Công việc chép năm mươi bản kinh văn nhập môn bắt đầu ngay chiều hôm đó.
Người thuê là một đệ tử ngoại môn tên Lưu Tấn, hơn Trần Vũ vài tuổi, làm việc ở khu bán giấy bút phía nam. Hắn không tự mở cửa hàng nhưng chuyên gom những thứ đệ tử mới thường cần: giấy, mực, bút hạ phẩm, bản chép công pháp nhập môn, sổ ghi quy củ ngoại môn. Lời không cao, nhưng số lượng đều. Theo lời Vương Đạc, loại người này “không kiếm một viên lớn, chỉ kiếm một góc nhỏ trên mỗi người, rồi chờ người đủ nhiều”.
A Văn nghe xong liền hỏi: “Một tháng hắn bán bao nhiêu bản?”
Vương Đạc không biết.
“Vậy ngươi khen mô hình làm gì?”
“Ta nhìn ra.”
“Không có số thì nhìn kiểu gì?”
Hai người vừa bắt đầu đã sắp cãi.
Trần Vũ ngồi ở bàn, mở bản mẫu Lưu Tấn đưa tới.
Đó là một cuốn mỏng tên Ngoại Môn Tập Bút Yếu Lược, nội dung không phải công pháp thật sự, chỉ là những kiến thức cơ bản cho đệ tử mới: cách cầm bút, cách dưỡng đầu bút, phân biệt Mặc Khí tạp và Mặc Khí ổn, những điều cấm khi mới mở Nghiên Trì, vài đoạn quy củ về Tập Bút Đường.
Một bản khoảng tám trang.
Chữ không nhiều.
Nhưng mười hai bản là gần trăm trang.
Trần Vũ đọc hết một lượt.
“Không được sai chữ.” Lưu Tấn nói. “Sai một chữ, cả trang bỏ.”
A Văn lập tức hỏi: “Giấy ai chịu?”
“Người chép.”
“Ban đầu không nói.”
“Quy củ vẫn vậy.”
“Quy củ ở đâu?”
Lưu Tấn nhìn hắn.
A Văn nhìn lại.
Vương Đạc lập tức chen vào: “Một trang giấy bao nhiêu?”
“Ba đồng.”
A Văn tính rất nhanh.
“Có thể chấp nhận.”
Lưu Tấn có vẻ không hiểu tại sao câu chuyện vừa có nguy cơ thành tranh chấp lại kết thúc chỉ vì ba đồng.
Hạ Vũ ngồi bên cạnh hỏi: “Nếu mực lem do giấy?”
“Ta chịu.”
“Nếu do tay?”
“Các ngươi.”
“Làm sao phân?”
“Nhìn là biết.”
A Văn lại định hỏi.
Trần Vũ kéo một tờ giấy trắng tới trước mặt cậu.
“Chép đi.”
“Ta chỉ muốn rõ.”
“Ngươi hỏi nữa người ta đổi nhóm khác.”
A Văn im.
Lưu Tấn nhìn Trần Vũ, có vẻ hài lòng hơn.
“Ba ngày giao.”
“Không phải hai?” Vương Đạc hỏi.
“Ba.”
“Vậy sao ngươi nói gấp?”
“Ta không nói gấp.”
Vương Đạc quay sang Trần Vũ.
“Ta nhớ hắn nói gấp.”
“Ngươi tự nói.”
“À.”
Lưu Tấn bắt đầu thấy nhóm này không đáng tin.
Nhưng tiền đã nói xong, giấy mực cũng phát, cuối cùng vẫn để lại năm mươi bộ giấy rồi đi.
Hạ Vũ không chép chính.
Cậu phụ cắt giấy, xếp trang, đánh dấu số thứ tự và phơi mực. Tiền công thấp hơn ba người còn lại, nhưng không phải tự chịu giấy sai. Hạ Vũ rất hài lòng.
Trần Vũ nhận mười ba bản.
Vương Đạc mười ba.
A Văn mười hai.
Hai bản còn lại chia thêm nếu ai xong trước.
“Ta lấy trước.” A Văn nói.
