Phi chu xuyên qua giới vực ngăn cách, chậm rãi tiến vào bên trong Hư Sơn.
Ngay khoảnh khắc đặt chân vào Hư Sơn, một luồng linh khí bàng bạc tựa như thủy triều ập tới, tràn vào cơ thể của từng người.
Linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất.
Không ít người vừa tiến vào đã cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể lâng lâng, bước chân xiêu vẹo chẳng khác gì người say rượu.
Thậm chí, có vài người còn mượn nguồn linh khí khổng lồ này để phá vỡ xiềng xích phàm nhân tiến vào linh vực tu giả
Chỉ trong chốc lát, liên tiếp có người thành công thành phá vỡ giới hạn trở thành mệnh trì cảnh tu sĩ
Trường Sinh cũng đang hấp thụ luồng linh khí bàng bạc này.
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Ấn chữ Phong trên bụng hắn dưới sự tẩm bổ của linh khí, vậy mà lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rời rạc.
Trường Sinh trong lòng kinh ngạc.
Chỉ là dù linh khí nơi đây nồng đậm đến mức kinh người, hắn vẫn không thể hấp thụ chúng vào cơ thể.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hư Sơn, nhịn không được cảm thán
-Linh khí nhiều như vậy, cho dù là Thiên Huyền Tông cũng không thể sánh bằng...
Hắn hơi dừng lại, rồi hỏi
-Rõ ràng chúng ta đang ở thiên ngoại, tại sao nơi này vẫn có thể sản sinh ra linh khí?
Vương Tử Hằng nghe vậy, sảng khoái đáp
-Bởi vì chúng ta là thánh địa.
Trường Sinh nhíu mày.
Vương Tử Hằng chỉ lên phía Hư sơn trên cao cười nói
-Thánh binh của Hải Nguyệt Thánh Địa, thú vị thay, lại được treo ở thiên ngoại!
-Dưới sự bao phủ của Thánh Nhân quy tắc, nó không ngừng hấp thu linh khí trong tinh không, sau đó cưỡng ép hội tụ tất cả về Hư Sơn.
Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc
Hắn không nhịn được lại hỏi
-Cứ thế mà nói ra vị trí cất giữ Thánh binh sao? Không sợ có kẻ đến cướp à?
Vương Tử Hằng bật cười
-Ngươi lo lắng có kẻ đến cướp sao?
Hắn lắc đầu, vẻ mặt chẳng chút để tâm
-Cho dù có nói cho bọn chúng biết vị trí thì đã sao?
-Không ai dám cướp đâu
Giọng nói của Vương Tử Hằng trở nên bình thản, nhưng trong đó lại mang theo một cỗ tự tin tuyệt đối
-Một kích của Thánh binh, dưới Thánh Nhân tất diệt
...
Phi chu cập cảng
Những tân đệ tử khác của hư sơn đi theo sư phụ tiến sâu vào bên trong
Từ trong phi chu Bạch Vân Phong đạp không bay ra
Ông vung tay điều động linh khi hóa thành mây trắng
Vương Tử Hằng chân đạp lên mây, ngoắc ngoắc tay biểu thị Trường Sinh đi theo
Hai người dẫm lên mây trắng theo Bạch Vân Phong tiến lên đỉnh núi cao nhất ở giới vực còn gọi là Hư Sơn
Trên đỉnh Hư Sơn tồn tại một toà đại điện, tuy gọi là đại điện nhưng lại không nguy nga phảng phất sự bình dị mộc mạc
Đi vào trong điện
Bạch Vân Phong ngồi lên bồ đoàn sơn chủ nói với Trường Sinh
-Ngươi đã bái ta làm sư, đã là đệ tử của Bạch Vân Phong ta...
-... Sau này ở Hư Sơn phải cố gắng tu luyện, có gì không hiểu có thể hỏi các sư huynh sư tỷ nếu không được cứ đến hỏi ta bất cứ lúc nào...
