Sáng hôm sau, Trần Vũ còn chưa ăn xong đã nhận được lệnh tới Dược đường.
Người đưa tin không phải đệ tử tạp dịch mà là Bạch Tố. Nàng đứng ngoài phòng số bảy, không giải thích nhiều, chỉ nói Hứa trưởng lão muốn gặp hắn ngay. Vương Đạc đang cắn bánh nghe vậy liền quay sang nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt như nhìn người sắp bị kéo lên công đường. Trần Vũ mặc kệ, uống hết bát cháo rồi mới đứng dậy. Hắn không muốn vì một câu “ngay” mà bỏ bữa. Mấy ngày gần đây chuyện lớn quá nhiều, nhưng chuyện lớn đến đâu cũng không khiến bụng tự no.
Bạch Tố dẫn hắn không tới căn phòng kiểm tra quen thuộc mà vòng qua Dược đường, đi sâu vào một khu sân nhỏ phía sau. Nơi này có một căn nhà đá độc lập, bốn phía đều dựng cọc gỗ khắc trận văn. Hứa trưởng lão đã ở bên trong. Tề Hoài, Diễn Khê cũng có mặt. Trên bàn giữa phòng đặt một chiếc gương đồng hình vuông, mặt gương tối đen, không phản chiếu người đứng trước nó.
Trần Vũ nhìn một vòng. “Lại kiểm tra?”
“Không.” Hứa trưởng lão chỉ ghế. “Hôm nay cho ngươi xem thứ khác.”
Ông đặt tay lên cạnh gương, truyền vào một luồng Mặc Khí. Mặt đồng vốn đen dần hiện những đường sáng mờ, sau đó hình ảnh nổi lên. Ban đầu chỉ là sương xám. Một lát sau sương tản, Trần Vũ nhận ra một tấm bia đen nằm giữa vách đá. Chính là tấm bia mà Hứa trưởng lão từng nói đã xuất hiện vết trắng.
Năm nét cũ vẫn nằm trên bia. Nét thứ năm dừng ở giữa, giống một đường mực bị người viết bỏ lại khi chưa hoàn thành.
Trần Vũ nhìn một lúc rồi dời mắt. “Đây là Tàn Bi Cốc?”
“Ảnh Mặc Kính.” Tề Hoài nói. “Đầu kia có một mặt kính giống vậy đặt trong trận phong cốc. Chỉ truyền hình, không truyền Đạo ý.”
“Muốn con làm gì?”
Hứa trưởng lão không vòng vo. “Viết.”
Trần Vũ đoán được phần nào.
“Muốn xem bia có bắt chước?”
“Ừ.”
“Có nguy hiểm không?”
“Có.”
“Cho ai?”
“Chưa biết.”
Câu trả lời rất Hứa trưởng lão.
Trần Vũ nhìn gương thêm một lần. “Nếu biết nguy hiểm mà vẫn thử, khác gì dùng con làm mồi?”
Tề Hoài lập tức cau mày. Hứa trưởng lão lại không tức. “Khác ở chỗ ngươi có thể từ chối.”
“Thật?”
“Thật.”
“Không bị ghi là không phối hợp Chấp Pháp đường?”
Tề Hoài lạnh giọng: “Ngươi coi Chấp Pháp đường là nơi nào?”
Trần Vũ không đáp.
Hứa trưởng lão cười. “Không ghi.”
“Vậy con muốn biết mục đích.”
Lần này Diễn Khê lên tiếng. “Tối qua sau khi ngươi dừng chữ Nhẫn ở nét cuối, bia trong Tàn Bi Cốc cũng dừng. Thời điểm gần như đồng thời. Nếu chỉ xảy ra một lần có thể là trùng hợp. Nhưng trước đó khi Đạo ý của ngươi thay đổi, bia cũng xuất hiện vết xóa. Chúng ta cần biết nó đang bắt chước hình, khí hay ý.”
“Biết rồi thì sao?”
“Biết nó lấy gì từ ngươi mới có cách cắt.”
Lý do này đủ.
Trần Vũ ngồi xuống.
