🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.57

~8 phút đọc · 1543 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kamyler từng là một đất nước có luật pháp, có vương quyền. Hệ thống luật pháp nơi đây cũng không có gì khác so với các nước khác. Đất nước Kamyler này được cai trị bởi hoàng gia Eldoria và các quý tộc khác. Đất nước tồn tại được hơn ba trăm năm cho đến đời quốc vương Ambrose van Eldoria. Ông ta được mệnh danh là quốc vương tàn độc nhất lịch sử vì sự cai trị hà khắc của mình như bắt những thanh niên đã đủ tuổi trưởng thành nhập ngũ, tăng thuế cao cho người dân. Ngoài ra, Ambrose còn thường xuyên xây dựng cung điện với chi phí cao, tổ chức những bữa tiệc lớn... Không chỉ riêng quốc vương Ambrose, những quý tộc khác cũng sống ăn chơi hưởng lạc giống vậy, có khi là xa hoa hơn nữa. Mặc dù cũng có người lên tiếng phản đối nhưng không bị xử tử ngay thì cũng là bị gán cho tội trạng nào đó mà bị xử tử. Vì vậy mà không còn ai dám đứng lên nữa.

Vị thần bảo hộ của Kamyler lúc đó cũng đã lên tiếng nói rằng:

" Này Ambrose. Tại sao ngươi không cai quản đất nước của mình mà lại đi tham dự những bữa tiệc vô dụng đó?"

Quốc vương Ambrose đã nói rằng:

" Thần dân của ta thì ta biết. Bọn chúng đang vô cùng hạnh phúc khi được phục vụ một người cao quý như ta. Và tại sao ta lại phải đi ngồi im một chỗ chứ? Ta vô cùng thích không khí của những bữa tiệc này. Chúng làm ta thấy vô cùng thoải mái. "

" Nhưng như vậy là không được. Một quốc vương tốt vốn nên chăm lo cho thần dân của mình. Ngươi hãy nhìn tiên hoàng xem, ông ấy thật tuyệt vời biết bao. "

" Hừ. Vậy sao ngươi không theo ông ta luôn đi. Ta muốn làm gì thì là quyền của ta. Ngươi nên ngồi im để cho người người tôn thờ đi. Đừng quản việc của ta. Ta cũng xây cho ngươi thần điện vô cùng sang trọng rồi đó. Ngươi nên đến đó đi. Đừng quản chuyện của ta nữa. Ta còn có hẹn với quý cô xinh đẹp của ta rồi. "

Vị thần bảo hộ Brisa biết không thể khuyên bảo được vị vua cứng đầu này. Nhưng thần lại không thể bắt vị vua ấy rời khỏi vị trí ngai vàng này được. Bởi vì hoàng tộc Eldoria chỉ còn mỗi Ambrose thôi.

Nhìn cuộc sống người dân ngày càng sa sút, vất vả mà lại không kiếm được bao nhiêu, lòng thần đau lắm. Vì vậy, một kế hoạch táo bạo đã nhen nhóm trong đầu thần. Thần kêu gọi người dân đến và nói với mọi người rằng:

" Hỡi thần dân của ta. Ta, thần bảo hộ của đất nước Kamyler này. Ta vô cùng cảm thấy xấu hổ trước hành vi của quốc vương Ambrose van Eldoria. Ta lại cảm thấy đau đớn khi thấy mọi người chịu khổ đau. Nhân đây, ta xin tuyên bố, Ambrose van Eldoria không xứng đáng làm vua. Ta sẽ khiến hắn ta phải trả giá cho hành vi của mình. Mọi người có muốn Ambrose van Eldoria phải trả giá không?"

Người dân sau bao ngày chịu khổ, khi nghe chính lời ấy từ vị thần bảo hộ thì vô cùng vui mừng.

" Bạo chúa... chết đi..."

" Mau giết tên khốn ấy đi. "

...

Trước những lời biểu tình của dân chúng, Brisa lên tiếng:

" Nhân đây ta cũng chính thức tuyên bố: vương quốc Kamyler sẽ không còn trên đại lục. Vậy nên, sau khi Ambrose chết, mọi người hãy đi đến các vương quốc khác để sinh sống. Đất nước Kamyler đã không còn nữa rồi. "

Nhưng người dân chỉ nghĩ đến làm sao để có thể khiến Ambrose ngã xuống, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Brisa.

Và từ đó, cuộc chiến giữa dân đen và quý tộc đã diễn ra. Cũng có vài quý tộc tham gia vào cuộc đảo chính này. Mặc dù quân đội của phe quý tộc có mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng không cản nổi sự giận dữ của dân chúng. Và sau hơn nửa năm, cuộc chiến chấm dứt kết thúc, dân chúng đã đảo chính thành công, dưới sự giúp đỡ của thần bảo hộ. Mặc dù trong cuộc chiến, số lượng thương vong không ít, nhưng ai cũng vô cùng hạnh phúc trước thành quả đạt được.

