🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Q1·Ch.104: Kết quả vòng loại trực tiếp đầu.

📖 Quyển 1: Học viện Ma Pháp

~11 phút đọc · 2082 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cảm giác dễ chịu truyền tới, đôi mắt hai màu mang vẻ thơ mộng của bình minh và sự êm đềm của hoàng hôn từ từ mở ra.

"Đây là đâu vậy…” Helena giọng nói yếu ớt hỏi.

Anasta cúi mặt xuống thấp rồi nói:

"Tỉnh dậy rồi sao, có còn mệt lắm không?”

Nhìn thấy Anasta, Helena mới buông lỏng cảnh giác. Cô nàng lúc này mới nhận ra bản thân mình đang gối đầu lên đùi của người con trai ấy còn hai người thì đang ở một vùng thảo nguyên rộng lớn để đón lấy ánh sáng mạnh.

Helena mỉm cười, giọng điệu trêu chọc:

"Chỗ gối đầu cứng thật đấy.”

Anasta phì cười:

"Làm sao mềm như cậu được chứ.”

Helena dần nhớ lại mọi chuyện, cô đã ngất lịm đi ở trong trận chiến trước khi nó kết thúc.

Cô nàng lo lắng hỏi:

"Chúng ta thắng chứ…”

Anasta gật đầu:

"Đúng vậy, thắng rồi… Nhưng…”

"Nhưng làm sao cơ?” Helena lại càng thêm lo lắng.

Anasta vội lắc đầu lấp liếm:

"À không có gì, chỉ là hơi có chút khó khăn thôi…”

Helena lúc này lại hiện lên vẻ đượm buồn:

"Xin lỗi cậu… tôi quá yếu đuối nên không thể giúp nhiều được cho cậu…”

Anasta búng nhẹ vào trán của Helena, cô nàng khẽ kêu lên một tiếng.

"Nói gì vậy chứ. Nếu không có cậu thì làm sao tôi vượt qua được vòng loại vừa rồi. À không, thậm chí là ủy thác lấy vé cũng không thể.”

Helena giơ ngón tay lên, khẽ chọc vào má Anasta, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười hiền dịu:

"Cậu đúng là cái tên dẻo miệng.”

Anasta lấy ngón tay khẽ chọc lại má của Helena rồi đáp:

"Dẻo miệng gì chứ, cậu rất quan trọng với tôi. Tất cả đều là sự thật, không có nửa câu nào là giả dối cả.”

Nói xong câu ấy, Anasta liền quay đầu đi hướng khác vì có chút ngại ngùng.

Helena thấy vậy thì nhẹ nhàng bật cười hạnh phúc:

"Xem ra không phải quá lo lắng rồi. Cậu vẫn là một Thanh Hoàng đáng ghét mà tôi biết~”

Anasta khó hiểu hỏi:

"Ý cậu là sao chứ?”

"Không muốn nói đó~” Helena tinh nghịch đáp.

"Này giấu diếm gì đó, nói ra xem nào!” Anasta đáp lại lời tinh nghịch.

Hai người cứ thế trò chuyện ríu rít với nhau trên thảo nguyên rộng lớn.

Helena từ từ nhớ lại một khoảnh khắc, đó chính là lúc cả hai mới lần đầu gặp mặt nhau trong Tâm Cảnh. Lúc đó Thanh Hoàng đã nói rằng:

"Helena, cậu biết không? Tôi rất quý trọng cậu đấy. Hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé…”

(Chú thích: câu đó chương 25 nhé~)

…..

Tại đấu trường, Aerion Valoris đã dễ dàng đánh bại Ruiz Costa trong 5 phút ngắn ngủi. Sau đó trận chiến giữa Emma Valoris và Mohini Agatha. Trận đấu giữa hai thiếu nữ đã diễn ra đến gần một tiếng. Và tình hình vẫn còn đang khó phân định thắng thua.

Mohini và Emma đứng ở hai rìa đấu trường, trên tay mỗi người là một cây trượng phép đồ sộ có đính đá ma thuật lớn.

Trên sân đấu lúc này là luồng sóng ma lực Thổ và Thủy đang điên cuồng nuốt chửng và triệt tiêu nhau. Sức lực cả hai đều đã dần chạm đáy.

Aerion bên ngoài quan sát trận chiến, cậu ta cũng thoáng bất ngờ:

"Không ngờ Mohini Agatha cũng mạnh đến vậy. Dù không thuộc lớp quý tộc nhưng sức mạnh lại rất kinh khủng.”

Trên khán đài, ngài Đệ Ngũ Dermot Charles và vợ của mình đang cổ vũ cho con gái ở phía dưới.