Vương Đạc lập tức phản đối.
“Dựa vào gì?”
“Ta viết nhanh.”
“Chưa thi.”
“Thi.”
Hai người lấy giấy.
Trần Vũ không tham gia.
Hắn mài mực.
Công việc này nghe đơn giản, nhưng sau khi viết trang đầu hắn mới nhận ra khó hơn dự tính.
Không phải chữ khó.
Mà là phải chép chính xác nhưng không được để thói quen tu luyện chen vào.
Người tu Bút Đạo viết lâu sẽ tự hình thành nhịp riêng. Một số chữ chỉ cần hạ bút là Mặc Khí vô thức đi theo. Đặc biệt những chữ thường luyện.
Trong bản mẫu lại có rất nhiều chữ như “Tĩnh”, “Mặc”, “Ý”, “Bút”, “Nhẫn”.
Trần Vũ chép tới chữ “Nhẫn” đầu tiên, cổ tay tự nhiên chậm lại.
Chỉ một chút.
Nhưng hắn lập tức dừng.
Không phải vì chữ sai.
Mà vì Đạo ý của hắn vừa muốn đi vào.
Nếu chỉ một sợi nhỏ, người thường chưa chắc nhận ra. Nhưng một bản kinh nhập môn bán cho đệ tử mới không nên chứa Đạo ý của người chép. Người mua cần nội dung, không cần nhận thêm thứ thuộc về Trần Vũ.
Hắn đặt bút xuống.
Vương Đạc bên cạnh đã viết gần xong nửa trang.
“Sao dừng?”
“Suýt dẫn Đạo ý.”
“Ngươi chép kinh cũng luyện?”
“Vô thức.”
Vương Đạc gật.
“Ta không có vấn đề đó.”
Trần Vũ nhìn tờ của hắn.
Chữ rất đẹp.
Nhưng mỗi chữ đẹp theo một kiểu khác nhau, rõ ràng Vương Đạc đang cố khoe nét.
“Ngươi có vấn đề khác.”
“Gì?”
“Chép mẫu.”
“Ta đang làm đẹp hơn.”
“Người ta không thuê ngươi sửa.”
Vương Đạc nhìn bản mẫu rồi nhìn chữ mình.
“Nhưng bản này xấu.”
“Vẫn phải giống.”
“Không cần giống hoàn toàn.”
A Văn ở đối diện nói: “Hắn nói đúng. Nội dung đúng, bố cục đúng. Không nói bút tích phải giống.”
Vương Đạc lập tức vui.
Trần Vũ không tranh.
Có thể hắn quá cứng.
Nhưng tới cuối trang đầu, Lưu Tấn quay lại kiểm một phần. Hắn nhìn tờ của Vương Đạc trước.
“Không được.”
Vương Đạc cứng.
“Vì sao?”
“Ngươi viết chữ tiêu đề lớn hơn.”
“Đẹp hơn.”
“Ta đóng chung thành tập. Ngươi lớn hơn thì lệch.”
Vương Đạc im.
A Văn nhìn tờ mình.
Lặng lẽ sửa tiêu đề ở trang thứ hai nhỏ lại.
Trần Vũ không nói gì.
Chỉ tiếp tục chép.
Đến buổi tối, hắn viết được ba bản.
Chậm hơn A Văn.
A Văn đã gần bốn.
Vương Đạc do phải bỏ hai trang đầu, cũng chỉ hơn ba.
Hạ Vũ thì xếp giấy rất có trật tự, mỗi bản dùng dây mảnh buộc riêng, không nhầm trang nào. Cậu ta làm thứ mình giỏi nhất: công việc không cần nhanh, chỉ cần không sai.
Trần Vũ lại gặp vấn đề ở chữ Nhẫn lần thứ sáu.
Mỗi lần nhìn thấy chữ, Đạo ý đều có xu hướng tự tụ.
Không mạnh.
Nhưng như tay quen đường.
Hắn phải chủ động giữ Mặc Khí không theo.
Đến lần thứ mười, hắn bắt đầu thấy phiền.
Chép một bản nhập môn mà cứ phải phòng chính Đạo ý của mình chẳng khác nào đi bộ mà mỗi bước đều nhắc chân đừng chạy.
Hắn dừng.
Không viết tiếp.
A Văn ngẩng lên.
“Mỏi tay?”
“Không.”
“Vậy?”
“Đạo ý.”
A Văn nhìn chữ Nhẫn trên bản mẫu.
“Ngươi không thể viết nó bình thường?”
“Có.”
“Vậy viết.”
“Ý tự đi theo.”
“Thì đừng dùng ý.”
“Ta biết.”
A Văn nhìn hắn một lúc.
“Ngươi đang cố không dùng?”
“Ừ.”
“Có thể đó là vấn đề.”
Trần Vũ nhìn cậu.
“Giải thích.”
“Ta không tu Nhẫn.”
“Ta biết.”
“Nhưng ta tu Tàng.”
A Văn lấy một tờ giấy thừa.
Viết chữ Tàng.
Không Mặc Khí.
Không Đạo ý.
Chỉ một chữ bình thường.
“Ta viết được.”
“Ừ.”
“Vì ta không nghĩ đây là Đạo tự.”
“Nhưng nó vẫn là cùng một chữ.”
“Chữ giống.”
A Văn chỉ đầu mình.
“Thứ ta dùng khi luyện không nằm trên giấy trước.”
Trần Vũ im.
Cậu nói rất thô.
Nhưng đúng.
Hắn đã vô thức coi “Nhẫn” là một cánh cửa chỉ cần nhìn thấy hình chữ là phải mở Đạo ý. Chính vì cố chặn cánh cửa, hắn mới luôn cảm thấy nó tồn tại.
A Văn nói: “Ngươi chép chữ người khác.”
“Không phải viết chữ của ngươi.”
Một câu đơn giản.
Trần Vũ nhìn bản mẫu.
Chữ Nhẫn trong đoạn này chỉ nằm trong câu:
“Sơ nhập Bút Đạo, tối kỵ tâm cấp. Gặp khí bất thuận, đương nhẫn nhất thời, bất khả cưỡng dẫn.”
Người mới nhập Bút Đạo, tối kỵ nóng lòng. Gặp khí không thuận, nên nhẫn nhất thời, không được cưỡng ép dẫn khí.
Chữ “nhẫn” ở đây chỉ là từ trong câu.
Không phải Đạo tự của Trần Vũ.
Hắn cầm bút.
Viết.
Nhẫn.
Không giữ Đạo ý.
Cũng không cố đẩy nó đi.
Mặc Khí trong Nghiên Trì yên.
Chữ thành.
Bình thường.
Trần Vũ nhìn một hơi.
A Văn hỏi: “Được?”
“Ừ.”
“Vậy ta tính lời tư vấn một đồng.”
“Không.”
“Ta vừa giúp.”
“Ngươi chưa báo giá trước.”
A Văn im.
Ở bên cạnh, Vương Đạc ngẩng lên.
“Trần Vũ, ngươi tiến bộ.”
“Về gì?”
“Không bị hắn lấy tiền.”
A Văn nhìn hai người, rõ ràng không hài lòng.
Sau đó tốc độ Trần Vũ tăng rõ.
Không phải tay nhanh hơn.
Mà vì không cần dừng trước từng chữ quen.
Tĩnh là Tĩnh trong bản kinh.
Mặc là Mặc trong bản kinh.
Nhẫn cũng chỉ là Nhẫn trong câu.
Chữ đi qua tay hắn.
Nhưng không phải chữ nào cũng cần đi vào Nghiên Trì.
Cảm giác này dần trở nên kỳ lạ.
Ngày ở Bạch Thạch Lĩnh, Mặc Phong mang hàng loạt ý người khác thổi qua đầu. Khi ấy hắn còn phải phân biệt cái nào là ngoài, cái nào là mình.
Bây giờ lại giống theo hướng ngược.
Hắn chủ động đưa hàng nghìn chữ của người khác qua tay, nhưng không giữ chúng lại.
Chép đúng.
Nhớ nội dung đủ để không sai.
