🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đầu Thất Phục Sinh

Ch.3: Hồi 1 :Tử Yên Quy Thất : Phần 1- Chương 2: Đệ Đệ Hà Tại?

~6 phút đọc · 1020 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái ánh nhìn đầy thích thú của kẻ đứng ở cửa như một lưỡi dao vô hình rạch đôi bầu không khí ngột ngạt của căn nhà, mâm cơm thịt người vẫn nghi ngút khói, vũng máu sẫm sệt dưới góc bếp vẫn vo ve tiếng ruồi nhặng, cái không gian tù mù của ngọn đèn dầu dường như đang co rúm lại trước cái bóng lù lù bên cánh cửa gỗ, Lạc Linh đứng đó, khuôn mặt dính đầy máu tươi bỗng chốc méo mó một cách dị dị, đôi mắt đờ đẫn hoàn toàn không có tiêu cự bỗng híp lại, một tiếng cười khúc khích lọt qua kẽ răng, nhưng rồi ngay lập tức, khóe mắt cậu lại rỉ ra một giọt nước mắt ấm ức chảy dài hòa vào dòng máu tanh nồng, cậu ấy đang cười hay đang khóc nhỉ, hay là cả hai cái thứ cảm xúc điên loạn ấy đang cấu xé nhau dưới lớp da mặt tái nhợt kia, dường như cái tâm trí ngây thơ của cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang cố bấu víu lấy chút ký ức sót lại, nhưng sâu thẳm dưới cái vỏ bọc tội nghiệp đó, một thứ gì đó âm u, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn đang chực chờ nuốt chửng tất cả, có lẽ là oán niệm của nguyên chủ thân thể này chăng, hay là một loài quỷ dữ được sinh ra từ làn khói tím Tử Yên ngoài kia
Cạch, cạch...
Đôi chân trần gầy gò của Lạc Linh lầm lũi bước qua vũng máu, từng ngón chân giẫm lên đống mẩu vụn nội tạng dưới sàn nghe sột soạt, âm thanh khô khốc ấy như những nhát búa nện thẳng vào màng nhĩ tàn tạ của hai con người đang co rúm ở góc tường, cậu ấy không hề tức giận, cũng chẳng hề lao vào cắn xé như một con thú hoang, cậu chỉ lầm lũi tiến lại gần bằng một sự dịu dàng đầy quái dị, rồi trước sự kinh hoàng tột độ của hai kẻ thủ ác, Lạc Linh quỳ thụp xuống nền đất ẩm mốc, dang đôi tay đầy máu me ôm chặt lấy cả hai người vào lòng, cái ôm siết mạnh đến mức xương sườn của người đàn bà kêu lên răng rắc, hơi lạnh từ cơ thể chết chóc của cậu xộc thẳng vào da thịt họ, khiến đống mỡ nhờn nhợt dính trên kẽ răng họ như đông cứng lại, cậu kề sát khuôn mặt vấy máu vào tai người cha hờ, thầm thì bằng chất giọng khàn đặc, ngây ngô đến rợn tóc gáy: "Bố, mẹ, con về rồi, hôm nay đi học mệt lắm, tai con cũng đau nữa, nhưng mà... tại sao bố mẹ lại sợ hãi thế? Em trai đâu?"
Lời hỏi han ngoan ngoãn ấy lọt vào tai hai kẻ ăn thịt người như một sắc lệnh gọi hồn từ dưới đáy mồ, nhưng khoan đã, cậu ấy thật sự có em trai sao... cái tiếng thì thầm mông lung từ một cõi xa xăm nào đó bỗng chốc lọt vào tâm trí, nghe như tiếng dòi bọ rúc rỉa bên trong hốc mắt, hay như một luồng suy nghĩ lệch lạc tự dưng trỗi dậy trong đầu giữa cái bầu không khí sực mùi máu và dầu hỏa tù mù, câu hỏi lửng lơ ấy vừa chợt lóe lên như một sự hoài nghi vô hình, thì ngay lập tức, mọi thứ xung quanh căn phòng bếp tăm tối bỗng chốc khựng lại một cách quái dị, ngọn lửa đèn dầu vàng vọt tắt lịm trở nên lạnh ngắt, đống ruồi nhặng vo ve trên mâm cơm cũng chết trân giữa khoảng không với những chiếc cánh gãy nát, và rồi tất cả những mảng màu neon xa hoa hay khói tím dị thường ngoài kia đều bị một bàn tay vô hình xóa sạch, thế giới dường như vừa bị lật sang một trang truyện giấy cũ kỹ chỉ còn trơ trọi một màu xám xịt, xơ xác và thối rữa, chính trong cái khoảnh khắc vạn vật ngưng đọng ấy, đôi mắt đờ đẫn hoàn toàn không có tiêu cự của Lạc Linh bỗng chốc dời khỏi khuôn mặt cắt không còn giọt máu của người mẹ hờ, cậu từ từ quay đầu lại, một góc chín mươi độ đầy gãy gọn, những tiếng
rắc... rắc...
của xương cổ bẻ gập vang lên khô khốc, cái hướng nhìn trống rỗng và im lặng đến rợn người ấy đâm xuyên qua vách tường đất xám tro, xuyên qua cả bóng tối vô tận để đưa mắt nhìn trân trân về phía Người, từ một bên tai phải điếc đặc óc cậu, một dòng mủ đặc màu đen trộn lẫn với những con dòi trắng hếu bắt đầu lúc nhúc trào ra, chảy dọc xuống chiếc cổ gầy gò rồi rơi xuống sàn nhà thành những tiếng
bạch... bạch...
nghe tởm lợm vô cùng, cậu ấy cứ đứng im lìm như một pho tượng chết chóc, đôi môi tái nhợt ngậm chặt không hề mở miệng, chỉ có ánh nhìn đờ đẫn ghê rợn kia là đóng đinh thẳng vào người, trong khi đó, cái giọng điệu lạc lối đầy oán khí của người dẫn chuyện từ hư không lại tiếp tục găm thẳng vào sâu trong não trạng, một lời nhắc nhở u uất và điên loạn như đang dùng móng tay bới móc vào màng nhĩ, nhớ lại đi, cậu ấy có em trai, em trai, em trai... cái từ ấy cứ lặp đi lặp lại mông lung, sực lên mùi hôi thối của xác chết lâu ngày bị phân hủy, để rồi ngay sau đó, cái tiếng thì thầm xa xăm đầy nhớp nhúa ấy lại khẽ lay động một cách mơ hồ, tựa như một bàn tay lạnh ngắt đầy nhớt bẩn đang vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má người nhằm dập tắt đi mọi sự nghi ngờ của thế gian, à đúng rồi, cậu ấy có em trai mà...

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự