🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.55

~9 phút đọc · 1772 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm đen, khi trăng máu đã lên cao, dưới ánh trăng đỏ có một người con gái. Hestia cố gắng nhìn thật kỹ. Cô bước về phía trước, về phía người đó, cố gắng nhìn rõ người đó là ai. Rồi cuối cùng, Hestia cũng nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt người ấy, Hestia lại giật mình, cả người run rẩy, vô thức lùi lại. Trái tim cô như bị hàng vạn bàn tay bóp chặt, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cả hơi thở của cô cũng vô cùng khó khăn, như bị thứ gì đó đè lên vậy. Nặng nề, khó chịu, không thể nào bình tĩnh được. Giọng cô lạc hẳn đi, vừa run, vừa khàn đặc.

– B... Brisa... không phải...đã chết rồi sao? Sao...sao vẫn còn sống?

Hestia cố gắng chạy đi, nhưng chân lại bị thứ gì đó bám lấy, không thể nào nhấc lên được. Hestia nhìn xuống chân mình, vô số bàn tay ngoi lên từ dưới đất, kéo lấy cô, không cho cô thoát. Brisa từ từ tiến đến gần Hestia, Hestia cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Những bàn tay ấy kéo Hestia xuống, ép cô ngồi xuống và bắt cô ngẩng đầu lên. Đối mặt với gương mặt giống mình đến khó tin, tim Hestia đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng giọt mồ hôi đổ đầy trên trán. Brisa chạm nhẹ vào mặt Hestia rồi trườn theo quai hàm, đến chóp mũi rồi đến đôi mắt.

– K... không...đừng mà...

Nhưng Hestia lại không thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn Brisa. Brisa sau khi nhìn ngắm gương mặt của Hestia thì liền mỉm cười, một nụ cười nghe đến rợn người, như hàng trăm cái gai đâm thẳng vào trong trái tim nhỏ bé của con người, như con quỷ vui sướng khi vừa thoát khỏi địa ngục. Rùng rợn, đáng sợ.

...

Hestia giật mình, mở mắt. Thì ra, tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng nó lại là cơn ác mộng. Tiếng cười ma quái của Brisa trong giấc mơ vẫn còn vang lên bên tai Hestia. Nghe mà thấy rùng mình. Cả người Hestia ướt đẫm, như thể vừa trải qua một cơn mưa rào. Lạnh lẽo, rét buốt, lạnh đến tận xương tủy, thấu tận tim gan. Nhìn trần nhà quen thuộc, rồi nhìn xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc với Hestia. Không sai, đây chính là phòng của Hestia tại dinh thự bá tước Caelum. Căn phòng tối tăm, không có nấy một chút ánh sáng, rèm cửa đã kéo lại, ánh sáng không thể lọt vào. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm.

Hestia xuống giường, vừa chạm chân xuống sàn, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân truyền đến, lạnh lẽo. Nhưng Hestia không quan tâm. Cô đến bên rèm cửa, hé ra một chút. Bây giờ đang là nửa đêm nên bên ngoài vô cùng yên tĩnh, chỉ có một chút gió thổi qua.

– Mình về từ khi nào vậy?

Hestia chỉ nhớ, khi vừa nhìn thấy Brisa tại Kamyler, cô vô cùng sợ hãi. Tại sao một người vốn đã chết, tại sao vẫn còn sống sờ sờ tại đó? Đó là lý do vì sao cô lại sợ hãi như thế. Hestia không biết vì sao Brisa lại sống dậy, không biết vì sao một vị thần bảo hộ lại có vẻ mặt dửng dưng khi nhìn thấy con dân của mình như thế. Rồi Brisa tại sao lại có ánh mắt ấy, một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ như quỷ dữ. Cô không biết tại sao lại như vậy nữa. Tại sao khi cô đến Kamyler, mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Chỉ vì cô có gương mặt giống thần sao? Hay là vì lí do gì khác?

Hestia nhìn sang bên cạnh, rồi sắc mặt cô trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Một người giống cô đang nhìn chằm chằm vào chính cô. Là Brisa sao?

Tiếng loảng xoảng vang lên chói tai, làm toà dinh thự vốn đang yên tĩnh đột nhiên sáng đèn. Darcy, người hầu riêng của Hestia xông vào. Chỉ thấy Hestia cả người run rẩy, chiếc gương trên bàn đã vỡ tan từ lúc nào, chỉ còn một vài mảnh gương phản chiếu gương mặt đầy sợ hãi của Hestia. Cha mẹ Hestia cũng vội vã chạy vào, trên gương mặt họ chứa đầy sự lo lắng. Diana, mẹ Hestia vội ôm con gái vào trong lòng, giọng đầy lo lắng.

– Hes, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Không sao hết.

Diana cảm nhận rõ con gái mình đang run rẩy, chắc chắn là đang vô cùng sợ hãi. Bà không giúp được gì, chỉ có thể ôm Hestia, dùng sự ấm áp mà xua tan sự sợ hãi. Con gái bà đã xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào chứ?

Callan, cha của Hestia cũng chỉ còn cách ôm hai mẹ con vào lòng. Hestia đỏ mắt, khóc oà lên. Có lẽ nước mắt sẽ làm dịu đi được phần nào nỗi sợ, cảm giác lo lắng của cô. Darcy nhìn cảnh ba người rồi nhanh chóng dọn mảnh vỡ trên sàn. Lại một đêm thức trắng nữa.