Nhưng không biến chúng thành Đạo của mình.
Gió qua.
Lá còn.
Chữ qua.
Người viết vẫn là người viết.
Tới bản thứ năm, Trần Vũ cảm nhận Nghiên Trì có chút thay đổi.
Không phải tăng Mặc Khí.
Không phải nét mực đen.
Mà là Mặc Khí vốn hay dao động khi viết những chữ quen giờ yên hơn.
Giống ranh giới giữa “ý của chữ trên giấy” và “ý của chính hắn” rõ thêm.
Hắn không dừng để kiểm tra.
Tiếp tục chép.
Đây là công việc.
Không phải lúc biến mọi cảm giác thành một lần nhập định.
Ngày thứ hai, vấn đề tiền xuất hiện.
Không phải ở nhóm Trần Vũ.
Mà từ người thuê.
Lưu Tấn tới kiểm hàng giữa buổi, cầm một bản của Vương Đạc lên rồi cau mày.
“Trang ba lem.”
Vương Đạc lập tức bước tới.
“Ở đâu?”
“Chỗ này.”
Một vệt mực rất nhỏ cạnh chữ “Bút”.
“Cái này tính lem?”
“Có.”
“Không ảnh hưởng đọc.”
“Nhưng bán xấu.”
“Ngươi muốn trừ?”
“Trang đó viết lại.”
Vương Đạc không vui.
A Văn cũng tới xem.
“Vệt này do giấy.”
Lưu Tấn nhìn cậu.
“Dựa vào đâu?”
“Mé giấy hút mực không đều.”
“Có thể tay hắn nhiều mực.”
“Không.”
“Ngươi thấy lúc hắn viết?”
A Văn dừng.
“Không.”
Lưu Tấn nói: “Vậy không chứng minh.”
A Văn lập tức quay sang lấy ba tờ giấy trắng cùng lô.
“Thử.”
“Ta không rảnh.”
“Ngươi muốn người khác chịu ba đồng thì phải rảnh.”
Không khí bắt đầu căng.
Vương Đạc hiếm khi đứng cùng phía với A Văn mà không nói gì.
Trần Vũ nhìn vết lem.
Thật sự rất nhỏ.
Nếu viết lại, tốn một trang giấy và công.
Không đáng lớn chuyện.
Nhưng nếu lần nào Lưu Tấn cũng lấy lỗi giấy đổ cho người chép, mười mấy bản có thể bị trừ nhiều.
“Thử một tờ.” Trần Vũ nói.
Lưu Tấn nhìn hắn.
“Ngươi cũng nghĩ do giấy?”
“Không biết.”
“Vậy?”
“Thử nhanh hơn cãi.”
Hạ Vũ lấy nước.
A Văn chấm một lượng mực gần giống, viết cùng chữ vào đúng vị trí trên tờ giấy trắng.
Không lem.
Tờ thứ hai.
Không.
Tờ thứ ba—
mé giấy hút ra một vệt gần giống.
A Văn lập tức chỉ.
“Giấy.”
Lưu Tấn cầm lên.
Nhìn.
Không nói.
Vương Đạc hỏi: “Vậy trang kia?”
“Không cần viết lại.”
“Còn giấy lỗi?”
“Ta đổi.”
A Văn chưa dừng.
“Giấy lỗi trong năm mươi bộ nếu có thêm thì sao?”
“Đổi.”
“Ghi.”
“Ghi gì?”
“Ngươi vừa nói.”
Lưu Tấn bắt đầu bực.
“Ta không lừa các ngươi.”
A Văn đáp rất thẳng:
“Ta không nói ngươi lừa.”
“Vậy ghi làm gì?”
“Để sau khỏi nhớ khác.”
Trần Vũ nghe câu này, lập tức nghĩ tới Chử Văn.
Không chỉ bí mật lớn mới cần ghi.
Một giao dịch vài đồng cũng vậy.
Ký ức con người vốn không đáng tin đến mức tưởng tượng.
Cuối cùng Lưu Tấn viết một dòng xác nhận lên mặt sau tờ giao việc.
A Văn hài lòng.
