🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.51

~8 phút đọc · 1474 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong căn phòng băng lạnh lẽo ấy xuất hiện hình bóng của một người con gái. Dưới ánh sáng mờ ảo, nhan sắc của người con gái ấy hiện ra. Mái tóc vàng dài, đôi mắt hồng vô địch nhìn về phía trước. Sau lưng cô ấy có một đôi cánh trắng, không lớn cũng không nhỏ. Đó là thiên thần sao? Không, đó đích thực là Brisa.

Sisilia nhìn thấy Brisa thì vô cùng kinh ngạc. Đôi môi mấp máy, không thể thốt ra nổi thành câu. Bước chân Lia run rẩy, từng bước chân nặng nề không sao nhấc nổi.

– Brisa, là chị sao? Là chị thật sao?

Brisa không có phản ứng. Sisilia giơ tay ra muốn chạm vào Brisa nhưng Brisa lại biến mất ngay trước mắt Lia. Lia ngỡ ngàng nhìn hình ảnh Brisa tan biến ngay trước mặt, bất lực không thể làm gì được. Brisa không biến mất, đó chỉ là ảo ảnh thôi. Brisa vẫn nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo này. Lia cảm thấy hụt hẫng, ngồi xuống bên chiếc quan tài, cẩn thận ngắm nhìn Brisa.

– Chị, chị từng bảo vận mệnh của chị gắn liền với vận mệnh đất nước. Nhưng chị ơi, đất nước Kamyler vẫn còn tồn tại, vậy sao chị không tỉnh lại vậy? Đã năm năm rồi. Kamyler vẫn đang tốt đẹp hơn, vậy tại sao chị lại rời bỏ đất nước xinh đẹp này chứ?

Sisilia cầm tay của Brisa, nhẹ nhàng áp lên má mình. Bàn tay Brisa lạnh lẽo, nhưng Sisilia không quan tâm.

– Brisa, chị tỉnh lại đi. Em không thể không có chị được. Em cần chị, đất nước này cần chị.

Sisilia chìm đắm trong hơi ấm trong tưởng tượng. Căn phòng băng vẫn lạnh. Vẫn toả ra những làn sương mỏng. Và trong không gian tĩnh lặng ấy, một giọng nói kì lạ vang lên:

– Hahaha. Quả là một người cố chấp.

Nghe thấy giọng nói lạ, Sisilia vẫn rất bình tĩnh mà lên tiếng:

– Ngươi là ai?

Giọng nói ấy lại vang lên:

– Ngươi bình tĩnh thật. Khác xa so với tưởng tượng của ta. Nhưng ta lại thích điểm này của ngươi.

– Ngươi muốn gì ở ta?

– Ồ. Để ta xem nào, người nằm trong chiếc quan tài đó ắt hẳn rất quan trọng với ngươi nhỉ.

– Đừng động vào chị ấy.

Lia hét lên, đứng phắt dậy, tức giận nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Giọng nói ấy vẫn vang lên:

– Yên tâm. Ta tuyệt đối không động chạm gì vào cô ấy. Vậy ngươi có muốn cô ta tỉnh lại không?

Lia thoáng chút dao động nhưng vẫn giữ thái độ gay gắt.

– Ngươi nói thật? Vậy ngươi lấy gì để chứng minh?

– Chả phải hình ảnh ngươi nhìn thấy lúc nãy chính là bằng chứng sao?

Lia sững người.

– Chỉ cần ngươi ký khế ước với ta, ta nhất định sẽ cho cô ấy tỉnh lại.

– Ký khế ước? Với ngươi?

– Đúng vậy. Hãy dùng máu của ngươi. Dòng máu đỏ của ngươi triệu hồi ta. Ta sẽ cho ngươi thấy.

Lia không biết lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, rạch đầu ngón tay mình. Dòng máu đỏ tươi chảy ra, rơi xuống sàn. Giọng nói ấy lại vang lên, hướng dẫn Lia vẽ ra một vòng tròn ma thuật bằng máu. Lia nghe theo và vẽ ra một pháp trận bằng máu. Giọng nói lại tiếp tục vang lên:

– Xuất sắc lắm. Vậy bây giờ, ngươi hãy nói theo ta.

' Ta, Sisilia, triệu hồi ngươi Abaddon, đến đây ký khế ước với ta. '

Trận pháp toả ra ánh sáng đỏ rồi hiện ra ngọn lửa màu xanh, đốt cháy trận pháp ấy. Rồi từ ngọn lửa ấy hiện ra một con quạ. Con quạ bay lên từ ngọn lửa, tạo ra một cơn lốc rồi sà xuống. Con quạ vừa chạm vào Sisilia thì lập tức hóa thành ngọn lửa rồi biến mất. Lia ngỡ ngàng khi chứng kiến tất cả. Rồi có một chuyện khiến Lia cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng vô cùng vui mừng. Brisa tỉnh dậy rồi từ từ ngồi dậy trước ánh mắt của Sisilia. Sisilia vui mừng ôm chầm lấy Brisa.

– Chị. Chị tỉnh lại rồi. Tốt quá đi.

