🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thế Thiện Nhân

Ch.7: Đại võ đài

~10 phút đọc · 1996 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hạ Tuyết bật đèn, ra ngoài thì thấy mọi người vẫn bình an vô sự, không có sự biến gì. Cô thấy có chút vấn đề. Đứng ở góc độ của cô mà nói, nếu không có biến cố gì thì tại sao lại có người nổ súng, sử dụng kỹ năng?

Ở đây chắc sẽ có nghi vấn: Tại sao lại là sử dụng kỹ năng? Đơn giản, nhìn vào cơ chế của Sát Dị Giả mà xem. Khẩu súng này không thể dùng để khai hoả, bắn nhau như trong phim hành động. Thế vấn đề đến rồi, không dùng để làm thế thì để làm gì? Hợp lý nhất là sử dụng kỹ năng tương ứng, từ câu nói về việc ban kỹ năng cho Sát Dị Giả của Lý Viên Thành lúc trước có thể đoán được.

Đồng thời, ở đây cũng sẽ có thêm kết luận khác. Rằng, trong số những người ở đây có ít nhất một người sở hữu kỹ năng. Tiếp theo đây, điều cô cần quan sát đơn giản chỉ là nhận biết xem có những thay đổi gì.

Cô nhìn sang những người xung quanh, trong đó có một người cô thấy có phần lạ lẫm, chưa từng thấy trong ký ức. Theo thường thức, lục tìm trong người, tìm một mảnh giấy được vo kỹ, lật nó ra thì biết được trên đó có toàn bộ tên người chơi trong phó bản. Trong số những cái tên đó, cô thấy có cái tên ‘Giang Dương’, ghép nối với tình hình liền biết được người lạ kia là Giang Dương.

Vấn đề đã đến, tại sao bọn họ lại quên mất Giang Dương. Có hai khả năng: Hoặc là cơ chế của phó bản, hoặc là do có người đã sử dụng kỹ năng liên quan đến trí nhớ.

Nếu là cơ chế phó bản, chứng tỏ tên Giang Dương này đã làm một thao tác nào đó khiến cho cơ chế phó bản kích hoạt, nhưng cũng có thể cơ chế này là ngẫu nhiên, nhưng nếu là ngẫu nhiên thì…

“Tôi có câu hỏi, cơ chế của phó bản có chuyện ngẫu nhiên không?” Trừ Lý Viên Thành và Tôn Vũ, những người còn lại đều hỏi câu này cùng lúc.

Gã Viên Thành không che giấu, nhẹ nhàng lý giải: “Phó bản, mật thất luôn tuân theo nguyên tắc giải mã, sẽ không có chuyện ngẫu nhiên cũng không có thứ gọi là phó bản, mật thất tất tử. Đây là quy tắc chí cao vô thượng của phó bản, mật thất.”

Mọi người suy nghĩ một hồi, nhớ đến lúc trước, khi Ngô Dương lên phòng không lâu thì Viên Thành đến, nói gì đó với Viên Thành. Nhưng như thế thì không hợp lý. Nếu gã Thành này là người đã ra tay, Ngô Dương là người đã chỉ đạo, thì Thành nói cơ chế cho bọn họ làm gì?

Theo cô, nếu gã Thành là hung thủ thì gã không nên nói, có chết cũng sẽ không nói, thế nhưng gã lại nói. Bởi theo cô thấy, nếu trả lời đáp án thì cũng gần như đồng nghĩa với việc dẫn dắt suy nghĩ bọn họ. Mà suy nghĩ sau khi dẫn dắt này lại có hại cho gã nếu gã là hung thủ, vì thế gã đáng nhẽ không nên nói.

Có thể loại trừ. Tuy nhiên không thể loại trừ Ngô Dương, hắn cả buổi chiều thể hiện có phần không tốt, có nghi vấn rất lớn.

Ánh mắt mọi người gắn chặt vào hắn. Tuy bọn họ không thể ra tay, cũng không thể chắc chắn về hắn có phải hung thủ hay không nhưng vẫn phải đề phòng.

Toàn bộ phó bản đã trở thành một đấu trường Tu La đầy rẫy mưu tính, cũng như không còn khoan nhượng. Bạch Ngọc liếc mắt nhẹ với hắn, có vẻ như cô biết được tin gì đó, nhưng lại chọn phối hợp với hắn.