Vương Đạc càng hài lòng.
Hạ Vũ thì hỏi nhỏ Trần Vũ:
“Có cần tới mức đó không?”
“Không biết.”
“Ta thấy hơi mệt.”
“Ta cũng.”
Nhưng ít nhất sau đó không còn tranh giấy lỗi.
Đến chiều ngày thứ hai, Trần Vũ chép xong bản thứ mười.
Cổ tay đau.
Lưng mỏi.
Hắn đứng dậy đi lại.
Viết tu luyện khác chép thuê.
Khi luyện Nhẫn, một đêm chỉ vài chữ, mỗi nét đều mang ý. Chép kinh thì hàng nghìn chữ nối nhau. Không nặng Nghiên Trì, nhưng tay thật sự mệt.
A Văn vẫn viết.
“Ngươi không mỏi?”
“Có.”
“Vậy sao không nghỉ?”
“Ta muốn lấy hai bản thừa.”
Vương Đạc ở phía đối diện lập tức nói:
“Ta cũng gần xong.”
“Ngươi còn ba.”
“Ta nhanh.”
“Chữ ngươi càng nhanh càng bay.”
“Đẹp.”
“Lưu Tấn không cần đẹp.”
Hai người lại cãi.
Trần Vũ ra sân.
Ngồi trên bậc đá.
Gió chiều thổi qua.
Không Mặc Phong.
Chỉ gió bình thường.
Hắn nhắm mắt.
Trong đầu vẫn còn những hàng chữ vừa chép.
Quy củ.
Tĩnh.
Dưỡng.
Bút.
Mặc.
Nhẫn.
Rất nhiều.
Nhưng chúng không chen nhau.
Không giống Bạch Thạch Lĩnh.
Bởi hắn biết nguồn của chúng.
Biết đây là chữ vừa đọc.
Không phải ý muốn của mình.
Một lát sau, Trần Vũ chợt nhận ra nét mực đen trong Nghiên Trì hôm nay gần như không phản ứng.
Ngay cả khi hắn chép những đoạn có chữ “viết tiếp”, “không dừng”, nó cũng chỉ rung rất yếu.
Tại sao?
Nội dung giống những thứ từng kích nó trong Mặc Phong.
Nhưng bản chất khác.
Trong Mặc Phong, Đạo ý còn sống.
Chữ trong kinh chỉ mang nghĩa.
Không có người phía sau thúc.
Nét mực không phản ứng với từ.
Nó phản ứng với ý.
Điều này xác nhận thêm những gì Hứa trưởng lão từng đoán.
Trần Vũ ghi nhớ.
Không đào sâu.
Một lúc sau A Văn đi ra.
Cậu ngồi xuống cách hắn một bậc.
“Lão Chử tới.”
“Đâu?”
“Tàng Thư Các.”
“Có chuyện?”
“Không biết.”
“Ngươi không đi gặp?”
“Không.”
Trần Vũ nhìn.
A Văn nhặt một viên sỏi.
“Nếu ta đi gặp mỗi lần biết hắn ở gần, ta còn làm việc không?”
“Có lý.”
“Ta muốn chép xong.”
“Vì hai bản thừa?”
“Ừ.”
Trần Vũ cười.
A Văn nhìn hắn.
“Ngươi cười gì?”
“Không.”
Hai người ngồi một lúc.
A Văn bỗng hỏi:
“Ngươi nghĩ chữ của người khác có thể thành của mình không?”
“Có.”
“Thế nào?”
“Hiểu theo cách của mình.”
“Vậy nếu ta đọc Đạo ý của lão Chử?”
“Có thể ảnh hưởng.”
“Ta không hỏi ảnh hưởng.”
A Văn nhìn tay.
“Ta hỏi nếu cùng một chữ Tàng, hắn đi tới Thành Tự trước. Sau này ta cũng Thành Tự.”
“Có phải một trong hai phải sai không?”
Trần Vũ lắc đầu.
“Không.”
“Ngươi trả nhanh.”
“Vì đã nghĩ qua.”
“Do hai ngọn lửa?”
“Có một phần.”