Và khi Ambrose cùng với những quý tộc cũ đứng trên đài xét xử, dân chúng vô cùng vui mừng. Họ reo hò, họ mừng vui. Người thi hành án cho bọn họ chính là vị thần Brisa. Đứng trước Ambrose, Brisa vô cùng thất vọng. Ambrose nhìn Brisa rồi cười khẩy:

" Nếu ta chết, người cũng sẽ chết."

Brisa vẫn bình tĩnh mà đáp lại:

" Ít ra thì người dân sau này không phải chịu đói khát nữa. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chính là người thi hành án chứ không phải người khác. "

Và rồi, dưới hàng ngàn ánh mắt của người dân, Ambrose đã bị xử tử. Hoàng gia Eldoria chính thức sụp đổ.

Một năm sau sự kiện ấy, cuộc sống của người dân dần trở nên phong phú. Có người ở lại, có người lên đường đi làm ăn xa. Mọi người tham gia mùa vụ, làm ra những nông sản giàu dinh dưỡng. Trong đó, Brisa giúp không ít. Rồi khi mùa thu bắt đầu đến cũng là mùa thu hoạch. Mọi người mở hội để ăn mừng và kỷ niệm ngày trọng đại này. Đứng trên đài cao, Brisa gửi đến người dân lời chúc phúc:

" Hỡi thần dân của ta, trong năm qua, mọi người đã chịu không ít khó khăn nhỉ. Nhân dịp này, ta cầu mong cho mọi người có cuộc sống thật đủ đầy, hạnh phúc. "

Người dân reo hò mừng rỡ. Họ đốt lửa trại, nhảy múa xung quanh, tiếng cười tràn ngập. Nhưng họ lại không biết, sẽ có người sẽ mãi mãi ra đi.

Brisa đứng trước ngai vàng, lòng cảm thấy xót xa. Suốt bao năm, thần trải qua nhiều đời vua chúa, đôi lúc cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Bên trên ngai vàng còn có một chỗ ngồi nữa dành cho vị thần bảo hộ. Chỉ là nó đã lâu không được dọn dẹp, bây giờ đã bám đầy bụi. Brisa phẩy bụi trên ghế rồi ngồi xuống. Thần nhớ lại những khoảnh khắc ngồi trên này, nhìn xuống dưới. Bao nhiêu hồi ức tràn về, đầy hoài niệm. Thần bắt đầu rơi những giọt lệ rồi từ từ nhắm mắt lại. Và từ đó, thần không bao giờ mở mắt thêm một lần nào nữa.

Một tấm bi kịch của một đất nước vốn dĩ sẽ xinh đẹp nhưng vì chính sự xa hoa của bạo chúa mà dẫn đến thảm cảnh đầy bi thương. Thật trớ trêu làm sao. Vậy mà đất nước Kamyler vốn dĩ sẽ không còn, vậy mà dưới sự chỉ đạo của một người trong thần điện mà đất nước đã duy trì thêm năm năm.

Sisilia đi trong tòa cung điện đổ nát, đi đến nơi từng là đại điện. Tòa cung điện này trước kia chính là một phần của hoàng cung rộng lớn, giờ đây lại tan hoang, vỡ nát. Rêu xanh mọc đầy trên tường, những nhánh cỏ dại đã cao quá nửa mét, từng sợi dây leo leo đầy tường, cột lớn. Mạng nhện bám đầy trên những ô cửa, vết nứt. Cung điện bây giờ không còn nhìn ra dáng vẻ sang trọng ngày xưa nữa.

Trong tòa cung điện ấy, Brisa đã ở đây từ khi nào. Cô nhìn lên vị trí dành cho thần bảo hộ, trong lòng không có chút gợn sóng, sắc mặt vô cảm, không có chút gì gọi là cảm xúc. Sisilia nhìn Brisa với ánh mắt đầy sợ hãi, giọng run run.

– Chị, chị lại định bỏ em lần nữa sao?

Brisa không có chút phản ứng nào cả. Sisilia sợ Brisa lại như năm xưa, lại bất tỉnh không một ai hay biết. Sisilia sợ lắm. Năm năm trước, Sisilia đã chứng kiến cảnh Brisa lặng lẽ ra đi mà không một ai hay biết. Sisilia lúc đó hoảng sợ vô cùng. Bây giờ Brisa đã tỉnh lại, Sisilia không muốn bi kịch này tái diễn lần nữa liền đi đến, ôm lấy Brisa từ đằng sau.

– Chị, đừng bỏ em lại một mình mà. Em sợ lắm.

Brisa quay lại, đối diện với ánh mắt của Sisilia.

– Ta sẽ không rời đi nữa đâu. Không bao giờ.

Ánh mắt Brisa chỉ toàn là sự lạnh lẽo nhưng Sisilia lại như không nhìn thấy, vẫn vui vẻ ôm lấy Brisa, đầu cọ cọ vào người Brisa.

– Chị đừng rời xa em nữa. Đừng khiến em sợ. Em sợ phải rời xa chị, chị à.

💬 Bình luận (0)