Tuy nhiên, vẫn còn khả năng thứ hai chưa nói. Nếu liên quan đến kỹ năng, khả năng cao là kỹ năng tác động đến ký ức và nhận thức. Đối với bọn họ, ngoài lời giải thích kia thì lời giải thích này là hợp lý nhất.

Nếu Hạ Tuyết là người sở hữu kỹ năng loại như thế, cô khi sơ suất bị phát hiện làm chuyện xấu sẽ dùng kỹ năng lên bản thân để người khác quên đi mình, sau đó, cô mới giới thiệu lại từ đầu. Đối với cô, đây là nước đi hợp lý nhất.

Bởi thế, nghi vấn của mọi người đặt lên cả Giang Dương lẫn Ngô Dương. Trùng hợp làm sao, hai tên này đều mang chữ ‘Dương’ ở đầu tên.

…

Bên ngoài phó bản.

Cổng phó bản khi này đã được chuyển dịch sang một khu vực chuyên môn, bao bọc đều là vật liệu chắc chắn, là kim loại nhưng không giống vật liệu có ở Trái Đất. Ngồi trong phòng có một nam nhân, trong tay cầm sẵn khẩu Sát Dị Giả, sẵn sàng sử dụng kỹ năng bất cứ lúc nào.

“Sát Dị Giả - Ngưng Thị Chi Nhãn!”

“Sát Dị Giả - Ngang Bướng Không Thay Đổi!”

Hai khẩu lệnh kỹ năng vang lên từ hư không, khiến cho toàn thân nam nhân ngồi trong phòng cứng đơ, không thể cử động. Lúc sau lại xuất hiện một nhóm người, bọn họ lại rút súng sử dụng kỹ năng.

“Sát Dị Giả - Xâm Lược Như Hỏa!”

“Sát Dị Giả - Thiên La Địa Võng!”

“Sát Dị Giả - Hoa Ngôn Xảo Ngữ!”

Căn phòng đầy biển lửa, lại còn bị xích ánh sáng bao bọc, dường như đang cô lập căn phòng khỏi những khu vực xung quanh, xong còn chồng thêm ba tầng ảo cảnh. Năm người, tổng cộng năm kỹ năng, tổng lực tác động lên khu vực quanh cổng phó bản. Dường như chỉ cần có người thoát được khỏi phó bản, người đó sẽ bị ép đến chết, thậm chí còn không biết tại sao lại chết.

Ngoài phòng lại vang lên tiếng bước chân, rồi lại đến tiếng cửa mở. Ngoài cửa là một thanh niên trẻ, ngoại hình gầy gò, có phần thanh tú. Thanh niên mặc một bộ phục trang đơn giản, nhưng cũng có phần khoa trương. Thanh niên đội chiếc mũ vành màu lam, đeo chiếc kính gọng chữ nhật, cổ mang bản tên, mặc áo thun xám nhạt đơn giản cùng với quần jeans, khoác chiếc áo khoác mỏng màu lam.

“Thượng Thiện Nhược Thủy - Nhân Quả - Súc Địa Thành Thốn - Quy Linh Phục Nguyên!” Khẩu lệnh của tên này dài vô cùng. Khẩu lệnh vừa thốt ra, toàn bộ năm hiệu ứng kỹ năng của năm người kia hoàn toàn bị hóa giải. Thanh niên nghịch Sát Dị Giả màu lam đục trong tay, dựa người vào tường, tại thượng hỏi một câu: “Các người tự mình rời đi hay là tôi bắt các người phải rời đi?”

Bọn họ vừa định rời đi thì thanh niên lại giơ tay cản: “Khoan đã, cho mượn kỹ năng chút nhé!”

Năm người: “…” Năm người rời đi.

“Thượng Thiện Nhược Thủy - Kính Trung Hoa Nguyệt Trung Thủy - Thiên La Địa Võng!” Thanh niên lại sử dụng kỹ năng, anh ta ngồi xuống chiếc ghế ở khu vực trên cao, nơi quan sát toàn cảnh căn phòng chứa cổng phó bản. Không gian lúc này đã bị bao bọc bởi một loạt những sợi xích ánh sáng nối từ trời cao, giống như một chiếc lồng chim lớn, chặn đường ra lẫn đường vào.

Tại một phía khác, ở khu vực Công viên Bình Minh. Ở đó có một bản thể thanh niên Thượng Thiện Nhược Thủy khác, trong tay cầm một khẩu Sát Dị Giả. Cạnh anh có thanh niên khác, dáng vẻ có phần ngông cuồng, phô trương của tuổi trẻ, dung mạo không rõ vì đeo chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa.