Trên bàn đã chuẩn bị giấy, mực và ba cây bút khác nhau. Hứa trưởng lão không cho hắn dùng Trấn Nghiên Thạch. Ông muốn giữ điều kiện giống lần trước nhất có thể.
“Trước tiên viết một chữ không mang Đạo ý.”
Trần Vũ viết “Sơn”.
Rất bình thường.
Ảnh Mặc Kính không đổi.
“Lại.”
Hắn viết “Thủy”.
Không đổi.
“Viết Nhẫn, nhưng không dẫn Mặc Khí.”
Trần Vũ làm theo. Chữ có hình, không có thần, giống chữ người phàm viết. Bia vẫn không động.
Tề Hoài nhìn Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão chỉ gõ nhẹ lên bàn.
“Dẫn Mặc Khí, không nhập Đạo ý.”
Việc này khó hơn. Với một chữ đã luyện hàng trăm lần, chỉ cần Mặc Khí theo bút, một chút ý tự nhiên sẽ đi cùng. Trần Vũ mất một lúc mới điều chỉnh được. Hắn viết chữ “Nhẫn” giống như chép lại hình dạng, không nghĩ tới ý nghĩa.
Nét cuối hoàn thành.
Không có phản ứng.
Trần Vũ nhìn gương.
Tấm bia im.
Tề Hoài lấy một tờ giấy, ghi vài chữ. “Tiếp.”
Hứa trưởng lão nói: “Bây giờ viết như bình thường.”
Trần Vũ cầm cây bút thứ hai.
Lần này hắn không cố tách Đạo ý ra. Nghiên Trì vận chuyển, Mặc Khí qua cổ tay, đầu bút hạ xuống. Hắn vẫn không gọi những ký ức cũ, chỉ giữ trạng thái đã có mấy ngày gần đây: không giải thích “Nhẫn” cho chính mình.
Nét thứ nhất.
Nét thứ hai.
Đến nửa chữ, mặt gương bỗng rung nhẹ.
Bạch Tố lập tức bước gần hơn.
Trong hình ảnh, nét thứ năm trên tấm bia đen không dài ra, nhưng một lớp mực rất mỏng quanh nó bắt đầu dao động.
Trần Vũ vẫn viết.
Tới nét cuối, hắn cảm thấy cái cảm giác giống đêm trước xuất hiện.
Có thể viết.
Nhưng không cần.
Hắn dừng đầu bút.
Không ai giục.
Ba hơi trôi qua.
Trần Vũ nhấc bút.
Chữ lại thiếu một nét.
Cùng khoảnh khắc đó, nét thứ năm trên tấm bia đen co lại một đoạn.
Không phải dừng.
Co.
Giống như mực đang quay ngược về chỗ cũ.
Tề Hoài lập tức đứng dậy. “Dừng.”
Không cần ông nói, Trần Vũ cũng đã đặt bút xuống.
Trong phòng không ai nói chuyện một lúc lâu.
Hứa trưởng lão nhìn gương, còn Diễn Khê nhìn chữ trên giấy. Cuối cùng Tề Hoài mới lên tiếng: “Không phải hình. Chữ hắn thiếu nét cuối, nhưng bia thiếu ở nét thứ năm. Hai thứ không giống nhau.”
“Cũng không phải Mặc Khí.” Hứa trưởng lão nói. “Hai chữ trước có Mặc Khí mà bia không động.”
Diễn Khê tiếp lời: “Là ý.”
Trần Vũ không thích kết luận ấy. “Nó biết con đang nghĩ gì?”
“Chưa chắc.” Hứa trưởng lão lắc đầu. “Đạo ý không phải suy nghĩ. Ngươi nghĩ tối nay ăn cá không liên quan tới nó.”
“Vậy nó cảm nhận Đạo ý bằng cách nào khi cách Thanh Vân Tông mấy chục dặm?”
“Đó là thứ chúng ta muốn biết.”
Tề Hoài nói: “Thử hoàn thành.”
Trần Vũ nhìn hắn.
“Chữ vừa rồi?”
“Viết lại. Lần này đừng dừng.”
