🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại Thiên Nhân

Ch.23: Thất hương giả bí cảnh ( bí cảnh của kẻ xa quê)

~8 phút đọc · 1409 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trước cổng động phủ

- Nếu đã ưng rồi thì đây là lệnh bài động phủ, cũng chính là chìa khóa nhà của đệ.

Vương Tử Hằng đưa ra một khối ngọc bài rồi xoay người rời đi.

Trường Sinh ngẩn ngơ cầm ngọc bài trong tay.

Hắn nhìn trái, nhìn phải.

Một lúc lâu sau vẫn không biết phải dùng nó thế nào.

Phía trước cổng động phủ có một trận pháp tinh diệu, bên trên khắc chi chít những đồ án huyền ảo. Chính giữa trận pháp lại có một ô hình chữ nhật vừa đủ để đặt ngọc bài.

Trường Sinh nhìn nó một hồi.

- Chẳng lẽ là cắm vào đây?

Hắn thử đặt ngọc bài vào.

Ngay lập tức, toàn bộ trận pháp phát ra ánh sáng màu vàng.

Những đồ án trên đó lần lượt sáng lên rồi nhanh chóng tan biến, giống như chưa từng tồn tại.

Trường Sinh trợn mắt.

Hắn nhìn trận pháp đã biến mất, lại nhìn ngọc bài trong tay.

"Thứ này, cũng quá thần kỳ rồi."

Nếu để những người từng sống trong thế giới phàm tục nhìn thấy cảnh này, có lẽ cũng chẳng khác gì một người từ trong núi sâu lần đầu tiên bước chân ra phố.

Trường Sinh đẩy cánh cửa gỗ.

Chất liệu của cánh cửa vừa sờ vào đã biết không phải vật phàm. Trên bề mặt còn được khảm không ít đồ án tinh xảo, thoạt nhìn rất giống trận pháp bên ngoài.

Hắn bước vào.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, trận pháp vốn đã tan biến bên ngoài lại một lần nữa hiện lên.

Trong khoảnh khắc xuyên qua cánh cửa, Trường Sinh cảm giác cơ thể mình giống như vừa đi qua một lớp ngăn cách vô hình.

Cảm giác này rất giống khi xuyên qua không gian truyền tống.

Bên trong động phủ

Cái gọi là động phủ của Hải Nguyệt Thánh Địa thực ra cũng chẳng phải hang động.

Dưới chân hắn là một sàn gỗ đơn giản.

Điều kỳ lạ là giữa những khe rãnh của sàn gỗ lại có từng dòng nước trong veo chảy qua.

Nước lạnh đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy mát mẻ.

Thế nhưng dù nước chảy ngay bên dưới, sàn gỗ vẫn không hề bị ẩm mốc.

Trường Sinh nhìn quanh.

Bên tường trái có một khe đá tự nhiên, bên trên mọc đầy rêu xanh cùng một vài loài thực vật phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Một dòng suối nhỏ từ trong vách đá chảy xuống, không biết bắt nguồn từ đâu.

Còn phía bên phải, ở đó lại có thể nhìn thẳng ra cảnh vật bên ngoài.

Hắn quay đầu nhìn về phía căn nhà.

Rõ ràng lúc đứng bên ngoài, căn nhà này căn bản không có cấu trúc như vậy.

Trường Sinh sờ lên vách tường.

- Đây là không gian thuật sao?

Hắn suy nghĩ một lúc.

- Không gian bên trong đã được ghép nối với nhau?

"Quả nhiên thế giới của tu sĩ quá mức thần kỳ."

Hắn tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước là một căn phòng.

Cửa phòng được che bởi một tấm rèm trắng mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Trường Sinh vén rèm bước vào.

Bên trong vô cùng đơn giản.

Chỉ có một chiếc giường trắng, chăn ấm đệm êm.

Nhưng ngay sát tường lại đặt một cái hộp màu trắng hình chữ nhật.

Trường Sinh nhìn nó hồi lâu.

"Thứ này, trông thật sự rất mất thẩm mỹ."

Hắn bỏ qua cái hộp kỳ quái kia, tiếp tục quan sát căn phòng.

Trước đầu giường đặt một tấm ngọc bài màu đen.

Mặt trước trong suốt như thủy tinh, viền ngoài được bao phủ bởi một lớp kim loại màu đen.

Mặt sau khắc hình Hư Sơn.

Một ngọn núi đứng sừng sững, phía sau là một ngôi sao bốn cánh.

Trường Sinh cầm ngọc bài lên, lật qua lật lại.

Hắn loay hoay một lúc lâu vẫn không tìm thấy cơ quan gì.

- Rốt cuộc dùng thế nào?

Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc.

Trường Sinh mở chiếc tủ gỗ bên cạnh.

Bên trong có vài quyển sổ nhỏ cùng một số bình đan dược.

