Nghe câu trả lời, cả hai bất ngờ, vì không thể tin được, khi nguồn áp lực cũng không quá mạnh, có thể chỉ ngang với Kensei, người đã xuất hiện trong trận ở đấu trường ngày hôm qua. Thấy thế, Hoàng Kỳ ảo tưởng bản thân có thể chiến thắng được Kiếm Vương, điều đó sẽ dễ dàng moi thông tin. Phía bên kia, Taki sắp quỳ xuống bái kiến Kiếm Vương, thì đột nhiên Hoàng Kỳ lao thẳng vào, một cú đâm thường, Kiếm Vương bất ngờ, nhưng một cái chớp mắt, ông ta đã đứng sau cùng thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ. Taki thét to lên nhằm đánh lạc hướng, khi sát khí của Keno tỏ ra lúc này là quá lớn. Nó khiến Hoàng Kỳ và Taki đứng chôn chân tại chỗ không thể cử động.
- Các ngươi đến đây để làm gì?
Nguồn sát khí như thể tỏa ra nặng hơn, từng câu, từng chữ đều tăng thêm sức nặng. Đứng trước cơ hội xuống địa ngục, Hoàng Kỳ bắt đầu hồi tưởng.
Trong một lớp học nào đó, có hoa bay phấp phới dưới sân trường, cùng những đứa học sinh chạy vui đùa.
- Đến đây để làm gì?
Lặp lại câu hỏi, kéo Hoàng Kỳ trở về ván cờ thực tế. Taki với thế quỳ lên tiếng trả lời.
- Thật ra chúng tôi đến từ vương quốc Okami, theo lệnh của Nguyên Sói, chúng tôi cần tìm một người ở Thánh Địa Kiếm này.
- Tìm người?
- Đúng vậy, hiện tại Okami đang gặp một vài vấn đề, nên chúng tôi cần gấp rút tìm cho ra người đó, chỉ cần tìm ra, chúng tôi hứa sẽ không làm gì gây tổn hại cho đất nước này.
- Ra vậy, vì ta và Nguyên Sói có quen biết nhau, nên ta tha chết cho hai ngươi.
Giảm dần sát khí, cùng lúc thu thanh kiếm về, Taki ngay lập tức chạy về phía Hoàng Kỳ. Trong thế đứng, cậu ta đã mất luôn cả ý thức, không bất ngờ vì nguồn sát khí của một đế vương là cực kì mạnh. Theo Taki, nó chỉ là 10% sức mạnh. Việc đứng gần với nguồn sát khí khủng khiếp mà Kiếm Vương đem lại, không bất tỉnh cũng là lạ.
- Ta khá bất ngờ, cậu ta đã dùng ma lực bao bọc toàn bộ cơ thể để chặn một phần sát khí của ta.
Lời khen ngợi của Kiếm Vương làm cho Taki bất ngờ, cô cũng không nghĩ đến việc sẽ dùng ma lực để chống lại sát khí. Nói rồi, Kiếm Vương kêu Taki đi theo mình, còn ông thì khiêng Hoàng Kỳ lên vai rồi ông phóng đi cực kì nhanh. Taki khó khăn đuổi theo, họ băng qua khu D đến thẳng khu A nơi nhà của Kiếm Vương, cả hai dừng lại rồi Kiếm Vương bảo Taki theo ông vào trong. Tại nhà của Kiếm Vương, nơi xung quanh chỉ có kiếm và kiếm, còn lại đều khá sơ sài, có cái ghế cũng trông cực kì tả tơi.
- Đừng bận tâm, ta không thích những thứ lộng lẫy, với ta dù là kiếm gỗ còn quý hơn một bộ đồ.
Taki đơ cái mặt ra, chẳng hiểu Kiếm Vương vừa nói cái quái gì, Keno thả Hoàng Kỳ xuống, người đã ngủ phè phè. Taki nhìn chỉ biết ước, mình thì phải trò chuyện với người mạnh nhất ở đây, mà cậu ta lại ngủ sung sướng. Kiếm Vương ngồi lên chiếc ghế đặt ở nơi cao nhất, Taki bắt đầu quỳ xuống.
