****"~~Tôi là Lạc Linh, đã từng là con người... Còn bây giờ, tôi vẫn là một "con người" thôi~~"
Nhưng có thật thế không?
Nếu người nhìn thấy cậu ấy, cầu xin người đừng gọi tên cậu ấy, Lạc Linh đấy, chưa chắc đã là Lạc Linh này, mà người đó biết đâu, thưa người, rồi... mà thứ đó... à không, mà cậu ấy chắc cũng đã qua đầu thất rồi nhỉ
...
"Lạc Linh ơi, xuống sân học thể dục đi chơi với tụi tao nè!"
Mấy đứa con gái trong lớp đứng ở cửa phòng học í ới gọi vọng vào, Lạc Linh chỉ uể oải xua xua tay ra hiệu từ chối, cậu chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn tận hưởng chút không gian yên tĩnh này, đợi tụi nó kéo nhau đi hết, cậu liền nằm gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại định chợp mắt một lát trong căn phòng trống không
Đùng!
Một tiếng nổ xé toạc bầu trời, không phải sấm sét thông thường, đó là một màn sóng âm chấn động kinh hoàng xộc thẳng vào không gian, Lạc Linh thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau nhói như đâm xuyên qua màng nhĩ, tai phải của cậu lập tức điếc đặc, máu tươi trào ra ồ ạt, cậu mất đi ý thức ngay lập tức
Khi ý thức quay trở lại, tai phải của Lạc Linh đã hoàn toàn im bặt, chỉ còn một dòng chất lỏng ấm nóng, tanh nồng cứ thế rỉ ra, chảy dọc xuống cổ
Đầu óc cậu trống rỗng, Lạc Linh khó nhọc đứng dậy, nhìn dáo dác xung quanh rồi tự hỏi: "Đây là đâu? Mình là ai? Tại sao mình lại ở đây?"
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, một cơn đau buốt nhói từ lỗ tai xộc thẳng lên đại não làm cậu nhăn mặt: "Ây da, tai mình đau quá..."
Qua tầm nhìn đỏ thẫm của một bên mắt bị dính máu, Lạc Linh chẳng nhận ra thứ gì xung quanh cả, nhưng kỳ lạ thay, đôi chân cậu lại tự động bước đi một cách vô thức, nó cứ rẽ trái, rồi rẽ phải, di chuyển hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp để đi qua những con hẻm chật hẹp, sực mùi ẩm mốc của khu ổ chuột Phân khu 9
Trong đầu Lạc Linh lúc này, chỉ còn sót lại đúng một mảnh ký ức mơ hồ: Bố mẹ cậu nghèo lắm, nhưng họ cực kỳ yêu thương cậu, họ luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, bản năng thôi thúc cậu phải chạy thật nhanh về nhà, về với vòng tay ấm áp của bố mẹ để tìm kiếm sự cứu giúp
Cạch
Đôi bàn tay đầy máu của Lạc Linh run rẩy đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc ra, cậu loạng choạng bước vào nhà, trong phòng khách, mùi thức ăn luộc bốc lên nghi ngút xen lẫn mùi dầu hỏa tù mù từ chiếc đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt
Đôi vợ chồng nghèo khổ đang ngồi bên mâm cơm, trên chiếc mâm gỗ cũ kỹ, đĩa thịt luộc vẫn còn bốc khói nghi ngút
Thế nhưng, khoảnh khắc họ ngước lên nhìn thấy cậu - đứa con trai người đầy máu me lù lù xuất hiện ở cửa - sắc mặt của cả hai lập tức cắt không còn một giọt máu, người đàn ông dốc sức bò lùi về phía góc phòng, đôi tay run rẩy quờ quạng làm đổ cả bát đũa, người đàn bà thì đã tè cả ra quần, miệng há hốc không ra hơi, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng tột độ
Mười mươi là chính tay họ đã đè đầu cậu xuống nước cho đến khi buồng phổi nổ tung, rồi cái xác tím tái của đứa con nuôi mười bảy năm được kéo lên, vì cái đói hoành hành đến mức điên cuồng, lòng nhân tính của hai con người đã bị gặm nhấm sạch sành sanh bởi tiếng ruột gan cồn cào, họ lột da, xẻ thịt, dùng con dao phay cùn chặt vụn từng khúc xương của cậu ra rồi tống tất cả vào chiếc nồi gang đóng đầy muội than bếp
Trên chiếc mâm gỗ cáu bẩn, đĩa thịt luộc vẫn còn bốc khói nghi ngút, những thớ thịt người chuyển sang màu tái nhợt, lớp mỡ nổi lềnh bềnh, sực lên một mùi ngai ngái, tanh nồng trộn lẫn với mùi dầu hỏa, dưới sàn nhà góc bếp, những mẩu vụn nội tạng và vũng máu sẫm sệt còn chưa kịp dọn, ruồi nhặng bắt đầu bu kín, vo ve như một đám tang tăm tối, đôi vợ chồng hờ đang nhai ngấu nghiến thứ thịt xương ấy, máu và nước luộc nhờn nhợt còn dính đầy trên kẽ răng và khóe môi
Họ đang ăn thịt cậu, thì cậu lại lù lù đứng đây
Kẻ đang đứng ở cửa mỉm cười, một nụ cười âm u, lạnh lẽo đến tận xương tủy, đôi mắt nó đờ đẫn, hoàn toàn không có tiêu cự, nhìn đĩa thịt trên bàn bằng ánh mắt đầy thích thú
933