Trên bình ghi rõ ba chữ Tích Cốc Đan.

Hắn tiện tay lấy một quyển sổ ra.

Trang đầu tiên viết:

"Nội quy tông môn..."

Trường Sinh đọc được vài dòng liền lập tức đóng lại.

"Làm người ai rảnh đọc nội quy."

Hắn cầm quyển thứ hai lên.

Lần này tiêu đề khiến hắn có hứng thú hơn.

"Hướng dẫn sử dụng động phủ chân truyền và các quyền lợi của thánh địa..."

Trường Sinh bắt đầu nghiêm túc đọc.

Một lát sau.

"Đệ tử chân truyền trở lên có thể lĩnh sáu miễn phí phần cơm có công hiệu cho Ngưng Châu cảnh do linh trù nấu..."

Trường Sinh lập tức ngồi thẳng người

Hắn nhìn mấy viên Tích Cốc Đan trong tủ.

- Có đồ ăn miễn phí, ai còn thèm ăn Tích Cốc Đan?

Hắn tiếp tục đọc.

"Đệ tử chân truyền trở lên có quyền tham gia bí cảnh do thánh địa kiểm soát miễn phí, với điều kiện đã đáp ứng đủ tiêu chí..."

Trường Sinh khẽ gật đầu.

"Hải Nguyệt Thánh Địa đối với đệ tử chân truyền quả nhiên rất hào phóng."

Nhưng càng đọc xuống dưới, vẻ mặt hắn lại càng trở nên kỳ quái.

Trong quyển sổ có nhắc đến một nơi gọi là Bí cảnh Thất Hương giả.

Bí cảnh này cứ mười năm lại mở một lần tại Hoang Châu, thu hút rất nhiều thế lực từ các châu khác tiến vào.

Điều thú vị nhất là, bên trong bí cảnh tuyệt đối an toàn.

Mỗi người trong đời có ba lượt tiến vào.

Bí cảnh có thể chứa tối đa một vạn người trong 1 lần mở

Mà quy tắc của nó lại đơn giản đến mức khó tin.

Trả lời câu hỏi.

Chỉ cần trả lời đúng mười câu hỏi tự luận, người tham gia có thể mở ra bảo khố trường sinh.

Trường Sinh nhìn đến đây liền bật cười.

- Trường sinh à...

Hắn lắc đầu.

"Quả nhiên từ xưa đến nay, trường sinh vẫn luôn là thứ mà vô số tu sĩ khao khát."

Nhưng khi đọc tiếp những câu hỏi từng xuất hiện trong bí cảnh, vẻ mặt của hắn dần trở nên cổ quái.

Bên trong quyển sổ thậm chí còn ghi lại một số câu hỏi cùng đáp án đã được các đệ tử Hải Nguyệt Thánh Địa giải ra.

Trường Sinh đọc dòng đầu tiên.

"Trong một thế giới hình hộp, từ trên cao ngã xuống cần làm gì để sống sót?"

Câu hỏi này đã xuất hiện bốn lần.

Lần thứ tư, một đệ tử ngoại môn tên Khương Vô Danh vô tình trả lời một chữ.

"Nước."

Kết quả, Đáp án gần như chính xác vậy là ý chí của bí cảnh cho phép thông qua

"Đặt một xô nước xuống trước khi chạm đất"

Khương Vô Danh nhờ đó thu được bản chế tạo một vật gọi là điều hòa.

Trường Sinh ngẩn người.

- Thế giới hình hộp?

Hắn ngẩng đầu nhìn trời

- Chẳng lẽ trong vũ trụ thật sự tồn tại một thế giới kỳ quái như vậy?

Hắn tiếp tục đọc.

Câu hỏi thứ hai còn kỳ quái hơn.

"Ngươi là một kẻ tầm thường, ngày ngày ru rú trong nhà xem hoạt hình. Một ngày nọ ngươi bị xe tải đâm, ngươi sẽ đi đâu?"

Câu hỏi này đã xuất hiện tận hai mươi lần.

Mãi đến lần thứ hai mươi, một đệ tử chân truyền tên Vô Tự Nhân mới đưa ra một câu trả lời hoàn toàn không có căn cứ.

"Đi tới thế giới khác."

Đáp án chính xác.

Phần thưởng là một bản vẽ chế tạo điện thoại.

Trường Sinh im lặng.

Một lúc sau, hắn chậm rãi đóng quyển sổ lại.

Hắn nhìn chiếc hộp trắng hình chữ nhật bên tường.

Sau đó lại nhìn tấm ngọc bài màu đen trên đầu giường.

"Hai thứ này chẳng lẽ chính là điều hòa và điện thoại?"

Trường Sinh bỗng cảm thấy thế giới này dường như còn kỳ quái hơn hắn tưởng nhiều a

💬 Bình luận (0)