-...Vương Tử Hằng ngươi thân là sư huynh phải biết giúp đỡ tiểu sư đệ nhớ chưa
Vương Tử Hằng có chút lơ đễnh đáp
-Đệ tử đã nhớ rồi
Bạch Vân Phong vuốt vuốt bộ râu nói
-Về chuyện linh khí bị phong của ngươi, chuyện này cũng không khó giải quyết
Lão đứng dậy khỏi bồ đoàn
Trực tiếp xuất hiện trước mắt Trường Sinh phá vỡ ấn chữ Phong ở bụng
-Dùng man lực hủy diệt tuy là cách nhanh nhưng sẽ để lại hậu hoạ
Từ trong nhẫn trữ vật của lão lôi ra hai đoá hoa rất đẹp tựa như tinh thể rất dễ vỡ nhưng lại ẩn chứa sính khí nhàn nhạt
-Đây là tân sinh hoa, phàm nhân sử dụng có thể tăng 20 năm thọ nguyên, tu sĩ luyện nó thành đan sử dụng có thể đoạn chi tái sinh, đoạn mạch trùng tu mở thêm 200 năm thọ nguyên...
-...Tuy trong Hư Sơn cũng có đan phòng nhưng ngươi thân là chân truyền của ta, ngày mai ta sẽ nhờ lão thất Đan sơn chủ, luyện giúp ngươi...
Bạch Vân Phong thấy vậy lại trong nhãn trữ vật lôi ra một tấm phù
-... Trong phù ẩn chứa một kích toàn lực của cường giả đạo tướng, khi nào nên dùng chắc ta không cần phải nhắc
Vương Tử Hằng thấy vậy nghĩ thầm trong đầu "Lão sư cũng quá đối tốt với tiểu sư đệ rồi a! lúc ta vào một món quà cũng không có !? "
Hắn lúc này trong lòng như có một trận tuyết lạnh
-... Ngoài ra Vương Tử Hằng ngươi dẫn tiểu sư đệ đi chọn động phủ chân truyền đi, còn câu hỏi gì nữa không...
-... Không còn gì thì giải tán đi
...
Đi theo Vương Tử Hằng
-Hư Sơn chúng ta có 10 danh ngạch chân truyền đệ tử tính thêm ngươi là có 4 người, 3 người chúng ta đều có động phủ nên chỉ còn 7 động phủ ngươi có thể chọn....
-...Ta dẫn ngươi đi xem qua tùy ý mà chọn
Trường Sinh vừa đi vừa suy nghĩ gì đó không nhịn được hỏi
-Trong chân truyền chọn ra một người làm sơn chủ sau này vậy nhưng người còn lại thì sao ?
Vương Tử Hằng tiện miệng trả lời
-Những người còn lại sẽ trở thành các Ngoại môn trưởng lão...
-Tông môn chúng ta chia đệ tử thành Thánh tử thánh nữ do thánh chủ đích thân thu nhận, phía dưới là chân truyền các sơn, rồi đến ngoại môn đệ tử, cuối cùng là tạp dịch đệ tử...
-...Được rồi đây là vị trí động phủ đầu tiên người thấy thế nào
Phía trước một toà động phủ toạ lạc bên bờ suối, xung quanh nó có những hàng tre xanh
Dưới nước trong vắt có thể nhìn thấy một bầy cá cảnh tuy rằng chỉ là phàm vật nhưng dưới môi trường linh khí lại sở hữu linh tính cao
-Động phủ chân truyền đều như nhau hết, nếu ngươi để tâm cảnh vật vậy chúng ta đến nơi khác...
-...Nhưng theo ta chỗ này đã đủ rồi những nơi khác thực ra cũng hao hao nhau vậy thôi
Trường Sinh ngắm nhìn dòng suối, hắn đưa tay cảm nhận làn nước mát thanh khiết
-Đệ cảm thấy chỗ nào đủ đẹp rồi, cũng chẳng muốn đi tiếp lắm