Lý Viên Thành cũng không chần chừ, lập tức gật đầu: “Được, theo ý anh.”
Cái này có thể giải thích đơn giản. Giả sử hai người ở chung, cả hai có thể hành động mà không có ai biết. Nếu như hai người làm gì xấu, mọi người sẽ không có cơ hội phản ứng, đến lúc đó thì thập tử nhất sinh. Còn nếu ở chung với người khác, bọn họ có thể có cơ hội để phòng ngừa tăng xác suất sống sót khỏi mũi giáo của hai người nếu như họ làm chuyện xấu.
Có thể gã cũng đã nghĩ đến việc có người nghĩ đến điểm này, bởi thế gã mới đồng ý. Điều này sẽ khiến cho uy tín của gã tăng cao, sự tin tưởng của mọi người sẽ đặt lên gã nhiều hơn, đây cũng là một cái lợi. Nếu như gã thật sự không có ý định xấu, việc đồng ý chỉ có lợi cho uy tín của gã chứ không có hại. Dù có thế nào, đồng ý cũng chỉ có lợi, không có hại.
Thế là, mọi người quyết định phân chia những người chung phòng như sau: Lý Viên Thành với Giang Dương, Tôn Vũ với Hà Tiêu, Lục Đình với Hạ Tuyết, Nhan Đình Khiêm và Giai Kỳ, Bạch Ngọc và Chỉ Nhược, Ngô Dương thì là người cuối cùng, phải ở riêng một phòng.
Xong việc chia phòng, mọi người mới đến hiện trường vụ án. Đây là một căn phòng ngủ rộng rãi, có chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ, giường hai người, đèn sang trọng, cạnh giường có chiếc bàn nhỏ và chậu hoa héo úa. Ở cách giường không xa, có một khu vực được đánh dấu là khu vực thi thể, được rải thứ gì đó màu trắng lên để đánh dấu vị trí, trên giường có vài tấm ảnh, dường như là manh mối. Nhìn kỹ mới thấy, đó là ảnh chụp thi thể.
Không nói một lời, Dương nhanh chóng pha luminol với hydrogen peroxide và sodium carbonate, sau đó xịt xung quanh phòng. Mùi hắc nhẹ, hơi nồng của hoá chất và oxy già lan khắp ra xung quanh, xộc vào mũi mọi người. Thế nhưng, sau khi đợi một hồi, mùi loãng đi đôi chút, hắn nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy chút tì vết nào của máu.
“Này, tôi nói các người. Đầu có các người có vấn đề không?”
“Hả?” Dương theo bản năng nói một tiếng, có chút không hiểu, cảm giác như bản thân không phải con người vậy…
“Nếu cảnh sát thực sự đã từng đến đây, họ đã lột sạch hiện trường cả rồi. Chúng ta đến đây lại làm gì, muốn có thông tin thì phải tìm lại tư liệu chứ?”
“À… ừm…” Hắn chợt nhận ra hành động của mình hơi kỳ quặc, tưởng đến đây là để khám xét, ai ngờ chỉ để xem. Hành động của hắn, đã lỡ tay xóa đi vài dấu vết nhỏ, đây là khuyết điểm của việc sử dụng luminol. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, những người khác cũng lúng túng không biết làm sao, nhìn về phía Bạch Ngọc.
Cô ta lắc đầu ngao ngán một cái. Cô biết trong số những người này có người đang giả vờ, vì từ suy đoán trước kia thì trong số những người này có người mang vai trò hung thủ. Thật là…
Ở đây chắc sẽ có nghi vấn: Tại sao lại không nghĩ đến việc ‘cậu chủ' trong lời của tài xế là hung thủ, mà lại là những người ở đây?
Kỳ thực bọn họ có nghĩ đến vấn đề này, mặc dù khả năng này hoàn toàn có, tuy nhiên lại không cao. Nhìn vào khu vực bọn họ đang ở mà xem, trên đoạn đường đi ắt hẳn cũng đã đoán được rằng nó ở rất sâu trong núi. Di chuyển bằng xe cộ đã mất rất nhiều thời gian, mà khoảnh khắc họ chứng kiến chỉ là lúc gần đến nơi. Thử hỏi, nếu bọn họ xuống núi mà không có thiết bị hỗ trợ thì mất bao lâu?
Kể cả có thể xuống, bọn họ khả năng cao không thể lừa được ‘cậu chủ'. Chưa nói đến lừa, bọn họ có thể xuống núi mà không bị thú hoang tấn công, không bị chết đói chết khát đã là vấn đề lớn. Nếu bọn họ có thể xuống, tiếp cận được cậu ta hay không cũng là một vấn đề, còn có khả năng bị cậu ta lừa đến chết.
Giả sử bọn họ vượt qua được cửa ải này, vấn đề mới lại đến. Bọn họ có thể lừa được cậu ta lên núi để gặp oán linh Lạc Mộc hay không? Kể cả có thể lừa được, còn những người khác thì sao? Sẽ không dễ bị lừa, khả năng vị con nhà hào phú này còn có thủ hộ. Nói cách khác, việc này khó hơn lên trời, thời hạn bảy ngày hoàn toàn không đủ.