Diễn Khê lập tức cau mày. “Không cần.”
“Cần.” Tề Hoài nói. “Nếu không có đối chiếu thì chưa chứng minh được gì.”
“Đêm ở Tàn Bi Cốc đã có đối chiếu.”
“Không đủ sạch.”
Hai người nhìn nhau.
Trần Vũ không quan tâm tranh luận của họ. Hắn đang nhìn tấm bia. Nét thứ năm vừa co lại một chút, hiện vẫn yên. Nét mực đen trong Nghiên Trì hắn cũng vừa mất thêm một đoạn rất nhỏ.
Hai nơi cùng biến đổi.
Nhưng có một điểm khiến hắn để ý: mỗi lần hắn cố “làm” gì đó với chữ, nét đen thường phản ứng. Còn lúc hắn không ép chữ phải thành, thứ kia lại suy yếu.
Nếu bây giờ cố ý hoàn thành chỉ để thử nghiệm, bản thân hành động đã khác trạng thái vừa rồi. Kết quả có thể chẳng chứng minh được điều gì.
“Con không viết.”
Tề Hoài nhìn hắn. “Lý do?”
“Vừa rồi con dừng vì cảm thấy không cần hoàn thành. Bây giờ tiền bối bảo con cố hoàn thành để xem bia phản ứng, Đạo ý đã khác.”
“Ngươi chỉ cần viết như trước.”
“Không giống được.”
“Vì sao?”
Trần Vũ suy nghĩ cách nói. “Giống như tiền bối bảo một người cười tự nhiên, sau đó bảo hắn cười lại y như lúc trước để kiểm tra. Hắn vẫn cười được, nhưng không còn là cùng một chuyện.”
Diễn Khê gật đầu trước.
Hứa trưởng lão cũng nói: “Có lý.”
Tề Hoài không vui nhưng không ép.
Ông ngồi xuống, nhìn những ghi chép trước mặt. “Vậy kết quả hiện tại chỉ đủ chứng minh bia phản ứng với Đạo ý của Trần Vũ.”
“Còn một chuyện.” Hứa trưởng lão nhìn Trần Vũ. “Nét trong Nghiên Trì?”
“Mất thêm một chút.”
“Đúng lúc?”
“Vâng.”
Tề Hoài nhìn thẳng hắn. “Nói thật. Ngươi có điều khiển được việc xóa không?”
“Không.”
“Ngươi có cảm giác thứ gì trong người thực hiện nó?”
Câu này sát mảnh Thần Bút.
Trần Vũ không trả lời ngay.
Hứa trưởng lão nhìn hắn nhưng không giải vây.
Một lúc sau, Trần Vũ nói: “Có thứ phản ứng.”
Tề Hoài lập tức hỏi: “Là vật ngươi không muốn giao?”
“Vâng.”
“Có phải nó tạo vết trắng?”
“Không biết.”
“Ngươi chưa từng thử?”
“Không.”
“Vì sợ?”
“Vì nếu thử sai, Nghiên Trì là của con.”
Tề Hoài im lặng một chút. Lần này hắn không tiếp tục ép.
Hứa trưởng lão tắt Ảnh Mặc Kính. “Đủ rồi.”
Trần Vũ tưởng kết thúc, nhưng ông lại lấy một tờ giấy khác từ tay áo. “Còn chuyện này.”
Trên giấy là danh sách mười hai cái tên.
Ba cái được khoanh đỏ.
“Ba đệ tử nội môn mất tích trong Trung cốc.” Hứa trưởng lão chỉ. “Phùng Tắc, Lạc Trường Thanh, Tô Hành.”
Trần Vũ không quen.
“Tại sao cho con xem?”
“Đêm qua, sau khi bia dừng nét thứ năm, trận pháp ngoài cốc phát hiện một người.”
Trần Vũ nhìn lên.
“Ai?”
“Phùng Tắc.”
“Còn sống?”
“Hiện tại còn.”
“Hiện tại?”
Hứa trưởng lão không giải thích ngay. Ông đứng dậy. “Đi theo ta.”