A Văn im.
Trần Vũ nói: “Chữ giống không có nghĩa Đạo giống.”
“Ta biết.”
“Vậy sao hỏi?”
“Vì hắn là ta.”
“Chưa chắc.”
“Được.”
A Văn sửa.
“Hắn có thể từng là ta.”
“Cũng chưa chắc.”
A Văn bắt đầu khó chịu.
“Ngươi hiểu ý ta.”
“Ừ.”
“Vậy trả.”
Trần Vũ suy nghĩ.
“Ta nghĩ ngươi không cần luyện Tàng để chứng minh mình khác hắn.”
A Văn không nói.
“Cũng không cần đổi Đạo tự chỉ vì sợ giống.”
“Ta chưa định đổi.”
“Vậy tốt.”
“Nhưng nếu Đạo của ta sau này tự biến thành giống hắn?”
“Thì xem lúc đó.”
A Văn nhìn hắn.
“Ngươi gần đây cái gì cũng để sau.”
“Có thứ chưa tới thì để sau.”
“Nhỡ tới quá nhanh?”
“Thì xử.”
“Không chuẩn bị?”
“Có.”
“Vậy khác gì?”
Trần Vũ nghĩ.
“Chuẩn bị không có nghĩa sống trước chuyện chưa xảy ra.”
A Văn im.
Cậu lăn viên sỏi trong tay một lúc.
“Câu này có thể bán cho người khác không?”
“Gì?”
“Nghe giống câu trong sách.”
“Không.”
“Đáng tiếc.”
A Văn đứng lên.
“Ta đi chép.”
Trần Vũ cũng đứng.
Hai bản thừa cuối cùng cuối cùng bị A Văn lấy một, Vương Đạc lấy một.
Không ai thắng hoàn toàn.
Rất tốt.
Chiều ngày thứ ba, năm mươi bản hoàn thành.
Lưu Tấn kiểm gần một canh giờ.
Bốn trang phải chép lại.
Hai do Vương Đạc sửa bố cục.
Một do A Văn bỏ sót chữ.
Một do Trần Vũ chép lặp một dòng.
Hạ Vũ không sai thứ tự trang nào.
Cậu là người duy nhất không bị trừ giấy.
A Văn nhìn Hạ Vũ.
“Ngươi lời nhất.”
Hạ Vũ ngẩn ra.
“Ta nhận ít nhất.”
“Nhưng không bồi gì.”
“Vẫn ít nhất.”
“Ít rủi ro.”
“Ta thích.”
A Văn suy nghĩ rồi gật.
“Cũng là cách.”
Tiền được phát.
Trần Vũ nhận hơn hai viên Mặc Thạch.
Không nhiều.
Nhưng cộng với Bạch Thạch Lĩnh, túi của hắn hiện khá hơn trước rõ rệt.
Vương Đạc vừa nhận tiền đã muốn đi mua mực.
A Văn ngăn.
“Ngày mai.”
“Tại sao?”
“Chiều giá cao.”
“Ngươi biết?”
“Ta hỏi.”
“Chênh bao nhiêu?”
“Nửa đồng tới một đồng một bình.”
Vương Đạc lập tức ngồi lại.
Hạ Vũ ôm tiền cất dưới giường.
Trần Vũ thì lấy bản kinh mẫu còn lại, đọc một lượt rồi trả Lưu Tấn.
Công việc xong.
Nhưng bài luyện ngoài dự tính vẫn còn.
Tối đó, hắn lấy giấy riêng.
Không chép kinh.
Viết Nhẫn.
Chữ thứ nhất.
Đạo ý tụ.
Không mạnh.
Nhưng rất sạch.
Trần Vũ nhận ra hôm nay khi viết Đạo tự thật sự, cảm giác khác rõ so với hàng chục chữ Nhẫn đã chép trong ba ngày qua.
Cùng hình.
Cùng nét.
Nhưng một chữ là từ.
Một chữ là hắn.
Không cần cố phân biệt.
Tự biết.
Hứa trưởng lão từng nói tới Thành Tự, chữ phải không cần hắn giải thích nên làm gì.
Trần Vũ đột nhiên nghĩ có thể trước khi tới đó, chính hắn cũng cần học không phải chữ nào mình viết cũng là Đạo tự.
Nếu tất cả chữ đều là mình, vậy hắn sẽ bị chữ kéo.
Nếu chữ nào cũng không phải mình, hắn lại chẳng có Đạo.
Nhẫn trên bản kinh là của câu.
Nhẫn trên tờ trước mặt là của hắn.
Đơn giản.
Nét cuối hạ.
Đạo ý giữ lại.
Một hơi.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Sáu.
Đến hơi thứ bảy mới tan.
Dài hơn trước.
Không dị tượng.
Không làm lửa chậm.
Không giữ vật.
Nhưng Trần Vũ cảm thấy chữ trên giấy “đứng” hơn.
Không phải hình.
Là ý.
Hắn không viết lại.
Sáng hôm sau mang tới Dược đường.
Hứa trưởng lão xem.
“Bảy hơi?”
“Vâng.”
“Không tiếp Mặc Khí?”
“Không.”
“Có người làm phiền?”
“Không.”
“Trong đầu nghĩ gì?”
“Phân biệt chữ mình và chữ người khác.”
Hứa trưởng lão nhìn hắn.
“Ba ngày chép thuê?”
“Ừ.”
Ông im một lát.
“Có lúc kiếm tiền thật sự hữu ích hơn bế quan.”
“Con cũng thấy.”
“Đừng vì câu này mà nhận chép một trăm bản.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Đau tay.”
Hứa trưởng lão cười.
Sau đó đặt chữ xuống.
“Ngươi đang tiến gần chỗ chữ tự đứng.”
Trần Vũ không hỏi bao gần.
Hứa trưởng lão cũng không nói.
“Tiếp tục như bình thường.”
“Có cần tăng số chữ?”
“Không.”
“Giảm?”
“Không.”
“Vậy—”
“Ngươi cứ sống.”
Trần Vũ nhìn ông.
“Đây là chỉ điểm?”
“Ừ.”
“Rất chung.”
“Nhưng hợp ngươi.”
Hứa trưởng lão nói.
“Nếu chỉ ngồi trong phòng cố Thành Tự, rất có thể ngươi sẽ lại bắt đầu chia Nhẫn thành mười tầng.”
Trần Vũ không phủ nhận.
Ông nói đúng.
“Đi làm việc.”
“Vâng.”
Ra khỏi Dược đường, Trần Vũ không về vườn ngay.
Ở ngoài cổng có người đợi.
Lão Chử.
Ông mặc áo xám quen thuộc, tay cầm hai cuốn sách.
“Có việc?”
“Có.”
“Liên quan A Văn?”
“Không.”
“Vậy?”
Lão Chử đưa một cuốn.
“Ngươi nhặt mảnh giấy ở Bạch Thạch Lĩnh đúng không?”
Trần Vũ lập tức nhìn ông.
“Hứa trưởng lão nói?”
“Ừ.”
“Tiền bối tra?”
“Chỉ tra câu.”
“Có gì?”
Lão Chử mở sách.
Một trang gần cuối có đoạn ghi về Bạch Thạch Lĩnh từ hơn một trăm năm trước.
Trần Vũ đọc.
“Mặc Phong sinh từ tàn ý, tụ mà bất định. Người cưỡng kháng dễ loạn Nghiên Trì. Tĩnh Mặc chi vật thuận phong nhi tồn, phi vô ý, nhi bất thụ vạn ý vi chủ.”
Đại ý:
Vật Tĩnh Mặc tồn tại thuận theo gió, không phải không có ý, mà không để vạn ý làm chủ.
Trần Vũ nhìn câu cuối.
Không để vạn ý làm chủ.
Rất gần thứ hắn đang hiểu.
“Còn câu ‘duy bất viết giả lưu’?”
“Không có trong sách.”
“Vậy mảnh giấy?”
“Có thể người sau viết.”
“Không tra được?”
“Chưa.”
Lão Chử đóng sách.
“Nhưng ta tìm được người từng dùng câu gần giống.”