Nhưng kỳ thực, khả năng này có tồn tại về mặt lý thuyết. Điều bọn họ cần làm tiếp theo là tìm manh mối. Nếu manh mối nối liền với suy đoán này thì khả năng suy đoán này đúng, nếu không thì hướng của bọn họ sai lệch, và sẽ tìm manh mối liên hệ để chắc được rằng trong bọn họ có người mang vai trò hung thủ. Sở dĩ chia ra như thế là vì, nếu manh mối không liên kết hoặc không đóng vai trò gì cho khả năng ‘cậu chủ' thì không phải nó chỉ để trưng bày hay sao?
Tóm lại, bọn họ đã có hai giả thuyết, điều bọn họ phải làm tiếp theo là tìm manh mối, loại trừ và xác nhận giả thuyết. Nếu cả hai đều không khớp, bọn họ sẽ đặt ra giả thuyết mới và tiếp tục kiểm chứng.
Bạch Ngọc liếc nhìn mọi người một cái, sau đó một mình xuống lầu. Sau đó, mọi người mới đi theo.
Bọn họ đều đang giả vờ… Tất nhiên là trừ tên Ngô Dương, theo cô thì hắn ‘ngốc’ thật, không giống đang giả. Hắn giống như một con người máy, hành động theo lập trình mà quên xét đến thông tin khác, giống như bạn ra lệnh cho AI, AI làm đúng lệnh nhưng sai ý.
Quay lại vấn đề, tại sao bọn họ lại giả vờ? Đơn giản, không muốn bất kỳ ai bắt được người mang vai trò hung thủ ở thời điểm hiện tại nếu người đó thật sự tồn tại. Nếu để bắt được, cục diện sẽ rơi vào thế liệp sát, ai sống ai chết còn chưa biết, cả bên người mang vai trò lẫn người chơi khác đều có hại. Vì thế, bọn họ sẽ ‘giấu chó’ cho đến khi có được thông tin đầy đủ, hữu ích mới bắt tay vào công cuộc vạch trần.
Mười một người xuống lầu, đến nhà kho. Không nói một lời, mọi người đều chia nhau tìm tư liệu, không mất bao lâu, bọn họ đã tìm thấy được một số thứ.
Một tờ báo cáo, vài mẫu vật lấy được từ hiện trường. Trên tờ báo cáo về Lạc Mộc có một vài thông tin khá đang chú ý, rằng Mộc có người anh trai tên Lạc Sơn, tuổi tác chỉ cách nhau vài tháng. Điểm này rất đáng lưu tâm, giả sử nếu xét nghiệm ADN, phân tích nhiễm sắc thể Y thì sẽ phân tích ra được cả hai có quan hệ anh em. Nhưng, ai là anh, ai là em, vấn đề chính là ở đây.
Giả sử thi thể ở đây là Lạc Sơn chứ không phải Lạc Mộc thì sao? Nhưng theo thông báo nhiệm vụ, Lạc Mộc thực sự đã chết, nhưng có thật không, trên thông báo có chữ ‘lời đồn'. Đây cũng là manh mối.
Tuy nhiên, cũng có thể là do bọn họ suy diễn quá đà. Điểm này có thể khiến họ chệch hướng.
“Các người không ngại đào đất một chuyến chứ?”
Mọi người đều gật đầu. Không ai quá ngu ngốc là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Trong một số trường hợp, bọn họ có thể sẽ cần một tên thế mạng ra để kiểm tra an nguy. Nhưng hiện tại lại không có ai, cơ hội kiểm chứng không sao, nếu như ở đây có người liều lĩnh thì vấn đề này có thể bỏ qua.
Mọi người nhìn sang Ngô Dương, tên này có thể lợi dụng được. Nhìn về hành động ban nãy của hắn là rõ, hơi quá nóng vội, thậm chí còn không có dấu vết giả vờ, khả năng cao là thật.
Hắn thấy mọi người đang hướng về phía mình, hắn chỉ biết né tránh ánh mắt, đi lấy cho mình cái xẻng cuốc đất. Bọn họ đang có ý định phân ra hai phía, một bên lục tìm thi thể trong biệt thự, một bên đào xung quanh.
Dù suy đoán về Lạc Mộc và Lạc Sơn chỉ là giả thuyết, xác suất đúng khá thấp, nhưng cũng phải kiểm chứng. Bọn họ có hẳn bảy ngày, hiện tại mới là buổi chiều, chừng có vài tiếng. Bây giờ phải hành động sớm, kẻo đến đêm lại xảy ra chuyện.
Dường như ai cũng mang thường thức rằng, ban đêm rất nguy hiểm. Có thể là do nỗi sợ bóng tối nguyên thủy, cũng có thể do thực sự có thứ gì đó. Nhan Đình Khiêm nhìn sang Viên Thành, thấy gã gật đầu, tựa hồ gã biết anh đang nghĩ gì.
Ban đêm thực sự nguy hiểm!
Mọi người cũng lần lượt lấy đồ cho mình, chọn vị trí và bắt đầu. Để tối ưu hóa phạm vi đào được, bọn họ lựa chọn cho người thể lực lớn đào khu vực lớn hơn, người gầy gò ốm yếu đào khu vực nhỏ hơn.
Đang đào, lại có người nghĩ đến vấn đề mới…