Quay trở lại đỉnh Hư Sơn.
Trên đỉnh núi, mây mù quanh năm không tan, từng sợi linh khí như dải lụa trắng lượn quanh những đình đài cổ kính.
Bạch Vân Phong ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, trong miệng chậm rãi niệm ra những câu chú ngữ cổ xưa khó hiểu.
Từng âm tiết vang lên, tưởng chừng chỉ là những lời cầu đạo bình thường, nhưng nếu có người am hiểu Hư Không Quy Tắc ở đây, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện bên trong mỗi câu chú đều ẩn chứa một tia huyền diệu của không gian
-Đạo lý hư không, chìm lắng nơi chân thực, tựa hữu mà phi hữu, tựa vô mà phi vô, hư thực bất phân, vô hạn lại vô biên...
-... To lớn tựa sơn hà cũng nhỏ bé như bụi trần, một niệm dung vạn giới, một niệm chứa càn khôn...
Đó chính là truyền thừa của Hư Sơn – Hư Không Bí Thuật.
Hư Không Bí Thuật tổng cộng có năm quyển, chính là tuyệt học do vị Hư Không Tôn Giả của Thời Kỳ Thần Thoại đích thân sáng tạo.
Mỗi một quyển đều ẩn chứa sự lý giải sâu sắc đối với Hư Không Quy Tắc.
Cho dù là thiên kiêu đương đại, nếu có thể lĩnh ngộ được một phần trong đó, cũng đủ để đặt chân vào hàng cường giả cùng cảnh.
Bạch Vân Phong thu lại tàn ảnh quy tắc quanh người, chậm rãi cất lời, trong giọng nói mang theo vài phần kính trọng đối với cái thời đại huy hoàng kia
-Năm xưa, vào Thời Kỳ Thần Thoại, Hư Không Tôn Giả xuất thế, bằng ngộ tính kinh thiên mà lĩnh ngộ Hư Không đạo lý, nếu là ngày nay ngài chính là một vị Thánh Nhân đủ sức xưng bá một phương, giơ tay có thể xé rách hư không, dậm chân liền khiến thiên địa rung chuyển...
Ông dừng lại tựa như nghĩ về điêu gì đó
Hư Không Tôn Giả cả đời nghiên cứu hư không, cuối cùng đem toàn bộ sở học ngưng tụ thành năm quyển Hư Không Bí Thuật, mỗi một quyển đều là truyền thừa đủ để khiến vô số thế lực điên cuồng tranh đoạt.
-Tám ngàn năm trước, cổ mộ của ngài bất ngờ xuất thế, thiên hạ chấn động, vô số đại thế lực kéo đến tranh đoạt. Một trận chiến ấy máu chảy thành sông, cường giả vẫn lạc vô số, mà Hải nguyệt thánh địa chúng ta tổn thất cực lớn đoạt được ba quyển truyền thừa...
Ông dừng lại một hơi rồi nói
-Hư Không Vô Tướng Pháp, đem bí pháp giấu vào những nếp gấp sâu nhất của không gian, vô hình vô tướng, ngay cả thần niệm cũng khó mà phát giác
-Hư Không Độn Giới, lấy tốc độ phá vỡ ranh giới không gian, xuyên qua những khe nứt nhỏ bé giữa các tầng hư không, một bước vạn dặm
-Hư Không Thiên Khuyết một khi thi triển, cả vùng không gian đều hóa thành lao ngục, kẻ địch dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát thân
Bạch Vân Phong nói đến đây thì khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối.
-Đáng tiếc, năm quyển Hư Không Bí Thuật, chúng ta chỉ có được ba quyển
-Còn lại là Hư Không Đại Thủ Ấn cùng Hư Không Sinh Giới đã thất lạc trong trận chiến năm đó, đến nay vẫn không biết tung tích
Nghe đến đây, Trường Sinh vốn đang thiền định liền mở mắt
-Sư phụ, trước đó khi ta trảm sát Long Ngạo Thiên của Thiên huyền tông từ hắn lấy được một thanh cổ kiếm đồng xanh và một cuốn hư không bí thuật...
