Trời xanh, mây trắng nắng vàng, làn gió nhẹ thổi đến làm dịu cái nắng gay gắt của mùa hè. Đã hai ngày sau, sau cái ngày định mệnh ấy, trong thư phòng của Regin. Regin thì xem bản kiểm điểm 3000 chữ của Elpida, còn Elpida thì đang đứng khúm núm đằng trước. Regin vừa đọc, vừa đánh giá:
– " Dùng phép thuật khi chưa được cho phép nhưng lúc đó là phòng vệ chính đáng". Phòng vệ chính đáng kiểu gì mà bay luôn cái sân. Rồi còn " cho bột ớt vào bánh của Kylen nhưng đó là trả thù cho Hestia". Trả thù gì mà dị hợm dữ. "Kylen ăn phải bánh có gừng là do cậu ta xui." Trả lẽ con cho gừng vào hết những cái bánh ấy? " Cho Lucas mít ăn vì muốn xin lỗi chuyện hôm trước". Vậy mà tên đó tố cáo là con hạ độc vào mít khiến hắn ta ăn không ngon ngủ không yên.
Elpida lí nhí nói:
– Con có lí do cả mà. Đấy là con không cho sầu riêng đấy.
Regin lạnh lùng nhìn Elpida.
– Con lẩm bẩm cái gì đấy?
Regin đọc tiếp bản kiểm điểm, rồi nhíu mày.
– Elpida, con có viết nghiêm túc không đấy?
Elpida ánh mắt lảng tránh, nghịch ngón tay rồi bĩu môi.
– Con viết nghiêm túc thế rồi còn gì.
Regin đặt bản kiểm điểm xuống. Elpida nhìn Regin với ánh mắt chờ mong. Nhưng Regin lại nói:
– Về viết lại rồi nộp cho cha. Vẫn 3000 chữ.
Elpida nghe thế thì như bị sét đánh ngang tai, nhảy dựng lên.
" Hể??? Viết lại á? Vẫn bằng đấy? Viết dài như cái sớ vậy rồi mà vẫn không tha? Đùa à ông già?"
Elpida lủi thủi rời khỏi phòng. Cầm bản kiểm điểm cũ trên tay, Elpida chỉ biết khóc ròng trong lòng.
" Hic. Lại phải viết lại. Đúng là số khổ. Thời còn đi học đã phải viết bao nhiêu bản rồi. Đầu thai rồi vẫn phải viết nữa. Có ai khổ hơn tui không?"
Elpida đang đi, không để ý đằng trước, bất ngờ đâm sầm vào một cái trống. Không phải cái trống, đúng hơn là cái bụng mỡ của một người đàn ông. Ông ta trông khá lùn, đầu hói, chỉ còn phần tóc xung quanh đầu thì vẫn còn trụ lại. Mũi ông ấy hơi đỏ, đeo cặp kính to tròn. Ông ta cúi người xuống định đỡ Elpida lên. Elpida nhanh hơn một bước đã lùi lại và đứng dậy lên. Ông ta hớn hở lên tiếng:
– Ôi công chúa, người có nhớ thần không?
Elpida nhìn ông ta đầy khó hiểu. Ông ta nói tiếp:
– Thần là hầu tước Doroit de Kaven. Nhiều năm trước người còn giật tóc thần đấy.
Elpida nghe đến hai chữ giật tóc thì cũng ngờ ngợ nhớ ra. Chỉ là lúc đó, Elpida đón sinh nhật 1 tuổi, có giật tóc ai đó. Thì ra là hầu tước Kaven. Elpida làm bộ như đã hiểu rồi nói:
– À.Thì ra là Doremon.
Doroit nghe thế thì cuống lên.
– Không phải. Là Doroit.
Elpida vẫn nói:
– Doremon.
– Là Doroit.
– Doremon
– Doroit.
– Doremon.
Doremon, à không, Doroit tức đến phát khóc, nức nở rời đi. Elpida nhìn Doroit đầy khó hiểu.
" Doremon bị sao ấy nhỉ?"
Doroit chạy đến văn phòng của Regin, khóc nức nở. Regin không thèm nhìn ông ta lấy một cái liền nói:
– Vừa gặp Elpida?
Doroit nức nở nói:
– Đúng vậy. Công chúa cứ gọi sai tên thần mãi. Người cứ gọi thần là Doremon thôi.
Regin chỉ hờ hững đáp:
– Ta thấy cũng được mà. Còn dễ nghe hơn cái tên của ngươi đấy, Doremon.
Doroit nghe vậy thì ngạc nhiên rồi tức tối.
" Hai người này, sao lại bắt nạt ta thế?"
Tại phòng của Elpida, Elpida đang ngồi viết lại bản kiểm điểm 3000 chữ của mình. Forest ngồi bên cạnh, vừa ăn trái cây, vừa xem Elpida viết. Forest vừa ăn vừa nói:
– Sao cô không trả thù Regin như cách cô làm với tên Kylen và Lucas ấy.
Elpida vừa viết vừa đáp:
– Ngươi điên à. Muốn ta thăng thiên sớm thì nói thẳng.
– Xí. Sao cô không dùng mít hay hạt mít như hôm trước đi?
Elpida ngẩng đầu nhìn Forest với ánh mắt phán xét.
– Có ngon thì sao ngươi không làm đi.
– Người có thù là ngươi mà.
– Thế chuyện cha ta phá khu rừng của ngươi, ngươi không tính à?
– Cái đó thì ta không thèm chấp. Mỗi cái khu rừng ấy thôi mà. Có người phá giúp thì cũng tốt. Dù sao thì nó cũng có vấn đề rồi.
– Có mà ngươi sợ thì có.
– Ta mà sợ tên đó chắc.
– Ồ. Vậy ngươi tìm giúp ta mít hoặc sầu riêng đi rồi ta trả thù giúp cho.
– Không thèm. Mà sầu riêng là loại gì nữa vậy?
– Là loại quả nguy hiểm hơn mít, nhỏ hơn mít và toàn thân bao bọc bởi gai nhọn.
– Vậy nó nguy hiểm hơn mít chỗ nào?
– Tấn công khứu giác. Ta không dám kể đâu.
– Như nào? Ngươi nói đi.
– Vậy ngươi nghe câu này chưa? Newton ngồi dưới gốc cây táo và tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, còn nếu Newton ngồi dưới gốc cây mít hoặc sầu riêng thì sẽ tìm ra định luật vạn vật hấp hối.
Forest nghe xong, tự dưng thấy ớn lạnh.
– Ta tự dưng thấy sợ hai thứ đó rồi đấy.
– Tùy ngươi. Mà ngươi làm ơn để ta hoàn thành cái sớ này cái.
Foerst nhìn bản kiểm điểm chưa viết được nửa trang, chỉ lặng lẽ đặt một quả táo trước mặt Elpida rồi đứng dậy. Elpida thấy quả táo, tự dưng thấy bực liền giáng một đòn chí mạng vào quả táo. Kết quả, quả táo vỡ nát, không còn hình dạng. Forest nhìn thấy màn ấy thì mặt tái mét, vội chuồn đi chỗ khác.
Forest đến chỗ Lena đang đứng cách đó không xa, nói nhỏ:
– Cô tên Lena nhỉ. Cô làm được bao lâu rồi? Mà sao cô chịu đựng được cô nhóc đó vậy?
Lena khẽ nghiêng người về phía Forest, nói nhỏ:
– Lâu lắm rồi. Chuyện dài lắm. Để tôi từ từ kể cho ngài nghe.
Forest và Lena nhìn về phía Elpida, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.