người ngã mạnh xuống giường.
Helena lo lắng tiến đến hỏi thăm:
"Này… rốt cuộc cậu bị sao vậy…”
Anasta im lặng trong vài giây, lúc sau cậu liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp phía trước kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng:
"Không có gì đâu… chỉ là hơi say nắng xíu thôi…”
Helena mím môi, khẽ búng vào trán của đối phương:
"Này thì cứ cứng đầu phơi nắng với tôi nè.”
Dứt lời, Helena lại dùng ma pháp chữa trị lên người Anasta. Một lần nữa, cảm giác thoải mái lại tràn ngập khắp cơ thể. Chỉ trong vài phút, đôi mắt của Anasta đã nhắm nghiền lại rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
…..
Tại phòng y tế, đôi mắt Felix dần mở ra hết cỡ. Nhưng đáp lại hắn không phải là ánh sáng rõ ràng mà là cái mờ mịt khó chịu. Cảm giác của hắn lúc này giống như có một lớp sương mù dày đặc đang bao phủ trước mắt hắn. Nhưng lớp sương mù này nó không biến mất mà tồn tại một cách dai dẳng, tồn tại như không cho hắn nhìn rõ được thứ gì nữa.
"Không thể nào… tại sao… tại sao mắt của ta lại thế này…” Felix run rẩy nói, vẻ mặt hoảng loạn đến tột độ:
"Có ai ở đó không… tại sao ta không nhìn thấy gì nữa…”
Tứ chi hắn vung vẩy tán loạn, trong một khoảnh khắc không cẩn thận, hắn đã ngã xuống giường bệnh xuống mặt sàn lạnh lẽo.
"Anasta!” Felix gằn giọng:
"Ngươi rốt cuộc muốn lấy đi của ta bao nhiêu thứ đây! Từ sự ưu ái thuở nhỏ, từ bao ánh hào quang của hiện tại… rốt cuộc là tại sao chứ…”
Lúc này, mắt hắn tuy đã không còn nhìn được xung quanh nhưng hình ảnh Anasta lại rõ mồn một đến đáng sợ. Sâu trong thâm tâm của hắn dường như chỉ còn lại sự đố kỵ đến cùng cực.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tuy thị giác của hắn đã bị phế đến 8 phần nhưng thính giác vẫn còn nghe rất rõ.
Felix mừng rỡ, bàn tay run rẩy mò mẫm nắm lấy ống quần của lão Derek, miệng lắp bắp kêu lên:
"Tổ phụ… người phải lấy lại công bằng cho con… tên Anasta chắc chắn đã gian lận… hắn còn dám chọc mù mắt con… hắn phải móc mắt ra để đền cho con.”
Lão Derek đứng chống gậy baton, đôi mắt đầy khinh miệt nhìn bộ dạng nhếch nhác dưới chân:
"Ngươi có biết châm ngôn của gia tộc là gì không?”
Felix dần có dự cảm không lành, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi lắp bắp hỏi:
"Là sao ạ…”
"Kẻ nào không chứng tỏ được giá trị cho gia tộc được thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi.” Lão Derek đáp.
Dứt lời, lão nhấc cây baton lên, gạt phăng bàn tay đầy máu của Felix đang bám lấy ống quần mình, rồi vung chân đá thẳng vào mặt hắn. Tuy Derek đã già nhưng lực đạo của một pháp sư từng trải chiến trường vẫn còn nguyên vẹn. Cú đá làm Felix văng mạnh vào góc tường.
Felix phụt ra một ngụm máu, cơn đau từ vết thương cũ tái phát khiến cho hắn phải cảm nhận một lượng đau đớn khủng khiếp.
Nhưng với cái sự lì lợm của mình, hắn vẫn cố lết tới gần lão Derek mà nói:
"Thưa tổ phụ… xin hãy cho con… có cơ hội chứng minh đi mà…”
Lão Derek không nói gì, khuôn mặt già nua hiện rõ sự chán ghét rõ rệt. Lão ta tàn nhẫn bước, đi mặc cho cháu của mình còn đang quằn quại dưới đất.
Lão Derek thở dài, giọng nói già nua khẽ vang lên một câu:
"Trớ trêu thật, Anasta vậy mà vẫn là người kế thừa tốt nhất.”