Phùng Tắc không được đưa về Thanh Vân Tông.
Hắn ở một trạm canh cách Tàn Bi Cốc khoảng năm dặm, được trận pháp cách ly. Trần Vũ và những người khác tới bằng một chiếc phi chu nhỏ của tông môn. Đây là lần đầu hắn ngồi pháp khí bay thật sự. Nếu bình thường có lẽ hắn sẽ nhìn núi rừng bên dưới nhiều hơn, nhưng hôm nay không ai có tâm trạng đó.
Tới nơi đã gần trưa.
Trạm canh chỉ có ba căn nhà gỗ. Phùng Tắc ở căn giữa.
Ngoài cửa có hai nội môn canh.
Một người vừa thấy Hứa trưởng lão liền báo: “Vẫn tỉnh. Không ăn. Chỉ uống nước. Không có dấu hiệu phát cuồng.”
“Có nói thêm?”
“Vẫn những câu cũ.”
Hứa trưởng lão nhìn Trần Vũ. “Vào thì không đáp nếu hắn gọi tên ngươi.”
Trần Vũ lập tức nhớ đêm đầu ở Tàn Bi Cốc.
“Vì sao?”
“Không biết.”
Tề Hoài ở sau lưng hắn thở dài rất rõ.
Hứa trưởng lão mặc kệ.
Cửa mở.
Trong phòng không có mùi máu. Chỉ có mùi ẩm rất nặng, giống quần áo phơi mãi không khô.
Phùng Tắc ngồi trên giường.
Hắn khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặt gầy, tóc rối. Đạo bào nội môn trên người rách nhiều chỗ nhưng kỳ lạ là không dính bùn, cũng không dính máu. Hai bàn chân để trần sạch sẽ tới mức gần như không giống người vừa sống mấy ngày trong một vùng núi bị phong.
Hắn đang nhìn hai bàn tay mình.
Hứa trưởng lão bước vào.
Phùng Tắc không ngẩng đầu.
Tề Hoài hỏi: “Phùng Tắc.”
Không phản ứng.
“Nghe thấy không?”
Một lúc sau hắn mới nói: “Tên đó đúng à?”
Giọng bình thường.
Không khàn.
Không điên.
Chính vì bình thường nên càng kỳ quái.
Tề Hoài đáp: “Đúng.”
Phùng Tắc gật đầu. “Vậy chắc là ta.”
Trần Vũ đứng phía sau, không hiểu.
Hứa trưởng lão hỏi: “Ngươi không nhớ tên?”
“Nhớ chữ.”
“Chữ gì?”
“Phùng. Tắc.”
“Vậy vì sao không biết là mình?”
Phùng Tắc cuối cùng ngẩng lên. “Vì ở trong đó lâu quá, ta thấy rất nhiều tên. Tên nào cũng có cảm giác từng là mình.”
Da đầu Trần Vũ hơi tê.
“Ngươi ở trong cốc bao lâu?”
“Không biết.”
“Bốn ngày.”
Phùng Tắc lắc đầu. “Không thể.”
“Vì sao?”
“Ta ở đó ít nhất vài năm.”
Không ai phản bác ngay.
Hứa trưởng lão hỏi tiếp: “Ngươi thấy gì?”
“Bia.”
“Chúng ta biết.”
“Không.” Phùng Tắc nhìn ông. “Không phải bia đá.”
Hắn giơ một ngón tay chỉ lên.
“Bia là người.”
Tề Hoài cau mày. “Nói rõ.”
“Mỗi tấm bia là một người viết mình còn lại.”
“Ngươi thấy ký ức?”
“Không.”
Phùng Tắc bắt đầu khó chịu, giống như không tìm được từ thích hợp.
“Họ không chết.”
“Cũng không sống.”
“Họ chỉ còn một chữ.”
“Một số còn một câu.”
“Một số… chỉ còn một nét.”
Hứa trưởng lão và Tề Hoài nhìn nhau.
Trần Vũ nghĩ tới những bia ở ngoại cốc.
Sơn.
Quy.
Mộng.
Đợi.