- Được rồi, hãy kể cho ta nghe tất cả mọi thứ đi.
Sau câu nói, Taki bắt đầu thuyết trình về những thứ đã diễn ra, cùng hành trình mà mệnh lệnh Nguyên Sói giao cho.
Mở mắt ra, Hoàng Kỳ thấy bản thân đang ở lớp học, thấy cả bản thân đang chọc các bạn nữ và bị dí đánh, như thể cậu đã quay về thế giới. Đột nhiên có thứ gì đó kéo cậu thẳng vào một cổng không gian, cậu định dùng ma lực, nhưng cảm giác sử dụng nó đã biến mất hoàn toàn. Để rồi bay thẳng vào cổng không gian mà không thể phản kháng. Mở mắt, cậu đang đứng ở trước cổng trường, nơi mà cậu đã đánh nhau với Kiệt.
- Tao nói cho mày biết, Ngân là của tao, đừng tưởng vì một cái nắm tay mà tưởng Ngân thích mày.
Hoàng Kỳ thét lớn vào mặt Kiệt một câu khẳng định, Kiệt không chút e dè, chửi thẳng mặt Hoàng Kỳ.
- Mày thì được cái mẹ gì? Chỉ biết mượn sách khi quên, ra chơi là đi chơi kệ cô bạn gái đang mệt vì áp lực, mày không quan tâm được đến nó thì để tao.
Câu gắt gỏng Kiệt chửi thẳng vào mặt Hoàng Kỳ, khiến sợi dây bình tĩnh đứt lìa. Nóng máu, cả hai lao vào ẩu đả với nhau. Hoàng Kỳ đứng một bên mà trầm tư, khi nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày cậu nhận ra không thể tiếp tục tình yêu học đường của mình. Rồi cổng không gian lại xuất hiện. Lần này nó không kéo cậu vào như thể đã biết cậu sẽ tự đi vào, mặc kệ cuộc chiến của quá khứ đang diễn ra. Cậu đi vào cổng không gian.
Được dịch chuyển tới băng ghế đá, ngày hôm sau của cuộc chiến, Kiệt đi tới ngồi cạnh Hoàng Kỳ, rồi bắt đầu trò chuyện.
- Thật sự đấy, tao chỉ muốn tốt cho cả hai. Mày không cố gắng vì nó, không nghĩ cho nó, không quan tâm cho nó. Mày không nghĩ như vậy là ích kỷ à?
Hoàng Kỳ tiếp tục im lặng, là tiền đề cho sự thông não của Kiệt.
- Nó là bạn tao, mày cũng vậy, nó tâm sự với tao về mọi thứ, nó cứ bảo là mày vô tâm với nó, có hôm nó còn buồn và khóc luôn trên lớp, Ngân nó tưởng mày biết, nhưng mày lại chạy ra đi chơi ở bên ngoài.
- Này, tao thật sự nghĩ tao làm tốt nhất có thể rồi.
- Tao nói thật đấy, tao không ghét mày, chỉ là tao tội cho nó mà thôi, cứ suy nghĩ lại những gì tao nói đi.
Cuộc trò chuyện có thể dài hơn, nhưng cổng không gian đã mở ra thêm lần nữa, lần này là tới nơi xa lạ, một nơi thuộc về thế giới khác. Cậu bị đưa đến nơi kì lạ, xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng, cả nơi mà cậu đứng cũng chỉ có màu trắng. Nhìn kĩ lại, cậu thấy có người ngồi phía trước, một thanh niên lực lưỡng, với bộ quần áo tả tơi, trên bộ đồ là những chỗ rách nát nhiều vị trí. Cảnh giác, Hoàng Kỳ thủ sẵn ngọn lửa trên tay, cậu từ từ tiến gần lại người đang đứng trước mặt. Anh thanh niên kia đứng dậy, quay người lại, từ từ tiến về phía Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ thủ thế, như thể sẽ có một trận đấu diễn ra. Thanh niên bí ẩn giơ tay lên, chỉ với một cái búng tay, ngọn lửa trên tay Hoàng Kỳ biến mất hoàn toàn. Bất ngờ với hành động vừa rồi, Hoàng Kỳ lùi lại một bước.
