Bốn thành viên cuối cùng -- những sĩ quan có sức bền và thể lực tốt nhất đội -- bị đẩy vào góc khuất của lán trại. Không có đặc ân nào dành cho kẻ mạnh; chính hệ thống sinh học cứng nhắc này hiểu rằng cơ thể càng khỏe, phản ứng kháng thể khi bùng nổ sẽ càng dữ dội và tiềm ẩn nguy cơ tự hủy hoại lớn nhất.
Họ lần lượt được trอก vào những chiếc áo trói chuyên dụng, phần cổ cố định bằng đai cứng, và đặc biệt là lớp đệm mềm được bọc lót kỹ lưỡng vào cổ chân để ngăn chặn những cú đạp tự ngược đãi trong cơn mê sảng.
Ngồi bó gối trong góc lán, bốn con người ấy bất lực nhìn đồng đội xung quanh đang lăm lăm máy quay ghi hình, chuẩn bị sẵn sàng cho một màn "thực chiến" sinh học. Sự bất lực hóa thành tiếng thở dài ngao ngán, họ chỉ còn cách cắn răng chịu trận, phó mặc cho số phận.
Đến đúng chín giờ tối, khi màn đêm bao trùm đặc khu, đợt bùng phát cuối cùng chính thức châm ngòi.
-- Bắt đầu rồi! Giữ chặt lấy! -- Đại úy Dương Thế Vinh hét lớn.
Gần như đồng loạt, cả bốn sĩ quan gầm lên những âm thanh nghẹn đắng. Sức mạnh bộc phát từ huyết thanh mạnh gấp nhiều lần so với các đợt trước, đẩy họ vào một cơn điên loạn toàn diện. Lần này, thời gian cơn cuồng nộ kéo dài tới bảy phút trọn vẹn -- một khoảng thời gian dài đằng đẵng đủ để vắt kiệt sức lực của bất cứ ai.
Ngay lập tức, toán hộ vệ lao vào. Dùng những sợi dây da bản lớn, họ kéo căng cơ thể bốn người về bốn hướng, siết chặt vào các khoen kim loại gắn cố định trên cột thép chịu lực để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ngăn không cho bất kỳ ai tự cắn lưỡi hay đập vỡ xương khớp của chính mình.
Tiếng gầm rú, tiếng quẫy đạp điên cuồng và tiếng kim loại va đập lách cách vang vọng khắp thung lũng cô độc, khép lại một ngày huấn luyện tiến hóa đẫm mồ hôi và sự cực đoan.