Nếu lời Phùng Tắc là thật, những thứ đó không phải người đời sau khắc lên bia để lưu lại Đạo ý.
Mà là thứ còn lại của chính người viết.
Ý nghĩ này rất khó chịu.
“Ngươi đi đâu trong bốn ngày?” Hứa trưởng lão hỏi.
“Không biết đường.”
“Có vào sâu hơn Trung cốc?”
“Có.”
“Thấy tấm bia đen?”
Lần này Phùng Tắc im.
Hắn nhìn hai bàn tay.
Rất lâu.
“Thấy.”
“Có mấy nét?”
“Năm.”
“Không có sáu?”
“Có.”
Tất cả người trong phòng đều dừng.
Hứa trưởng lão hỏi chậm hơn: “Nét thứ sáu ở đâu?”
Phùng Tắc đưa tay chỉ vào ngực.
“Ở đây.”
Tề Hoài lập tức bước tới.
Phùng Tắc không chống.
Đạo bào bị kéo mở.
Trên ngực hắn không có vết thương.
Không có chữ.
Chỉ có một đường đen mảnh từ xương quai xanh kéo xuống tới bụng, thẳng đến mức không giống vết sẹo.
Nét thứ sáu.
Trần Vũ nhìn một lần rồi dời mắt.
Phùng Tắc bỗng quay đầu về phía hắn.
Hai người chưa từng gặp.
Nhưng ánh mắt người kia vừa rơi lên Trần Vũ, đồng tử lập tức co lại.
“Ngươi.”
Hứa trưởng lão chặn trước.
“Không gọi tên.”
“Ta không biết tên hắn.”
Phùng Tắc vẫn nhìn qua vai ông.
“Nhưng nó biết.”
Nghiên Trì Trần Vũ lạnh đi.
Nét mực đen bắt đầu rung.
Hứa trưởng lão quát: “Đừng nhìn hắn!”
Phùng Tắc như không nghe.
Hắn bật cười.
Không phải cười điên.
Có vẻ giống người cuối cùng cũng nhận ra một thứ mình cố nhớ rất lâu.
“Thì ra là vậy.”
Tề Hoài giữ vai hắn.
“Ngươi thấy gì?”
Phùng Tắc chậm rãi nói: “Trong cốc có thứ đang học một người.”
Không ai nói.
Trần Vũ cảm giác cả căn phòng đều quay về phía mình dù hắn không nhìn.
“Ta tưởng nó muốn học cách viết.” Phùng Tắc nói. “Ta đã nghĩ như vậy rất lâu.”
“Không đúng?” Hứa trưởng lão hỏi.
“Không.”
Phùng Tắc lắc đầu.
“Nó biết viết.”
“Biết từ rất lâu.”
“Vậy nó học gì?”
Phùng Tắc nhìn Trần Vũ.
Lần này hắn không cười.
“Nó học cách dừng.”
Trong đầu Trần Vũ như có thứ khẽ va vào nhau.
Chữ thiếu nét.
Nét thứ năm trên bia dừng lại.
Những lần hắn không cố hoàn thành.
Câu của Chử Văn: có một nét chưa từng muốn trở thành chữ.
Tề Hoài hỏi: “Vì sao?”
“Bởi nó không dừng được.”
Phùng Tắc nói rất tự nhiên, như đang kể chuyện mình tận mắt thấy.
“Trong đó tất cả đều phải viết tiếp.”
“Một chữ viết xong thành một câu. Một câu thành một đoạn. Một đoạn thành một chương. Chương lại viết tiếp. Không được dừng.”
“Mỗi thứ đều muốn hoàn thành.”
“Mỗi thứ đều muốn có nghĩa.”
“Hết cái này tới cái khác.”
“Không có cuối.”
Giọng hắn bắt đầu run.
“Ta ở đó lâu lắm.”
“Ta thấy có người viết tới chết.”
“Chết rồi tay vẫn viết.”
“Không còn tay thì ý viết.”
“Không còn ý…”
Phùng Tắc bỗng dừng.
Mồ hôi xuất hiện trên trán.