Brisa không phản ứng, chỉ bình tĩnh đón nhận cái ôm này. Chỉ là ánh mắt của Brisa đã lạnh đi nhiều.

Sisilia vui mừng nhìn Brisa một lúc thật lâu rồi vui vẻ nói:

– Chị, người dân của chị vô cùng yêu mến chị. Chị có muốn xem không?

Brisa khẽ gật đầu. Sisilia vui mừng kéo Brisa đi.

Đứng trên cao nhìn xuống, đám dân chúng vẫn đang tiếp tục cuộc bạo động. Sisilia nhìn thấy thì vô cùng thất vọng.

– Một lũ vô dụng. Có vậy mà cũng không làm được.

Rồi Lia lại quay sang nhìn Brisa với gương mặt tươi cười.

– Xin lỗi chị. Để chị thấy thứ không nên thấy rồi.

Brisa không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống. Brisa mấp máy môi.

– Bọn họ ồn ào quá.

Lia lại liếc nhìn xuống bên dưới.

– Đúng thật là ồn ào thật. Chị muốn em làm gì, chị chỉ cần nói, em sẽ làm cho chị.

Brisa lại mấp máy môi.

...

Không biết đã qua bao lâu, ngay bên ngoài thần điện, Kylen và Hestia chạy thục mạng về phía trước. Hestia quay lại nhìn, không thấy có ai đuổi theo thì dần chậm bước rồi dừng lại. Kylen cũng đã mệt, ngồi tựa vào gốc cây. Nhưng cơn đau ở lưng khiến Kylen nhăn mặt. Hestia thấy Kylen khó chịu thì lo lắng hỏi:

– Kylen, anh không sao chứ?

Thấy Kylen run rẩy, Hestia nhớ lại vì để che chắn cho mình mà Kylen đã phải hứng chịu cơn mưa đá.

– Kylen, anh mau cởi áo ra cho ta xem vết thương.

Hestia định cởi áo của Kylen ra nhưng bị Kylen thô bạo nắm lấy tay. Mặt Kylen đỏ bừng, không biết vì sao, nhìn Hestia.

– Không sao. Không vấn đề gì.

Hestia nhận ra hành động của mình, mặt đỏ đến tận mang tai.

– Xin...xin lỗi. Là ta thất lễ rồi.

Kylen không nói gì. Hestia cũng không biết nói gì. Cả hai đều im lặng, mặt đỏ bừng, nóng ran. Không khí có chút ngượng ngùng. Dù ở bên ngoài trời nhưng vẫn nghe được tiếng tim đập. Không biết là của Kylen hay Hestia nữa?

Khi Kylen định mở lời thì có bóng dáng lao đến, ôm chầm lấy Hestia.

– Huhu. Sư tỷ. Chị làm ta sợ chết khiếp rồi. Huhu.

Elpida nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt lấy Hestia không buông. Hestia có chút bối rối nhìn Elpida. Kylen thì ngại ngùng, quay mặt đi. Elpida lúc này mới chú ý đến Kylen. Cô lại nhìn Hestia rồi lại nhìn Kylen. Elpida lúng túng, gãi gãi đầu.

– Hehe. Hình như ta không nên xuất hiện nhỉ.

Elpida cứng nhắc, xoay người rời đi thì những người còn lại cũng chạy đến. Leo cẩn thận quan sát Kylen và Hestia. Thấy cả hai không sao, Leo mới thở phào.

– Tiểu thư Hestia, những người đó có làm gì tiểu thư không?

Hestia lắc đầu. Lena lên tiếng:

– Tiểu thư Hestia, vì sao tiểu thư lại trở thành thần bảo hộ của Kamyler vậy?

Hestia ánh mắt lảng tránh, ấp úng nói:

– Chuyện này...dài dòng lắm.

Rồi Hestia kể lại chi tiết từ lúc gặp đám người Sisilia ở tháp đồng hồ, rồi bị bọn họ bắt đến thần điện. Sau đó nhìn thấy thi thể của Brisa rồi được Sisilia nhờ đóng giả làm Brisa.

– Rồi chuyện sau đó là như mọi người đã thấy đấy.

Elpida nghe xong mọi chuyện, đầu vẫn đang load lại. Hình như CPU của Elpida đang bốc cháy.

– Vậy tức là cái người tên Sisilia ấy dùng tiền để bắt sư tỷ đóng giả làm thần.

Hestia gật đầu.

– Đúng vậy. Nhưng mà không biết bên trong thế nào rồi.

Vừa dứt câu, Clio đã hét lên đầy kinh hãi:

– Mọi...mọi người nhìn đi.

Clio chỉ tay lên trời, mọi người cũng nhìn theo hướng Clio chỉ. Mặt trăng đã đỏ hơn lúc nãy. Màu đỏ rực giữa bầu trời đêm, như thể điềm báo một điều chẳng lành. Rồi tiếng hét vang lên, từ trong thần điện. Rồi càng nhiều tiếng hét vang lên không dứt, giống như một lời cầu cứu, giống như một nỗi sợ trước cái chết.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong thần điện?

💬 Bình luận (0)