Hứa Huy Hòa đứng chống tay, nheo mắt tung ra một cái lườm sắc lẹm về phía con quái vật đang ngẩng cao đầu. Ngay lập tức, thứ áp lực vô hình từ mùi huyết thanh đại bàng thấm đẫm trong cơ thể cậu từ nhiều năm trước phả ra. Con rắn hổ đất dài ba mét khựng lại, đôi mắt nọc đảo quanh rồi ngoan ngoãn thu mình, rúc thẳng vào cổ áo Sơn, trườn lồm cồm bên trong lớp vải khiến viên công an cứng đờ người, mồ hôi lạnh vã ra như tắm nhưng không dám cựa quậy lấy một ly.
-- Tất cả tập trung ra sân! -- Đại úy Dương Thế Vinh cất giọng ra lệnh dõng dạc.
Ba mươi sĩ quan nhanh chóng xếp thành ba hàng ngay ngắn giữa sân. Trong lúc đám đông chờ đợi lệnh tiếp theo, Vinh bước lại gần Hòa, kéo cậu ra một góc khuất sát vách hầm để nói chuyện riêng.
-- Này, đồng chí Ken, Vinh hạ giọng dò hỏi. Các hướng khác quanh thung lũng này chắc cũng có mấy loại linh thú độc hại khác đúng không? Và hẳn là cậu đều có thuốc đặc trị cho từng loại chứ?
Hòa chỉ bật cười tủm tỉm, không đáp nửa lời, vẻ mặt đầy ranh mãnh khiến Vinh càng thêm tò mò.
-- Đồng chí à, nếu anh em chúng tôi mà thuần hóa được mấy con linh thú này đem ra ngoài, chiến lực sẽ tăng lên gấp bội.
Hòa liếc mắt nhìn đám sĩ quan đang đứng nghiêm túc, nhếch môi:
-- Thế các anh tính ra ngoài làm quân đội hay công an thế?
Vinh thở dài, ánh mắt thoáng chút cay đắng:
-- Bây giờ mà mò mặt ra ngoài kia, e là lệnh truy nã đã dán kín các con phố rồi. Nhưng nói thật với cậu, ba mươi con người ở đây đều là những bộ óc tinh anh cả đấy.
-- Em biết chứ, thi tuyển vào ngành công an tỉ lệ chọi phải một chọi một nghìn. Ở đây có ba mươi người, chắc chắn là top ba mươi nghìn ưu tú nhất rồi, Hòa gật gù ra chiều thấu hiểu, đoạn nhún vai. Thế nhưng, theo em thì cứ túc tắc ở cái đặc khu này một trăm năm rồi tính tiếp, vội cái gì.
Vinh nhìn thẳng vào cậu bé, nghiêm túc xác nhận:
-- Tôi muốn hỏi cho rõ. Rốt cuộc đây là khu vực gì? Đặc khu quân sự hay căn cứ nghiên cứu tối mật?
Hòa chớp mắt, thản nhiên đáp:
-- Đây là nhà em. Trên đầu em có bốn vị giáo quan, dạy dỗ cho em hầu hết mọi kỹ năng sinh tồn. Còn nó là đặc khu hay cái quái gì thì em chịu, chẳng quan tâm làm gì cho mệt óc.
Vinh trầm ngâm giây lát, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề:
-- Vậy... cấp cho trung đội ít huyết thanh đặc trị được không?
Hòa cười toe toét, gật đầu dứt khoát:
-- Dạ được chứ. Các anh muốn mạnh thì phải có vốn. Đi theo em!
Nói xong, Hòa quay người bước về phía khoang hầm. Vinh phấn khởi xoay người lại, hô lớn với toán thuộc cấp đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh ngoài sân:
-- Các đồng chí! Chúng ta sẽ tiếp nhận huyết thanh năng lực đặc biệt! Để mạnh lên và đủ bản lĩnh trở thành trụ cột của đất nước trong thời đại mới, từ nay không có chỗ cho sự sợ hãi! Chuẩn bị tinh thần đi!