- Này, không cần phải sợ như vậy, ngồi xuống đây đi, tui kể cho nghe.
Nói rồi, thanh niên bí ẩn ngồi luôn tại chỗ, thấy vậy, Hoàng Kỳ cũng ngồi xuống, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau.
- Thật ra, nơi đây được tạo thành từ ma lực, một chiêu thức ở tương lai đã đánh thẳng vào quá khứ, và chúng trúng cậu. Trùng hợp làm sao, lúc này cậu đang ở đây, đồng nghĩa khi nó trúng cậu trong một tích tắc, cậu cũng đã ngất xỉu.
- Thật ra tôi bị ngất vì sát khí của tên Kiếm Vương chết tiệt kia.
Nói đến đây, thanh niên kia dừng lại một chút như đang suy nghĩ về cái gì đó, Hoàng Kỳ lại có cảm giác quen thuộc nào đó tỏa ra từ phía đối diện.
- Nào, ngồi xuống đi, rồi tôi giải thích cặn kẽ cho.
- Ý anh là trong lúc bất tỉnh em đã trúng chiêu từ ở đâu mà rơi này trong đây.
- Chiêu của tương lai ấy mà, nếu xem Doraemon thì chắc cậu phải biết chứ nhỉ. Thật ra có vài điều ở tương lai ảnh hưởng đến quá khứ, vì vậy tui ở đây để sửa lỗi, xong việc tui sẽ về lại tương lai. Nhưng may mắn có cơ hội nên tôi sẽ nói chuyện với cậu một tí.
- Khoan đã, là sao, chưa hiểu.
- Ahhhhh shiba, như này, tóm lại không gian này là lỗi ở tương lai, nên tui tới đây để sửa chữa, hết, hiểu chưa?
- À hiểu rồi, vậy khi nào tui quay về thực tại?
- Tí nữa, baby à, được rồi, để tui giúp ông một tí nhá.
Nói rồi, thanh niên đứng, bắt đầu tiến gần đến Hoàng Kỳ, anh đặt tay lên vai, và rồi thứ gì đó đã chảy qua cơ thể, Hoàng Kỳ giật mình, giãy đành đạch lên.
- Ngoan nào, tê tê thôi.
Nói xong, anh làm lại hành động cũ, lần này Hoàng Kỳ đã ngồi yên, kệ luôn thanh niên kia làm gì làm. Vẫn là cảm giác tê tê đó, chịu hết nổi, Hoàng Kỳ định giãy thêm lần nữa. Đột nhiên xung quanh xuất hiện những sợi dây lửa trói hết tứ chi lại. Không thể giãy, Hoàng Kỳ bất lực ngoan ngoãn. Sau khoảng thời gian, anh để tay khỏi vai Hoàng Kỳ, cơn tê tê dừng lại, đột nhiên cơ thể Hoàng Kỳ bừng lên ma lực, ma dừng.
- Hãy sử dụng nó hợp lý nhé.
Hết câu, Hoàng Kỳ cũng biết mình sắp tỉnh dậy, cậu gật đầu cảm ơn rồi nhắm mắt lại chờ tỉnh dậy, đột nhiên cậu nhớ đến điều gì đó.
- Doraemon, baby? Này, khoan đã, anh là ai vậy?
Một ánh sáng kéo cậu về phía sau, cố gắng chống lại sự thức giấc nhưng bất lực. Hoàng Kỳ bị kéo về thực tại, tỉnh dậy, nguồn ma lực trong mơ vẫn đang chảy bừng bừng xung quanh cậu. Kệ luôn ông Kiếm Vương ở kia, cậu nhắm mắt lại, kìm hãm nguồn ma lực xuống, xong rồi nhớ lại người thanh niên kia. Một sự bí ẩn kì lạ, cảm giác cực kì thân quen đó cứ ám cậu từ mơ đến đời. Dù cố nhưng không thể nhớ được mặt, thở dài một hơi, dồn sự chú ý đến Kiếm Vương. Quay mặt sang Taki đang quỳ, Hoàng Kỳ từ từ ngồi xuống, quỳ một chân xuống chào Kiếm Vương.