“Ai?”
“Một đệ tử Thanh Vân Tông hơn tám mươi năm trước.”
“Cảnh giới?”
“Thành Chương.”
“Đạo tự?”
Lão Chử nhìn hắn.
“Nhẫn.”
Trần Vũ đứng yên.
Đây là lần đầu từ khi vào tông hắn nghe có tiền bối thật sự tu cùng Đạo tự.
“Tên?”
“Cố Hoài Sinh.”
“Còn ghi chép?”
“Có ít.”
“Tàng Thư Các?”
“Tầng hai.”
Trần Vũ lập tức nhớ phần thưởng Tàn Bi Cốc hắn đã bỏ quyền vào tầng hai để chọn Trấn Nghiên Thạch.
Lão Chử nhìn mặt hắn.
“Tiếc?”
“Có một chút.”
“Đúng.”
“Tiền bối có thể lấy xuống?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Quy củ.”
“Ông giữ Tàng Thư Các.”
“Cho nên càng phải theo.”
Trần Vũ hơi thất vọng.
“Có cách vào?”
“Có.”
“Cách nào?”
“Đổi công.”
“Bao nhiêu?”
Lão Chử nói một con số.
Trần Vũ im.
“Đắt.”
“Ừ.”
“Bao lâu mới đủ?”
“Xem ngươi làm nhiệm vụ.”
“Có cách rẻ hơn?”
“Có.”
Mắt Trần Vũ sáng.
“Gì?”
Lão Chử đưa cuốn sách thứ hai.
“Khảo hạch quý tới.”
“Top mười ngoại môn được vào tầng hai một lần.”
Trần Vũ nhìn.
Lần khảo hạch trước hắn chỉ vừa bước vào nhóm khá.
Top mười không dễ.
Nhưng khác với Tàn Bi Cốc, đây là thứ có thể dùng tu luyện thật sự để tranh.
Không cổ bia.
Không sáu nét.
Không người từ lịch sử bước ra.
Chỉ là khảo hạch ngoại môn.
Lão Chử nói:
“Còn hai mươi ngày.”
Trần Vũ cầm cuốn sách.
Lần đầu sau rất lâu, hắn có một mục tiêu đơn giản tới mức dễ chịu.
Hai mươi ngày.
Top mười.
Vào tầng hai.
Tìm ghi chép của người từng tu chữ Nhẫn.
Không phải để chép Đạo của Cố Hoài Sinh thành của mình.
Chỉ muốn xem một người đi trước đã đi qua gió thế nào.
Trần Vũ trả sách.
“Con sẽ thử.”
Lão Chử gật.
“Đừng ép.”
“Con biết.”
“Biết và làm được khác.”
“Con biết.”
“Ngươi lại nói biết.”
Trần Vũ cười.
Hai người tách nhau ở ngã đường.
Một người về Tàng Thư Các.
Một người đi vườn dược.
Trên đường, Trần Vũ tính thử hai mươi ngày đủ làm gì.
Dưỡng Mặc.
Ổn chữ.
Luyện thực chiến.
Không cần tăng cảnh giới bằng mọi giá.
Chỉ cần mạnh hơn chính mình ở kỳ trước.
Hắn đang nghĩ thì bỗng dừng.
Lại tính.
Lại chia.
Trần Vũ lắc đầu.
Hai mươi ngày vẫn là hai mươi ngày.
Nhưng hôm nay trước hết phải tới vườn.
Hắn đã nghỉ ba ngày đi nhiệm vụ, rồi ba ngày chép kinh.
Lão Cần chắc chắn đã để sẵn một đống việc.
Quả nhiên, vừa bước vào cổng, lão Cần ném cho hắn hai chiếc giỏ.
“Phía đông.”
“Bao nhiêu?”
“Làm hết.”
Trần Vũ nhìn cả một luống cỏ.
Mục tiêu top mười lập tức bị đẩy xuống sau.
Hắn xắn tay áo.
Trước hết nhổ cỏ.
Cửa tầng hai còn hai mươi ngày.
Cỏ thì đang ở trước mặt.