Thoáng cái đã đến sáu giờ tối, Hạ Tuyết, Chỉ Nhược cà Giang Dương đem ra một loại những món ăn nóng hổi, như thịt kho tàu, hải sản tươi hấp, cháo hải sản, há cảo,... và trà thượng hạng. Mọi người thấy những món này mắt sáng trưng cả lên, giống như thớ được vàng, phát sáng như sao. Lý Viên Thành gắp một miếng thịt, đưa vào trong miệng, cảm giác như ăn được một món cao lương mỹ vị. Trong lòng gã thầm khen ngon, quả thực không sai khi giao nhiệm vụ nấu cho ba người này.
“Này, này, này, ba người các người sao nấu ngon thế, chỉ tôi với, về nhà tôi sẽ giúp vợ tôi nấu.” Trong chén của Lục Đình khi này đã đầy ắp món ăn đè lên cơm, mỗi món ít nhất cũng hai miếng, còn há cảo để một bên.
“Tôi từng học trong trường dạy nấu ăn mà.” Giang Dương đáp.
Có thể nói rằng, sau một buổi chiều mất nhiều công sức, căng thẳng thì tối hôm nay đối với họ giống như Columbus sau khi phát hiện ra châu Mỹ, hạnh phúc khôn xiết. Không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, không còn sự nghi hoặc nhau như lúc chiều.
“Sau khi ra phó bản mọi người có dự định gì không?” Hạ Tuyết nuốt cháo hải sản, hỏi.
“Chưa có dự định.” Lục Đình vui vẻ trả lời, cậu thật sự không biết sau khi ra ngoài sẽ làm gì.
“Tôi cũng thế.” Hai người khác đồng thanh.
“Hiện tại suy nghĩ không tốt, có nhiều yếu tố can thiệp. Ra ngoài được thì về nhà, một đêm hay vài ngày suy nghĩ rồi chốt sau.” Mọi người ai nấy đều đồng tình với ý kiến này, giơ ngón cái với Lục Đình.
“Thế giờ sang chuyện khác nhé!”
Ngoài vài người nói chuyện rôm rả, bàn bạc về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì những người khác ai nấy đều ăn phần của bản thân. Tuy nhiên, Lý Viên Thành bàn sang chủ đề khác, khiến ai nấy đều ngẩng đầu lên, vểnh tai lắng nghe: “Tôi nghe nói, có một số kỹ năng có thể tạo ra thức ăn, hoặc sinh vật sống. Tuy có thể không thể tấn công nhưng… chẳng phải nó là bảo vật đối với một đầu bếp sao?”
“Đồng ý!” Lục Đình giơ ngón cái với gã, mắt sáng trưng, có vẻ như cậu đang mơ mộng có được kỹ năng đó: “Nếu tôi có được kỹ năng đó thì tôi cần gì mua nguyên liệu nữa, cứ mua gia vị với những vật dụng cần thiết để nấu là được!”
“Này, này, tôi nói nhé. Kỹ năng này hợp với tôi nhất mới phải, dù sao tôi cũng hành nghề nấu ăn mà.” Giang Dương chen vào, hai người đàn ông Lục Đình và Giang Dương giờ đây đã rơi vào thế tranh giành. Dù đây chỉ là nói vui, nhưng chuyện bọn họ muốn có kỹ năng đó là sự thật.
“Tôi thấy hai người không cần tranh giành. Theo lời của lão Thành nói vừa nãy, chẳng phải rõ ràng là nó sẽ tùy vào người sở hữu hay sao? Cũng nói là ‘một số kỹ năng', tức là sẽ có trường hợp cả hai người đều sở hữu. Tranh giành làm gì?”
Người lên tiếng là Ngô Dương. Nghe hắn nói thế, những người khác quay đầu về phía hắn, thấy trong lời hắn nói cũng có vài phần đúng, mọi người cũng đồng thuận. Kỳ thực, đối với những người khác, chuyện hắn dập tắt tranh giành của hai người khiến cho hắn chẳng khác nào một vị ‘sứ giả hòa bình'.
Hắn uống tách trà sau đó đứng dậy, bởi đã ăn xong. Hắn lên lầu, đi dọc theo hành lang, suốt quãng đường hắn đều nắm chặt con dao phẫu thuật trong túi quần, không rời dù chỉ một giây. Tuy hiện tại không có tranh chấp nhưng vẫn phải đề phòng.
Thấy hắn vội đi như thế, Giang Dương cũng theo lên. Thấy anh theo hắn, hắn càng siết chặt tay hơn, hai kẻ tên Dương giằng co mãi như thế cho đến khi đến gần phòng hiện trường thì dừng lại. Bấy giờ hắn mới quay sang anh: “Theo tôi làm gì?”