Sáng sớm hôm sau, vừa tờ mở sáng, Kylen đã đứng trước dinh thự bá tước Caelum. Tay cậu đổ đầy mồ hôi, nắm chặt. Không ai biết bây giờ cậu căng thẳng như thế nào đâu. Cảm giác ngượng ngùng đêm qua vẫn còn đó.

Chuyện là, khi Kylen vừa đưa Hestia vẫn còn đang hôn mê về, ánh mắt của bá tước Caelum và phu nhân vô cùng đáng sợ ( chỉ có Kylen cảm nhận được). Lúc Kylen định ở lại để theo dõi tình trạng của Hestia, cậu đã bị đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc. Bây giờ câu nói của Callan vẫn còn văng vẳng bên tai Kylen: " Ta không biết con gái ta có xảy ra chuyện gì bên ngoài hay không. Có ta ở đây rồi, mời thiếu gia Kylen về cho. Người đâu, tiễn khách. "

Đến bây giờ, Kylen vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh bản thân bị đuổi ra trông xấu hổ như thế nào.

" Lần này phải vớt vát lại chút hình tượng mới được."

Theo chân người hầu đến trước phòng Hestia, Kylen căng thẳng vô cùng. Đứng trước phòng Hestia, Kylen chần chừ mãi mới dám gõ cửa. Không thấy Hestia trả lời, Kylen lại gõ thêm lần nữa. Vẫn không có phản ứng, Kylen lại gõ thêm. Lần này, ngay cả tiếng động nhỏ cũng không có. Kylen lo lắng, suốt ruột thử vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Cậu cẩn thận bước vào. Căn phòng tối tăm, không thấy một chút ánh sáng. Không thấy Hestia trên giường hay trên ghế ngồi. Kylen nhanh chóng nhìn quanh phòng, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Hestia. Nhanh chóng, cậu tìm thấy Hestia đang ngồi co ro ở góc phòng. Cậu lại gần, cố gắng bắt chuyện với Hestia.

– Còn nhớ ta không?

Hestia không nói gì, chỉ phát ra tiếng thút thít rất nhỏ. Kylen nghe thấy, chỉ cười.

– Lần đầu ta thấy cô khóc đấy. Trước kia sao ta không thấy nhỉ? Hay là ta chưa bao giờ thấy cô khóc trước mặt ta?

Kylen nói với giọng đầy hoài niệm:

– Ta nhớ là mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không bao giờ nói chuyện một cách tử tế. Cũng đã hơn chục năm rồi, ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó ta và cô đột nhiên xảy ra xích mích rồi lao vào đánh nhau. Chính cha mẹ hai bên đã ngăn chúng ta lại.

– Ta cứ nghĩ cô mạnh mẽ lắm, không ngờ cô lại có mặt yếu đuối như này. Mà cũng đúng thôi, cô có yếu đuối chút thì có sao. Mà Hestia mà ta biết, sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt ta đâu nhỉ.

Hestia ngẩng đầu lên, đôi mắt bây giờ đã đẫm lệ. Kylen nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Hestia. Hestia ngỡ ngàng trước hành động đầy bất ngờ của Kylen.

– Ta xin lỗi. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được cô. Ta dù mang danh kị sĩ hoàng gia nhưng lại không bảo vệ được người bên cạnh mình.

Hestia thoáng chút đỏ mặt. Kylen lại cười cười rồi nói:

– Nhưng mà thôi. Dù sao thì Hestia của chúng ta cũng không sao rồi.

Hestia cúi mặt xuống, thẳng tay đánh vào người Kylen. Kylen giả bộ đau đớn kêu lên:

– Ui da. Cô làm ta đau rồi đó. Vết thương của ta lại bị cô làm đau rồi nè.

Hestia ngẩng lên, hai tay luống cuống, lo lắng muốn xem vết thương của Kylen.

– Vết thương của ngươi còn đau không? Ta xin lỗi. Ta không cố ý.

Kylen thấy Hestia cuối cùng cũng nói chuyện thì liền mỉm cười.

– Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ta tưởng cô bị câm luôn rồi chứ.

Hestia tức giận, phụng phịu nói:

– Ngươi mới bị câm ấy.

Kylen lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền với viên đá quý hồng hình giọt nước. Cậu cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ Hestia rồi nói:

– Ta đã nhờ cô Yuri làm phép lên rồi. Nếu ta không ở bên cạnh, nó có thể bảo vệ cô, mọi lúc mọi nơi. Đừng tháo ra nhá.

Hestia mặt hơi ửng đỏ, đánh vào người Kylen:

– Đồ xấu xa.

Kylen lần này đau thật, vội vàng ôm lấy vết thương bị Hestia đánh trúng. Hestia lo lắng hỏi:

– Kylen, ngươi không sao chứ?

Cả người Kylen run bần bật nhưng là cố nhịn cười. Hestia thấy Kylen đang giả vờ thì có chút tức giận, quay mặt đi. Kylen không giả vờ nữa, ngồi thẳng dậy.

– Lại giận nữa à?

Hestia không thèm để ý đến Kylen nữa. Kylen giơ ngón út của mình ra, mỉm cười nói:

– Hứa với ta nhé, không được để bản thân gặp nguy hiểm nữa.

Hestia không quay mặt lại. Vẫn giơ ngón út của mình ra.

– Ngươi cũng không được để bản thân gặp nguy hiểm nữa đấy.

– Ừm.

Cả hai ngoắc tay, như cách cả hai đã làm như ngày nhỏ.

💬 Bình luận (0)