“Anh giải quyết hay tôi giải quyết?” Thanh niên dạ xoa cất lời.

“Xin mời màn trình diễn của anh.” Bản thể Thượng Thiện Nhược Thủy kia cúi người, một tay để sau lưng, một tay ra động tác mời.

“Cửu Thế Thiện Nhân - Tuyên Tân Đoạt Chủ!”

Khẩu lệnh này vừa xuất hiện, lập tức khiến kỹ năng vốn được năm người kia sử dụng lên người khác giờ đây lại phản lại họ. Ngưng Thị Chi Nhãn chỉ định vào họ, Thiên La Địa Võng cô lập khu vực, Ngang Bướng Không Thay Đổi khóa cứng cơ thể, Xâm Lược Như Hỏa đả kích vào tinh thần họ, khiến họ cảm thấy nóng ran, xung quanh toàn biển lửa và cuối cùng, Hoa Ngôn Xảo Ngữ đưa họ vào ảo cảnh, khó lòng phân biệt thực ảo.

Đây đích thị là một đòn giáng kích hạ chiều!

Thanh niên dạ xoa ngẩng đầu góc bốn lăm độ, tựa hồ muốn nói: Súng trong tay ta, ai thèm chơi trò đuổi bắt với các ngươi?

Kỹ năng Tuyên Tân Đoạt Chủ của thanh niên dạ xoa phô trương ở chỗ: Kỹ năng của địch sẽ vô vị trước mặt hắn, đương nhiên chỉ là nếu như nó có mức độ ưu tiên thấp hơn kỹ năng này của hắn, nhưng như thế cũng quá phô trương.

Tại sao lại là phô trương?

Nếu ngươi sử dụng kỹ năng trước mặt hắn mà mức độ ưu tiên thấp hơn, ngươi hoàn toàn có thể bị chỉ huy và phản lại. Lúc đó… sinh tử khó lường.

Còn nếu ngươi muốn tránh, ngươi lại không dám dùng kỹ năng, mà không dùng thì kỹ năng của ngươi trước mặt hắn chẳng khác nào đồ trang trí.

Này không gọi là phô trương thì gọi là gì?

“Kỹ năng của tôi là kỹ năng loại chỉ huy!” Thanh niên dạ xoa ngông cuồng hô to.

Ở đây chắc sẽ có nghi vấn: Kỹ năng mạnh như thế, tiết lộ ra chẳng phải sẽ bất lợi sao?

Chỉ có thể nói là, vừa đúng vừa sai. Đúng ở chỗ nếu ngươi là người chơi cấp thấp, tiết lộ chẳng khác nào tìm chết, khiến các cao thủ truy sát ngươi ráo riết. Sai ở chỗ, nếu ngươi là cao thủ, người chơi bậc cao, ngươi khi tiết lộ hiệu ứng kỹ năng, sẽ khiến những kẻ khác không dám dùng kỹ năng trước mặt ngươi nếu mức độ ưu tiên thấp hơn ngươi.

Đây là dương mưu!

Thanh niên dạ xoa chỉnh lại tóc, vuốt tóc theo kiểu Aizen sau đó lấy ra chiếc bảng tên viết chữ ‘Khu phó nhánh 4: Trần Quốc Khánh', rồi đeo lên cổ. Hắn giữ được chức khu phó vững chãi như thế đến nay cũng phần lớn do kỹ năng của hắn, bất kỳ tên tội phạm dựa vào kỹ năng nào cũng không dám bén mảng đến khu vực hắn cai quản.

Theo một nghĩa nào đó, kỹ năng của hắn có hiệu quả gần như ngang bằng hoặc hơn kỹ năng loại cấm chỉ, phá giải.

Đột ngột, trên không trung xuất hiện một con cá đầu ớt băm, ngoạm lấy năm người đang lơ lửng kia, kéo xuống lòng đất. Thấy thế, hai người không hề có ý định hành động, có vẻ người sử dụng kỹ năng đó là đồng đội của họ.

Mụ điên An Nhiên, khu chủ nhánh 4 này lúc nào cũng không chịu ra mặt, toàn cử khu phó với thuộc hạ, không biết đang làm cái gì… Cả hai bản thể Thượng Thiện Nhược Thủy, cả trong khu vực chuyên môn và ở Công viên Bình Minh, nghĩ thầm. Họ thực sự không hiểu, cô ta rốt cuộc đang làm cái quái gì.

💬 Bình luận (9)

📚 Truyện tương tự