Anh chia lấy trong túi ra một bao thuốc, chia cho hắn một điếu: “Hút không?” Hắn cũng chộp lấy, đưa lên miệng. Anh cầm bật lửa, châm lửa cho cả hai.
“Tôi đoán là anh đã suy luận ra được gì đó, nói tôi nghe xem?”
“Tôi chưa nghĩ ra được gì cả, nhưng có một thông tin chắc anh không để ý, cần tôi nói không?” Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, dường như hắn không quen với việc này cho lắm.
“Nói xem?”
“Mã số sinh viên của Lạc Mộc là 100040, sinh viên năm tư lớp 10 ngành Cơ khí, hôm nay là ngày 4 tháng Mười.” Ngô Dương trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp: “Nếu suy đoán của tôi là đúng, ngày mai lịch sẽ vẫn để là ngày 4 tháng Mười mà không chuyển tiếp.”
Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu suy đoán của hắn đúng thì những thứ đó là manh mối do phó bản cung cấp. Nếu suy đoán của hắn là sai, những thứ đó không phải là manh mối do phó bản cung cấp. Nói đơn giản, nếu đúng thì lịch sẽ giữ nguyên ngày tháng, nếu sai thì lịch sẽ chuyển tiếp ngày tháng tiếp theo.
“Tính phí thế nào?” Giang Dương hỏi lại.
Thấy anh như thế, hắn liền chộp tay đến chiếc bật lửa và bao thuốc của anh. Xong anh lại rụt tay lại, giấu hai món, khiến hắn không lấy được.
“Muốn lấy thì đi mà lấy trên thi thể của tôi.”
“Nếu tôi đoán không lầm, anh là người do anh trai tôi cài vào, đúng không?” Hắn đột ngột hỏi một câu, khiến anh đứng sững lại. Ban đầu anh giả vờ không hiểu, xong lại gật đầu. Hắn quan sát nét mặt anh, sau đó bước vào phòng mình, đồng thời cũng là phòng của Bạch Ngọc và Chỉ Nhược.
Cạch. Cửa khóa.
Không lâu sau, anh cũng trở về phòng của mình rồi Lý Viên Thành lại đến phòng hắn. Tựa hồ đã đoán trước, hắn mở cửa, thì thầm gì đó vào tai gã Viên Thành.
…
Đêm hôm đó.
Mẹ kiếp, cơ chế phó bản này đúng là khiến người ta phải ghê tởm! Lý Viên Thành trong phòng, cùng với Giang Dương, gã chửi thầm trong lòng. Gã nhìn sang anh, ánh mắt trở nên sắc bén.
Giang Dương đang ngủ say thì sực tỉnh, cảm thấy một cảm giác lạnh buốt thấu xương. Cảm giác đó chuyển dần sang bỏng rát, nỗi đau lan tỏa dữ dội. Anh cố phản kháng nhưng bất thành, chân tay bủn rủn, hụt hơi, không khí trong phổi như bị rút cạn, lồng ngực thắt lại.
Gã Viên Thành cầm dao, gã chỉ thấy hơi thở của anh nóng rát như lửa bỏng, tối sầm mặt mũi, rã rời, tiếng thở khò khè. Mắt anh mở to, nhìn người đối diện… tắt thở, và rồi cơ thể tan biến vào hư vô.
Những ký ức của gã về anh thay đổi, xóa bỏ anh ra khỏi ký ức, thay đổi tình tiết. Gã đã nhớ thành: Những người chơi trong phó bản chỉ có mười người, người được phân công nấu nướng cũng chỉ có Hạ Tuyết và Chỉ Nhược,... cùng với đó là vô số những khoảnh khắc khác cũng bị sửa đổi. Gã cũng quên mất, quên rằng gã từng sát hại anh.
Gã châm điếu thuốc, nhìn vào chữ viết trên lòng bàn tay: Những người trong phó bản gồm ta, tức là Lý Viên Thành, đồng đội tên Tôn Vũ, những người khác là Nhan Đình Khiêm, Hà Tiêu, Lục Đình, Giang Dương, Ngô Dương, Hạ Tuyết, Chỉ Nhược, Giai Kỳ và Bạch Ngọc. Kèm theo đó còn có những thứ khác, ai ghép phòng với ai,...
Cái tên Giang Dương khiến gã có chút bất ngờ, xong lại nhanh chóng suy luận ra được diễn biến sự kiện, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Gã giơ súng lên trời, nổ súng: Đoàng!
Tiếng súng này đánh thức tất cả mọi người, biết ngay là có biến, ai nấy cũng liền nhanh chóng mở cửa ra ngoài.
Và rồi…