Hứa trưởng lão lập tức nói: “Không cần nhớ tiếp.”
Nhưng hắn vẫn cố.
“Không còn ý thì…”
Đường đen trên ngực chợt đậm.
Phùng Tắc cong người.
Một tiếng rên bật ra.
Tề Hoài lập tức dùng Mặc Khí giữ vai hắn.
“Hứa trưởng lão!”
“Đè xuống.”
Hứa trưởng lão lấy ba cây kim bạc, cắm vào ba vị trí quanh ấn đường Phùng Tắc. Chữ “Định” xuất hiện trong không khí.
Cả căn phòng lặng xuống.
Nhưng nét đen trên ngực vẫn bò lên.
Không nhanh.
Từng chút.
Hướng cổ.
Trần Vũ vô thức lùi một bước.
Nét mực trong Nghiên Trì hắn cũng kéo dài.
Lần đầu tiên sau mấy ngày, phần bị xóa không thể ngăn nó.
Một tiếng thì thầm vang lên.
Không từ Phùng Tắc.
Trong đầu hắn.
“Viết…”
Trần Vũ không đáp.
“Viết tiếp…”
Hắn nhắm mắt.
Không dùng Đạo ý.
Không gọi Nhẫn.
Bởi vừa rồi Phùng Tắc nói một câu.
Nó đang học cách dừng.
Nếu hắn dùng Nhẫn để chống, có thể chính là thứ nó muốn nhìn.
Trần Vũ chỉ đứng yên.
Không làm gì.
Giọng kia lại vang.
“Dừng thế nào?”
Câu hỏi không có uy áp.
Không mê hoặc.
Thậm chí nghe như một đứa trẻ thật sự không hiểu.
Trần Vũ bỗng cảm thấy thứ trong Tàn Bi Cốc chưa chắc đang nói với hắn theo cách con người nói.
Có thể đây chỉ là một ý muốn quá mạnh truyền vào Nghiên Trì, rồi đầu óc hắn tự biến thành câu chữ.
Dừng thế nào?
Hắn không trả lời.
Bởi hắn cũng chưa biết.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, mảnh Thần Bút trong Nghiên Trì rung một lần.
Vết lạ trên bề mặt nó xuất hiện.
Không ánh sáng.
Không uy lực.
Chỉ một nét ngắn.
Nét mực đen đang kéo dài bỗng dừng.
Cùng lúc đó, đường đen trên ngực Phùng Tắc cũng dừng ngay dưới cổ.
Hứa trưởng lão cảm nhận được.
“Ổn rồi.”
Tề Hoài không buông tay.
Mất gần nửa khắc, sắc mặt Phùng Tắc mới bớt trắng.
Hắn tựa lưng vào tường, thở rất chậm.
Sau đó nhìn Trần Vũ.
“Ngươi làm gì?”
“Không làm gì.”
Phùng Tắc nhìn hắn lâu tới mức Tề Hoài phải bước chắn lại.
Cuối cùng hắn nói:
“Đúng.”
“Là cái đó.”
Trần Vũ cau mày.
“Cái gì?”
“Không làm.”
Ba chữ rất bình thường.
Nhưng từ miệng một người vừa trở về từ Tàn Bi Cốc, nghe không bình thường chút nào.
Phùng Tắc cúi đầu.
“Trong đó không có ai làm được.”
Hơn nửa canh giờ sau, Trần Vũ bị đưa ra ngoài.
Hứa trưởng lão, Tề Hoài và Bạch Tố ở lại với Phùng Tắc. Diễn Khê đi cùng hắn tới sân trạm canh.
Trần Vũ ngồi xuống bậc gỗ.
Trời bên ngoài rất sáng.
Mây đã tan gần hết.
Nếu nhìn về phía tây có thể thấy một đoạn Thanh Vân Sơn, nhưng Tàn Bi Cốc bị dãy núi che hoàn toàn.
Diễn Khê đứng bên cạnh.
“Nghe hiểu bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
“Ta cũng vậy.”
“Huynh tin hắn?”
“Tin một phần.”