-... Không biết thứ này có phải là 1 trong 2 quyển hư không bí thuật bị thiếu sót của tông ta?
Nói rồi hắn từ nhẫn trữ vật lôi ra một cuốn kinh thư bên trên ghi rõ 4 chữ hư không bí thuật
Thần niệm của Bạch Vân Phong bao phủ kéo lấy cuốn bí thuật tới gần
Chỉ trong một khoảng khắc lật ra đóng vào là đã đọc xong toàn bộ kinh thư, đây chính là phản ứng khả năng của một tu sĩ đạo tướng cảnh
Vẻ mặt ông có chút kinh ngạc nhưng rồi lại ổn định lại
-Thứ này quả thực là hư không bí thuật nhưng không phải 1 trong 2 cuốn bí thuật bị thiếu sót...
-... là một loại hư không bí thuật khác người sáng tạo ra nó sợ rằng đã từng chiêm nghiệm qua hư không sinh giới cuối cùng tạo ra một pháp môn cơ bản hơn rất nhiều...
Ông dừng lại một chút suy nghĩ từ ngữ để giải thích
-... Phương thế giới được diễn hóa ra bởi bí thuật không hề hoàn mỹ cùng lắm chỉ coi là một không gian trữ đồ cao cấp hơn pháp khí trữ vật ở chỗ có thể kéo ra ở mọi nơi...
-... Đồng thời cũng có thể sử dụng nó coi như 1 thông đạo truyền tống chỉ là so với hư không độn giới sẽ không ổn định bằng
Trường Sinh nghe chăm chú, đợi khi Bạch Vân Phong giảng giải xong thì lên tiếng
-Sư phụ, đệ tử muốn thỉnh ngài một chuyện
Hắn từ nhẫn trữ vật lại lôi ra 1 cổ kiếm đồng xanh
Đưa lên trước mắt Bạch Vân Phong thấy vậy liền hiểu ý của Trường Sinh
Ông phẩy tay ấn ký chủ nhân của Long Thăng Thiên liền biến mất
-Vũ khí không tệ vậy mà lại có một tia đạo lý hư không chỉ là đã bị thời gian ma diệt qua, cơ bản chỉ còn lại một góc rất nhỏ
Dù vậy ông cũng không nổi lên một tia ý niệm muốn chiếm hữu vật này
Đối với ông dù thanh đồng cổ kiếm có mạnh mẽ đi nữa nhưng qua thời gian ma diệt cũng đã phế đi không ít, những loại pháp khí như này ông căn bản không phải không có
...
Đồng thời lúc này, tại Thiên Huyền tông
Bên trong một tòa động phủ
Lão trung niên ngồi xếp bằng, xung quanh ổng lởn vởn các viên đan dược cứ mỗi giây trôi qua lại bị teo nhỏ một phần
Long Thăng Thiên sau khi phá vỡ thông đạo truyền tống đánh lui Phạm Trường Sinh bản thân hắn cũng bị không gian cắn trả
Lúc này lão ngồi trong đồng phủ điều tức, bất ngờ thay, đôi mắt vốn nhắm kịt lại mở to kinh hoàng
Đồng tử co lại
-Ặc—
Từ trong miệng của Long Thăng Thiên máu tuôn ra như suối không ngừng, lão phun ra máu tưới thấm đỏ cả sàn nhà
Vẻ mặt tái xanh chảy mồ hôi lạnh
-Đùa gì vậy!? Ấn ký chủ nhân trên thanh đồng cổ kiếm của ta bị người khác xóa, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Hay là có cường giả nào đã lấy đi nhẫn trữ vật của hắn!?
Hắn thật không nghĩ ra, nhưng dù là thế nào thì cũng là tin xấu cho hắn, loại người như tiểu tử Trường Sinh kia chỉ cần còn sống về sau tuyệt đối có thù tất báo
Nếu không thể làm bạn tuyệt đối không nên gây thù, nếu đã gẫy thù sẽ nhất định không cho hắn cơ hội trưởng thành