– Này, nghe gì chưa, nghe nói vị đại nhân đó đang tìm người giống thần nữ đấy. Thế giới này nhiều người vậy, sao tìm được cái người giống thần nữ chứ?
– Suỵt. Nói nhỏ thôi. Nếu để người khác nghe thấy thì toi đấy.
– Ta nói sai gì à? Ta chỉ nói sự thật thôi mà cũng bị xử tử nữa là sao?
– Ta nói thật đấy. Ta thấy nhiều người bàn tán về thần nữ đều không có kết cục tốt đâu. Bây giờ tai mắt khắp nơi. Chúng ta nói nãy giờ có khi bị nghe lén rồi đó.
Bọn họ nói không sai, cuộc nói chuyện của họ quả thật là bị nghe lén. Nhưng người nghe lén không phải là người bên thần điện mà là Aldric và Hestia. Hai người họ đã đột nhập thành công vào thành phố Kelina. Qua cuộc trò chuyện của hai người kia, cả hai cũng hiểu được phần nào chuyện xảy ra ở Kamyler những ngày qua. Mọi thứ quả thật không hề dễ dàng gì.
Aldric liếc nhìn xung quanh rồi nói với Hestia đang ở bên cạnh:
– Có lẽ người bọn họ tìm là cô. Cô phải cẩn thận với bọn chúng.
Rồi Aldric đưa cho Hestia một cái mặt nạ. Hestia cầm lấy rồi đeo lên. Tuy cách này có thể hạn chế được khuôn mặt của cô lộ ra bên ngoài nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.
Thời điểm bây giờ vẫn đang là ban ngày, không thuận tiện cho việc đột nhập, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy mà Aldric và Hestia phải đợi đến đêm.
Và khi màn đêm buông xuống, Aldric và Hestia bắt đầu thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước. Hestia sẽ đi tìm vật chứa, cố gắng để vật chứa bị thương để sợi dây liên kết với vật dẫn hiện ra. Aldric sẽ lần theo sợi dây ấy mà đi tìm vật dẫn.
Hestia lần theo dấu vết, đi đến tòa cung điện đã bỏ hoang. Tòa cung điện rộng lớn, không có nấy một ngọn đèn. Hestia từng bước tiến đến đại điện, từng bước chân nặng nề như có thứ gì đó níu kéo Hestia lại. Tim Hestia đập nhanh hơn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, hồi hộp đến mức này. Cho dù trước đó, cô có phải đối mặt với bài kiểm tra của sư phụ, đấu kiếm với Kylen hay với những người khác, Hestia đều chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như bây giờ. Có lẽ người Hestia sẽ phải đối mặt không phải là con người bình thường, mà là một thực thể thần bí nào đấy. Và trong thâm tâm cô, có một nỗi sợ nào đó khó có thể nói thành lời.
Bước vào đại điện, Brisa quả nhiên là ở đây. Brisa ngồi trên vị trí dành cho thần bảo hộ, nhắm mắt dưỡng thần. Dù biết là có người đến nhưng Brisa lại không hề mở mắt ra mà nhìn lấy một cái. Hestia nhìn Brisa. Brisa bây giờ không còn giữ lại chút nhân tính nào cả, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến rợn người.
– Ngươi là thần bảo hộ của Kamyler, Brisa sao?
Brisa từ từ mở mắt ra, đối diện với câu hỏi của Hestia.
– Đúng. Là ta.
– Không. – Hestia kiên quyết nói – Ngươi không phải là Brisa, thần bảo hộ của Kamyler.
Brisa chỉ hờ hững nói:
– Ngươi có bằng chứng gì không?
– Một vị thần bảo hộ sẽ không bao giờ làm ngơ trước lời van xin của thần dân. Còn ngươi thì lại làm ngược lại.
– Ngươi đến đây để vạch trần ta sao? Ngươi làm vậy để cho ai xem?
Brisa đứng dậy, từng bước tiến gần đến Hestia. Hestia khẽ siết chặt lấy chiếc vòng trên cổ mình. Như được tiếp thêm dũng khí, Hestia cầm lấy kiếm, lao về phía Brisa. Nhưng thanh kiếm chưa chạm vào được Brisa thì bị cản lại...chỉ bằng hai ngón tay. Brisa bây giờ mới biểu lộ biểu cảm khinh thường. Cô hất nhẹ khiến Hestia văng ra. Hestia theo quán tính thì ngã xuống. Hestia đứng dậy, siết chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng đầy quyết tâm. Rồi dưới chân Brisa hiện ra một mảng màu đen tuyền, đôi cánh trắng đã bị nhuộm đen từ khi nào, vô cùng chói mắt. Những chiếc lông vũ màu đen hiện ra giữa không trung, xung quanh Brisa. Brisa chỉ tay vào Hestia. Lập tức, những chiếc lông vũ cứng, sắc nhọn lao vút về phía Hestia. Hestia nhanh nhẹn tránh được. Lông vũ đen bắn trượt, làm bức tường phía sau nứt vỡ. Rồi lại thêm từng đợt mũi tên bằng lông vũ lao tới, Hestia nhanh chóng né được.
Nhưng bây giờ cứ né mãi thì không được, Hestia phải nhanh chóng khiến Brisa bị thương để Aldric tìm được vật dẫn. Hestia nhìn địa hình xung quanh mình rồi nhớ lại một bài học trong quá khứ khi luyện tập với sư phụ Navia.
" Khi đánh tay đôi, ta có thể lợi dụng địa hình xung quanh để làm bàn đạp cho mình để có thể tăng tốc độ cho mình và có thể khiến đối thủ không kịp phòng bị."
Hestia nhảy lên, đạp chân vào tường rồi bật người đến Brisa. Brisa không kịp phòng bị, bị Hestia chém một đường trên cánh tay. Lập tức, một chất lỏng màu đen sẫm chảy ra từ cánh tay Brisa. Brisa nhìn cánh tay bị rạch thì tặc lưỡi.
– Chậc. Cũng khá đấy.
Hestia định tấn công thêm lần nữa thì trên trên nóc nhà rơi xuống từng tảng đá lớn. Trần nhà đã bị phá vỡ, Sisilia nhảy từ trên xuống, chặn lại mọi đòn tấn công của Hestia khiến Hestia phải lùi lại. Sisilia quay lại, vui vẻ nói với Brisa:
– Em xin lỗi, em đến muộn rồi.
Sisilia lại nhìn Hestia với ánh mắt đằng đằng sát khí.
– Là ngươi đã khiến chị bị thương. Ngươi đáng chết.