Dermot lo lắng:

"Chết thật… Mohini đã gặp khắc hệ mà còn thua thiệt về trữ lượng ma lực nữa chứ…”

Vợ ông cũng lo lắng nói:

"Đúng là xui thật… mới đầu đã gặp đối thủ mạnh như vậy rồi…”

Galvin nhìn phản ứng của nhà Charles thì cũng phải thầm kính nể:

"Dù cho có ba là Kỵ sĩ Hoàng Gia, ông nội là Quân sư của Vương Quốc nhưng vẫn không hề gian lận mà sắp xếp bảng dễ thở nhỉ. Tinh thần chính trực này thật đáng nể. Mohini đúng là rất mạnh, nhưng có lẽ trận này Emma thắng rồi.”

…..

Mohini thôi động ma pháp ‘Pháo Đài Thiên Không’ đang lơ lửng trên bầu trời để bắt đầu gây áp lực cho Emma và tìm thời cơ dứt điểm.

Cột trụ hình thoi bắt đầu chuyển động, tiến sát lại gần đến Emma. Áp lực lên cơ thể ngày càng nhiều khiến Emma cảm thấy khó khăn trong việc trụ vững.

Nhưng đúng lúc này, Emma lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Oành…

Một vòi rồng cuồn cuộn lao thẳng xuống mặt đất, bao trọn lấy Pháo Đài Thiên Không, triệt tiêu phần lớn tác dụng đáng sợ của nó.

Mohini bất ngờ nhìn lên bầu trời:

"Đây là… Tinh linh bản mệnh của Emma…”

"Hóa ra nó nãy giờ không bị thương mà là trốn lên tận tầng mây để giúp Emma thôi động hợp chiêu sao…”

Ma lực hệ Thủy tuôn trào, Emma hoàn thành việc niệm hợp chiêu dứt điểm: Đại Thủy Ngục Trận.

Mặt đất bắt đầu nứt toác, hàng loạt thác nước trào lên vây công lấy Mohini ở chính giữa, mọi ma pháp hệ Thổ đều bị hóa giải ngay tức khắc.

Mohini cố gắng thôi động ma lực nhưng mọi thứ gần như vô dụng. Cô nàng ngước khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện nhìn lên bầu trời:

"Cậu mạnh thật đấy, Emma. Tôi thua rồi.”

Đại Thủy Ngục Trận cứ thế siết chặt vòng vây rồi hóa thành hình hài của một con cá mập lớn, nuốt chửng lấy Mohini.

Oành…

Một vụ nổ rúng động trời đất vang lên, phá hủy hơn một nửa đấu trường rộng lớn. Toàn thể người đang xem đều nín thở chờ đợi kết quả.

Hơi nước dày đặc tan đi, Mohini khó nhọc trụ vững nơi đống hoang tàn. Thân người ướt sũng, thể lực cũng đã chạm đáy. Nhưng không vì thế mà Mohini đầu hàng ngay, ít nhất cô nàng cũng đã trụ qua được đòn đánh mạnh nhất của đối thủ.

Lúc này, hàng loạt mũi tên nước đã bao vây lấy Mohini. Emma từ từ khó nhọc tiến tới với sự tôn trọng sâu trong thâm tâm:

"Cậu mạnh lắm, Mohini. Dù cho có bị khắc hệ nhưng cậu cũng đã có nhiều lần suýt thắng tôi.”

Mohini gật đầu, đôi mắt đầy mãn nguyện nhắm lại rồi gục ngã.

Trọng tài sau đó đợi qua một phút, khi thấy Mohini đã không thể chiến đấu được nữa thì mới tuyên bố:

"Mohini Agatha mất khả năng chiến đấu. Emma Valoris chiến thắng!”

Cả khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay:

"Trận này mãn nhãn lắm!”

"Chúc mừng Emma!”

"Ôi Mohini… con đã làm tốt rồi…”

“...”

Emma thu lại ma pháp, cô nàng thu lại Tinh linh bản mệnh vào trong Căn Nguyên rồi đỡ Mohini đứng dậy.

Mohini trụ vào người Emma rồi nói:

"Chà, cậu còn nhiều sức vậy.”

Emma phì cười:

"Cũng đâu còn mấy đâu. Giờ đến phòng y tế rồi đánh một giấc cho đã thôi~”

Mohini gật đầu chấp thuận:

"Ý này hay đấy.”

Cứ thế cả hai cô gái cùng nhau bước ra khỏi đấu trường.

Khi trận đấu cuối cùng trong ngày kết thúc, phó hiệu trưởng Forward Hanna cũng thông báo:

"Vậy là đã kết thúc vòng đầu của mỗi nhánh, các học viên được vào vòng bán kết sẽ được nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày. Các trận bán kết sẽ được diễn ra theo thứ tự như sau:”

"Trận 1: Vincent Ethans đấu với Gael Fenco.”

"Trận 2: Cain Hanna đấu với Anasta Royal.”

"Trận 3: Aerion Valoris đấu với Emma Valoris.”

"Chúc các em nghỉ ngơi tốt để có sức cống hiến hết mình cho giải đấu. Xin cảm ơn tất cả khách mời đã đến tham dự trường thi!”

Toàn thể khán đài đều đồng loạt đứng lên vỗ tay. Sau đó ai nấy đều lịch sự xếp hàng để rời đi.