“Phần nào?”
“Hắn thật sự đã gặp thứ gì đó.”
“Còn chuyện bia là người?”
“Không biết.”
Trần Vũ nhìn bàn tay mình.
“Hắn nói trong đó mọi thứ đều phải viết tiếp.”
“Ừ.”
“Bút Đạo vốn là viết.”
“Không có nghĩa viết mãi là đúng.”
Diễn Khê ngồi xuống bên cạnh.
“Người luyện Bút Đạo rất dễ mắc một sai lầm.”
“Lại bệnh thích giải thích?”
“Không.”
Hắn cười.
“Lần này là bệnh thích hoàn thành.”
Trần Vũ nhìn sang.
Diễn Khê chỉ đỉnh núi phía xa. “Viết một chữ thì muốn Thành Tự. Thành Tự rồi muốn Thành Cú. Thành Cú muốn Thành Chương. Thành Chương muốn Ngộ Ý. Người ta luôn nghĩ cảnh giới tiếp theo mới là chỗ cần tới.”
“Không đúng sao?”
“Không sai.”
“Vậy?”
“Nhưng nếu có thứ khiến ngươi không còn được quyền dừng thì sao?”
Trần Vũ không đáp.
“Ngươi muốn tu tới Thành Tự vì ngươi muốn. Khác với việc có một thứ trong người ép ngươi nhất định phải Thành Tự.” Diễn Khê nói. “Một cái là đường. Một cái là dây.”
Trần Vũ nhớ tới nét mực.
Nó phản ứng mỗi lần Đạo ý hắn tiến bộ.
Theo hắn.
Học hắn.
Nếu Phùng Tắc nói đúng, nó không học cách mạnh hơn.
Nó học một thứ nó không có.
Quyền dừng lại.
Điều này khiến mọi chuyện trở nên kỳ quái hơn trước rất nhiều.
“Vậy tại sao chọn ta?”
“Ta không biết.”
Trần Vũ không nói gì.
Hắn biết một khả năng mà Diễn Khê không biết.
Mảnh Thần Bút.
Có thể không phải Tàn Bi Cốc chọn Trần Vũ.
Có thể nó nhận ra thứ trong hắn.
Hai chuyện khác nhau.
Nếu sáu nét thật sự liên quan tới một thứ luôn phải viết tiếp, còn mảnh Thần Bút lại thuộc về một chủ nhân đã “viết xong thứ cuối cùng”…
Trần Vũ đột nhiên lạnh sống lưng.
Viết xong.
Dừng lại.
Hai khái niệm này không hẳn giống nhau.
Nhưng quá gần.
Chử Văn từng nói Thần Bút không vỡ vì gặp địch, mà vì chủ nhân đã viết xong thứ cuối cùng.
Nếu lời ghi chép ấy có một phần thật…
Có phải thứ trong Tàn Bi Cốc muốn từ mảnh Thần Bút học cách mà chủ nhân cũ đã dừng bút?
Suy nghĩ vừa tới đây, Trần Vũ lập tức cắt.
Không nghĩ tiếp.
Diễn Khê nhìn hắn.
“Sao?”
“Không có gì.”
“Ngươi vừa nghĩ ra gì?”
“Chưa chắc đúng.”
“Vậy đừng nói.”
Trần Vũ hơi bất ngờ.
“Huynh không tò mò?”
“Có.”
“Vậy sao không hỏi?”
Diễn Khê nhìn hắn như nhìn người ngốc.
“Ta tò mò không có nghĩa ta cần biết.”
Trần Vũ im một lúc rồi cười.
Câu này có lẽ là thứ hắn cần học nhất ở Thanh Vân Tông.
Chiều hôm đó, phi chu đưa họ trở về.
Phùng Tắc vẫn ở trạm canh.
Hai người mất tích còn lại chưa xuất hiện.
Hứa trưởng lão chỉ dặn Trần Vũ tiếp tục ba ngày giám sát, không tăng số lần luyện chữ, đồng thời tuyệt đối không tới gần Tàn Bi Cốc.
Không ai nói bắt hắn.
