🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.51

~5 phút đọc · 815 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khúc ca "Cưới đi" vang lên.

Trong bộ vest đen bó gọn, An tiến từng bước chậm rãi, đều đặn, trên tay là một giỏ hoa nhỏ. Phía trước, Linh cũng đang bước đến với bộ váy cưới trắng tinh. Xung quanh, những ánh đèn Flash chớp tắt liên hồi.

Khi đã tiến đến trước mặt nhau, Linh đưa tay ra, An đón lấy rồi quay người, cùng cô bước lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu điểm bám theo từng bước đi của hai người.

Khi cả hai vừa quay mặt lại phía quan khách, bản nhạc nền đang phát nhỏ dần, thay vào đó là một bản nhạc hòa tấu. Bên dưới, ở hàng ghế đầu, vài bóng người đứng dậy.

An lập tức gọi Lĩnh đang cần micro gần đấy.

— Ủa, sao anh không ngồi dưới kia mà đứng trên này?

— Cậu cứ bình tĩnh, nhìn lại xuống dưới đi.

Bác Hòa và bác Lan đã bước lên sân khấu. An lại nhìn xuống bên dưới thì thấy còn có hai người nữa đang bước lên. Ánh đèn rọi tắt đi, đèn sảnh bừng sáng. Nhìn thấy hai khuôn mặt kia, mắt An mở to, vô thức lùi lại một bước. Khi họ đã đứng bên cạnh, cậu mới giật mình, bước về vị trí cũ.

Đèn flash chớp thêm vài cái rồi tắt. Lĩnh đưa micro lên:

— Kính mời đại diện hai bên gia đình lên phát biểu.

Bố của An là người bước lên trước, giọng ông trầm khàn. Còn An vẫn đứng đó nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào khoảng tối ở cuối trung tâm hội nghị.


Sau nghi thức khai tiệc, đại diện hai bên bước xuống. An và Linh mỗi người cầm một ly rượu.

Bàn đầu tiên là chỗ của các lãnh đạo, sĩ quan trong doanh trại và viện nghiên cứu. Đại diện gia đình hai bên cũng ngồi ở đây. Tất cả cùng đứng lên. An mở lời:

— Dạ, chúng con xin kính chào các bác Lãnh đạo và bố mẹ ạ. Hai đứa con rất biết ơn vì các bác, các chú đã đến chung vui và chúc phúc cho vợ chồng con ngày hôm nay. Con xin phép được kính mời bố mẹ cùng các bác, các chú nâng ly với hai vợ chồng con một chén ạ!

Vị thủ trưởng của căn cứ Huế đáp lại:

— Chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Hôm nay ngày vui của hai gia đình, đơn vị rất mừng khi thấy hai cháu đã chính thức về chung một nhà. Thay mặt cho tất cả anh em đồng chí, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, thuận vợ thuận chồng, và sắp tới vừa hoàn thành tốt việc nhà, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó nhé. Nào, cả bàn chúng ta cùng chúc mừng!

Bác Hòa nhìn An:

— Nào, tươi tỉnh lên, sao mặt con cứ sượng sượng thế.

An gãi đầu.

— Dạ, dạ thưa ba. Tại nãy cười nhiều quá ạ.

"Keng keng."

Bàn tiếp theo là tiểu đội cũ của An cùng Tú, Công và cậu lính đã hỗ trợ An. Vừa thấy hai người đến, cả bàn đã vỗ tay reo hò, vài người còn đứng bật dậy.

— Nay mặc vest bảnh thế An, nhưng ngay mai chắc phải đổi thành tạp dề rồi.

— Sau này có việc gì thì cứ méc chị dâu, khỏi phải báo cáo thủ trưởng.

Khóe miệng An kéo dài hơn.

— Chắc tí phải lấy điện thoại vợ để chặn hết số của các ông quá.


Trong phòng chờ, vừa thấy bố mẹ mình đi vào, An liền đứng dậy.

— Bố? Mẹ?

Hai người bước nhanh tới, bố vỗ vai cậu, mẹ thì nhìn cậu từ trên xuống.

— Đấy, con nghe mẹ có phải tốt không. Bây giờ vừa có công việc tốt, lại còn có cô vợ đẹp. Ngày đó mà cãi là không được như này đâu.

— Ủa? Thế... sao lần đó, con chẳng thấy bố mẹ gọi hỏi gì vậy, lại còn không điện được. Con tưởng hai người gặp...

— Khùng, đi làm trong xưởng là phải nộp điện thoại vào tủ, đâu có được dùng. Lúc đang làm thì tự nhiên có mấy đứa điên đến đập cửa, may mà khóa rồi. Rồi vài tiếng sau lại có mấy anh bộ đội đến, chở mọi người đi.

— Đi đâu ạ?

— Tây Ninh.

— Ra vậy, mà sao bố mẹ biết để tham dự vậy?

— Trước bố mẹ cũng biết được tin của hai con nên cũng mong được gặp lắm, may mà sau đó liên hệ được với căn cứ cũ của con, rồi hình như còn được cái anh gì tên Minh hỗ trợ nên mới đến được đây.

— Ra vậy.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự