Một đêm đông nọ, trong một lâu đài nguy nga tráng lệ, một người thiếu phụ ngồi bên cửa sổ, tay đang may chiếc áo nhỏ. Bụng của cô ấy to, rõ ràng đang mang thai. Người hầu bên cạnh lo lắng nhìn cô ấy, nói:
– Thưa hoàng hậu. Việc này cứ để chúng thần làm.
Hoàng hậu quay đầu lại, nhìn về phía người phát ra tiếng nói, dịu dàng đáp lại:
– Không cần đâu. Ta muốn tự tay làm ra chiếc áo này để tặng cho bé con của ta.
Rồi hoàng hậu tiếp tục may áo. Từng đường kim mũi chỉ tuy hơi vụng về nhưng từ biểu cảm của người ấy cũng đủ hiểu tình yêu cô dành cho con mình lớn lao đến nhường nào. Đột nhiên đầu ngón tay của cô chảy ra chất lỏng màu đỏ. Là máu. Hoàng hậu khẽ rên lên:
– A.
Người hầu bên cạnh thấy thế thì lo lắng hỏi:
– Điện hạ, người không sao chứ?
Hoàng hậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngón tay đang chảy máu của mình. Trong đầu cô bỗng nhiên vang lên giọng nói của một bé gái:
" Mẹ...mẹ ơi..."
Âm thanh rõ ràng đến mức khiến hoàng hậu không biết có phải là thật không. Rồi cô nhìn ra bên ngoài. Tuyết lúc này đã rơi. Từng bông tuyết rơi xuống, lạnh lẽo, trái ngược với căn phòng được sưởi ấm bên trong. Hoàng hậu nhìn đến ngẩn ngơ. Rồi cô đột nhiên lên tiếng:
– Là con gái.
Người hầu bên cạnh thoáng ngẩn người.
– Là sao ạ?
Hoàng hậu nói tiếp:
– Ta nghĩ đứa trẻ trong bụng ta là con gái.
Người hầu lên tiếng phụ họa:
– Nếu là công chúa thì ngài ấy sẽ được thừa hưởng vẻ đẹp của người.
Hoàng hậu nghe thế, ngẫm nghĩ một lúc, nhìn chiếc áo đang may dở trong tay. Rồi cô ôm chiếc áo vào trong lòng và nói:
– Ta ước con bé sẽ có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. Giống như khung cửa sổ này vậy. Nếu vậy thì con bé sẽ lấy tên là Snow White ( Bạch Tuyết) đi.
Người hầu bên cạnh tiếp lời:
– Vâng. Mong thần linh sẽ nghe được điều ước của người.
Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt cái đã một tháng sau, vào những ngày đầu tiên của mùa xuân, hoàng hậu hạ sinh một cô công chúa. Giống với điều ước trước đó của người, cô công chúa có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và mái tóc đen như gỗ mun. Nhưng đáng tiếc thay, công chúa vừa mới sinh ra không lâu thì hoàng hậu mất máu quá nhiều mà qua đời.
Và câu chuyện " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" bắt đầu.
Khoan, có gì đó sai sai.
Chớp mắt cái đã 7 năm sau, cô công chúa ấy đã lớn và đã 7 tuổi. Làn da không còn trắng như tuyết nữa mà hơi ngả vàng nhưng không đến nỗi. Đôi môi thì màu hồng đậm, chưa đến nỗi là đỏ. Còn mái tóc thì vẫn y nguyên. Cô ấy tên là Elpida von Erthan, công chúa duy nhất của vương quốc Erthan. Đồng thời cũng là đứa con duy nhất của quốc vương. Bây giờ cô ấy đang ngồi đọc sách chờ giáo viên đến. Trông cô ấy thế thôi chứ thực tế trong thân hình trẻ con ấy là linh hồn của một người trưởng thành.
Giới thiệu một chút nhé.
" Tôi không phải là người của thế giới này. Mọi người biết đấy, đây là một câu chuyện cổ tích vô cùng nổi tiếng. Và tôi, là người theo chủ nghĩa Cộng sản nhưng lại bán mình cho tư bản. Đáng lẽ ra là tôi đang làm việc trong công ty, thi thoảng tán chuyện với mấy đồng nghiệp ( có khi nói xấu sau lưng sếp), sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng không, tôi được tử thần trong truyền thuyết chọn trúng và xuyên đến đây. Mọi chuyện là như thế đấy. Bây giờ linh hồn tôi đang trú ngụ trong cơ thể của nhân vật chính của câu chuyện này. Elpida."
Elpida đang ngồi đọc sách thì có người bước vào. Người bước vào là giáo viên của cô, một người phụ nữ trung niên với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh lục. Cô ấy thấy Elpida thì cúi người hành lễ trước:
– Kính chào công chúa đáng kính. Thần xin tự giới thiệu, thần tên là Tina Turne. Là bá tước phu nhân Darino. Rất hân hạnh được gặp người.
Elpida nhảy khỏi ghế, cũng cúi người chào lại:
– Chào phu nhân Darino, ta là Elpida von Erthan. Rất vui được gặp ngài.
Thấy động tách thành thục của Elpida, Tina vô cùng ngạc nhiên. Bà không ngờ công chúa lại tài năng đến thế. Chỉ nhìn một phát là làm được ngay. Nhìn Elpida, Tina lên tiếng:
– Công chúa. Thân phận người cao quý, không thể làm như thế được. Trong vương quốc này, ngoài quốc vương ra thì người là người có thân phận cao nhất. Vậy người không nên làm vậy với những người như thần.
Elpida nghe vậy liền tươi cười đáp:
– Được. Vậy như này được không?
Rồi Elpida dơ tay của mình lên, làm động tác bắt tay. Tina thấy như thế thì lại thêm phần ngạc nhiên. Rồi sau đó Tina liền nở nụ cười:
– Vâng. Như vậy cũng được.
Tina bắt tay với Elpida. Rồi buổi học đầu tiên bắt đầu.