…..

Đến buổi trưa, Anasta theo thường lệ đi đến khu vực ăn uống. Khi lấy xong đồ ăn, cậu ta bắt gặp một người quen thuộc đang vẫy tay với mình, đó là Gael.

Anasta cũng không né tránh mà tiến đến chỗ Gael đang ngồi rồi đặt 3 đĩa thức ăn lớn xuống bàn.

"Khỏe lại thật chưa đó? Chưa gì mà cậu đã đòi đi dạo rồi.” Gael lên tiếng.

Anasta gật đầu:

"Khỏe lại thật rồi, cậu không cần lo quá đâu.”

"Mà này, lúc cậu đi thì có một trận hay lắm đấy.”

"Trận Mohini và Emma sao?” Anasta suy nghĩ một lúc rồi nói.

Gael gật đầu:

"Ừm, trận đó kéo dài tận 1 tiếng ấy. Hai người đó đúng là vừa đẹp vừa mạnh mà.”

"Kéo dài tận 1 tiếng cơ à?" Anasta khẽ giật mình, đũa trên tay khựng lại. Cậu thầm tính toán trong đầu:

"Mình đây đánh với Felix thì đến cả bản thân và Helena đều gần như muốn cạn kiệt. Đây là hai người đó đánh tận 1 tiếng. Sức lực của những thiên tài đúng là đáng sợ. Nguy thật… Cain cũng có khác gì Emma đâu chứ…”

Gael thở dài:

"Sắp tới là đấu với Vincent rồi… chắc tôi thua mất…”

Ánh mắt Anasta lúc này đột nhiên sắc lại:

"Gael, cậu nhất định phải thắng cho tôi. Tôi muốn có cơ hội đấu với cậu.”

Gael cơ mặt giật giật vài cái:

"Này, cậu không phải sợ Vincent đấy chứ?”

Anasta lắc đầu:

"Đâu có, chỉ là muốn đấu với cậu thôi.”

Gael thả lỏng người, lưng dựa vào ghế:

"Nói chung là tôi sẽ cố hết sức mình. Cậu cũng liệu mà vậy đi. Có thua cũng phải thua một cách vinh quang đấy!”

Anasta nhìn vào đôi mắt rực lửa của đối phương, khóe môi khẽ hiện một nụ cười:

"Đương nhiên rồi.”

Lúc này, một bóng nữ tiến đến rồi đặt khay đồ ăn bên cạnh Anasta. Cả hai người đều bất ngờ nhìn sang bên cạnh.

Amerlis mỉm cười:

"Chào hai cậu.”

Anasta ngồi xích sang một bên để nhường rồi nói:

"Trùng hợp vậy, giờ cậu cũng đi ăn sao?”

"Ừm.” Amerlis gật đầu:

"Mà cũng chúc mừng cậu nha, trận đó cậu đánh hay lắm.”

"Cảm ơn. Cũng chỉ là có chút may mắn thôi.” Anasta đáp.

Gael nhìn hai người nói chuyện thân thiện với nhau như vậy cũng có chút thắc mắc:

"Đây là ‘bạn gái’ cậu sao, Anasta?”

Amerlis nghe vậy thì đỏ mặt:

"Không… không phải…”

Anasta lắc đầu:

"Bạn vô tình quen trong kỳ thi thôi.”

Gael gật gù:

"Quen trong kỳ thi sao? Hai người quen nhau thế nào vậy?”

"Có hợp tác với nhau một chút ấy mà.” Anasta đáp.

Amerlis phì cười:

"Hợp tác 3 phần, trở mặt đánh nhau 7 phần.”

Gael nghe vậy cũng chỉ biết thầm nể phục:

"Cái này còn thân nhau được cũng tài đấy…”

Ba người đang vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ thì một bóng dáng bất ngờ xuất hiện. Người này không phải là một học viên nhỏ bé, cũng không phải là ai đó bình thường. Mà đó chính là Đệ Tứ Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia – Derick Royal.

Đồng tử Anasta co lại, miệng cậu theo bản năng thốt lên hai tiếng:

"Phụ thân…”

Derick Royal tay cũng bưng một đĩa thức ăn lớn, trước bao ánh mắt tò mò và kính trọng khác đang chú ý tới, ông ta nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chỗ này có vẻ đẹp đấy, có thể cho ta ngồi ăn cùng được không?”

Derick vừa nói vừa nhìn Amerlis, như thể muốn ngồi cạnh cậu quý tử của mình.

Amerlis như hiểu ý mà cầm dĩa đồ ăn của mình đứng dậy:

"Dạ mời ngài ngồi ạ…”

Dứt lời, Amerlis run rẩy tiến đến phía đối diện ngồi bên cạnh Gael.

Derick hài lòng mỉm cười:

"Cảm ơn cô bé.”

Sau đó, ông ta liền ngồi xuống bên cạnh Anasta:

"Đã lâu không gặp, Anasta.”

💬 Bình luận (0)