Trước khi nhập học hai ngày.
Sau khi từ Đà Nẵng về nhà cũ của ông bà nội đừng ở của một tỉnh trong nam, Doãn Hoàng Gia Minh nhanh chóng thích nghi lại với nhịp sống quen thuộc.
Buổi chiều hôm ấy, cậu ngồi trước bàn học.
Trên mặt bàn là một xấp đề cương đại học cùng vài cuốn sách tham khảo đã được mở sẵn.
Gia Minh cầm bút, ánh mắt dừng trên câu hỏi cuối cùng của trang giấy.
Cậu đọc đề một lượt.
Chỉ vài giây sau, đầu bút đã nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy.
Đáp án nhanh chóng được hoàn thành.
Cậu kiểm tra lại một lần rồi lật sang trang tiếp theo.
Một câu.
Hai câu.
Ba câu.
Những bài toán khó đối với nhiều người dường như chẳng gây ra quá nhiều khó khăn cho Gia Minh.
Cậu không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Có những câu chỉ cần nhìn qua, trong đầu cậu đã gần như xuất hiện ngay cách giải.
Đến khi làm xong câu cuối cùng, Gia Minh đặt bút xuống.
Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn xấp đề trước mặt.
Một lúc sau, cậu khẽ thở dài.
“Chán thật.”
Không phải vì cậu không làm được.
Ngược lại, chính vì quá dễ nên cậu mới cảm thấy chẳng có gì thú vị.
Gia Minh nhìn đồng hồ.
Ngày mốt phải chuyển vào ký túc xá.
Nghĩ đến đó, cậu đứng dậy.
Cậu không tiếp tục ngồi trước bàn học nữa mà đi về phía tủ quần áo, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết.
Hai ngày say.
Quang Huy đang chuẩn bị hành lý.
Chiếc vali được mở ra đặt giữa phòng.
Cậu ngồi xổm bên cạnh, lần lượt xếp quần áo vào trong.
Một vài bộ quần áo được gấp ngay ngắn.
Sách vở đặt riêng sang một bên.
Đồ dùng cá nhân cũng được cậu kiểm tra từng thứ một.
Quang Huy cầm chiếc áo cuối cùng lên, suy nghĩ một lát rồi mới bỏ vào vali.
Cậu nhìn quanh phòng.
“Hình như đủ rồi.”
Nghĩ thêm vài giây, cậu lại cúi xuống kiểm tra.
Điện thoại.
Sạc.
Tai nghe.
Sách.
Quần áo.
Đồ dùng cá nhân.
Không thiếu gì cả.
Quang Huy kéo khóa vali lại.
Hôm nay, cậu chính thức chuyển vào ký túc xá của trường THPT XXXXX.
Một cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Cậu đeo balo lên vai, kéo vali ra khỏi nhà rồi đi về phía trường.
Buổi sáng Hà Nội mang theo chút se lạnh của những ngày cuối thu.
Con đường trước mắt vẫn đông người qua lại.
Tiếng xe máy chạy trên đường, tiếng người nói chuyện cùng âm thanh của những hàng quán ven đường hòa vào nhau, tạo nên một nhịp sống rất riêng của Hà Nội.
Quang Huy kéo vali đi chậm rãi.
Cậu không vội.
Thi thoảng, ánh mắt lại lướt qua những hàng cây bên đường.
Những chiếc lá vàng khẽ rung trong gió.
Một vài chiếc lá rơi xuống mặt đường rồi bị gió cuốn đi.
Quang Huy nhìn chúng vài giây rồi tiếp tục bước.
Không mất quá lâu, cậu đã đến khu ký túc xá của trường.
Sau khi tìm đúng số phòng được phân, Quang Huy đẩy cửa bước vào.
Căn phòng khá rộng.
Có bốn chiếc giường được kê gọn gàng.
Bốn chiếc giường vẫn còn trống.
Trong phòng lúc này chỉ có một mình cậu.
Quang Huy đứng ở cửa nhìn quanh một lượt.
Không có ai.
Có lẽ ba người còn lại vẫn chưa đến.
Cậu kéo vali vào trong, đặt xuống cạnh giường của mình.
“Ở một mình trước vậy.”
Nói xong, Quang Huy cũng không để tâm nhiều.
Cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Quần áo được treo vào tủ.
Sách vở đặt lên bàn.
Những vật dụng nhỏ được xếp gọn vào từng ngăn.
Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đã gần như đâu vào đó.
Quang Huy ngồi xuống giường.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi khe khẽ ngoài cửa sổ.
Cậu nhìn chiếc giường trống bên cạnh.
Rồi lại nhìn sang hau chiếc còn lại.
Không biết ba người sẽ ở cùng mình là người thế nào.
Nhưng nghĩ một lúc, cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ tiếp.
Dù sao sau này cũng sẽ gặp.
Ở một phòng ký túc xá khác của trường cùng dãy phòng của quang huy .
Doãn Hoàng Gia Minh cũng vừa kéo vali đến phòng của mình.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong đã có hai người khác đang sắp xếp đồ đạc.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cả hai cùng quay đầu nhìn sang.
Gia Minh lập tức nở nụ cười.
“Chào hai cậu.”
Hai người kia cũng lần lượt chào lại.
Gia Minh kéo vali vào phòng rồi đặt xuống.
“Sau này ở cùng phòng rồi, làm quen trước nhé.”
Một người lên tiếng trước.
“Tôi là Trần Cẩm Hân.”
Người bên cạnh cũng nói:
“Trần Vân Việt.”
Gia Minh gật đầu.
“Doãn Hoàng Gia Minh.”
Ba người nhanh chóng làm quen với nhau.
Có lẽ vì tính cách Gia Minh vốn khá dễ gần nên chẳng mất bao lâu, cuộc trò chuyện đã trở nên tự nhiên.
