Trong động phủ
Trường Sinh tuy đã được Bạch Vân Phong phá giải ấn phong nhưng đoạn kinh mạch bị Long Ngạo Thiên phong đã trở nên đứt đoạn
Linh khí hắn hấp thụ vào sẽ bị tán đi một phần lớn nhưng như thế còn tốt hơn chuyện trước khi gặp được Bạch Vân Phong
Đừng nói là linh khí tán đi một phần, tình cảnh lúc đó căn bản chỉ có tiêu hao chứ không thể hấp thụ nổi một tia linh khí nào hết
…
Sau một đêm tu luyện, sáng hôm sau
Tu vi Dung Linh sơ kỳ vốn đã thoái lui nay lại lần nữa quay lại
Từ trong động phủ một luồng uy áp phóng ra
Trường Sinh đang tọa thiền liền mở bừng mắt, trong đồng tử phát phất ánh kim quang bàng bạc
Hắn chậm rãi siết nắm tay, cảm nhận linh khí đang lưu chuyển trong kinh mạch
-Cuối cùng cũng trở lại
Khóe miệng Trường Sinh hơi nhếch lên, thu hồi lá bồ đề
Sau khi ổn định lại tu vi một lúc, hắn cũng để ý sáng này có người đã nhắn tin gọi cho hắn
Mở điện thoại bên trong dòng tin nhắn do sự phụ Bạch Vân Phong lưu lại từ 2 tiếng trước
[Bạch Vân Phong : Có thời gian thì đi tới trên đỉnh Hư Sơn, ta dẫn ngươi tới Đan Sơn khôi phục kinh mạch]
Tắt điện thoại, Trường Sinh vận dụng linh khí dồng xuống lòng bàn chân, súc địa thành thốn mà di chuyển
Chỉ để lại trong không gian các gợn sóng
...
Tới Hư Sơn, gặp Bạch Vân Phong
Theo ánh mắt Trường Sinh, hắn nhìn thấy sư phụ vậy mà đang đang cầm cuốc vào linh điền
Đợi một khoảng thời gian, ông đi tới phía Trường Sinh, cười nói
-ha, già rồi cũng chẳng có gì làm
Trường Sinh nhất thời không biết nên nói gì, hắn gãi gãi đầu thử tìm một lời để nói
Thấy vậy Bạch Vân Phong phất tay
-Thôi, không nói được thì đừng nói, chúng ta đi tới Đan sơn
Trường Sinh cười ngại ngùng, trong đó lại có chút kinh ngạc
-Sư phụ ngài biết đọc tâm trí à!?
Theo chân Bạch Vân Phong đi tới một tế đàn truyền tống, ông tiện miệng đáp
-Nói nhảm nhìn mặt ngươi ta còn không biết hay sao?
Xuyên qua thông đạo, từ trong vũ trun sâu thẳm một con đường ngũ sắc hiện ra vắt ngang trời xanh
Nói xuyên thủng tầng mây giáng xuống một tế đàn truyền tống khác
Trường Sinh vừa bước ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh núi non trùng điệp, sinh khí bàng bạc
Hắn thầm nghĩ "quả nhiên thanh sơn nơi nào chẳng như nhau"
Khác với Hư Sơn, Đan Sơn khắp nơi trong không khí tràn ngập một hương thơm nhàn nhạt
Trường Sinh hít lấy hít để, hắn phái hiện chỉ riêng mùi hương này cũng đủ bồi bổ thể xác
Nếu cho 1 phàm nhân sống ở chỗ này, hắn có thể đắc ý nói cả đời này vô bệnh
Sau khi thích nghi với cảm giác của Đan Sơn hắn bỗng nảy ra một câu hỏi
-Sư Phụ cớ sao tông ta lại chia Dược Sơn và Hư Sơn làm hai truyền thừa khác biệt?
Đúng vậy, trong suy nghĩ của hắn đan dược cũng có thể chưa bệnh so sánh cùng dược phẩm cũng chẳng khác biết là bao
Sư Phụ thấy câu hỏi này, nhìn Trường Sinh ông thở dài
-Ngươi bị ngốc sao? Đan cũng chia làm đan dược và đan độc, ngoài ra còn nhiều loại đan kỳ quái khác
Ý chính là đan dược cũng chỉ là 1 góc của truyền thừa Đan Sơn mà thôi
-Nơi chúng ta đang đứng là sảnh đón khách của đan sơn, nên ngươi mới có thể cảm nhận dược lực trong không khí...
Bạch Vân Phong dừng lại một nhịp nói tiếp
-... Nếu là nơi đệ tử bình thường hương vị của đan sơn vô cùng hỗn tạp giữa đan hỏng, đan thành, đan độc...
Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc, hắn chẳng ngờ đan sơn hung hiểm như vậy, hắn nếu hít đan hỏng và đan độc tràn ngập trong không khí sợ rằng hắn giờ đã được Bạch Vân Phong bế đi rồi
Bọn họ đi xuyên qua con đường dược liệu này, đạp lên tường vân bay về đỉnh Đan Sơn
Trên đỉnh đan sơn, thấp thoáng trong mây lại có một tòa hoàng kim tiên cung, hương vị đan dược nồng đậm gấp mấy lần con đường dược liệu kia
Nếu phàm nhân sống ở đây sợ rằng cũng có thể sống tới 200 năm tuổi thọ, sinh lực dồi dào, vô bệnh vô tai, con đàn cháu đống
Bạch Vân Phong đứng dưới cổng tiên cung, từ trong tay lôi ra lệnh bài thân phận liền khiến cho đại môn tiên cung vốn đóng chặt lại nhúc nhích mở ra
Từ sau đại môn một mùi hương đan dược phả ra ào ào tựa như là đã bị kìm nén tích trữ quá lâu cuối cùng được tự do
Bạch Vân Phong vốn đã nói trước cho Thất trưởng lão nhờ vậy mà đã bỏ qua rất nhiều quá trình rườm rà trực tiếp đi thẳng vào sâu bên trong tiên cung
Tại trong tiên cung, một người nam tử, tóc trắng trên người áo bào xanh lục tựa như ngọc bích, bên trong lại mặc một bạch y phiêu diêu tự tại
Căn bản chính là một mỹ nam tử
"Trẻ quá!?"
Trường Sinh kinh ngạc nghĩ thầm không dám thành lời, giới tu tiên mà đại lão có thể tùy ý biến đồi dung mạo chỉ xem ngươi có thích không mà thôi
Huống chi đan sư vốn giàu có tuyệt nhiên thích đẹp như nào thì đẹp như vậy
Thất trưởng lão gọi Lý Thanh, giơ tay tỏ ý muốn Trường Sinh đến gần
-Chuyện của ngươi, hôm qua lục trưởng lão đã nói với ta
Lý Thanh từ trong tay áo lôi ra một bình ngọc
Đấy chính là đan dược được luyện chế từ Tân Sinh hoa
Lý Thanh sau khi đưa xong Tân sinh đan liền tỏ ý tiễn khách
Bạch Vân Phong cũng chẳng ở lại thêm dẫn Trường Sinh rời khỏi Đan Sơn
Trong thông đạo truyền tống, Trường Sinh vì tò mò mà hỏi
-Sư phụ, quan hệ giữa các vị trưởng lão của Hải Nguyệt thánh địa lạnh nhạt như vậy sao?
Bạch Vân Phong vuốt râu
-Coi là vậy...
Bạch Vân Phong không nói gì thêm, thấy thế Trường Sinh cũng không hỏi gì nữa cả hành trình cứ im lặng quay lại Hư Sơn