Không ai đòi mảnh bí mật trong người.
Nhưng Trần Vũ biết sự chú ý đặt lên mình đã nhiều hơn trước.
Khi trở về phòng số bảy, Vương Đạc đang ngồi kiểm năm viên Mặc Thạch còn lại của nhiệm vụ. Thấy Trần Vũ, hắn lập tức cất túi.
“Lại đâu cả ngày?”
“Trạm canh Tàn Bi Cốc.”
Vương Đạc ngừng tay.
“Lại vào?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
Hắn thật sự thở phào.
Trần Vũ nhìn.
“Ngươi sợ ta chết?”
“Ngươi chết ai trả nửa bình mực lần trước?”
“Ta trả rồi.”
“À.”
Vương Đạc nghĩ lại.
“Vậy vẫn hơi tiếc.”
Trần Vũ đá nhẹ chân ghế hắn rồi ngồi xuống.
Buổi tối hắn không luyện Nhẫn.
Không phải bị cấm.
Diễn Khê thậm chí đã tới ngồi giám sát.
Nhưng Trần Vũ nhìn giấy một lúc rồi nói: “Hôm nay không viết.”
Diễn Khê không hỏi lý do.
“Vậy ta về.”
“Huynh tới rồi mà.”
“Ngươi không viết, ta ngồi đây làm gì?”
“Uống trà?”
“Trà phòng ngươi dở.”
Nói xong hắn đi thật.
Vương Đạc ở bên cạnh nhìn theo, lẩm bẩm: “Nội môn đúng là khó nuôi.”
Trần Vũ không để ý.
Hắn cất giấy.
Đặt bút vào hộp.
Tối nay hắn thật sự không viết.
Không vì sợ nét mực.
Không vì muốn thử Tàn Bi Cốc.
Không dùng việc “không viết” như một phương pháp tu luyện.
Chỉ là hôm nay hắn không muốn.
Vậy thôi.
Đêm xuống rất bình thường.
Không tiếng gọi.
Không mộng.
Không vết trên tường.
Mảnh Thần Bút không phản ứng.
Nét mực đen cũng nằm yên.
Nhưng sáng hôm sau, một con hạc giấy từ Tàn Bi Cốc bay thẳng vào Dược đường.
Hứa trưởng lão mở nó khi đang uống trà.
Bên trong chỉ có một dòng.
“Tấm bia đen mất nét thứ năm.”
Ông đọc lại hai lần.
Sau đó lập tức hỏi người đưa tin:
“Đêm qua Trần Vũ có luyện chữ không?”
“Không.”
Hứa trưởng lão nhìn tờ giấy.
Một lúc lâu không nói.
Nếu Trần Vũ viết thiếu một nét, tấm bia dừng.
Nếu Trần Vũ bỏ ý hoàn thành, tấm bia co.
Đêm qua hắn không viết gì.
Tấm bia mất hẳn một nét.
Điều này không còn giống bắt chước bút pháp.
Thậm chí không giống học Đạo ý đơn thuần.
Hứa trưởng lão đứng dậy, đi tới cửa sổ.
Ở một nơi khác trong Thanh Vân Tông, Chử Văn cũng vừa mở chiếc hộp gỗ dưới Tàng Thư Các.
Vết mực đơn độc trong hộp vẫn còn.
Nhưng bên cạnh nó xuất hiện một khoảng trống hình dáng rất kỳ quái.
Giống như từng có một nét ở đó.
Rồi bị lấy mất.
Chử Văn nhìn rất lâu.
Cuối cùng ông đóng hộp.
“Không phải học cách dừng…”
Ông nói một mình.
“Nó đang học cách có thể không bắt đầu.”
Và sâu trong Nghiên Trì của Trần Vũ, ở nơi hắn không thể nhìn thấy, mảnh Thần Bút vẫn im lặng.
Không kim quang.
Không dị tượng.
Không truyền thừa.
Chỉ có vùng trống nhỏ quanh nó lại rộng thêm một chút.
Như thể có thứ gì đó đang chậm rãi trả lại cho trang giấy quyền được để trắng.