Vừa dọn đồ, ba người vừa nói chuyện.
“Các cậu cũng học trường này từ năm ngoái à?”
“Ừ.”
“Lớp nào?”
“11T2.”
Gia Minh hơi ngẩng đầu.
“Trùng hợp vậy? Tôi cũng 11T2.”
Trần Vân Việt cười.
“Vậy sau này đi học cùng nhau rồi.”
“Được.”
Gia Minh cũng bật cười.
Ba người tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Không khí trong phòng dần trở nên náo nhiệt.
Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười.
Gia Minh nhìn hai người bạn cùng phòng một lượt.
Trong lòng cậu âm thầm đánh giá.
Hai người này đẹp trai đấy.
Cậu hơi cong khóe môi.
Nhưng mà vẫn không đẹp bằng mình.
Nghĩ đến đó, Gia Minh không nhịn được mà tự thấy buồn cười.
Nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên Trần Cẩm Hân.
Cậu hơi nhíu mày.
Khoan đã.
Con trai mà sao tên lại là Cẩm Hân nhỉ?
Cái tên nghe khá đặc biệt.
Gia Minh thật sự có chút tò mò.
Cậu muốn hỏi.
Nhưng vừa mới gặp nhau, hỏi chuyện này hình như cũng hơi kỳ.
Hơn nữa, nếu hỏi ngay lúc này thì chẳng khác nào thiếu lịch sự.
Thôi vậy.
Dù sao cũng còn cả năm học phía trước.
Sau này thân rồi hỏi cũng chưa muộn.
“Gia Minh, cậu mang nhiều đồ thật đấy.”
Trần Vân Việt nhìn chiếc vali của cậu.
Gia Minh cúi xuống nhìn.
“Có nhiều lắm đâu.”
“Còn bảo không nhiều?”
Gia Minh bật cười.
“Chắc tại tôi thích chuẩn bị đầy đủ.”
“Nhìn là biết.”
Gia Minh không phản bác.
Cậu tiếp tục lấy đồ trong vali ra.
Ba người vừa làm vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên rôm rả.
Ngày đầu tiên ở ký túc xá…
hình như cũng không tệ.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Quang Huy rời khỏi khu ký túc xá.
Cậu đeo balo trên vai, một tay đút vào túi quần, chậm rãi đi về phía dãy phòng học.
Từ ký túc xá đến lớp 11T2 không quá xa.
Trên đường đi, Quang Huy nhìn quanh khuôn viên trường.
Trường THPT XXXXX gần như không có quá nhiều thay đổi so với năm ngoái.
Sân trường vẫn vậy.
Những dãy phòng học vẫn nằm ở vị trí quen thuộc.
Hàng cây ven sân vẫn xanh xen lẫn vài chiếc lá vàng cuối mùa.
Những chiếc ghế đá nằm dưới tán cây cũng chẳng thay đổi.
Chỉ là nếu nhìn kỹ một chút…
hình như trường đã có thêm vài thứ mới.
Một vài chậu cây được đặt ở hành lang.
Bảng thông báo cũng được thay mới.
Có những góc nhỏ nhìn qua chẳng khác gì năm ngoái, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nơi này đã bước sang một năm học khác.
Quang Huy nhìn quanh một lúc rồi khẽ cảm thán:
“Không khác năm ngoái là bao.”
Cậu tiếp tục đi.
Càng đến gần dãy lớp học, tiếng nói chuyện càng trở nên rõ ràng.
Đến trước cửa lớp 11T2, Quang Huy dừng lại.
Bên trong lớp lúc này cực kỳ náo nhiệt.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Có người đang tụm lại nói chuyện.
Có người đang tranh nhau kể chuyện.
Thậm chí có vài người còn đứng ở cuối lớp nói chuyện với nhau.
Quang Huy đứng ngoài cửa nhìn vào thầm nghĩ.
Ồn thật.
Cậu bước vào.
Và ngay khoảnh khắc ấy…
cả lớp đột nhiên im bặt.
Quang Huy khựng lại.
Cậu nhìn quanh.
Một giây.
Hai giây.
Không ai nói gì.
Những người trong lớp gần như đồng loạt nhìn về phía cậu.
Quang Huy hơi khó hiểu.
Lớp này bị gì vậy?
Ban nãy còn nói chuyện rôm rả.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã im lặng.
Cậu cúi xuống nhìn bảng tên lớp.
11T2.
Không nhầm.
Đúng lớp rồi.
Quang Huy cũng chẳng muốn quan tâm thêm.
Cũng chẳng liên quan đến mình.
Cậu đeo balo đi thẳng về phía cuối lớp.
Chỗ ngồi của cậu nằm trong góc, ngay cạnh cửa sổ.
Một vị trí khá yên tĩnh.
Quang Huy đặt balo xuống.
Kéo ghế ra rồi ngồi vào chỗ.
Ánh nắng cuối thu xuyên qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn một vệt sáng nhạt.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây.
Rồi chẳng nghĩ gì thêm.
Quang Huy gục đầu xuống bàn.
Dù sao cũng chẳng liên quan tới mình.
Ngủ một lát vậy.
Cậu nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng lay động những tán cây.
Trong lớp, tiếng xì xào cũng bắt đầu trở lại.
Chỉ là lần này, những âm thanh ấy dường như có thêm một chủ đề mới.
Bởi vì chẳng ai nghĩ rằng…
một người vừa bước vào lớp khiến cả căn phòng im lặng trong thoáng chốc không phải vì gì chỉ vì người này rất đẹp trai nên mọi người có chút ngẩn ngơ, nhưng sau này lại trở thành một người đặc biệt đến mức không thể xem như một người xa lạ.